Ổn rồi: chủng mới ngang hàng Detla thôi. Bị thổi phòng lên quá mức.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trudanhck, 27/11/2021.

8045 người đang online, trong đó có 1233 thành viên. 12:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33500 lượt đọc và 207 bài trả lời
  1. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    QuangNgo30, BMM2012, kimibull22 người khác thích bài này.
  2. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Biến thể mới với số lượng đột biến lớn (vốn được gọi là biến thể B.1.1.529) - có liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới ở Nam Phi - đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách "biến thể đáng lo ngại", FT đưa tin.

    Biến thể này sẽ có tên chính thức là "Omicron" - WHO tuyên bố sau khi các chuyên gia tiến hành họp khẩn ngày 26/11 và kiểm tra dữ liệu từ Nam Phi. Có vẻ như các dữ liệu này cho thấy số ca mắc biến thể Omicron (B.1.1.529) tăng theo cấp số nhân. [Omicron là chữ cái thứ 15 trong bảng chữ cái Hy Lạp]

    Trước đó, nhiều nước như Anh, Israel và một số quốc gia EU đã áp hạn chế di chuyển đối với một nhóm các nước ở miền Nam châu Phi sau khi cộng đồng khoa học bày tỏ lo ngại về khả năng biến thế mới có thể né vaccine và lây lan nhanh hơn biến thể đang phổ biến hiện nay - Delta.

    Thủ tướng Israel Naftali Bennet cảnh báo Israel đang đứng trước "ngưỡng tình trạng khẩn cấp quốc gia". Nước này đã lập tức điều động quân đội đưa những người mới trở về từ khu vực bị ảnh hưởng đi cách ly.

    Sajid Javid, Bộ trưởng Y tế Anh đã mô tả biến thể mới là "mối lo ngại lớn ở phạm vi quốc tế" và tiết lộ: "Những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể này có thể lây mạnh hơn Delta và các vaccine hiện có nhiều khả năng kém hiệu quả đối với nó".

    Anh đã tiến hành áp lệnh cấm di chuyển đối với các nước Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho và Eswatini. Người về từ các quốc gia này sẽ phải cách ly tập trung 10 ngày
    kimibull2Investor_70 thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  3. Duymrb

    Duymrb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2020
    Đã được thích:
    26
    trudanhck thích bài này.
  4. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng biến thể mới có thể "lây khắp thế giới trong vòng vài tháng", khi ca mắc đầu tiên ở châu Âu được xác định. Bà hối thúc người dân các nước châu Âu tiêm chủng, bao gồm cả mũi tăng cường.

    Tại châu Á, Hong Kong đã công bố 2 trường hợp mắc biến thể mới sau khi giải trình tự gen, trong đó có một người đến từ Nam Phi.

    Trong khi đó, Mỹ đang gấp rút thu thập thêm dữ liệu khoa học về biến thể mới nhưng quan chức y tế của chính quyền Mỹ, ông Anthony Fauci, cho biết, Mỹ cần thêm thông tin trước khi quyết định có dừng các chuyến bay từ Nam Phi hay không.

    Với quyết định mới đây, WHO đã bỏ qua giai đoạn trung gian mà xếp ngay Omicron vào dạng "đáng lo ngại" (variant of concern). Thông thường, các biến thể sẽ có giai đoạn được coi là "đáng quan tâm" (variant of interest).

    Các chuyên gia tại buổi họp khẩn của WHO đã tranh luận về việc có nên "đợi vài ngày" trước khi đưa biến thể mới vào mức cao nhất trên thang đáng lo ngại hay không. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị bác bỏ bởi thế giới "lúc nào cũng hành động quá muộn màng", nguồn tin của FT cho hay.
    --- Gộp bài viết, 27/11/2021, Bài cũ: 27/11/2021 ---
    Covid là covid...sao lại đem DJ vào.....
    --- Gộp bài viết, 27/11/2021 ---
    Oil giảm mạnh: VN là nước hưởng lợi lớn, vì sắp tới chuẩn bị tung gói kích cầu....giảm lo ngại về lạm phát. Đúng vn gặp thời.
    Nvphong2890 thích bài này.
  5. Luan123

    Luan123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/08/2021
    Đã được thích:
    732
    Tâm lý sợ hãi bao trùm ngày thứ hai tới. Nhưng thị trường đã phản ứng rất tốt từ phiên chiều thứ sáu.tâm lý bán tháo sẽ xảy ra vào đầu phiên thứ hai tới ở những cổ phiếu đầu cơ nhiều. Còn những cổ phiếu có nền tảng vững chắc các nhà đầu tư yên tâm nắm giữ.giá trị doanh nghiệp không thay đổi khi xuất hiện con covid này. Nhìn lại biến chủng Delta hoành hành thị trường chứng khoán tăng tôt. Lần này biến chủng mới có sự chuẩn bị trước không đáng lo ngại. Mọi người bị tâm lý sợ hãi bao trùm . T nghĩ k đáng lo lắm.
    mrsaint, HuyHan, Nvphong28904 người khác thích bài này.
  6. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    53.224
    Ơ, hoá ra Mẽo Nhật Tàu cũng lấy tin covid ra doạ và lừa cướp hàng của nhau à :D , mỗi ông VN hôm qua chẳng có gì đặc biệt giảm nhẹ có vài điểm ngoài chuyện sao tây lông nó chốt lời bán ròng kinh thế, nhưng tiền vẫn cứ lao vào đỡ, hoá ra chỉ có Fn ở F319 doạ nhau các kiểu, còn số đông F0 ngoài kia họ nào có biết DJF ,Hangseng là cái gì đâu, chỉ biết ...Ơ, có giá đỏ để xúc à, xúc lấy xúc để thôi =)) Tình hình các MMs , Kol ở VN lên tin tức trấn an, F0 ko thì ko có covid thì sao tôi biết được đến CK, đang làm ăn ngon tội gì bỏ, nên thứ 2 này nhúng tí 1475 rồi lại chạy tít mù tới ga 1525 trước giáng sinh 2022 thôi =))
  7. haminhquan1998

    haminhquan1998 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2021
    Đã được thích:
    15
    Cụ có đọc hết bài báo k thế?
    trudanhck thích bài này.
  8. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    1.192
    phamcongvinhtuantrudanhck thích bài này.
  9. trudanhck

    trudanhck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    22.784
    Dù tôi đang giữ tiền. Cũng mong thị trường lên để còn có ăn.
    Ngtrinh thích bài này.
  10. Suongkhongxuat

    Suongkhongxuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    3.021
    Vni đã phản ứng đồng thuận với châu Á và TG. Tro ds đỏ, vni có sức đề kháng tốt nhất, giảm ít nhất. Lần này WHO phản ứng nhanh là tốt.
    trudanhck thích bài này.

Chia sẻ trang này