Phú Quốc - VIC, DIG, CEO, SKG...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 06070809, 30/09/2014.

3885 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 08:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5782 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. 06070809

    06070809 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Đã được thích:
    9
    10:08 ngày 25 tháng 09 năm 2014
    Singapore sẽ giúp phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế.
    TP - Singapore sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, trao đổi để thúc đẩy đầu tư vào Phú Quốc, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn trong quá trình xây dựng Đề án phát triển Phú Quốc thành khu hành chính-kinh tế đặc biệt.

    Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua cho biết, tại các cuộc gặp và tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 23 đến 26/9, nguyên Thủ tướng, Bộ trưởng Danh dự Cấp cao Singapore Goh Chok Tong khẳng định, Singapore sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, trao đổi để thúc đẩy đầu tư vào Phú Quốc, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn trong quá trình xây dựng Đề án phát triển Phú Quốc thành khu hành chính-kinh tế đặc biệt.
    Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông Goh Chok Tong sau khi thôi giữ chức Thủ tướng Singapore vào năm 2004. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Goh Chok Tong đã hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, CTN Trương Tấn Sang, TT NTD và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, trao đổi về phương hướng nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước.
    Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính để Việt Nam có thể huy động được nguồn vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế ở Singapore nhằm phát triển cơ sở hạ tầng.
    Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng để có thể đóng góp tốt hơn cho nền kinh tế quốc gia, cũng như tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.
    Hai bên cũng mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước toàn diện hơn. Phía Việt Nam khẳng định tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nhằm ổn định môi trường đầu tư, củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp.
    Last edited: 30/09/2014
    VIET NHAT thích bài này.
  2. Bee_CK

    Bee_CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    6.277
    Nhắc đến Phú Quốc mà bỏ quên DXG là đâu có được bác chủ TOP
    nguyenchien568 thích bài này.
  3. 06070809

    06070809 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Đã được thích:
    9
    08:11 ngày 30 tháng 09 năm 2014
    Đặc khu trưởng Phú Quốc sẽ có một số thẩm quyền đặc biệt
    TP - “Bộ Chính trị đã đồng ý cho mở casino ở Phú Quốc và đang xem xét đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang” - ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết.
    Trả lời PV báo Tiền Phong, ông Thi nói: Ngày 5/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 178 phê duyệt đề án phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

    Để khai thác đúng tiềm năng, lợi thế của Phú Quốc, vừa qua, Chính phủ đã đề xuất Bộ Chính trị thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc với cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt, vượt trội, đủ sức cạnh tranh quốc tế để thu hút mạnh đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững.

    Thưa ông, với tiềm năng và nội lực hiện có, liệu huyện đảo Phú Quốc đã phù hợp với mô hình đặc khu kinh tế?

    Tăng trưởng kinh tế của Phú Quốc đạt tốc độ cao, liên tục trong 10 năm qua với mức bình quân 25%/năm. Năm 2013, khách du lịch đến Phú Quốc đạt trên 430 nghìn lượt người, tăng 32% so với năm 2012. Tổng thu ngân sách xấp xỉ 1.000 tỷ đồng và năm nay ước tính được khoảng 1.100 tỷ đồng.

    Theo tính toán, từ năm 2015, nguồn thu hằng năm sẽ tăng nhanh (khoảng 20 -30%) vì các cơ sở, dịch vụ đang phát triển rất mạnh. Thu nhập bình quân đạt 71 triệu đồng/người/năm.
    Đến nay, Phú Quốc đã thu hút được 200 dự án đầu tư, trong đó có 112 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích 4.850 ha, tổng vốn đầu tư hơn 135.000 tỷ đồng, 18 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động với tổng vốn 6.849 tỷ đồng.
    Hạ tầng kỹ thuật phát triển nhanh. Đảo Phú Quốc đã có điện lưới quốc gia. Phú Quốc có 4 hồ nước ngọt lớn. Hiện nay, Phú Quốc mới sử dụng hồ Dương Đông có dung tích trung bình nhưng vẫn chưa sử dụng hết (mới khai thác, xử lý 5.000 m3/ngày đêm). Hồ Cửa Cạn, Suối Cái lớn nhất thì mình vẫn chưa khai thác. Ở Phú Quốc, nguồn nước ngọt đặc biệt dồi dào. Hồ cao hơn mực nước biển nên không có nguy cơ nhiễm mặn.
    Huyện đảo Phú Quốc đang vận hành theo mô hình chính quyền nông thôn, chuyển đổi ngay sang mô hình đặc khu kinh tế thì liệu có vội vàng?
    Nâng cấp đô thị gắn liền với chính quyền quản lý. Đô thị gắn liền với chính quyền phường mà hiện nay ở Phú Quốc đang là xã nên buộc phải làm thủ tục nâng huyện đảo Phú Quốc lên thành phố trước.

    Hiện nay, mình đang làm theo hướng đó, chuyển từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị. Tỉnh đã trình Chính phủ và Bộ Nội vụ thẩm định đề án trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

    Đặc khu trưởng sẽ có chức năng và quyền hạn như thế nào, thưa ông?

    Đề án đang trình Bộ Chính trị xem xét. Đặc khu trưởng hoạt động theo cơ chế ủy quyền, vẫn trực thuộc sự lãnh đạo của UBND tỉnh. Một số chức năng, quyền hạn lẽ ra thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng, thậm chí thuộc thẩm quyền của Thủ tướng… thì mình đề xuất Chính phủ, Bộ Chính trị ủy quyền cho đặc khu trưởng.

    Mình nghiên cứu để có những đột phá về mặt thể chế, đảm bảo Phú Quốc có ưu thế vượt trội, có khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư.

    Một trong những vấn đề dư luận rất quan tâm là đề xuất mở casino sòng bạc trên đảo Phú Quốc. Đề xuất này đến nay đã được chấp thuận chưa?

    Bộ Chính trị đồng ý rồi. Hiện nay, mình đang đàm phán, xét chọn những nhà đầu tư nào có năng lực, uy tín. Có rất nhiều nhà đầu tư xin mở casino trên đảo Phú Quốc nhưng mình chưa chọn.

    Tiêu chí quan trọng nhất để xét chọn là nhà đầu tư phải có sẵn một lượng khách hàng nước ngoài mang tiền vào casino để chơi chứ không phải là thu hút người dân trong nước vào đánh bạc.

    Nếu đàm phán thành công thì sắp tới cần phải làm những thủ tục gì để mở casino?

    Đầu tiên là thủ tục đấu thầu để chọn nhà đầu tư. Thủ tướng đã đồng ý cơ chế đàm phán lựa chọn. Trong quá trình đàm phán, nếu xác định đúng đối tượng rồi thì mình sẽ báo cáo để Thủ tướng ra quyết định chọn nhà đầu tư.

    Khi đã được chọn, nhà đầu tư chỉ có việc triển khai đầu tư, phù hợp với những điều kiện và tiêu chí mình đưa ra. Ví dụ vốn đầu tư phải bao nhiêu, điều kiện như thế nào,…

    Tất cả còn đang trong giai đoạn đàm phán nên chưa thể công bố cụ thể.

    Ở Kiên Giang, tình trạng người dân sang Campuchia đánh bạc có rầm rộ như tại một số địa phương khác?

    Mấy năm trước, người dân địa phương lén lút sang Campuchia đánh bạc khá nhiều. Người đánh bạc chủ yếu là dân nghèo, phụ nữ. Ban đầu, họ hiếu kỳ muốn sang để xem cho biết nhưng rồi bị cò mồi dụ dỗ, lún sâu vào cờ bạc, nợ nần. Mình đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn như tuyên truyền, mời những đối tượng thường sang Campuchia đánh bạc đến để nhắc nhở, giáo dục…

    Tôi vừa được báo cáo mấy casino ở cửa khẩu Xà Xía trên lãnh thổ Campuchia đã đóng cửa vì không có khách. Họ chỉ còn tổ chức đá gà lai rai.

    Cám ơn ông
    nguyenchien568 thích bài này.
  4. 06070809

    06070809 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Đã được thích:
    9
    Vì sao Hoa hậu Việt Nam 2014 tổ chức tại Vinpearl Phú Quốc?
    TP - Vì sao Ban Tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2014 lại chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức vòng chung kết?
    Vì sao Ban Tổ chức cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2014 lại chọn Phú Quốc, một hòn đảo cho đến nay vẫn còn tương đối cách biệt với đất liền và Vinpearl Phú Quốc, một khu Rerort cho đến thời điểm này vẫn còn đang bộn bề xây dựng làm địa điểm vòng chung kết? Như thế có mạo hiểm không? (Nguyễn Công Danh, Q. Tân Bình, TPHCM)

    Có một loạt lý do khiến Ban Tổ chức (BTC) chọn đảo Phú Quốc để tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu 2014. Đây là hòn đảo với điều kiện thiên nhiên biển, núi, sông, rừng tất cả đều tuyệt đẹp.

    Đảo có lịch sử, đặc biệt là lịch sử đấu tranh cách mạng bi tráng và hào hùng. Những năm cuối đây, đảo đang chuyển mình phát triển kinh tế - xã hội rất mạnh mẽ với nhiều dự án, công trình mọc lên nhanh chóng. Cách đây vài tháng, đại diện BTC đã dự một hội nghị đầu tư hẹp, gồm những nhà đầu tư quan trọng hàng đầu vào Phú Quốc, trong số đó có Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Vingroup, Sun Group, Eurowindow Holdings, Bim Group…

    Nhiều nhà đầu tư đang triển khai các dự án, phần lớn là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, sinh thái, nghỉ dưỡng… Tất cả đang biến Phú Quốc trở thành một điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu cả nước. Tất cả tạo nên một không gian địa lý - kinh tế - xã hội - văn hóa thuận lợi cho một cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam.

    Bên cạnh đó, cuộc thi được sự ủng hộ và phối hợp tổ chức rất mạnh mẽ, nhiệt tình của tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và đơn vị đăng cai địa điểm Chung kết: Vinpearl Resort Phú Quốc.

    Hiện nay, Phú Quốc đã có đều đặn các chuyến bay của các hãng hàng không trong nước tới từ một số thành phố. Cảng hàng không Phú Quốc cũng được nâng cấp thành cảng Hàng không Quốc tế.

    Được biết, vào dịp cuối năm nay, sẽ có các tuyến bay quốc tế đến Phú Quốc được một hãng hàng không trong nước mở, đồng thời với việc tăng thêm đáng kể tần suất các chuyến bay nội địa tới Phú Quốc. Ngoài ra, nối Phú Quốc với đất liền còn có các tuyến tàu khách bình thường và cao tốc. Tóm lại, vấn đề giao thông cũng không đáng ngại.

    Và có một lý do quan trọng là với việc đưa vòng chung kết cuộc thi về Phú Quốc, báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp muốn đóng góp một phần dù là nhỏ vào chiến lược phát triển biển đảo của chúng ta.

    Còn vì sao chính là Vinpearl Phú Quốc?

    Trước hết, do Vinpearl Phú Quốc thuộc Vingroup - một tập đoàn kinh kế hàng đầu của nước ta hiện nay, và là một đối tác truyền thống của Tiền Phong trong việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu (Hoa hậu Việt Nam 2006 và Hoa hậu Thế giới người Việt 2007). Bản thân Vingroup cũng tổ chức rất thành công cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Tóm lại là một đối tác rất giàu tiềm lực và kinh nghiệm, rất đáng tin cậy.

    Về việc Vinpearl Phú Quốc còn đang xây dựng thì cũng không đáng ngại vì Vingroup cho biết đầu tháng 11/2014, công việc sẽ hoàn tất và dự án giai đoạn 1 được khánh thành. Vinpearl Phú Quốc sẽ có một tháng hoạt động thực tế trước khi tiếp đón Vòng Chung kết cuộc thi.

    Với kinh nghiệm phong phú trong vận hành các khu Vinpearl Nha Trang và Vinpearl Đà Nẵng, Vinpearl hoàn toàn tự tin trong việc sẵn sàng tiếp đón và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc thi. Đặc biệt, năm nay, Vinpearl không chỉ là nhà tài trợ địa điểm mà còn là đối tác phối hợp tổ chức và sẽ tham gia trực tiếp vào khâu tổ chức đêm Chung kết của cuộc thi.

    Để bạn đọc hình dung phần nào nơi được mệnh danh sẽ là “Thiên đường du lịch Việt Nam”, địa điểm Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu VN 2014, chúng tôi xin nêu mấy con số: Vinpearl Phú Quốc có tổng diện tích lên tới 304ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng với các hạng mục tiêu chuẩn 5 sao gồm khu biệt thự, khu vui chơi giải trí và sân golf 27 lỗ...

    Khu khách sạn Vinpearl Resort Phú Quốc quy mô 750 phòng, có thể đón tối đa 2.000 lượt khách lưu trú và sẽ là khách sạn 5 sao lớn nhất ở Phú Quốc. Sân khấu tại Vinpearl Phú Quốc rất hiện đại và có 2.500 chỗ. Hệ thống phòng hội nghị ở đây có tổng diện tích hơn 1.500m2, có sức chứa hơn 1.000 người. Khu hồ bơi có tổng diện tích gần 5.000m2 …

    Mời các bạn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014

    Cuộc thi hoa hậu có lịch sử lâu nhất và uy tín nhất Việt Nam.
    Cơ hội có những trải nghiệm thú vị tại Hà Nội, TPHCM, Bạc Liêu và nhất là hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc.

    Thể lệ và mẫu đơn đăng ký dự thi nhận tại Tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc Ban đại diện báo Tiền Phong, 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TPHCM.

    Thời hạn đăng ký đến 15/10/2014.

    Hãy tham gia và trực tiếp làm nên một ngày hội sắc đẹp lớn nhất nước.

    BTC
    nguyenchien568 thích bài này.
  5. cuty2011

    cuty2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2011
    Đã được thích:
    2.345
    Có VIC hả....VIC có cái giề ở trong đó nhẩy
  6. quyenboom

    quyenboom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Đã được thích:
    1.716
    Song dau khi da xong, bay gio den song Phu Quoc...vao diem danh nao..cu DXG, DIG ma muc
    nguyenchien568, Lucky SamBee_CK thích bài này.
  7. Bee_CK

    Bee_CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    6.277
    Bác có hai em hàng chiến đấy, em có KBC và DXG
    nguyenchien568 thích bài này.
  8. 06070809

    06070809 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Đã được thích:
    9
    Khu kinh tế Phú Quốc
    Khu kinh tế Phú Quốc là một khu kinh tế ven biển của Việt Nam. Đây là một trong 6 khu kinh tế được chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2020. Khu kinh tế này bao trùm toàn bộ huyện đảo Phú Quốc.
    Lịch sử
    Ngày 05 tháng 10 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, theo đó Phú Quốc sẽ được xây dựng để trở thành một trung tâm du lịch và giao thương lớn của cả nước, khu vực và thế giới.
    Ngày 14 tháng 02 năm 2006, Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang. Theo quy chế, đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới được hưởng một số cơ chế, chính sách đặc thù. Ngày 03 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra quyết định số 20/2010/QĐ-TTg để trao cho Phú Quốc thêm nhiều ưu đãi.
    Ngày 03 tháng 02 năm 2009, Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020, Phú Quốc được quy hoạch làm một trung tâm kinh tế biển tổng hợp mạnh của cả nước và sẽ là một đơn vị hành chính trực thuộc trung ương.
    Tháng 12/2012, Thủ tướng quyết định sẽ chỉ ưu tiên đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách nhà nước đối với 6 khu kinh tế từ nay đến năm 2020. Phú Quốc là một trong 6 khu đó.
    Ngày 22 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra quyết định số 31/2013/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Khu kinh tế Phú Quốc chính thức được thành lập khi quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2013.

    Hoạt động
    Trong khu kinh tế này có khu phi thuế quan và các khu chức năng khác thuộc phần còn lại như khu du lịch, dịch vụ, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác. Khu phi thuế quan được xác định trong quy hoạch chi tiết gắn với cảng An Thớisân bay Phú Quốc. Hoạt động của khu phi thuế quan bao gồm các loại hình sản xuất, kinh doanh chủ yếu như:
    • Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu và hàng phục vụ tại chỗ;
    • Thương mại hàng hóa (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập - tái xuất, phân phối, cửa hàng và siêu thị bán lẻ, cửa hàng và siêu thị miễn thuế);
    • Thương mại dịch vụ (phân loại, đóng gói, vận chuyển giao nhận hàng hóa quá cảnh, bảo quản, kho tàng, kho ngoại quan, tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống);
    • Xúc tiến thương mại (hội chợ triển lãm, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các chi nhánh và văn phòng đại diện của các công ty trong nước và nước ngoài và các tổ chức tài chính - ngân hàng) và các hoạt động thương mại khác.
    Tất cả các dự án đầu tư vào khu kinh tế này được hưởng các ưu đãi đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các dự án đầu tư kinh doanh du lịch tại đây là dự án đầu tư vào khu du lịch quốc gia thuộc ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

    Nhà nước Việt Nam dành vốn đầu tư thích đáng từ ngân sách và tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cho việc thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng quan trọng, cần thiết để đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của khu kinh tế Phú Quốc - Nam An Thới. Nhà nước còn hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Chính phủ sẽ tập trung xây dựng trục đường chính xuyên đảo từ An Thới - Dương Đông - Bãi Thơm; đường vòng quanh đảo và các tuyến nhánh đến các điểm du lịch, các khu dân cư. Xây dựng các cảng du lịch tại vịnh Đất Đỏ, cảng Dương Đông, Bãi Vòng; các cảng hàng hóa An Thới, Vịnh Đầm và một số cảng hành khách khác quy mô phù hợp phục vụ việc đưa, đón khách du lịch. Triển khai xây dựng sân bay quốc tế Dương Tơ (quy mô khoảng 2 triệu hành khách/năm) để đưa vào hoạt động sau năm 2010. Xây dựng Nhà máy phát điện diezen, phát triển điện gió, điện mặt trời, xây dựng tuyến cáp ngầm đưa điện ra Đảo và hệ thống lưới điện thống nhất trên toàn Đảo... Xây dựng đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác như cấp thoát nước, bưu chính viễn thông... đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên Đảo.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_kinh_tế_Phú_Quốc
    Last edited: 30/09/2014
    nguyenchien568Lucky Sam thích bài này.
  9. 06070809

    06070809 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Đã được thích:
    9
    Sắp mở đường bay Phú Quốc – Singapore, Xiêm Riệp.
    Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhà đầu tư và khách du lịch, từ ngày 1/11/2014, Vietnam Airlines sẽ khai thác thêm 2 đường bay quốc tế đi/đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
    Cụ thể, đường bay Phú Quốc – Singapore sẽ khai thác 2 chuyến/tuần bằng tàu bay A321. Đường bay Phú Quốc – Xiêm Riệp (Campuchia) sẽ khai thác 3 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72. Những năm tiếp theo, việc tăng tần suất khai thác trên các đường bay nói trên sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và kết quả khai thác của Vietnam Airlines.

    Cảng HKQT Phú Quốc được khởi công xây dựng ngày 23/11/2008, khánh thành và đi vào hoạt động vào ngày 15/12/2012. Đây là dự án sân bay quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được triển khai theo hình thức đầu tư 100% bằng nguồn vốn doanh nghiệp nhà nước – Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam (SAC) – nay là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).
    Từ khi đi vào khai thác đến nay, hoạt động của Cảng HKQT Phú Quốc có bước phát triển mạnh, sản lượng hành khách thông qua cảng luôn tăng cao. Năm 2013, Cảng HKQT Phú quốc đã phục vụ gần 700.000 lượt hành khách, tăng 39% so năm 2012 (trong đó lượng khách là người nước ngoài chiếm khoảng 37%).

    6 tháng đầu năm 2014, Cảng HKQT Phú Quốc đã phục vụ 449.948 lượt khách, đạt 60,8% kế hoạch năm và tăng 34,1% so với cùng kỳ 2013; tổng lượng hàng hóa – bưu kiện đạt 836 tấn, đạt 86,6% kế hoạch năm và tăng 101,2% so với cùng kỳ 2013.

    Việc Vietnam Airlines mở 2 đường bay quốc tế đến/đi Phú Quốc sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là thu hút đầu tư, phát triển du lịch của huyện đảo Phú Quốc trong thời gian tới.
    P.V.P




    nguyenchien568 thích bài này.
  10. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.784
    BĐS Phú Quốc sắp tới chắc phi mã
    nguyenchien568 thích bài này.

Chia sẻ trang này