Nóng...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xauzai77, 16/01/2022.

8281 người đang online, trong đó có 1289 thành viên. 14:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18138 lượt đọc và 79 bài trả lời
  1. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    16/1/2022

    * Cổ phiếu AAS sàn UPCOM giá 27

    - Vốn điều lệ 800 tỷ đồng
    - Tháng 12/2021 ước lãi gần 100 tỷ, cả năm báo lãi gần 500 tỷ/800 tỷ vốn điều lệ
    Link: https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung...ke-ca-nam-dat-gan-475-ty-dong-post288888.html
    - Đầu tháng 2/2022 (sau Tết) trình chia luôn cổ tức 50% bằng tiền
    - Sau đó là game chuyển niêm yết lên sàn HOSE

    Link: https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung...-tuc-50-va-niem-yet-tren-hose-post287613.html

    Đầu năm mới chỉ cần ngắn gọn thế thôi:
    Giá cổ phiếu thấp tè, lãi vượt mặt, tỷ lệ cổ tức cao ngất!
    Last edited: 16/01/2022
    alisson36 đã loan bài này
  2. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Chứng khoán Smart Invest (AAS) đạt 93 tỷ đồng lợi nhuận tháng 12, lũy kế cả năm đạt gần 475 tỷ đồng
    Tác giả Thu Hương
    07/01/2022 07:05

    (ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (AAS - UPCoM) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 12 với 136,4 tỷ đồng doanh thu và 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

    Ước tính cả năm doanh thu hoạt động năm 2021 đạt gần 960 tỷ đồng vượt chỉ tiêu gấp 2,35 lần so với kế hoạch điều chỉnh là 200 tỷ đồng, luỹ kế lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt gần 475 tỷ đồng.

    Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của AAS năm 2021 đạt khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu, tương đương P/E là 6 lần ở mức thị giá hiện nay.

    Năm 2021, lĩnh vực kinh doanh chủ lực của AAS là đầu tư trái phiếu tiếp tục giữ vững phong độ khi nằm trong Top 5 công ty chứng khoán có giá trị giao dịch trái phiếu lớn nhất. Doanh thu hoạt động ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi, lỗ (FVTPL) là 104,5 tỷ đồng bao gồm lãi bán các tài sản tài chính FVTPL là 44,4 tỷ đồng và cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL là hơn 60 tỷ đồng. Kết quả doanh thu đạt kỷ lục năm nay có đóng góp từ thương vụ AAS môi giới bán thành công lô trái phiếu có giá trị lớn cho một ngân hàng thương mại.

    Năm 2022, với mục tiêu thúc đẩy hoạt động môi giới chứng khoán dần trở thành nghiệp vụ kinh doanh chính - trụ cột thứ hai bên cạnh mảng đầu tư trái phiếu, AAS sẽ đầu tư và từng bước thực hiện các mục tiêu ở mảng môi giới theo nhịp phát triển của thị trường. Cụ thể, bộ máy nhân sự công ty ổn định với 300 nhân sự có chuyên môn trên khắp cả nước; chuẩn bị ra mắt hệ thống Core Securities hoàn toàn mới, thân thiện dành cho khách hàng vào đầu năm 2022; Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và vật chất đẹp hiện đại… Năm 2022 là bước đệm để AAS khởi động quá trình từng bước chinh phục Top 10 doanh nghiệp có thị phần lớn nhất thị trường.

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung...ke-ca-nam-dat-gan-475-ty-dong-post288888.html
    Songbeng, hailuabuonchungPorcupine12 thích bài này.
    alisson36xauzai77 đã loan bài này
  3. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Chứng khoán Smart Invest (AAS) dự trình chia cổ tức 50% và niêm yết trên HOSE
    Tác giả Thu Hương

    (ĐTCK) Nhân dịp Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (mã AAS) được vinh danh là doanh nghiệp xuất sắc trong khu vực ASEAN với hạng mục Nữ doanh nhân tiêu biểu, bà Ngô Thị Thùy Linh Chủ tịch hội HĐQT Công ty đã chia sẻ với phóng viên Đầu tư Chứng khoán về triển vọng phát triển của Smart Invest và nhận định thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

    Chúc mừng bà và Smart Invest đã lọt top Doanh nghiệp xuất sắc trong khu vực ASEAN năm 2021 hạng mục “Nữ doanh nhân tiêu biểu”. Bà có thể chia sẻ nhiều hơn về quá trình đạt được danh hiệu này?


    Giải Doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Business Awards - ABA) là giải thưởng danh giá với tôn chỉ “Lan tỏa giá trị của sự cống hiến”, được các lãnh đạo khu vực ASEAN rất quan tâm, chú trọng. Do đó, trong suốt 14 năm qua, doanh nhân nhận được giải thưởng đều là những nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

    Sau khi nhận thông tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc AAS đủ tiêu chuẩn xét duyệt và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, chúng tôi đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, và kết quả vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi AAS xuất sắc chiến thắng ở hạng mục "Nữ doanh nhân tiêu biểu".

    Đây là năm đầu tiên AAS tham dự giải thưởng và vô cùng tự hào khi đã tạo được dấu ấn riêng. Được xướng tên trong giải thưởng lần này là động lực để chúng tôi ngày càng khẳng định giá trị của mình thông qua các dự án, chiến dịch sắp tới, nỗ lực cống hiến cho nền phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như từng bước phát triển vươn lên cùng các doanh nghiệp trong khu vực.

    [​IMG]
    Bà Ngô Thị Thùy Linh Chủ tịch hội HĐQT Smart Invest: “Tôi luôn tự hào về doanh nghiệp của mình, một lối đi đầy thách thức nhưng luôn có những cơ hội mới".

    Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là kết thúc năm 2021, năm Smart Invest đã có những bước nhảy vọt mạnh mẽ. Trên cương vị Chủ tịch HĐQT bà đánh giá thế nào về chặng đường vừa qua?

    Với tư cách là người xây dựng chiến lược, tham gia điều hành, tôi vẫn luôn tự hào vì những giá trị tốt đẹp mà chúng tôi mang tới cho khách hàng nói riêng, cũng như kinh tế xã hội nói chung.

    Theo kết quả đã được công bố, lũy kế từ đầu năm tới 30/11/2021, doanh thu hoạt động đạt tới 823,3 tỷ đồng và hơn 378,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

    Đến thời điểm này, chúng tôi tự tin sẽ thực hiện được gấp 2 lần kế hoạch doanh thu và đặc biệt đạt 2,3 lần kế hoạch lợi nhuận năm điều chỉnh, tương đương doanh thu 2021 dự kiến đạt gần 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 460 tỷ đồng.

    Với kết quả này, dự kiến đầu năm 2022, AAS sẽ trình Đại hội cổ đông phương án chia cổ tức năm 2021 lên 50%, thực hiện trong năm 2022 ngay khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

    Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đối tác, khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành để làm nên một Smart Invest bùng nổ trong năm qua.

    Liệu Smart Invest năm 2022 sẽ giữ được đà tăng trưởng bùng nổ như năm qua hay không?

    Chúng tôi luôn hướng đến một Smart Invest linh hoạt, có thể bắt kịp các xu hướng mới nhằm đem lại sự tối ưu nhất phục vụ khách hàng dựa trên những nền tảng sẵn có của doanh nghiệp.

    Trong năm 2021, Smart Invest đã đạt được những con số ấn tượng trong mảng đầu tư trái phiếu, đứng trong Top 5 công ty chứng khoán có giá trị giao dịch trái phiếu lớn nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mảng kinh doanh này để đạt được những con số kỳ vọng cao hơn.

    Đồng thời, Smart Invest kế hoạch đẩy mạnh môi giới bán lẻ đang từng bước triển khai với mục tiêu mở rộng thị trường và lọt vào top 10 công ty có thị phần lớn nhất thị trường. Để thực hiện chiến lược phát triển trong năm 2022, Smart Invest đang đẩy mạnh chương trình tuyển dụng hơn 300 nhân sự bổ sung nguồn lực tập trung vào môi giới và nhân viên chăm sóc khách hàng trên cả nước.

    Smart Invest sẽ sớm cho ra mắt Core Securities hoàn toàn mới, thân thiện, hiện đại và thuận tiện cho khách hàng là công cụ quan trọng để AAS tiến sâu hơn vào thị trường bán lẻ.

    Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ trình đại hội cổ đông thông qua 2 mục tiêu lớn trong năm 2022. Thứ nhất là tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 3.000 tỷ đồng (có thể cao hơn tùy thuộc vào tình hình kinh tế và thị trường),

    Thứ hai là để tăng thanh khoản cho cổ phiếu, đáp ứng chuẩn mực quản trị cao hơn, Smart Invest dự kiến niêm yết trên sàn HOSE vào quý III năm 2022, sau khi đủ điều kiện giao dịch trên UPCoM 2 năm theo quy định.

    [​IMG]
    Nửa cuối năm 2022, bên cạnh việc tăng vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng, Smart Invest sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE)

    Bà có nhận định gì về thị trường chứng khoán trong thời gian tới?

    Thị trường chứng khoán đã có một năm phát triển vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường trong nước tăng trưởng nổi bật nhất châu Á. Theo đà phát triển trong năm tới, dự đoán chứng khoán sẽ tiếp tục thăng hoa nhờ kỳ vọng từ chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ trong giai đoạn 2022 - 2023.

    Nhóm ngành chứng khoán và ngân hàng hứa hẹn tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022. Bên cạnh đó, kỳ vọng tăng trưởng của nhiều nhóm ngành khác sẽ rất lớn, cụ thể là doanh nghiệp đầu tư công, doanh nghiệp xây lắp bất động sản, kéo theo đó là ngành vật liệu xây dựng.

    Với triển vọng kinh tế vĩ mô lạc quan và những thành công đã đạt được, cùng với sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, năm 2022 chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững phong độ phát triển, đồng hành cùng khách hàng, đối tác, đóng góp cho tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam, lan tỏa giá trị bền vững như tinh thần của giải thưởng ABA 2021.

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung...-tuc-50-va-niem-yet-tren-hose-post287613.html
    hailuabuonchung thích bài này.
    alisson36xauzai77 đã loan bài này
  4. Navata

    Navata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2019
    Đã được thích:
    178
    vào phân phối rồi còn toàn xương thôi
  5. hotgirl_saigon

    hotgirl_saigon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2017
    Đã được thích:
    997
    sàn upcom toàn hàng mờ ám ko à :((
    giờ đang giai đoạn sợ hàng mờ ám bơm thổi :((
    thêm nữa, các cty ck làm gì để năm 2022 có lợi nhuận tốt hơn 2021 để gọi là tăng trưởng? ~X(~X(~X(~X(
    Last edited: 16/01/2022
  6. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Kể ra thì cũng thấy lạ, những cổ như AAS làm ăn siêu tốt, lãi cả năm bằng hơn 1/2 vốn điều lệ (tức là bỏ 2 đồng vốn ăn ngay 1 đồng lãi), cổ tức ngập mặt tới 50%, lại có game chuyển sàn thì chê, trong khi lại hò nhau đâm đầu vào những cổ hàng nóng đến mức lãnh đạo phải bán chui vì thấy giá ảo quá, hoặc là những cổ mà giá lên tiền trăm nhưng 9 tháng 10 ngày rồi mà chưa thấy quý nào có lãi, đương nhiên kèm theo đấy là cổ tức chắc trả bằng một bó nịt... :D
    --- Gộp bài viết, 16/01/2022, Bài cũ: 16/01/2022 ---
    Hoặc như có cổ phiếu giá tiền trăm với vốn điều lệ 4-5.000 tỷ, nhưng 9 tháng 10 ngày mới báo lãi hơn 100 tỷ. Lãi thế kia thì có mà đến mùa quýt của nhiều năm nữa cổ đông mới được nhận cổ tức.
    hailuabuonchungmoooc12041994 thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  7. moooc12041994

    moooc12041994 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2021
    Đã được thích:
    93
    Kể cũng lạ giờ số đông lại thích kiểu như FLC, ROS. ..Trong khi cổ ngta lãi lòi mặt ra đó còn chê. Muốn cái gì nữa đây
    xauzai77 thích bài này.
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Biến cố vừa rồi sẽ khiến rất đông nhà đầu tư năm nay không có Tết!
    Tết tưởng như rất gần mà hóa ra lại rất xa!
    hailuabuonchungvinhkobe thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  9. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.381
    Bạn này so sánh lạ.
    Thế bạn cứ nghĩ AAS giá nó vẫn phải dưới 10.000 đồng mà 1 năm nó báo lãi tới 500 tỷ/vốn điều lệ 800 tỷ + tỷ lệ chia cổ tức tới 50% à?
    Suy nghĩ như vậy thỉ chỉ có lên ti vi mà tìm :D
    Quá hồn nhiên!
    --- Gộp bài viết, 16/01/2022, Bài cũ: 16/01/2022 ---
    Nói thẳng luôn ở trên sàn tầm này những cổ phiếu lãi vượt mặt + chia cổ tức tỷ lệ tới 50% giá tối thiểu cũng phải 40 trở đi.
    --- Gộp bài viết, 16/01/2022 ---
    Đến như S.SI giá gần 50, V.ND giá hơn 70 cũng không bao giờ có chuyện chia cổ tức tỷ lệ đến 50% như AAS. Còn khuya nhé!
    hailuabuonchung, tinchuanXuantocdo81 thích bài này.
    xauzai77 đã loan bài này
  10. Xuantocdo81

    Xuantocdo81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2021
    Đã được thích:
    219
    TVC ngon hơn kìa ;))

Chia sẻ trang này