Những cập nhật mới nhất về PAN Group: Theo dõi và đạo đàm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qhatxi, 08/09/2022.

2608 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27830 lượt đọc và 252 bài trả lời
  1. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    802
    Hôm qua (7/9), tại Hà Nội, PAN Group tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư. Mình có tham dự và note lại một số thông tin đáng chú ý và bình luận cá nhân để anh em theo dõi về con hàng PAN này:
    Kết quả kinh doanh quý III:
    + Tăng trưởng ấn tượng, 3 quý đầu năm 2022, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 9.900 tỷ đồng tăng 53% so với 3Q/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 537 tỷ tăng 132% so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp tăng 19% trong khi năm ngoái là 16%.
    + Mảng nông nghiệp và thủy sản vẫn là trụ cột tăng trưởng của PAN.
    + Đỉnh điểm của doanh thu và lợi nhuận là quý IV, quý III tăng trưởng tích cực thế này thì quý IV khả năng là ngon rồi.
    Kế hoạch tăng vốn:
    Đang làm giải trình lần 3 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến 1 - 2 tháng nữa là game tăng vốn.
    Một số thông tin đột phá của các công ty thành viên:
    + Sao Ta (FMC) hợp tác với Tập đoàn CP okie, giống của CP rất tốt. Sao Ta mở rộng vùng nuôi thêm 200 ha là động lực tăng trưởng lớn rồi.
    + Thủy sản Bến Tre sắp có nhà máy mới, biên lợi nhuận đang rất cao
    + Mảng xuất khẩu gạo của Vinaseed tốt, thị trường châu Âu rất chuộng sản phẩm
    + VGF - Khử trùng Việt Nam đang có nhiều thế mạnh để tăng trưởng thị phần, hợp tác chiến lược với Syngenta khi đối tác này chấm dứt bắt tay với Lộc Trời thì VGF cũng sẽ có động lực tương đối lớn.
    + Nước nắm 584 Nha Trang đang đàm phán phân phối chiến lược vào chuỗi Bách Hóa Xanh và một số kênh thương mại điện tử như Lazada, Shopeee
    Một số kế hoạch đang đàm phán, chưa thể công bố công khai:
    + Khả năng về M&A một công ty phân bón, M&A không thông qua tập đoàn mà sẽ qua công ty con. Nếu deal thành công thì hệ sinh thái nông nghiệp của PAN khép kín đầy đủ từ con giống, nuôi trồng, thuốc men, phân bón, nếu thế thì quá khủng khiếp, số 1 Việt Nam
    + Khả năng tìm đối tác ngoại cho Bibica, nếu được thì một thương hiệu bánh kẹo lớn của Việt Nam sẽ bùng nổ hơn nữa. PAN đang nắm 98% vốn của Bibica, nếu thoái thì vẫn giữ được vai trò lại thêm năng lực tài chính.
    Phân tích kỹ thuật thì vùng giá này đang quá rẻ, CEO Trà My chia sẻ thì tiềm năng quá lớn cho ông vua ngành nông nghiệp này.
    Ngày mai (9/9) PAN lại tổ chức ở Sài Gòn, bác nào quan tâm thì theo dõi để tham gia ạ!
    drasonvvaa83 thích bài này.
  2. thaind

    thaind Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Đã được thích:
    159
    TIỀM NĂNG LỚN ĐẤY!
  3. tikhungnhat

    tikhungnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Đã được thích:
    2.264
  4. chanphu

    chanphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    405
    Hôm qua gặp mặt xong từ 26 xuống 24! Đúng là chả biết ntn! Xác định đầu tư dài hạn!
  5. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    14.959
    chưa được đâu , lên vtv nhiều quá
  6. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    802
    lên VTV nhiều quá thì sao hả cụ ơi
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022, Bài cũ: 09/09/2022 ---
    Cứ tinh thần đầu tư dài hạn giai đoạn này cho nhẹ lòng đi cụ
  7. thaind

    thaind Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Đã được thích:
    159
    Dài hạn là đúng còn gì nữa, đoạn này toàn kẹp với nhau, quan trọng là mình cầm lâu ý
  8. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    802
    Thì view những câu chuyện trên là dài hạn mà bạn
    --- Gộp bài viết, 09/09/2022, Bài cũ: 09/09/2022 ---
    CHiều nay PAN xanh thì quá ngon
  9. thaind

    thaind Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2014
    Đã được thích:
    159
    Xác định cầm dài hạn thì quan trọng gì diễn biến mấy phiên đâu mà bạn ơi
  10. qhatxi

    qhatxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Đã được thích:
    802
    CEO The PAN Group: Bối cảnh toàn cầu đem lại vô vàn cơ hội cho nông sản Việt Nam

    HoSE: PAN) vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư với chủ đề Tiềm năng và Cơ hội tại Hà Nội và TP HCM trong 2 ngày 7 và 9/9. Đây là sự kiện quy tụ lãnh đạo cấp cao của các đơn vị thành viên tập đoàn như ABT, Bibica, Lafooco, Nha Trang 584, Sao Ta, VFG, Vinaseed... vốn là những doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh mà giữa những rủi ro về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, Việt Nam lại nổi lên như một ví dụ tích cực về đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm trong nước, đồng thời góp vai trò ngày một lớn hơn trên thị trường thế giới.

    "Nhu cầu lương thực, thực phẩm toàn cầu đang rất lớn và cơ hội cho các doanh nghiệp ngành nông nghiệp, thực phẩm như Tập đoàn PAN là vô hạn", bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng giám đốc Tập đoàn khẳng định.

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc (thứ 3 từ phải) và lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn PAN tại sự kiện được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: PAN

    Tuy nhiên, để nắm bắt thời cơ này, hai vấn đề được nhà đầu tư quan tâm tại sự kiện là việc các doanh nghiệp đã và đang ứng phó ra sao trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và tác động của khủng hoảng lương thực tới hoạt động kinh doanh, xuất khẩu ngành nông nghiệp, thực phẩm của Việt Nam.

    Thích ứng với biến đổi khí hậu bằng “sống thuận thiên”

    Chia sẻ về vấn đề này, bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, HoSE: NSC) đồng tình với quan điểm thận trọng nhưng cũng cho rằng không nên quá lo lắng về tác động nếu doanh nghiệp làm ăn bài bản. “Vinaseed đã tìm cách “sống thuận thiên” thông qua nghiên cứu thêm nhiều giống cây chịu úng, chịu hạn, đặc biệt là chịu mặn tốt hoặc chuyển vùng sản xuất ra nước ngoài để gia công…”, bà Liên nêu ví dụ.

    Tương tự ở một doanh nghiệp khác là CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC), trong khi toàn ngành nuôi tôm đang phải đối phó với vấn đề dịch bệnh, thì với quy trình, kỹ thuật nuôi riêng, lựa chọn con giống tốt, đặc biệt là tự sản xuất và thả vi sinh (loài lợi khuẩn) xuống đáy ao để ức chế sinh vật gây hại..., các trại nuôi của Sao Ta đã giữ được tỷ lệ thiệt hại cực thấp, sản lượng thu hoạch tôm cao.

    Đại diện công ty là ông Nguyễn Văn Khải cho biết thay vì dùng kháng sinh để nuôi tôm, Sao Ta chọn phương án “sống chung” với thiên nhiên để linh hoạt với biến đổi khí hậu. Vị lãnh đạo đánh giá nuôi tôm rất rủi ro, nhưng chính cách làm này đã giúp Sao Ta tự tin mở rộng vùng nuôi. "Vùng nuôi tôm công nghiệp của Sao Ta hiện nay đã lên tới hơn 500 ha nhưng cũng mới chỉ đáp ứng được 30% tổng công suất của nhà máy chế biến", ông Khải nói thêm.

    Dư địa rộng lớn cho xuất khẩu lương thực Việt Nam

    Trước những rủi ro từ bên ngoài, bà Nguyễn Thị Trà My cho biết tập đoàn đã dự báo trước về tình hình lạm phát sẽ diễn ra căng thẳng sau cuộc xung đột Nga - Ukraine. Do đó, các công ty thành viên đều đã chủ động mở rộng thị trường, không chỉ tập trung vào các thị trường truyền thống.

    “Hơn 10 năm nay, Tập đoàn PAN vẫn theo đuổi sứ mệnh nuôi dưỡng thế giới, đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp các sản phẩm an toàn và dinh dưỡng, tạo lập giá trị cho người nông dân, gia đình và xã hội”, bà My nói.

    [​IMG]
    Sự kiện tại TP HCM cũng thu hút đông đảo sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Ảnh: PAN

    Để phát triển bền vững, Tập đoàn PAN và các công ty thành viên xác định phải chọn hướng đi riêng, phát triển các mặt hàng giá trị gia tăng, đi đến các thị trường xuất khẩu “khó tính” nhưng giá cao. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hài hòa lợi ích giữa người nông dân, doanh nghiệp và khách hàng. Đây sẽ tiếp tục là phương châm của PAN trong chiến lược phát triển bền vững, chứ không chỉ là giải pháp để vượt qua khủng hoảng kinh tế hay lương thực.

    Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Vinaseed - khẳng định, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu gạo Việt Nam đang nhìn thấy vô số cơ hội từ bối cảnh toàn cầu. Chẳng hạn đơn hàng gạo của Vinaseed sang thị trường châu Âu tăng mạnh do sản lượng lúa mỳ của thế giới sụt giảm nghiêm trọng sau xung đột Nga - Ukraine. Hơn nữa, hạn hán ở Ấn Độ - thị trường cung cấp gạo hàng đầu thế giới cũng làm giảm sản lượng gạo của nước này.

    Ấn Độ và Thái Lan là hai thị trường cung cấp gạo lớn nhất thế giới cũng chỉ có 1 vụ thu hoạch lúa mỗi năm. Trong khi đó, nhờ khí hậu và giống lúa đặc biệt nên Việt Nam có 3 vụ thu hoạch lúa mỗi năm, từ đó các doanh nghiệp gạo Việt Nam luôn tự tin về sản lượng gạo mới.

    Hiện vụ Hè Thu đã kết thúc và chuẩn bị cho hai vụ chính nhất là thu đông và đông xuân. Do đó, năm nay, sản lượng thu hoạch lúa của cả nước dự báo đạt khoảng 20 triệu tấn lúa. Trong khi đó dự báo, nhu cầu nhập khẩu gạo từ Mỹ, Canada, Australia, EU, ASEAN, châu Phi rất lớn nên còn rất nhiều dư địa cho xuất khẩu gạo, thực phẩm Việt Nam.

    Về phía tập đoàn, bà Nguyễn Thị Trà My nhận định sau 10 năm, PAN đã thành công trong việc vươn mình trở thành một tập đoàn nông nghiệp, thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Nữ lãnh đạo đánh giá PAN đã hoàn thành quá trình xây dựng nền tảng (platform), tạo hệ sinh thái và bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh (booming).

    "Chúng tôi sẽ quyết tâm làm tốt hơn nữa trong giai đoạn tới và tin rằng với hệ sinh thái hiện có Tập đoàn PAN là một trong số rất rất ít doanh nghiệp hội tụ đầy đủ các điều kiện cần và đủ để thực hiện mơ ước Nâng tầm nông nghiệp và thực phẩm Việt", vị CEO khẳng định.
    --- Gộp bài viết, 11/09/2022, Bài cũ: 11/09/2022 ---
    Mời bà con theo dõi mạnh mẽ nhé

Chia sẻ trang này