PHC, PHC & PHC!!!!!!!! Cơ hội lớn đi cùng năm tháng !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yourfriends, 26/03/2018.

8045 người đang online, trong đó có 1233 thành viên. 12:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 235008 lượt đọc và 1986 bài trả lời
  1. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Với quan điểm này thì bác nào bị thị trường rũ mất hàng giá trị như PHC cũng đáng tiếc nhỉ.
  2. yourfriends

    yourfriends Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Đã được thích:
    609
    Thị trường hiện nay bản chất là các mã lớn lên cao quá với P/E ở các mức 30, 40 cho hiện tại, do đó một số quỹ đầu tư đã tranh thủ chốt lời gây áp lực giảm giá. Các doanh nghiệp Midcap và Penny bị ảnh hưởng theo, đẩy mức định giá P/E xuống dưới cả 10, thậm chí còn sâu hơn nữa. Đây là khoảng cách chênh lệch phi lí trong ngắn hạn. Về dài han trước sau gì thị giá cổ phiếu của các doanh nghiệp sẽ cân bằng lại xoay quanh trục giá trị, thấp quá thì lên, cao quá thì xuống.
  3. vietstock05

    vietstock05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    373
    PHC tại mức giá hôm nay p/e 2018 này còn có 4-5, P/e fw 2019 còn có 2-3. Đây là sự phi lí rất dễ chịu bác nhỉ
  4. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Quá hấp dẫn, túc tắc nhặt cất tủ để cho con cho cháu đủ giàu luôn bác à.
  5. Laonong123

    Laonong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2017
    Đã được thích:
    3.545
    Có dấu hiệu cố tình đè giá xuống!
    Quá tốt, lại có thêm cơ hội mua giá rẻ.
    locphat6899 thích bài này.
  6. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Chủ tịch Dragon Capital: Thị trường chứng khoán Việt Nam còn quá rẻ
    12:35 | 04/07/2018


    [​IMG]

    Theo thông tin ông Dominic Scriven cung cấp, trong 6 tháng đầu năm, các nhà đầu tư rút khỏi thị trường Thái Lan 5,6 tỷ USD; Indonesia 3,7 tỷ USD; Phillipines 1,6 tỷ USD nhưng lại đầu tư tại thị trường Việt Nam 1,5 tỷ USD.

    [​IMG]Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán: Nhà đầu tư đã phản ứng thái quá khi cố bán bằng mọi giá
    [​IMG]6 tháng đầu năm, HNX-Index giảm hơn 9%, giá trị giao dịch bình quân tăng 76% cùng kỳ
    Sáng nay 4/7, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kì 2018 (VBF), trong phiên thảo luận về thị trường vốn, ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital, đại diện nhóm công tác vốn chia sẻ, trong 6 tháng đầu năm, một số thị trường tài chính toàn cầu thể hiện lo ngại về sự suy giảm vì hai lý do.

    Thứ nhất, tranh chấp thương mại giữa thị trường Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai, tăng trưởng của kinh tế Mỹ khiến lãi suất USD tăng, giảm sức hấp dẫn của thị trường tài chính tại các nền kinh tế mới nổi. Việt Nam không đứng ngoài những lo ngại này, cùng với sự tăng nhẹ của lạm phát, tỷ giá, ông Dominic Scriven đánh giá.

    Tính đến hôm qua (3/7),VN-Index giảm 7% so với đầu năm, giảm khoảng 20% tại mức đỉnh. Quan điểm của nhiều chuyên gia và của nhà đầu tư lo ngại về dòng vốn nước ngoài chảy về nước.

    [​IMG]
    Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital
    Ông Dominic cho hay, trong 6 tháng đầu năm các nhà đầu tư rút khỏi thị trường Thái Lan 5,6 tỷ USD; Indonesia 3,7 tỷ USD; Phillipines 1,6 tỷ USD nhưng lại đầu tư tại thị trường Việt Nam 1,5 tỷ USD. Như vậy, một phần nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn tín nhiệm với môi trường Việt Nam.

    Nếu nhìn về mức giá trị doanh nghiệp của Việt Nam, P/E của Việt Nam trong năm nay khoảng 10 – 12 lần và khả năng phát triển lợi nhuận và EPS của các công ty là trên 25%. Vì vậy mặt bằng giá trị các công ty niêm yết tại Việt Nam thuộc loại khiêm tốn nếu không muốn nói là khá rẻ và hấp dẫn.

    Như vậy theo ông, nhà đầu tư nên tin tưởng thị trường vốn Việt Nam đang phát triển khá mạnh mẽ và bền vững những năm gần đây. Thể hiện bằng tổng giá trị vốn hóa của cả hai trị trường trái phiếu và cổ phiếu từ 70 tỷ USD lên 200 tỷ USD.

    Tổng giá trị giao dịch hàng ngày của cả hai thị trường này hướng tới vượt 1 tỷ USD và tổng vốn cho các doanh nghiệp niêm yết trong nước phát hành là 5 – 10 tỷ USD/năm. Từ đầu năm đến nay, thị trường trái phiếu và cổ phiếu đã huy động trên 4 tỷ USD.
    https://vietnambiz.vn/chu-tich-dragon-capital-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-con-qua-re-58523.html

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nếu mặt bằng thị trường VN P/E là 10-12 thì PHC không phải là quá rẻ mà siêu rẻ các cụ ợ.

    Bác nào vì lý do này lí do kia mà phải bán, sau này nhìn lại đau hơn hoạn; ngược lại bác tin vào cơ hội lớn PHC này rồi sẽ thấy thị trường chứng khoán thật là kỳ vĩ, một phát minh vĩ đại của loài người. há há...
    yourfriends thích bài này.
  7. vietstock05

    vietstock05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    373
    Cơ hội cho tiền lớn giải ngân vậy bác nhỉ
  8. yourfriends

    yourfriends Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Đã được thích:
    609
    Có tiền cứ túc tắc....đi anh em. Thị trường chứng khoán rất khốc liệt, bám vào giá trị doanh nghiệp mà hành động. Giá trị cổ phiếu trước sau sẽ phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp thôi. Benjamin Graham nói về điếu xì gà hút dở, và đi tìm sự phi lý của thị trường để tóm các cơ hội đầu tư.
    PHC là lựa chọn của tôi cho 3 năm tới, không mảy may rung động trước sự trồi trụt bất thường của Ngài thị trường.
  9. vietstock05

    vietstock05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    373
    Cứ thị trường hoảng loạn là có hàng sell off, tha hồ nhặt khỏi phải túc tắc bác à
  10. yourfriends

    yourfriends Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Đã được thích:
    609
    Đúng vậy bác, hôm qua và sáng hôm nay là một đợt hoảng loạn, nhiều người bị tâm lý thị trường chi phối mà bán lấy được. Lúc này lại có một dòng tiền chờ đợi sẵn thu mua lại, dòng tiền này đi ngược số đông và không ngạc nhiên khi những chủ nhân của nó chiến thắng trên TTCK.

Chia sẻ trang này