Phân tích NGẮN HẠN thị trường +dự đoán cho PHIÊN KẾ TIẾP !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 09/06/2007.

3475 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 06:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3114 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.966
    Theo em thì vừa rồi TT đang nằm trong giai đoạn phân phối , nên về ngắn hạn thì lành ít dữ nhiều . Em thấy CP nào đc mấy bác trên này Pr thì cũng nhảy vào 1 tý kiếm tiền ăn " Xôi " , còn phần lớn tiền thì rút ra cho an toàn rồi. Ngày mai theo em nghĩ là tăng nhẹ
  2. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    145
    Thời điểm này thì đúng là lành ít dữ nhiều, những ai tâm lý hay dao động thì cần bình tĩnh.
    Động thái của NHNN hạn chế dư nợ tín dụng 3%, tác động vào tâm lý NĐT không kém tin của Mr>Trần Đắc Sinh, OTC sẽ thực sự đóng băng, IPO sẽ bỏ cọc khá nhiều, sàn niêm yết thi nhau bán cp. Tin tốt đến đâu cũng không tăng mạnh được, vì tiền mặt thực sự khan, trừ phi vnindex vượt 1200 OTC thanh khoản cao thì lúc đó ckvn mới thực sự phát triển mạnh.
    BCs sẽ rớt giá mạnh đầu tiên, thời điểm dự đoán sang tuần.
    Giờ hãy biến điểm bất lợi này thành cơ hội, hãy kiên nhẫn đợi sang tuần xem một số BCs xuống giá mục tiêu thì mua vào dần là vừa (Khuyến cáo mua vào từ từ, không mua một lúc).
  3. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    ai mua lúc này thì nên tham khảo tình hình cách đây 3 tháng ,ai ai cũng bảo khởi nghĩa thị trưòng hồi phục rồi ,cuối cùng bây giờ rất nhiều ngưòi lúc đó cổ ohiếu họ mua bây giờ vẫn chưa bằng giá cũ ,ai có tiền nên để nghuyên ,đáy của đợt giảm lần này sẽ duới 1000
  4. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hic, thật thế hả Bro. Nghe mà khiếp.
  5. vothuatlacuocsong

    vothuatlacuocsong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Đã được thích:
    4
    Thị trường xuống đã rõ khỏi bàn cãi
  6. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.966
    Bác có nhầm nhọt gì kô? cách đây 3 tháng là 12/3 lúc đấy có ai kêu gọi gì đâu nhỉ
  7. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.266
    Thị trường ngày 12/6/2007

    - Giao dịch trên TTGDCK Tp.HCM: Phiên giao dịch 1557, ngày 12/6/2007 chỉ số VN-Index giảm 4,21 điểm (-0,4%) đạt 1036,54 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 10.783.320 chứng khoán với tổng giá trị 1.062,5 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 5.914.870 chứng khoán với giá trị 556,308 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 5,18% về khối lượng và giảm 4,73% về giá trị giao dịch); Giao dịch thoả thuận phiên này là 4.868.450 chứng khoán với giá trị 506,193 tỷ đồng.


    - Giá chứng khoán: So với phiên trước có 45 chứng khoán tăng giá, 41 chứng khoán giảm giá và 23 chứng khoán đứng giá. Trong đó, chứng chỉ quỹ VFMVF1 giá tăng 400đ (+1,23%), đóng cửa ở mức 33.000đ/chứng chỉ; PRUBF1 giá tăng 100 đ (-0,76%), đóng cửa ở mức 13.200đ/chứng chỉ.



    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 60 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1.215.990 đơn vị, tương đương giá trị 154,214 tỷ đồng (chiếm 27,72% giao dịch toàn thị trường). Bán ra 36 mã chứng khoán với tổng khối lượng 786.430 đơn vị, tổng giá trị 96,1 tỷ đồng (chiếm 17,27% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư còn giao dịch thoả thuận mua vào 05 loại trái phiếu với khối lượng 4.100.000 đơn vị; Bán ra 03 loại trái phiếu tổng khối lượng 2.500.000 đơn vị.



    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 10.215 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 12.387.630 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 34,82% (khối lượng còn lại chưa khớp là 6.472.760 đơn vị); Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 8.062 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 10.387.050 đơn vị, so với phiên trước giảm 6,36% (khối lượng còn lại chưa khớp là 4.472.180 đơn vị). Chênh lệch khối lượng (mua ?" bán) là +2.000.580 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là -1.904.320 chứng khoán.
    _______________________________________________
    Nhận định
    - Thị trường tiếp tục giảm nhẹ, khối lượng giao dịch trung bình, xu hướng đi xuống là chủ đạo, khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn - các quỹ đang cơ cấu danh mục lại một cách mạnh mẽ.
    - Nhiều Bcs đã xuống tới giá giới hạn, nhu cầu mua vào lại tăng lên, thị trường đang cố gắng hồi phục tuy không có được sức mạnh cần thiết, tổng lượng đặt mua là 12,4 triệu/ tổng lượng đặt bán là 10,3 triệu.
    - Các nhà đầu tư nưóc ngòai mua vào 1,2 tr/ bán ra 0,77 triệu, cơ cấu lại danh mục là công việc chính của họ trong giai đoạn hiện nay.
    _______________________________________________

    Dự đoán ngày 13/6/2007
    - Thị trường sẽ cố gắng hồi phục, tuy nhiên lực đẩy không được mạnh lắm, phiên 1 ngày mai có thể là cơ hội bán ra tốt nhất cho các bác cần thu xếp danh mục và thu hồi tiền mặt.
    - Các BCs ngày mai sẽ được thu gom mạnh.
    - PNs tiếp tục phân nhóm, các PNs có chỉ số tốt vẫn tiếp tục đà tăng trưởng.
    - Tây mới sẽ mua tiếp tục mua vào, tuy nhiên lực cầu này không đủ sức áp đảo để VN Index lên điểm cao được.
    - Thể hiện kỹ năng lướt sóng hoặc ngồi nghiên cứu kiến thức chờ cuối tháng 7.


    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 12/06/2007
  8. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.266
    _________________________________________________
    Thị trường ngày 13/6/2004
    - Giao dịch trên TTGDCK Tp.HCM: Phiên giao dịch 1558, ngày 13/6/2007 chỉ số VN-Index tăng 2,26 điểm (+0,22%) đạt 1038,8 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 9.075.440 chứng khoán với tổng giá trị 953,331 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 6.006.330 chứng khoán với giá trị 631,294 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 1,5% về khối lượng và tăng 13,4% về giá trị giao dịch); Giao dịch thoả thuận phiên này là 3.069.110 chứng khoán với giá trị 322,037 tỷ đồng.


    - Giá chứng khoán: So với phiên trước có 50 chứng khoán tăng giá, 32 chứng khoán giảm giá và 27 chứng khoán đứng giá. Trong đó, chứng chỉ quỹ VFMVF1 giá tăng 200đ (+0,61%), đóng cửa ở mức 33.200đ/chứng chỉ; PRUBF1 giá giảm 100 đ (-0,76%), đóng cửa ở mức 13.100đ/chứng chỉ.



    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 65 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1.193.530 đơn vị, tương đương giá trị 178,232 tỷ đồng (chiếm 28,23% giao dịch toàn thị trường). Bán ra 50 mã chứng khoán với tổng khối lượng 840.370 đơn vị, tổng giá trị 173,635 tỷ đồng (chiếm 27,5% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư còn giao dịch thoả thuận mua vào 10.000 chứng chỉ quỹ VF1 và 10.000 cổ phiếu TTP; đồng thời giao dịch cùng khối 1.000.000 đơn vị trái phiếu TP1_0706.



    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 9.942 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 10.294.340 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm 16,9% (khối lượng còn lại chưa khớp là 4.288.010 đơn vị); Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.736 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 9.848.350 đơn vị, so với phiên trước giảm 5,19% (khối lượng còn lại chưa khớp là 3.842.020 đơn vị). Chênh lệch khối lượng (mua ?" bán) là +445.990 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là +2.000.580 chứng khoán.

    _________________________________________________
    Nhận định
    - Thị trường đang trong quá trình hồi phục nhẹ, tuy nhiên lực cầu còn khá yếu, vẫn chưa thể xác lập xu hướng đảo chiều
    - GIao dịch thỏa thuận lớn, các quỹ đang cơ cấu lại danh mục
    - Nước ngòai tiếp tục bán ra nhiều dần lên, Tây mới đang mua vào mạnh.
    - BC đã tăng được sức mua, PNs có khả năng giảm tiếp, các cổ phiếu hạng trung sẽ được ưa chuộng.
    - Thông tin về việc chậm đánh thuế thu nhập từ CK và hạn mức vay NH sẽ tác động tích cực hơn đến thị trường

    _________________________________________________
    Dự đoán phiên 14/6/2007
    - Thị trường có thể sẽ tăng nhẹ, BCs và các cổ phiếu hạng trung sẽ được mua vào mạnh hơn.
    - PNs sẽ tiếp tục bị giảm giá.
    - Khối lượng giao dịch vẫn ở mức trung bình, tiếp tục quá trình cơ cấu danh mục mạnh mẽ của các Quỹ và NĐT NN.
    - Chưa thể kết luận về xu hướng của thị trường là cố gắng hồi phục hay đảo chiều.
    - Bảo tòan tiền mặt và chờ thị trường xác lập xu thế rõ rệt là chiến thuật tốt của các nhà đầu tư nhỏ lúc này.


    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 13/06/2007
  9. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì thằng trẻ con nó cũng nói được
  10. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 và tháng 7 làm ăn đen lắm các ông nhé.
    Đây là thời kỳ suy thoái của các ngành KD nói chung.
    Ôm lắm CP vào rồi nhìn nó xuống mà xót của

Chia sẻ trang này