PVE !!! Siêu phẩm phút bù giờ. LNST quý 2 gấp 10 lần so với cùng kỳ, cổ tức 16%, thị giá 7.x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hcmanly, 25/08/2017.

2371 người đang online, trong đó có 948 thành viên. 10:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8656 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    Doanh thu tăng mạnh, PVE báo lãi quý II gấp 10 lần cùng kỳ!!!
    Trong quý II, doanh thu thuần tăng mạnh lên mức 671 tỷ đồng so với mức 258 tỷ đồng và tính chung 6 tháng đầu năm, PVE đạt mức doanh số tăng 83,3% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, tăng 169% con số so với thực hiện trong năm 2016. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 4 quý đạt 1.576 đồng.​
    [​IMG]

    .......@};-@};-@};-@};-@};-@};-.......
    Tốc độ tăng trưởng doanh thu & LNST theo từng năm

    [​IMG]

    .......@};-@};-@};-@};-@};-@};-.......
    Kế hoạch chi trả cổ tức 2016 (8%) + Kế hoạch SXKD 2017+cổ tức dự kiến 2017 ấn tượng (8%)
    [​IMG]

    [​IMG]
    ...........**==**==**==**==**==...........
    SIÊU DỰ ÁN 51 TRIỆU ĐÔ
    [​IMG]
  2. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    Luận điểm đầu tư
    § Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí (PVE) có bề dày lịch sử hoạt động trên 15 năm chuyên ngành tư vấn thiết kế và thi công các công trình dầu khí. Đã tham gia vào nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí (PVN) như: Dự án quy hoạch phát triển công nghiệp khí Bình Thuận, dự án quy hoạch hệ thống cấp khí Nam Bộ, dự án đường ống Phú Mỹ - Tp. Hồ Chí Minh, dự án đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau, tổ hợp Khi – Điện – Đạm Cà Mau, đường ống dẫn khí ngoài khơi Rạng Đông – Bạch Hổ,…

    § Là đơn vị duy nhất hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế chuyên ngành dầu khí, PVE đã được PVN giao thực hiện nhiều dự án lớn trong ngành. Đặc biệt sau khi hoàn thành chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ - công ty con, với sự tiếp nhận những đơn vị mới, thế mạnh của PVE càng được củng cố, và mở rộng thị trường sang các lĩnh vực ngoài ngành dầu khí. Chúng tôi cho rằng hoạt động tư vấn và thiết kế sẽ tiếp tục là thế mạnh của PVE trong thời gian tới.

    § Công việc của PVE không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá dầu mà theo tiến độ các dự án lớn. Đặc thù công việc của Công ty là làm công tác dịch vụ khảo sát tư vấn thiết kế nên khi dự án bắt đầu triển khai là PVE sẽ có nhiều nguồn công việc mà không chịu tác động ngắn hạn của giá dầu dao động.

    Tình hình hoạt động kinh doanh:
    Hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Mặc dù trải qua giai đoạn khó khăn chung của ngành dầu khí, nhưng PVE vẫn là một trong số những đơn vị trong ngành có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. Trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng CARG doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 24% và 24,4%. Cụ thể, năm 2016 PVE đạt gần 1.053 tỷ đồng doanh thu tăng 29,8% so với thực hiện năm 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt 29,55 tỷ đồng giảm 13%. Biên lợi nhuận gộp năm 2016 đạt 14,24% và biên lợi nhuận ròng đạt 2,8%.

    Hiện nay, PVE tiếp tục triển khai các công việc từ thầu EPC công trình và nguồn việc từ một số dự án lớn trong nước đang chuẩn bị triển khai. Cụ thể:
    • Trong năm 2017, PVE tiếp tục triển khai dự án nhà máy hóa dầu và nhiên liệu sinh học Rapid tại Malaysia được kí hợp đồng từ năm 2015. Dự án Rapod là một trong những dự án lọc hóa dầu có quy mô lớn trên thế giới. Tổ hợp lọc hóa dầu này có công suất 300.000 thùng/ngày và cung cấp naphtha và khí cho tổ hợp hóa dầu và sản xuất xăng, dầu theo chuẩn mực Châu Âu. Giá trị hợp đồng 51 triệu USD.
    • Thị trường trong nước: PVE sẽ bám sát, theo dõi thông tin triển khai các dự án trong ngành như dự án Nghi Sơn, Sông Hâu, Long Phú, Nam Côn Sơn 2, Cá Voi Xanh.
    • Ngoài ra, các dự án như Nghi Sơn, Sông Hậu, Cá Voi Xanh, Nam Côn Sơn giai đoạn 2 sẽ được tiến hành nên nguồn công việc này sẽ giúp hoạt động kinh doanh của PVE ổn định và có thể tăng trưởng trong ít nhất 3 năm tới.

    Với việc tiếp tục triển khai dự án nhà máy hóa dầu và nhiên liệu sinh học Rapid tại Malaysia, chúng tôi dự phóng kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng tăng lần lượt 14% và 18,4% so với thực hiện năm 2016, EPS năm 2017 ước đạt gần 1.400 đồng/cổ phiếu.

    Hoạt động kinh doanh duy trì ở mức tốt nên trong năm 2016, PVE đã chia cổ tức 15% bằng tiền mặt. Chúng tôi kỳ vọng, năm 2017 Công ty tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt từ 5-6%. Hiện tại, giá cổ phiếu thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách là 12.500 đồng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu tại vùng giá hiện tại.
    Babetnheruby2608 thích bài này.
  3. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    PVE KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CẬP NHẬT THIẾT KẾ FEED CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ LÔ B – Ô MÔN

    Ngày 9.5.2017, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) cùng đối tác là Công ty WorleyParsons Australia đã ký Hợp đồng Cập nhật Thiết kế tổng thể (FEED) và Lập Tổng dự toán Công trình Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn với Chủ đầu tư Công trình - Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC).

    [​IMG]

    Lễ ký kết hợp đồng đã diễn ra hôm 9.5

    Tham dự lễ ký kết có ông Đỗ Khang Ninh – Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam, ông Đỗ Văn Thanh – Tổng Giám đốc PVE và ông Chia Hong Kiat – Giám đốc Công ty WorleyParsons.

    Công trình đường ống Lô B – Ô Môn có tổng chiều dài 430 km bao gồm 330 km đường ống dưới biển và 100 km đường ống trên bờ. Theo đó, tổng phạm vi công việc thiết kế của dự án bao gồm thiết kế đường ống biển từ giàn CPP Lô B tiếp bờ ở An Minh (Kiên Giang); đường ống nhánh từ KP209 về Mũi Tràm (Cà Mau); hai trạm tiếp bờ tại An Minh và Mũi Tràm; đường ống trên bờ từ An Minh đến Nhà máy điện Kiên Giang và Trung tâm điện lực Ô Môn; Trạm phân phối khí Kiên Giang GDS; Trung tâm phân phối khí Ô Môn GDC; các trạm van ngắt tuyến; đồng thời cải hoán trạm LFS Mũi Tràm để cấp bù nguồn khí Lô B cho nguồn khí PM3 hiện hữu. Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ cung cấp khí cho hai Nhà máy điện Kiên Giang 1, 2 và các Nhà máy điện Ô Môn 1, 3, 4 với công suất khoảng 20,3 triệu m3/ngày và 18,3 triệu m3/ngày cho trạm GDC Ô Môn, đường ống bờ.

    [​IMG]

    Ông Đỗ Văn Thanh - Tổng giám đốc PVE phát biểu tại buổi lễ

    [​IMG]

    Ông Đỗ Khang Ninh – Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam

    [​IMG]

    Ông Chia Hong Kiat – Giám đốc Công ty WorleyParsons

    [​IMG]

    Các bên liên quan tiến hành ký kết hợp đồng

    Dự kiến, công tác thiết kế sẽ được thực hiện trong thời gian 5 tháng kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết. Như vậy, tiến độ dự án khá gấp rút, đặc biệt đối với dự án được xem là có tính chất phức tạp và gây nhiều khó khăn cho Tổng Công ty.

    Cụ thể, khí khai thác sẽ có nhiều tạp chất ăn mòn cao với tỷ lệ lên đến 21% đòi hỏi công tác xử lý phức tạp. Đường ống dẫn khí dài 100 km đi qua nhiều loại địa hình như kênh rạch, đường giao thông, công trình dân sinh nên đòi hỏi kỹ thuật an toàn cao và Tổng Công ty phải thỏa thuận với nhiều cơ quan địa phương. Dự án cũng đòi hỏi lực lượng nhân sự đông đảo cùng nhiều chuyên môn đa dạng như Quản lý dự án, Công nghệ, Điều khiển, An toàn – Chống ăn mòn, Cơ khí, Điện ….

    [​IMG]

    Dự kiến, thời gian hoàn thành dự án là 5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

    Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã từng tham gia với vai trò Nhà thầu thiết kế chính của dự án Thiết kế FEED/ Thiết kế Chi tiết Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 với quy mô, tính chất phức tạp không kém và Thiết kế chi tiết Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn ở giai đoạn chưa điều chỉnh, PVE tự tin khẳng định rằng, đội ngũ kỹ sư tư vấn thiết kế của Tổng Công ty hoàn toàn có khả năng thực hiện thành công dự án này cũng như những dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn, tính chất phức tạp.

    Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên của PVE cũng sẽ tiếp tục trưởng thành từ năng lực cho đến kinh nghiệm tổ chức, phối hợp làm việc cùng Chủ đầu tư và các đối tác nước ngoài, tạo nền tảng vững chắc cho những thành công tiếp theo của Tổng Công ty trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế.

    Phương Nguyên
    Babetnhe thích bài này.
  4. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    PVE CHINH PHỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU VÀ KHÍ

    Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 là dự án chiến lược của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, với mục tiêu thu gom vận chuyển khí từ các mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh, Thiên Ưng – Mãng Cầu và các mỏ khác của bể Nam Côn Sơn, bể Cửu Long vào bờ cung cấp khí cho khu vực miền Đông Nam Bộ. Với tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, trong đó khoảng 442 triệu USD cho giai đoạn 1 đã đưa quy mô của dự án đường ống dẫn khí vào hàng top những công trình quan trọng không chỉ của Việt nam mà còn của cả khu vực.

    Dự án được triển khai từ năm 2011, trong đó giai đoạn 1 gồm 151,35 km đường ống biển đường kính 26 inch, công suất thiết kế 20 triệu m3 khí/ ngày đêm, Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí đã thực hiện toàn bộ các công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập FS, triển khai thiết kế FEED, triển khai phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 (Re-FEED) cho đến thiết kế chi tiết giai đoạn 1. Trong quá trình thực hiện quy trình biện pháp thi công, một số yêu cầu kỹ thuật của thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết được điều chỉnh để tối ưu hóa và phù hợp với điều kiện thi công thực tế công trường và thời tiết biển đã được chủ đầu từ, tổng thầu EPC, tổng thầu thiết kế PVE cùng các bên tư vấn đăng kiểm, tư vấn giám định hàng hải thống nhất để đảm bảo phương án tốt nhất cho dự án. Những hạng mục công việc này cùng với những nhà thầu và các bên liên quan đã góp phần quan trọng cho tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 vào ngày 30/05/2016.

    [​IMG]

    Từ trái qua: Ông Từ Thành Nghĩa - Tổng Giám đốc VSP, ông Dương Mạnh Sơn - Tổng Giám đốc PVGas, ông Đỗ Văn Thanh-Tổng Giám đốc PVE tại buổi lễ.



    Với PVE, thành công của dự án này đã thể hiện năng lực và sự vươn lên của một nhà thầu tư vấn thiết kế thương hiệu tại Việt Nam bắt đầu từ tầm nhìn chiến lược, sự hỗ trợ cũng như chỉ đạo sát sao và quyết liệt từ lãnh đạo tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt là đồng chí Đinh La Thăng (chủ tịch HĐTV tập đoàn khi đó) trong việc quyết định giao cho PVE (PV Engineering) làm tổng thầu thiết kế chi tiết dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn.

    Tại buổi lễ, các bên chủ đầu tư và tổng thầu EPC đã có các khái quát và đánh giá vai trò, sự đóng góp của các bên khi tham gia toàn bộ các khâu công trình. Ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro phát biểu: “…với đóng góp cho thành công và thể hiện tại dự án, Tổng công ty PVE đã khẳng định được năng lực, uy tín và thương hiệu của mình”. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh và bày tỏ sự biết ơn đến những chỉ đạo sát sao, tinh thần quyết liệt giao công việc EPC của dự án cho các nhà thầu Việt Nam từ phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

    [​IMG]
    Ông Từ Thành Nghĩa - Tổng Giám đốc VSP – Tổng thầu EPC đánh giá chung về dự án, và ghi nhận vai trò của các bên liên quan, trong đó của Tổng thầu thiết kế PVE

    Tổng thầu thiết kế PVE đã góp phần trong việc nội địa hóa đến 97% công việc của dự án. So sánh với các dự án khác, như đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn trước đây khi hợp tác với các đối tác như CHEVRON/MOECO/PTT. Việc đòi hỏi về nhân sự thiết kế có kinh nghiệm thỏa mãn mọi yêu cầu khắt khe của đối tác được đặt lên cao nhất, với việc thiết kế chi tiết đường ống dẫn khí Lô B này, PVE đã phải thuê đến 14 chuyên gia nước ngoài làm việc cho những vị trí quan trọng như: Project Manager, Egineering Manager, Lead Engineer các discipline… để thỏa mãn yêu cầu chủ đầu tư và dự án. Tuy nhiên, cũng từ những yêu cầu hợp lý và tiền đề cho sự phát triển như vậy, việc trưởng thành của PVE chính là trái ngọt của các giai đoạn, quá trình đào tạo trên công việc liên tục (onjob training) có tính toán và hiệu quả rất cao. Kinh nghiệm của kỹ sư thiết kế PVE được nâng lên hàng ngày khi không ngần ngại lăn xả vào các phần việc khó, thách thức cùng với đội ngũ chuyên gia nước ngoài hỗ trợ, hướng dẫn đào tạo. Trong công việc thiết kế dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 1, PVE đã sử dụng trên 40 kỹ sư Việt Nam, và chỉ có 2 chuyên gia nước ngoài, trong đó 1 chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực liên quan là Việt kiều làm việc dài hạn cho PVE.

    [​IMG]

    Một khóa đào tạo của PVE do chuyên gia nước ngoài giảng dạy

    Câu nói đơn giản trong Văn hóa của PVE “không làm thì không giỏi” cùng với quan điểm được Ông Đỗ Văn Thanh – Tổng Giám Đốc nhấn mạnh “Những gì người nước ngoài làm được, người Việt Nam cũng thực hiện được” được PVE vận dụng cụ thể hóa từ tầm nhìn của các cấp lãnh đạo tập đoàn và hóa giải vòng tròn nghịch lý cũng như quan hệ giữa: kinh nghiệm – đòi hỏi dự án – nhu cầu phát triển. Thương hiệu tư vấn thiết kế dầu khí đã được khẳng định trong lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao của toàn ngành dầu khí trong những năm qua. Điều đó đã minh chứng cho sự thành công của bước đi táo bạo và bản lĩnh của một tập thể cán bộ công nhân viên PVE.

    Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty PVE, Ông Ngô Ngọc Thường – Phó Tổng Giám Đốc chia sẻ: “Chúng tôi thực sự vui mừng, tự hào khi một công trình quan trọng bậc nhất Đông Nam Á, mang tầm thế giới do người Việt Nam ta, một đơn vị Tư vấn thiết kế trong nước thực hiện và được các tổ chức trong nước VR / Đơn vị đăng kiểm quốc tế chứng nhận, hiện PVE đã có đủ năng lực thực hiện toàn bộ các dự án đường ống dẫn dầu và khí. Tập thể cán bộ công nhân viên PVE chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, sự hỗ trợ của lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí, lãnh đạo Tổng công ty PV Gas, lãnh đạo xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đã tin tưởng giao cho PVE thực hiện dự án này”.

    Việc PVE tự tin chinh phục những loại hình công trình và phức tạp như các dự án đường ống như Nam Côn Sơn đã thể hiện cho sự năng lực toàn diện và sự chuyên nghiệp của PVE ngày một lớn. Sự đổi mới, quyết liệt và cầu thị để tự hoàn thiện năng lực tư vấn thiết kế đang được PVE thực hiện bài bản, chắc chắn hứa hẹn những thành công rực rỡ hơn trong tương lai, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung ngành dịch vụ chất lượng cao của dầu khí Việt Nam.
    Babetnhe thích bài này.
  5. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.497
    Dòng P đang tèo. Các dự án dk đều trống.
  6. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    Dự án Rapid của em nó 51 triệu đô mà cụ 3 năm không hết việc. PVE nó đã vươn ra biển lớn lâu rồi mà
    --- Gộp bài viết, 25/08/2017, Bài cũ: 25/08/2017 ---
    @Luotsong71 Mời bạn vào nhận hàng :D Tks bạn đã tư vấn cho tôi 1 con hàng tốt
    --- Gộp bài viết, 25/08/2017 ---
    [​IMG]
    Luotsong71 thích bài này.
    Hcmanly đã loan bài này
  7. thanh_bkhn1984

    thanh_bkhn1984 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2013
    Đã được thích:
    257
  8. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    Ronadol cũng chơi CK à =))=)) chắc cũng siu như đá banh hềy
  9. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.307
    Con này ae vừa rồi bị up bo nhiều lắm, chắc đợi tg nữa bác chủ top
  10. Hcmanly

    Hcmanly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2017
    Đã được thích:
    3.167
    Nhìn chart mới lên đc chút mà úp bô gì cụ. Giá thỳ tầm này ko thể xuống đc nữa

Chia sẻ trang này