Phiên 3 hôm nay TT sẽ đổi chiều?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinausevina, 15/03/2007.

5328 người đang online, trong đó có 622 thành viên. 21:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7207 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    [hay tin tuong vao uoc mo va cuoc sông co chi lam quan co ganlam giai. bat gio hat ôm BTS và TXM nagy di thòi co đên rui[/quote]
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Mai quyết định nhịn ăn sáng thêm 1 lần nữa để cứu TTCk một lần nữa ... Làm thêm 1 lô RAL.
    Hôm nay cứu được REE ko giảm sàn rồi ...

  3. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.784
    Oài, lão sieuthiotc này giàu lắm ! Lão mà nhảy vào tranh mua RAL thì không còn phần cho anh em khác à ?

    Ai quan tâm RAL muon biết thêm chi tiết, xin mời vào đây: http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/895195/trang-1.ttvn
  4. chanjav

    chanjav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán thế giới hồi phục

    Các chỉ số chứng khoán tại Mỹ tăng nhẹ trở lại sau phiên sụt giảm mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua, nhờ những nhận định tình hình cho vay cầm cố nhà đất không thể ảnh hưởng mạnh tới tăng trưởng kinh tế.
    > Chứng khoán chao đảo

    Trước đó, Hiệp hội các nhà băng cho vay cầm cố ở Mỹ công bố tỷ lệ nợ quá hạn trong quý 4 năm ngoái lên đến 4,95%, tăng so với mức 4,67% trước đó. Nhà đầu tư lo ngại con số trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế Mỹ, đẩy nước Mỹ vào cơn suy thoái sớm hơn dự định.
    Một nhà môi giới tại sàn chứng khoán Mỹ. Ảnh: Reuters.

    Kết thúc phiên hôm qua, S&P 500 tăng 9,22 điểm, lên 1.387,17 điểm, trong khi phiên trước đó giảm tới 1.363,98 - mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây. Dow tăng 57,44 điểm, lên 12.133,40 điểm. Nasdaq Composite Index tăng 21,17 lên 2371,74 điểm.

    Sau 5 phiên liên tiếp sụt mạnh, cổ phiếu Financial Corp., tổ chức tín dụng lớn nhất Mỹ trong lĩnh vực bất động sản tăng giá trở lại khi lòng tin của nhà đầu tư vững vàng hơn. Cổ phiếu của 16 công ty xây dựng trong bảng tính Standard & Poor''s 500 đều tăng giá. Các đại gia khác như Exxon Mobil Corp., Qualcomm, Microsoft... lấy lại thế đi lên.

    Tại châu Á các chỉ số chứng khoán cũng hồi phục trở lại. Nikkei 225 (Nhật) tăng 1% lên 16.834,92 điểm, Topix tăng 0,9%. S&P/ASX 200 (Australia) tăng 1,4%. Giá cổ phiếu blue-chip như Toyota tăng 2% lên 7.690 yen, Sony tăng1,5% lên 5.950 yen. "Nhà đầu tư thấy suy thoái kinh tế Mỹ chưa có khả năng xảy ra nên chứng khoán đảo chiều" Simon Doyle, quản lý 4,5 tỷ USD ở quỹ đầu tư Schroder (Sydney) nhận xét.

    Tại Trung Quốc, Shanghai Composite tăng 1,46%, Shenzhen Composite tăng 1,2%. Tuy vậy Hangseng (Hong Kong) lại không thay đổi với phiên trước khi giữ nguyên 18.836,93 điểm.
  5. acbhn

    acbhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Bac oi lan sau dung chon mau xanh nay kho xem lam. TOi doc mai moi doc duoc. CHu nay ko danh cho nhung nguoi mat can
  6. vinausevina

    vinausevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bảng điện tử sẽ có lác đác màu xanh
  7. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Chiều qua ra Cty CK Hahubank xếp hàng mất gần 2 tiếng đồng hồ mới nộp được tiền, bà con lấy tiền đâu ra mà lắm thế.

    Tiền nộp vào tính bằng đơn vị bao tải? Thế này thì VNI không lên mới lạ ....

  8. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nghi rõ bao tải tiền mệnh giá nào 500đ hay 500000đ
  9. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Lại xảy ra đánh nhau tại sàn ... ghê quá ... lần này thì lại tranh nhau huỷ lệnh.

    UBCK mới có khuyến cáo gửi cho các CTY chứng khoán thành viên là nên trang bị mũ bảo hiểm cho nhân viên môi giới.

    Bộ lao động TBXH cũng đang soạn thảo đưa nghề môi giới CK là nghề nguy hiểm.

  10. capitalLover

    capitalLover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Đã được thích:
    110
    Chết cười.
    Có lẽ ngay phiên 1 đã đổi chiều. REE, SAM, PPC dự khớp trần và nhiều BC khác

Chia sẻ trang này