Phản đối HoSTC tăng lô giao dịch từ 10 lên 100

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi IEEE, 12/04/2007.

8811 người đang online, trong đó có 1353 thành viên. 09:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3955 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. Tienoiiii

    Tienoiiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em thấy cách giải thích đổ lỗi do hệ thống quá tải là hoàn toàn không thuyết phục. Mỗi phiên người ta chỉ dùng 30 phút để nhập lệnh và khớp lệnh (chẳng hạn phiên 1 là từ 8h - 8h30) thời gian còn lại từ lúc lúc khớp xong lệnh đến lúc bắt đầu nhập lệnh cho phiên tiếp theo (từ 8h 30 đến 9h) TTCK làm gì? sao không kéo dài thêm thời gian nhập lệnh thêm 15 phút mõi phiên chẳng hạn, có phải thêm được 50% sô lệnh không? sao lại phải dùng hạ sách loại bỏ lô lẻ? Rõ ràng nguyên nhân ở đây không phải từ khó khăn kỹ thuật. Các bác thấy thế nào?
  2. lehaitra

    lehaitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Các bạn cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ cân nhắc khi đưa ra quyết định cuối cùng.
  3. denduong

    denduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, phản đối... Tôi có 100 cổ phiếu được thưởng 12 phần trăm là 112 cổ phiếu thía thì 12 cổ phiếu kia phải bán cho thằng công ty chứng khoán à ....phản đối.. phản đối...

Chia sẻ trang này