Nước hồ Thủy Điện Hòa Bình dưới 87m sao chưa thấy báo chí viết nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Co_Phieu_Nhay_Vot, 30/06/2021.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27372 lượt đọc và 166 bài trả lời
  1. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Tình hình là nước Hồ Thủy điện Hòa Bình xuống thấp kỷ lục, dưới cả kỷ lục 30 năm là 87m mà năm ngoái Báo Chí từng viết.

    Vậy năm nay dưới 87m sao chưa thấy Báo nào đề cập nhỉ
    damson2021, mabu2018thatha_chamchi thích bài này.
  2. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Đọc lại bài viết cuối 2019 để hiểu tình hình hiện tại của Thủy điện Hòa Bình khốc liệt như thế nào
    .......
    Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục: Nguy cơ thiếu nước vùng hạ du
    LĐO | 13/12/2019 | 15:19
    [​IMG]
    Mực nước hồ Hòa Bình xuông thấp. Ảnh: PV
    Play
    01:10
    04:20
    Mute
    Voices

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du.

    Mức nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp hơn 14 mét so với bình thường

    Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động chiều 11.12 tại hồ thủy điện Hòa Bình, mực nước hồ chứa xuống quá thấp, cho nên bến thuyền du lịch lòng hồ mùa này vắng tanh. Những con thuyền chở khách tham quan lòng hồ ngày thường nhộn nhịp, nay phải nằm chen chúc nhau chúi mũi vào bờ. “Chưa năm nào mực nước hồ thủy điện xuống thấp như năm nay. Năm ngoái, nước sông Đà ở lòng hồ thủy điện vẫn xâm xấp tảng đá kia nhưng năm nay nước xuống quá”, một chủ thuyền than thở.

    Ông Nguyễn Đình Thủy - kỹ sư thủy văn Công ty Thủy điện Hòa Bình đánh giá, mực nước hồ chứa đang ở mức rất thấp 102,46m, thấp hơn 14,54m so với mực nước dâng bình thường (117m). Dung tích của hồ chứa thủy điện còn thiếu hụt so với dung tích tại mực nước dâng bình thường là 2,90 tỉ m3, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 2,10 tỉ m3. Ông Nguyễn Đình Thủy cho biết: “Suốt 20 năm làm việc tại thủy điện Hòa Bình, đây là lần đầu tiên tôi thấy nước hồ cạn như vậy”.

    Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với công suất 1920MW, Nhà máy điện Hòa Bình đóng vai trò rất quan trọng trong vận hành hệ thống điện quốc gia, đồng thời đảm bảo yêu cầu cấp nước sạch cho TP.Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay hồ Hòa Bình dự báo sẽ thiếu hụt thêm khoảng 300 triệu m3 nước, nên khó khăn cho việc cấp nguồn nước sinh hoạt cho Hà Nội cũng như nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020. Hiện nay, hồ Hòa Bình đang phải duy trì vận hành xả nước xuống hạ du với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn 400m3/s để đáp ứng cho nhà máy nước sạch sông Đà. Theo EVN, để đảm bảo cấp nước cho Nhà máy nước sạch Sông Đà, thủy điện Hòa Bình phải đáp ứng được từ 11-13 triệu kWh/ngày, tương đương 55-65 triệu m3 nước/ngày. Trong vận hành liên hồ, mực nước hồ Hòa Bình phụ thuộc vào hồ Sơn La, để nâng mực nước tại hồ Hòa Bình lên, hồ Sơn La sẽ phải xả. Tuy nhiên, hiện nay hồ Sơn La cũng đang thiếu hụt tài nguyên nước.

    Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, năm 2019, tổng lượng nước về hồ Hòa Bình trong mùa lũ (từ 15.6 đến 15.9) chỉ đạt 14,70 tỉ m3, thấp nhất kể từ khi đưa nhà máy vào vận hành, bằng 47% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm, thấp nhất kể từ khi đưa nhà máy vào vận hành đến nay. Cuối mùa lũ tình hình nước về hồ vẫn không được cải thiện, khả năng hạn hán, thiếu nước kéo dài, đặc biệt hồ Hòa Bình vừa phải tích nước hồ để đảm bảo xả nước phục vụ nông nghiệp cho vụ Đông - Xuân đầu năm 2020, vừa phải phát điện và nước duy trì dòng chảy và cấp nước sinh hoạt cho hạ lưu là hết sức khó khăn.

    Hà Nội đối diện nguy cơ thiếu nước sạch

    Thực tế, nhu cầu nước sạch của thành phố Hà Nội phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà. Trong khi đó Nhà máy nước sạch Sông Đà lại lệ thuộc vào nguồn nước từ Thủy điện Hòa Bình. Theo tính toán của EVN, sản lượng phải huy động từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình dao động 11 - 13 triệu kWh/ngày, tương đương 55 - 65 triệu m3 nước/ngày.

    Nhận định việc tổng lượng nước tích ở các hồ ở mức thấp scó thể gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo lượng nước sinh hoạt cho người dân, nhưng ông Bùi Đăng Khoa - Phó TGĐ Cty nước sạch Sông Đà - cho biết: Hiện công ty đã đưa ra nhiều giải pháp cơ bản và thiết thực để khắc phục việc này. Đầu tiên, Cty đã có văn bản phối hợp với Cty quản lý hồ thủy điện Hòa Bình, hai bên sẽ phối hợp để hai bên vận hành hồ chứa theo quy định, nhưng vẫn đảm bảo trên nguyên tắc đủ nước phục vụ cung cấp nước cho người dân thủ đô. Hiện điểm lấy nước mặt để sản xuất nước sạch của công ty nằm ngay dưới chân hồ thủy điện Hòa Bình, nên ngoài việc đảm bảo xả nước điều tiết xuống hạ du thì đảm bảo đủ nước phục vụ sinh hoạt cũng là nhiệm vụ cần được ưu tiên. Do vậy hiện tại cũng không lo thiếu nước mặt sản xuất nước sạch.

    Trong khi đó, báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá, tổng công suất nước cung cấp cho khu vực đô thị Hà Nội đạt khoảng 1,06 triệu m3/ngày. Trong đó, nguồn nước ngầm là 629.850m3; nguồn nước mặt sông Đà khoảng 219.295m3; và nguồn nước mặt sông Đuống khoảng 150.000m3/ngày. Việc thiếu hụt mực nước tại các hồ chứa ảnh hưởng lớn đến việc cấp nước cho các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt của khu vực lân cận, đặc biệt là Hà Nội.
  3. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Khô hạn nghiêm trọng, hồ Hòa Bình còn cách mực nước chết 7m
    Ngày 4/5, ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình trao đổi nhanh với evn.com.vn về tình hình khô hạn nghiêm trọng ảnh hưởng tới công tác sản xuất của đơn vị.


    [​IMG]

    Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình

    PV: Lưu lượng nước về hồ thủy điện Hòa Bình trong 4 tháng đầu năm nay như thế nào, thưa ông?

    Ông Nguyễn Văn Minh: Từ năm 2019, lượng nước tích của các hồ thủy điện trên lưu vực sông Đà đã thiếu hụt kỷ lục, dẫn đến hồ chứa không thể tích được đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm. Do khô hạn tiếp diễn, tổng lượng nước về hồ Hòa Bình trong 4 tháng đầu năm nay ở mức rất thấp, chỉ đạt xấp xỉ 4,2 tỷ m3, tương đương 89% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Đây cũng là năm mà lượng nước về hồ Hòa Bình thấp nhất so với cùng kỳ, kể từ khi hồ thủy điện Sơn La vào vận hành năm 2011.

    Đến thời điểm cuối tháng 4/2020, sản lượng điện sản xuất của Công ty Thủy điện Hòa Bình chỉ đạt 1,387 tỷ kWh, đạt 16,8 % so với kế hoạch năm (8,259 tỷ kWh), tương đương 67,8% so với cùng kỳ TBNN (2,046 tỷ kWh) và cũng là năm có sản lượng điện sản xuất kém nhất.

    Hiện nay đã là cuối mùa khô. Mực nước hồ Hòa Bình lúc 01h ngày 01/5/2020 ở mức 87,15m, dung tích hồ còn lại 813 triệu m3 tương đương 150 triệu kWh. Dù vậy, mực nước này vẫn chưa phải là thấp nhất kể từ khi đưa vào vận hành, vì những năm trước chưa có các hồ trên thượng lưu và hồ Sơn La thì mực nước hồ Hòa Bình khai thác sát mực nước chết 80m vào đầu mùa lũ.

    PV: Vừa qua, Bộ TN&MT đã có văn bản đồng ý giảm lưu lượng xả xuống hạ du. Điều này sẽ giúp cho việc tích nước hồ chứa để phát điện trong những tháng nắng nóng còn lại như thế nào, thưa ông?

    Ông Nguyễn Văn Minh: Năm 2020, Bộ TN&MT đã có các văn bản số 1086/BTNMT-TNN ngày 04/3/2020 và gần đây nhất là văn bản số 2253/BTNMT-TNN ngày 24/4/2020 đồng ý để EVN giảm lưu lượng xả xuống hạ du với lưu lượng trung bình ngày 300m3/s, ngày lễ và thứ 7, chủ nhật xả liên tục không nhỏ hơn 214m3/s. Điều này giảm bớt khó khăn cho công ty trong việc điều tiết xả nước xuống hạ du, do lượng nước về thiếu hụt rất nghiêm trọng. Thực tế, mực nước hồ liên tục giảm, hiện tại chỉ còn cách mực nước chết 7m.

    Do diễn biến cực đoan của thời tiết, nguồn nước thiếu hụt và cạn kiệt, công ty đã kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu chuyển đổi giống cây trồng vùng hạ du đồng bằng sông Hồng để giảm phụ thuộc vào nguồn xả nước từ hồ chứa thủy điện Hòa Bình. Cùng với đó, công ty kiến nghị Nhà máy nước Sông Đà cải tạo hệ thống kênh dẫn nước hoạc bổ sung trạm bơm dã chiến bơm nước để không phụ thuộc vào việc xả nước của Công ty Thủy điện Hòa Bình. Vùng hạ du cần sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên nước trong bối cảnh diễn biến thời tiết, thủy văn cực đoan như hiện nay.

    [​IMG]

    Dung tích hồ chứa thủy điện Hòa Bình chỉ còn 813 triệu m3 nước tại thời điểm 1h ngày 1/5/2020

    PV: Song song với chống hạn, xin ông cho biết công tác ứng phó thiên tai năm nay được công ty chuẩn bị như thế nào?

    Ông Nguyễn Văn Minh: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình nằm trên bậc thang cuối cùng của hệ thống bậc thang thủy điện sông Đà. Trong mùa mưa bão, việc xả lũ có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống sông Hồng và sự an toàn của thủ đô Hà Nội, do đó việc chuẩn bị cho công tác PCTT&TKCN được công ty hết sức chú trọng.

    Hiện tại, mặc dù đang thực hiện công tác chống hạn, công tác ứng phó thiên tai năm 2020 được công ty quán triệt tới toàn thể CBCNV và các phòng ban để không chủ quan.

    Ngay từ đầu năm, công ty đã thực hiện kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội Xung kích PCTT&TKCN, lập chương trình kế hoạch PCTT&TKCN, hoàn thiện các phương án, Quy chế phối hợp,..., với các Ban ngành của địa phương, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, EVN và tỉnh Hòa Bình để sẵn sàng đón lũ trong mùa lũ năm 2020.

    Hiện tại, Công ty đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) tại Hòa Bình để hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng trước mùa mưa bão (15/6) đối với các hạng mục như: các tổ máy, đập tràn xả lũ, hệ thống điện tự dùng, thiết bị thông tin liên lạc…

    PV: Xin cảm ơn ông!

    Nhà máy Thủy điện Hòa Bình:

    - Công suất: 1.920 MW (8x240MW)

    - Sản lượng điện trung bình: Khoảng 10 tỷ kWh/năm

    - Mỗi năm đóng góp từ 1.000 - 1.400 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Hòa Bình

    - Nhiệm vụ: Chống lũ, phát điện, chống hạn, đảm bảo cấp nước hạ du và đảm bảo giao thông thủy
    --- Gộp bài viết, 30/06/2021, Bài cũ: 30/06/2021 ---
    Hiện nay các Thủy điện bé hơn như Tuyên Quang, Thác Bà đều ngấp nghé mực nước chết, hôm phát điện hôm không.
  4. bluesky15

    bluesky15 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    310
    Ý Bác là thủy điện không phát điện thì nhiệt điện lên ngôi đúng không ?
    Co_Phieu_Nhay_Vot thích bài này.
  5. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Cụ quá thông minh rồi!
    --- Gộp bài viết, 30/06/2021, Bài cũ: 30/06/2021 ---
    Hôm qua còn thấy nước ở gần 88m mà 15h chiều nay đã về 86.7m, nhanh quá!!!
  6. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Trong F319 cũng có nhiều cây viết phết, để xem báo nào lên tin bài trước
    --- Gộp bài viết, 30/06/2021, Bài cũ: 30/06/2021 ---
    Elnino đang có dáng dấp trở lại đấy, mùa lũ đâu chưa thấy nhưng 1 tuần phía trước tiếp tục nóng trên 35 độ. Lấy ai hộ giá điện cho Miền Bắc?
    mrking164 thích bài này.
  7. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.542
    ý là mua nhiệt điện QTP à =))=))
    Tin kỷ lục 30 năm lấy đâu thế xin link
    Butchep01Co_Phieu_Nhay_Vot thích bài này.
  8. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Thủy điện Thác Bà, công trình Thủy Điện lớn đầu tiên của miền bắc đang ngấp nghé mực nước chết (46m)
    Thủy điện Tuyên quang cũng rứa! Hôm phát, hôm dừng, tháng 6 có đến nửa tháng ko phát điện.
    --- Gộp bài viết, 30/06/2021, Bài cũ: 30/06/2021 ---
    Google Thủy điện Hòa bình thấp nhất trong 30 năm đi cụ, tôi có đọc bài báo nào đấy roài
  9. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Thứ hai, 16/12/2019, 16:47 (GMT+7)
    Hồ thủy điện Hòa Bình cạn nhất trong 30 năm
    Các thủy điện lớn trên lưu vực sông Hồng đều có mực nước rất thấp, trong đó Hòa Bình thấp nhất trong 30 năm qua.

    [​IMG]
    Cửa nhận nước vào các tuabin của thủy điện Hòa Bình ngày 16/12. Ảnh: Đ.T

    13h ngày 16/12, mực nước hồ thủy điện Hòa Bình chỉ hơn 101 m, thấp hơn gần 16 m so với mực nước dâng bình thường (117 m).

    "Đây là mức nước thấp nhất được ghi nhận trong 30 năm qua. Dung tích của hồ thủy điện hiện thiếu hụt so với dung tích tại mực nước dâng bình thường 3 tỷ m3, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là trên 2 tỷ m3", ông Nguyễn Đình Thủy, kỹ sư thủy văn Công ty thủy điện Hòa Bình nói.

    Theo ông Thủy, hơn một tháng qua, mực nước tại hồ thủy điện Hòa Bình chưa bao giờ vượt quá 103 m. "Tình hình này cùng với việc phải xả nước phục vụ nông nghiệp sẽ khiến hoạt động của nhà máy trở nên khó khăn, nguy cơ thiếu nước phát điện đang hiện hữu", ông nói.

    Ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay cũng như thủy điện Hòa Bình, các hồ chứa hồ thủy điện vừa và lớn trên toàn quốc đều không đạt mực nước dâng bình thường. Tổng dung tích các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà chỉ đạt 65-85% dung tích thiết kế.

    Ông Long cho rằng, dung tích trữ nước của các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến cấp nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân. "Để đủ nước phục vụ nhu cầu nông nghiệp, ba hồ Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà phải xả khoảng 4 tỷ mét khối nước", ông nói.

    [​IMG]
    Hồ chứa thủy điện Hòa Bình tháng 10/2019. Ảnh: Ngọc Thành

    Theo lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam, với công suất 1.920 MW, nhà máy điện Hòa Bình đóng vai trò "rất quan trọng trong vận hành hệ thống điện quốc gia". Do vậy, EVN kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép hồ Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang vận hành đáp ứng các ràng buộc kỹ thuật của lưới điện miền Bắc; lưu lượng xả xuống hạ lưu nhỏ hơn quy trình, trong đó hồ Hòa Bình vận hành đảm bảo lưu lượng xả xuống hạ du trung bình ngày không nhỏ hơn 400 m3/s.

    EVN cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố tình trạng hạn hán, thiếu nước; chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp cần thiết, bao gồm việc lắp đặt trạm bơm dã chiến để có thể bơm lấy nước từ sông Hồng, không phụ thuộc vào việc xả nước từ hồ thủy điện.

    Trước đó ngày 11/12, trong buổi đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lấy nước cho vụ Đông Xuân, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Hà Nội tăng lưu lượng xả hồ Đồng Mô, suối Hai để cấp nước cho ruộng đồng, giảm lệ thuộc vào nguồn nước từ sông Hồng.

    Công trình thủy điện Hòa Bình có công suất lớn nhất Đông Nam Á, được khởi công từ năm 1979 đến 1994, cung cấp khoảng 1/3 sản lượng điện Việt Nam. Nó có bốn nhiệm vụ chủ yếu: Cắt lũ, phát điện, cấp nước tưới và giao thông thủy.
  10. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Giá điện bán lẻ không tăng, nhưng giá điện trên thị trường Phát điện cạnh tranh tăng vọt là dễ hiểu
    --- Gộp bài viết, 30/06/2021, Bài cũ: 30/06/2021 ---
    Nhìn lại mùa mưa 2019 đi Cụ, thời tiết là do ông Trời quyết định.

Chia sẻ trang này