Phân tích rõ hơn tình hình chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MaiSieuPhong, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7499 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 13:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149995 lượt đọc và 932 bài trả lời
  1. MaiSieuPhong

    MaiSieuPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    7.744
    Chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế, chứng khoán là kim chỉ nam của nền kinh tế..., kinh tế tốt, tăng trưởng cao, lạm phát thấp... thì chứng khoán sẽ tăng..v.v... Chúng ta nghe những ý trên về mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và nền kinh tế thấy rất hợp lí. Nhưng như thế là chưa đủ, bởi thị trường chứng khoán thường phản ánh kì vọng vào tương lai nữa, nhiều khi nền kinh tế hiện đang rất tốt, nhưng nhà đầu tư có nhìn nhận tiêu cực hơn về tương lai của nền kinh tế trong trung và dài hạn, thì họ sẽ bán cổ phiếu ra, khiến cho thị trường giảm giá mạnh. Và ngược lại khi mọi thông tin hiện tại về nền kinh tế rất xấu, lạm phát cao, lãi xuất cao thì thị trường chứng khoán lại đảo chiều từ downtrend và uptrend dài hạn. Tháng 1/2013 là một ví dụ, thời điểm đó lãi suất ngân hàng rất cao (doanh nghiệp vay trên sổ sách lãi suất là 18%/năm, nhưng có nhiều doanh nghiệp phải vay 33- 35%/năm, trong đó có doanh nghiệp mình công tác), lạm phát rất cao, lúc đấy doanh nghiệp dừng hoạt động, phá sản rất nhiều nên nợ xấu của ngân hàng rất cao. Nhưng kì lạ thay là thị trường chứng khoán đã bật từ đáy 2012 và trở lại thị trường uptrend (thị trường con bò) vào tháng 1/2013 với đường giá nằm trên đường MA200 cho đến tận ngày 25/5/2018, bất chấp thông tin tiêu cực của nền kinh tế ra liên tục trong cả năm 2013. Và thị trường con bò đã kéo dài từ tháng 1/2013 đến tháng 4/2018. Thời điểm hiện tại chúng ta thấy thị trường chứng khoán rơi mạnh phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này đến ngưỡng hỗ trợ khác, trong khi tin tốt từ nền kinh tế VN ra dồn dập, tăng trưởng cao, lạm phát ổn định, lãi suất ngân hàng vẫn thấp, tin tốt từ các doanh nghiệp cũng ra tới tấp. Nếu ai trải qua giai đoạn 2008 thì thấy có một cảm giác tương tự, thị trường chứng khoán đi ngược lại với thông tin vĩ mô của nền kinh. Vì sao lại thế, mình đưa ra vài ý kiến chủ quan về dự báo nên kinh tế VN thời gian tới, có thể đúng, có thể sai, đây là ý kiến chủ quan, ko dựa theo báo cáo chuyên sâu, hay ý kiến chuyên gia kinh tế, các bác đọc xong đóng góp thêm:
    1. Ảnh hưởng của việc các nước phá giá tiền tệ, trong khi VN giữ ổn định tỷ giá: việc VN giữ ổn đinh tỷ giá đã đc chính phủ khẳng định trong bài phát biểu của Phó TT Vương Đình Huệ tại kì họp quốc hội ngày 27/10/2018.
    Việc các nứơc khác mất giá đồng tiền, phá giá nội tê, hay tăng lãi suất lên cao,.. như Trung Quốc, Indo, Thổ Nhĩ Kì, Nga, Philipine... trong khi VN giữ ổn định tỷ giá VND/USD, có tính 2 mặt. Mặt được thì báo chí và các bác đã biết sơ qua, mình ko nhắc lại mất time. Mặt khó khăn trong trung và dài hạn đó là tiền các nước khác mất giá từ 10-20% sẽ làm cho hàng hóa xuất khẩu của họ rẻ hơn so với VN, qua đó họ sẽ chiếm được thị phần của nhiều sản phẩm VN. Về trung và dài hạn, VN sẽ không còn xuất siêu được nhiều như trước, mà có thể thành nhập siêu, khi đó, kinh tế tăng trưởng chậm lại, lạm phát sẽ tăng, thâm hụt cán cân thương mại, dự trữ ngoại hối sẽ giảm...
    Tất nhiên việc nhiều nước phá giá đồng tiền, giảm giá mạnh đồng tiền trong dài hạn có thể gây khủng hoảng kinh tế lớn mà đại khủng hoảng năm 1929 là ví dụ. Điều này xảy ra thì rất mệt mỏi, ko ai muốn cả.
    2. Việc các nước như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản... bán mạnh trái phiếu Mĩ: các nươc trên họ đang bán dần trái phiếu Mĩ ra với khối lượng lớn.
    Việc trái phiếu Mĩ bị bán mạnh ra sẽ làm giá trái phiếu Mĩ giảm==> Lãi xuất tăng (hay Fed tăng lãi suất), Fed tăng lãi xuất thì nhà đầu tư sẽ rút tiền đầu tư ở nước khác về Mĩ ==> khối ngoại bán mạnh
    Việc trái phiếu Mĩ bị bán mạnh sẽ làm giá trái phiếu Mĩ giảm ==> trái phiếu Mĩ tiếp tục bị bán ra, và chứng khoán Mĩ sẽ bị bán mạnh ra, đây là vòng luẩn quẩn. Dẫn tới thị trường chứng khoán Mĩ, toàn cầu giảm mạnh
    3. Cuộc chiến tranh thương mại Mĩ Trung: cái này ảnh hưởng rất lớn đến thế giới
    Mình ko phân tích nhiều, Mĩ Trung là 2 cường quốc lớn nhất. VN có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, hai cường quốc mà chiến tranh thương mại sẽ gây hậu quả rất lớn cho toàn cầu, theo mình là chưa dự báo hết thiệt hại được.
    Trên đây là vài nhận định chủ quan của mình hy vọng đóng góp gì đó cho diễn đàn, Mình ko khuyến nghị các bạn nên mua vào hay bán ra thời điểm này, vì mỗi người một phương pháp khác nhau. Chỉ riêng những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, chắc cũng giống mình 10 năm trước tham gia thị trường chứng khoán, Thì mình khuyên các bạn nên quan sát thời điểm này là chính thôi
    gallant10 đã loan bài này
  2. MaiSieuPhong

    MaiSieuPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    7.744
    Trước khi thị trường con gấu tạo đáy, sẽ có 2-3 cổ phiếu tạo đáy trước và đi ngược thị trường, tăng mạnh lên từ mô hình cốc tay cầm, 2 đáy, lá cờ thắt chặt, (3 mẫu hình có vcp của Mark Minivine nữa mới an toàn) mẫu hình 3c. Mình ví dụ thị trường chung tạo đáy tháng 11/2012, thì trước đấy đã có các cp cơ bản tốt đi ngược như vnm tháng7/2012; DHG tháng 8/2012; tlg tháng 5/2012... Thời điểm hiện tại theo bộ lọc Sepa của mình (chuyên lọc cổ phiếu vào giai đoạn 2- là giai đoạn uptrend) có 14 cp là ACL, AMV, APG, BVH, CMX, DGC, GEG, ITQ, KDH, NVL, SRA, TVB, TVC, VHC. Trong đấy có BVH, DGC, KDH, NVL. VHC là cp cơ bản tương đối tốt, những những cp đã tăng mạnh ở chu kì uptrend trước (2013-2018), liệu những cp này có là cổ phiếu dẫn dắt giai đoạn tới ko thì chúng ta cần theo dõi, nhưng ít nhất chúng ta thấy có 2 nhóm ngành là thủy sản (VHC, CMX có thể thêm anv, fmc, idi, mpc); bất động sản (NVL, khd có thể thêm ceo, vic...) là 2 nhóm mạnh, có thể leader giai đoạn tới
    Last edited: 28/10/2018
    StockGame911, win90, minh1686 người khác thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  3. MaiSieuPhong

    MaiSieuPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    7.744
    Thanh khoản phiên nay yếu, nhà cái đạp thị trường ngay đầu phiên nhưng lực bán khá yếu. Phiên nay ko có những đơt kéo xả mạnh như mấy phiên trước. Truyền thông, báo chí, môi giới đều dự thị trường sẽ giảm tiếp. Nên khả năng tạo đáy ngắn hạn là có, nếu phiên thứ 3 đến phiên thứ 6 có phiên bùng nổ tăng trên 12 điểm và khối lượng tăng mạnh thì có thể giải ngân dần đc
    Last edited: 29/10/2018
    minh168, cavicovn, gallant101 người khác thích bài này.
  4. MaiSieuPhong

    MaiSieuPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    7.744
    theo dự đoán ở phiên 29/10/2018, thì phiên nay khả năng thỏa mãn là phiên xác nhận thị trường chung tạo đáy ngắn hạn và có thể quay đầu, đây là nhịp hồi kĩ thuật hay đảo chiều quay đầu tăng lại của thị trường(theo kiểu mô hình 2 đáy) thì chúng ta phải quan sát thêm. Ít nhất thì trong 2 nhóm ngành mạnh nhất là thủy sản và bất động sản thì có vẻ thủy sản nhịp tăng này mạnh hơn. leader có thể là ANV và BVH, đang có sóng penny mấy con dệt may và thủy sản, mọi người tham gia tỉ trọng thấp cũng okie, mình theo trường phái đầu tư theo đà tăng trưởng và mua những cp nằm trên MA200, tất nhiên nếu đây là sóng hồi thì những cp mạnh nhất có thể kể ra là BID, BVH, PNJ, MSN, MBB..., trong đó chỉ có BVH là nằm trên MA200 thôi
    Last edited: 31/10/2018
    minh168, gallant10phucfc2003 thích bài này.
  5. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.926
    TNG TNG TNG
    gallant10MaiSieuPhong thích bài này.
  6. MaiSieuPhong

    MaiSieuPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    7.744
    tng của bác nếu vượt 16.2 là vượt kênh tích luỹ của sóng chéo, tuy nhiên kênh dốc xuống hơi quá nên theo mình tng khó bật mạnh lên hơn, nếu sóng chéo này điều chỉnh từ 18.7 về 17 thì ngon hơn
    gallant10 thích bài này.
  7. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.926
    TNG TNG TNG NHƯ THẾ LÀ KHOẺ HƠN NHIÊÌU CỔ KHÁC RỒI
  8. MaiSieuPhong

    MaiSieuPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    7.744
    Chuẩn, tng nằm trong top 10 cp mạnh nhất trong 3 tháng qua
    huyenthitx thích bài này.
  9. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.926
    Sức mạnh vĩ đại của TNG - xuống cầu thang bộ lên cầu thang máy
  10. MaiSieuPhong

    MaiSieuPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2016
    Đã được thích:
    7.744
    Về ngắn hạn theo mình vẫn có nhịp hồi, thị trường cần tích lũy thêm vài phiên nữa. Tin tốt là sau khi lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận gặp khó khăn https://vietnambiz.vn/chu-tich-trung-quoc-thua-nhan-su-thieu-on-dinh-cua-nen-kinh-te-107336.html, thì khả năng cuộc đàm phán tới đây giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung quốc vào tháng 11 này, Trung Quốc sẽ có biện pháp xuống nước để hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa 2 nước. Chứng khoán toàn cầu đang xanh mạnh.https://m.investing.com/indices/indices-futures
    minh168, gallant10hunter113 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này