Nhiều thông tin tốt thế này mà thị trường giảm mới lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi program_hn, 23/04/2007.

2953 người đang online, trong đó có 210 thành viên. 06:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 425 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. program_hn

    program_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thông tin tốt thế này mà thị trường giảm mới lạ

    Kinh tế VN sẽ tăng trưởng hơn 8%

    Theo báo cáo công bố sáng nay của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), tăng trưởng GDP của VN trong năm nay vào khoảng 8,5%, còn lạm phát trung bình ở mức 7,7%.

    Theo tính toán của các chuyên gia CIEM, xuất khẩu trong cả năm nay sẽ tăng khoảng 23,1% trong khi cán cân thương mại thâm hụt ở mức 4,3% GDP.

    Báo cáo cũng lạc quan về triển vọng phát triển của khu vực dịch vụ. Theo đó, khu vực này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng cao hơn mức tăng GDP. Năm ngoái, dịch vụ tăng trưởng ở mức 8,29%.
    CIEM dự đoán công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay. Ảnh: H.H.

    Trong năm nay môi trường đầu tư sẽ tiếp tục được cải thiện và trở nên hấp dẫn nhà đầu tư hơn do VN đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm thực thi các cam kết WTO. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được dự đoán sẽ tăng 25% so với năm ngoái.
    Báo cáo Kinh tế VN của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương là báo cáo hằng năm nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh kinh tế VN, tổng quan những thành tựu đạt được, phân tích những vấn đề tồn tại, thách thức cần vượt qua. Báo cáo cũng đưa ra những dự báo triển vọng tăng trưởng một số chỉ tiêu kinh tế của VN.

    Tuy nhiên, các chuyên gia CIEM cảnh báo về sự phát triển của thị trường chứng khoán VN, đặc biệt là tính minh bạch thông tin. Hiện, trên thị trường phi chính thức, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp được giao dịch với quy mô lớn dù thông tin công bố về tình hình sản xuất - kinh doanh, tài chính của các doanh nghiệp này chưa rõ ràng.

    Cũng trong bản báo cáo này, CIEM dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn một chút so với năm ngoái. Khối các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản và EU tăng trưởng chậm lại đáng kể, khoảng từ 0,4-0,7 điểm phần trăm so với năm ngoái. Tuy nhiên khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và nhiều nước ASEAN vẫn giữ được mức tăng trưởng cao.

    Báo cáo cũng nhận định, thương mại toàn cầu năm 2007 sẽ tăng trưởng chậm lại với tốc độ khoảng 7,5-7,6%. Trong bối cảnh vòng đàm phán Doha đang đi vào bế tắc, cơ hội để các nước gia tăng thương mại thông qua đàm phán đa phương đã bị hạn chế. Đặc biệt, giá dầu thô thế giới được tiên liệu là vẫn diễn biến phức tạp do những bất ổn ở khu vực Trung Đông, vùng Vịnh chưa được giải quyết trong khi công suất chưa tận dụng còn hạn chế.


  2. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy cụng ly cái Không lo xuống dưới 900 đâu

Chia sẻ trang này