Nóng hổi vừa thổi vừa ăn * TÔM Sao Ta (FMC) phá vỡ kỷ lục lịch sử 25 năm. Tin update 10 phút trước

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Opal, 01/09/2020.

7750 người đang online, trong đó có 1176 thành viên. 12:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 39902 lượt đọc và 344 bài trả lời
  1. Opal

    Opal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Đã được thích:
    3.910
    EVFTA sẽ là hiệp định có tác động mạnh nhất, bước ngoặt lớn về cơ cấu thị trường cho mặt hàng tôm của Việt Nam
    Sao Ta FMC
    - Tháng 7/2020 chế biến 2.268 tấn, xuất khẩu tôm đạt doanh số cao nhất lịch sử, doanh số 20,3 triệu USD
    - Tháng 8/2020 chế biến và tiêu thụ tôm đã
    tự phá vỡ các kỷ lục trước đó. Chế biến 2.468 tấn, tiêu thụ 2.195 tấn, xuất khẩu đạt doanh số chung 23,6 triệu USD.
    Doanh số chung 8 tháng đầu năm đạt 120,6 triệu USD. Tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ chung của ngành tôm (khoảng 8%).

    FMC đã hình thành một doanh nghiệp mới do FMC chiếm tỷ lệ sở hữu chi phối. DN này sẽ chính thức hoạt động từ đầu năm 2021, chuyên sâu mảng nông sản và có cả mảng tôm chế biến sâu. Việc sắp xếp lại tổ chức SXKD nhằm nhiều mục đích như khuếch trương mảng nông sản/ thu hút thêm mảng khách hàng/ cơ hội thế hệ kế thừa phát huy, thể hiện năng lực/ phát triển mảng tôm chế biến sâu hơn... Song song đó, Sao Ta sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chế biến.
    https://www.fimexvn.com/index.php/tin-sao-ta/660-fmc-sơ-kết-hoạt-động-tháng-8-2020.html

    https://www.fimexvn.com/index.php/tin-sao-ta/654-fmc-sơ-kết-hoạt-động-tháng-7-2020.html
    .

    Last edited: 01/09/2020
    Aquarius01 thích bài này.
  2. Opal

    Opal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Đã được thích:
    3.910
    EVFTA - So sánh thuế nhập khẩu tôm vào EU với các nước trong khu vực
    EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của thủy sản Việt Nam, sau Mỹ và Nhật Bản. Năm 2019, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU28 năm 2019 đạt 1,3 tỉ USD.

    EVFTA sẽ mang đến khả năng cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam trước các đối thủ lớn trong khu vực như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Ecuador.

    Lợi thế rõ rệt đối với mặt hàng tôm. Trong đó, tôm sú lặt đầu còn vỏ, tôm sú tươi đông lạnh, tôm sú thịt đông lạnh, tôm sú HLSO tươi đông lạnh, tôm sú đông IQF, tôm thẻ thịt đông lạnh… được giảm từ mức thuế GSP 4,2% về 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực; tôm nước lạnh sẽ giảm dần về 0% sau 5 năm...

    Trong khi các đối thủ cạnh tranh chủ yếu như Thái Lan không được hưởng GSP, không có FTA nên có mức thuế cơ bản 12%; Ấn Độ không có FTA nên chịu thuế GSP 4,2%; Indonesia chịu thuế GSP 4,2%; và Ecuador vẫn chịu mức thuế cơ bản 12%.


    [​IMG]

    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1017_61...hau-tom-vao-EU-voi-cac-nuoc-trong-khu-vuc.htm
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.731
    Kinh đó.

    cho vào LIST
    Opal thích bài này.
  4. Opal

    Opal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Đã được thích:
    3.910
    Tôm sú đông lạnh hoặc hun khói, không có vỏ, tôm chân trắng đông lạnh.… đang chịu mức thuế nhập khẩu vào EU 20%, thì sẽ giảm về mức thuế 0% từ 1/8/2020
    Chủ tịch FMC cho EVFTA có hiệu lực thời gian tới sẽ giúp tôm Việt có lợi thế hơn đối thủ trực tiếp là Thái Lan. Hiệu lực mới giúp tôm Việt có thuế 0% trong khi của Thái Lan có thể đến 25%.
    Theo đó, doanh số xuất hàng vào châu Âu sẽ tăng trưởng bứt phá nhờ chiến lược đường dài tăng lợi thế cạnh tranh
  5. Opal

    Opal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Đã được thích:
    3.910
    Ước tính đến thời điểm hiện tại DN xuất khẩu thủy sản sang các nước Liên minh Châu Âu đã tăng trưởng khoảng 10% so với thời điểm này tháng trước. Điều này là do các nước EU dần hồi phục trở lại cùng với đó là hiệu ứng tích cực của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)
    Thông tin từ VASEP, kể từ khi EVFTA chính thức được đưa vào thực thi hồi đầu tháng 8 đã có nhiều dấu hiệu tích cực tại thị trường Châu Âu.
    Số lượng đơn hàng tính riêng tại thị trường Châu Âu từ đầu tháng 8 đến nay đã tăng khoảng 10% so với tháng 7/2020, trong đó mặt hàng tăng tập trung nhiều vào tôm. Tín hiệu này chứng tỏ EVFTA đã tác động đến tình hình xuất khẩu của Việt Nam.

    https://congthuong.vn/xuat-khau-thuy-san-vao-eu-tang-nho-cu-huych-evfta-142203.html
  6. Opal

    Opal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Đã được thích:
    3.910
  7. Opal

    Opal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Đã được thích:
    3.910
    Hàn Quốc tăng nhập khẩu tôm sú chế biến từ Việt Nam
    08/2020
    Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho Hàn Quốc chiếm thị phần lớn gần 52% trong khi các đối thủ khác (Thái Lan 11%, Ecuador 10%, Trung Quốc 5,3%). Trên thị trường Hàn Quốc, Việt Nam phải cạnh tranh về giá với tôm Trung Quốc, Ấn Độ và Ecuador. Việt Nam có lợi thế được miễn thuế NK tôm vào Hàn Quốc trong khi Ecuador chịu thuế 20%, Thái Lan 10%, Trung Quốc 15%, Ấn Độ 10% đối với sản phẩm tôm HS 030617.

    http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1017_61737/Han-Quoc-tang-nhap-khau-tom-su-che-bien-tu-Viet-Nam.htm
  8. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.351
    Ăn được hàng của thằng lùn khó lắm.
  9. Opal

    Opal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Đã được thích:
    3.910
    Dichaygau thích bài này.
  10. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.446

Chia sẻ trang này