Những người giàu nhất nói gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 26/01/2007.

4226 người đang online, trong đó có 555 thành viên. 07:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 690 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Những người giàu nhất nói gì?

    Những người giàu nhất nói gì?



    * Ông ĐẶNG THÀNH TÂM (tổng giám đốc Công ty cổ phần Tân Tạo):

    Phải trừ đi khoản nợ vay của tôi chứ!

    Theo tôi, việc đánh giá này không chính xác vì hiện nay còn những người giàu thật sự và giàu hơn chúng tôi nhiều chưa được công bố. Danh sách này chỉ dựa vào chứng khoán và giá chứng khoán đang nóng nên khó chính xác.

    Chúng tôi niêm yết cổ phiếu (CP) không nhằm mục đích bán ra để kiếm nhiều lợi nhuận. Bản thân tôi là thành viên trong HĐQT cũng phải cam kết sau ba năm mới được bán ra thì sau ba năm nữa chưa biết giá CP sẽ như thế nào. Chúng tôi mới lên sàn được hai tháng, còn đến 34 tháng nữa thì giá hiện nay có ý nghĩa gì đâu. Các con số này xem để biết mà thôi. Chúng tôi công khai số CP để các cổ đông yên tâm là không có chuyện ?obỏ của chạy lấy người?, đồng thời qua đó chúng tôi muốn phát hành thêm CP để huy động thêm vốn cho các dự án mới.

    Trong Công ty cổ phần Tân Tạo còn có hai người trong gia đình là mẹ và chị gái tôi cũng nằm trong danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán là do có góp vốn trong công ty. Ngày trước công ty chỉ có mỗi Ngân hàng ACB góp vốn, một số anh em và người trong gia đình. Nay khi công ty lên sàn, giá CP tăng, nếu tính theo tỉ lệ vốn đang nắm giữ và giá CP thì thấy nhiều. Nhưng đây chỉ là con số tượng trưng, phải xem công ty đó hoạt động thế nào và phải trừ đi các khoản nợ mà chúng tôi phải đi vay để kinh doanh chứ. Bản thân tôi hiện đang vay một ngân hàng hơn 100 tỉ đồng nhưng có ai trừ cho tôi khoản này đâu.

    * Bà NGUYỄN THỊ MAI THANH (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh - REE):

    Biến cổ phiếu thành tiền là một khoảng cách rất xa

    Được ghi nhận là người thứ 9 giàu nhất VN nhưng sự thật đâu phải vậy. Thông tin tôi đang nắm giữ 10,9 triệu CP của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) với giá trị 781,34 tỉ đồng hoàn toàn không chính xác. CP này nào phải của tôi, nó đâu chỉ có thế, mà lên tới 11,937 triệu CP nhưng thuộc sở hữu của REE và tôi chỉ là người được REE cử làm đại diện sở hữu số CP này.

    Tôi có 797.411 CP REE, nhưng nào có được bán! Nếu bán, tôi phải xin phép HĐQT và chỉ được bán một nửa hiện có, đồng thời tôi phải có thông báo gửi trước 10 ngày. Thử hỏi với số lượng CP lớn như vậy được bán và phải thông báo trước thì giá có còn hấp dẫn như hiện nay? Thị trường ghi nhận tôi là một trong những người giàu nhất VN thì tôi biết vậy, chứ để mình có thể bỏ tiền vào két từ giá trị CP mang lại là khoảng cách rất xa.

    * Ông TRẦN LỆ NGUYÊN (phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô):

    Bây giờ nhạy cảm nhưng riết sẽ quen!

    Đối với người VN, kiểu thông tin giàu nhất, nhiều tiền nhất thật ra là một vấn đề khá nhạy cảm. Bản thân tôi khi được báo chí qui đổi ra giá trị tài sản từ mệnh giá khoảng 524,4 tỉ đồng thật ra là không chính xác. Nhìn vào danh sách này tôi biết có nhiều người còn giàu hơn cả giá trị đã được công bố. Theo quan điểm của tôi, những thông tin dạng nói trên có thể bây giờ còn khá nhạy cảm, nhưng sau này doanh nhân chúng tôi cũng sẽ quen thôi, chứ không mang tâm lý dè dặt hoặc không thoải mái như bây giờ.

    * Ông TRƯƠNG ĐÌNH ANH (thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT):

    Tôi thấy tự hào

    Được thị trường ghi nhận trong danh sách 100 người giàu trên sàn chứng khoán VN, bản thân tôi cảm thấy tự hào vì đó cũng là kết quả phản ảnh thành quả lao động khi cộng tác với FPT từ những ngày đầu thành lập.

    Số lượng CP mà báo chí công bố thật ra không có gì sai biệt so với bảng cáo bạch mà công ty đã đưa ra thị trường. Thế nhưng mỗi cá nhân, thành viên, tùy theo vị trí trong công ty thế nào sẽ có những ràng buộc nhất định với CP mình đang nắm giữ, chúng tôi không thể tùy tiện ?oxử lý? lượng tài sản kia mà không tuân thủ theo các qui định do Ủy ban Chứng khoán nhà nước qui định.

    Chúng tôi cũng đâu nghĩ rằng đến một ngày nào đó giá CP của mình tăng cao gấp mấy chục lần so với những ngày đầu bán không ai mua. Đây cũng sẽ là áp lực để bản thân tôi cũng như Công ty FPT phải cố gắng làm tốt hơn nữa nhằm giữ vững giá trị CP.

    Luật sư Lê Công Định, công ty luật DC Lawyer:

    Sớm có cơ chế để cá nhân minh bạch hóa tài sản

    Ở các nước (Mỹ hay châu Âu), tạp chí Forbes công bố danh sách những người giàu nhất không chỉ dựa trên CP mà còn cả tài sản ròng của họ. Tuy nhiên ở các quốc gia này, cơ chế công khai tài sản rất rõ ràng nên Forbes có số liệu để dựa trên đó đánh giá, xếp hạng và công bố.

    Ở VN chưa có cơ chế này nên điều có thể biết rõ ràng và công khai nhất chính là số lượng CP mà cá nhân đó nắm giữ được công bố trên thị trường chứng khoán. Nhưng như thế là chưa đủ vì ngoài CP cá nhân đó còn có nhà cửa, đất đai, tiền mặt, ngoại tệ...

    Có thể học tập kinh nghiệm của Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, các nước Đông Âu... trong việc minh bạch hóa và công khai tài sản. Tôi nghĩ việc công bố danh sách người giàu để họ tăng cường trách nhiệm, tăng cường đóng góp cho các hoạt động xã hội, từ thiện...

    Tuoi Tre
  2. hamchoi2006

    hamchoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bài viết 100 người giàu nhất VN trên VNEXPRESS đúng là bài viết vớ vẩn.
    Đối với những người sở hữu thực sự của họ thì còn chấp nhận được chứ đa phần người giàu trong danh sách trên là đứng dưới dạng uỷ quyền đại diện cho công ty của họ.
    Mà còn có những người phân tán tài sản cho anh em bà con bạn bè đứng tên giùm thì sao không thấy nói. Tôi nghe nói có người sở hữu đến cả hơn 1 triệu CP PVD và họ đã xé lẻ thì chẳng thấy ai nhắc.
    Nói chung bài viết trên vnexpress không khách quan khoa học và rất phù phiếm
  3. chic_scorpio

    chic_scorpio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Đã được thích:
    0
  4. capitalLover

    capitalLover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Đã được thích:
    110
    Đừng chửi thế. Chính xác thì càng tốt nhưng b giờ công bố được như vậy cũng rất tốt roài.
  5. OS390

    OS390 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Tthách ông tìm được các thông tin chính xác hơn mà kô vi phạm bất cứ điều luật nào để đăng được lên báo đấy .

    Ko làm được thì đừng nói phét.

Chia sẻ trang này