Những dư đoán ve muc tang truong cua thị truong sau nhung phien am dam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi transonvn77, 07/04/2007.

2068 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 406 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. transonvn77

    transonvn77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Những dư đoán ve muc tang truong cua thị truong sau nhung phien am dam

    Thị trường chứng khoán: Cơ hội thứ hai?

    Những ngày vừa qua, giá cổ phiếu đã rớt khá mạnh. Trong khi nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ "không chịu nổi nhiệt" bán tháo để giảm lỗ, thì lại có nhiều nhận định cho rằng cổ phiếu "bluechips" đã rớt tới mức giá mua rất hợp lý, và đây là "cơ hội thứ hai" của "thời kỳ bùng nổ"?

    Thử nhìn lại những tháng cuối cùng của năm 2006, VN-Index đã tăng ngoạn mục chỉ trong vòng 6 tuần (từ 530,81 điểm ngày 13/11 lên 809,96 điểm ngày 21/12). Nhiều nhận định cho rằng, thị trường đã tăng quá nóng và rất nhiều nhà đầu tư lo ngại, đã bán ra hầu hết những cổ phiếu mình có. VN-Index lập tức sụt giảm xuống 741,27 điểm vào ngày đầu tiên của năm 2007.

    Nhưng cũng thời gian đó, nhiều người đã cảm nhận được đó là một thời điểm quan trọng, họ đã dốc túi ra mua đến đồng tiền cuối cùng. Những gì diễn ra trong 3 tháng qua đã làm chúng ta kinh ngạc: VN-Index gia tăng quá ngoạn mục, từ 741 điểm lên 1.174 điểm ngày 13/3 (tăng hơn 58%). Những người biết chớp "cơ hội thứ nhất" đã nhận được một khoản lời ấn tượng.

    Gần đây, giá cổ phiếu lại rớt mạnh. Có ý kiến cho rằng, đó là "cơ hội thứ hai" không nên bỏ qua. Cũng có người cho rằng, hãy chờ cho VN-Index rớt thêm chút nữa.

    Lại thử nhìn mấy thông số: Hiện đa số các cổ phiếu đã có giá thấp hơn giá mua trung bình của các nhà đầu tư nước ngoài trong 2 tháng 2-3. Có nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài đã ở vị thế không có lãi khi bán ra. Để đảm bảo không bị thua lỗ, nhóm nhà đầu tư này sẽ "ra tay" để kéo giá lên.

    Trong 2 tuần gần đây, nhóm này đã mua nhiều hơn bán và chuyện kéo giá lên là trong khả năng của họ. Lượng cung giá thấp tích luỹ tại mức VN-Index giảm dần. Nếu VN-Index thu hẹp dần biên độ cùng với lượng giao dịch giảm thì đó chính là thời điểm khởi đầu chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá mới.

    VN-Index đã bắt đầu phục hồi trở lại. Dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, nhưng đã có cơ sở để tin vào một "cơ hội thứ hai" đang lộ diện cho những người đã và đang kịp nhanh tay?

    LUA THU VANG GIAN NAN THU SUC

Chia sẻ trang này