Nhận định thị trường chứng khoán ngày 11/4/2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanglong010, 10/04/2012.

8499 người đang online, trong đó có 1333 thành viên. 11:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 407 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]Phiên giao dịch ngày mai (11/04), với mức hỗ trợ, kháng cự lần lượt tại 445 – 455 điểm, dự đoán VN-Index sẽ còn loanh quanh trong vùng giá này trước khi cho ra tín hiệu rõ ràng hơn.

    nguồn http://nhabanchothue.net/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-1142012.html

    Phân tích kỹ thuật HOSE ngày 10/04: Tuy đóng cửa trong sắc xanh với mức tăng nhẹ 0,12 điểm chốt tại 450,85 điểm nhưng VN-Index phiên hôm nay đã cho tín hiệu điều chỉnh sau ba phiên tăng khá.
    Thất bại trước ngưỡng 455 điểm, đường giá lùi dần về mức 450 điểm và tạo nên một thân nến dạng “Doji” cho thấy xu hướng giằng co vẫn tỏ ra khá mạnh mẽ trên thị trường. Theo đó, đà tăng điểm đang bị chững lại khiến chỉ số tiếp tục vận động trong khoảng hẹp.
    Sự ủng hộ từ nhóm các đường trung bình động cho tín hiệu trung và dài hạn MA20, MA25, MA50 có thể xem là tín hiệu khá tích cực cho xu hướng của thị trường trong thời gian tới. Cùng với đó, chỉ báo SO, cùng cặp DI+/- cũng cho tín hiệu khá tốt. Tuy nhiên, xét đường RSI cùng Momentum vẫn cho tín hiệu “trung lập” càng củng cố xu thế giằng co trong biên độ hẹp ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn cần một lực cầu thực sự mạnh mới có thể khiến VN-Index có thể “break out” ra khỏi xu thế hiện tại.
    Phiên giao dịch ngày mai (11/04), với mức hỗ trợ, kháng cự lần lượt tại 445 – 455 điểm, dự đoán VN-Index sẽ còn loanh quanh trong vùng giá này trước khi cho ra tín hiệu rõ ràng hơn.
    [​IMG]
    Nhận định thị trường: Mặc dù tín hiệu ủng hộ cho xu thế tăng điểm chưa được phát đi vì VN-Index vẫn chưa cho khả năng bứt phá lên phía trên ngưỡng kháng cự mạnh 460 điểm nhưng phiên giao dịch 10/04 vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
    Dòng tiền vào thị trường tăng khá so với phiên liền trước khiến thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể. Sự phân hóa tiếp tục diễn ra song nhiều cổ phiếu nhỏ lẻ vẫn tiếp tục tạo sóng với nhiều mã tăng trần khiến không khí giao dịch trở nên sôi động hơn. Mặt khác, áp lực bán ra mạnh nhưng chỉ xuất hiện quanh các mức giá cao đã giúp thị trường tránh được một phiên giảm điểm. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng nhẹ 0,12 điểm lên lên mức 450,85 điểm, nới dài đà tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp.
    Tuy nhiên, VN-Index hiện vẫn đang chịu tác động bởi khoảng biến động hẹp từ 430 – 460 điểm. Mặc dù được hỗ trợ bởi thông tin tích cực về lãi suất nhưng tâm lý đầu tư chưa thực sự ổn định do nhà đầu tư vẫn nghi ngờ về khả năng hình thành xu thế hồi phục nối tiếp giai đoạn đi ngang vừa qua.
    Dòng tiền vào thị trường luôn có xu hướng chững lại mỗi khi VN-Index vượt qua mức 455 điểm. Người mua thận trọng dò xét trong khi người bán tăng cường chốt lời khiến nỗ lực phục hồi nhanh chóng thoái lui. Theo đó, chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm thận trọng quan sát thị trường ở thời điểm hiện tại do VN-Index vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra lại khu vực đỉnh cũ quanh ngưỡng kháng cự mạnh 460 điểm.
    FPTS

Chia sẻ trang này