PVS - BLUCHIP thượng hạng, tài chính vô đối giá rẻ mạt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 21/11/2017.

8590 người đang online, trong đó có 1340 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 262241 lượt đọc và 2453 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVS - BLUCHIP thượng hạng giá rẻ mạt!

    1. Khấu hao tài sản 8.284 tỉ trên vốn hóa 4467 tỉ tương ứng 185% = 18500₫/cổ phiếu.
    2. Lợi nhuận chưa phân phối 3366 tỉ trên vốn hoá 4467 tỉ tương ứng 75% = 7500₫/cổ phiếu.
    3. Quỹ đầu tư phát triển 2728 tỉ trên vốn hoá 4467 tỉ tương ứng 61% = 6100₫/cổ phiếu.
    4. Tiền tương đương tiền 7700 tỉ trên vốn hoá 4467 tỉ tương ứng 172%.
    5. Doanh thu kế hoạch 13000 tỉ trên vốn hoá 4467 tỉ tương ứng 291%.
    6. Về hợp đồng thì đơn giản nhất với các dự án dầu không chỉ các mỏ lớn đã 3 tỉ đô tương ứng doanh thu mỗi năm 1 tỉ đô không cần gì hết bên mãng điện.
    7. Vay nợ dài hạn và ngắn hạn 1256 tỉ.
    8. Giá trị Sổ Sách 23.68k.
    9. Giá dầu phục hồi mạnh và với giá thành khai thác 45$ thì hiện nay dầu Brent đã trên 55$ mà dầu Việt Nam giá cao hơn cả loại này.
    10. Giá cước vận tải BDI tăng mạnh 400% từ đáy.
    11. Dầu Brent tăng mạnh từ đáy từ 30-60$ (VN sản suất cao hơn giá này khoảng 2-3$ và giá trung bình khai thác khoảng 45$ thì chỉ cần 50-55$ là PVS đủ sáng).
    12. Khởi Công Cá Rồng Đỏ 1.1 tỉ đô và 8 tàu chở dầu cho Nghi Sơn Dung Quốc doanh thu khủng hàng năm 3-4 tỉ đô.
    13. Không cần tính thêm Mỏ Cá Voi Xanh 10 tỉ đô khi Mỹ đã dự kiến khái thác từ 2019!

    * Chỉ cần mục 1 + 2 + 3 = 32300đ còn các mục khác không cần tính.

    Đường line cụ thể để xem về báo cáo tài chính, về giá dầu thế giới, về giá cước BDI và rất mong muốn giá trị về giá trị thực, trân trọng.
    https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
    http://ndh.vn/doanh-thu-giam-33-pvs...6-nho-nguon-khac-20171030111449357p4c147.news
    https://www.investing.com/commodities/crude-oil
    http://cafefcdn.com/2017/pvs-bctc-hop-nhat-q3-2017-1308-dvkt-btk-1509155406080.pdf
    http://s.cafef.vn/hastc/PVS-tong-cong-ty-co-phan-dich-vu-ky-thuat-dau-khi-viet-nam.chn

    Chỉ số giá 1 năm nay quá rẻ mạt so với VNINDEX và bất cứ mã nào khác!
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Khởi công dự án Giàn đầu Giếng chân căng Cá Rồng Đỏ

    Sáng ngày 20/10/2017 tại Vũng Tàu liên doanh tổng thầu PTSC M&C (PVN) và FloaTEC (Mỹ, cty thành viên của Keppel Singapore) đã làm lễ khởi công dự án Giàn Chân Căng (Tension Leg Wellhead Platform – TLWP). TLWP là gói lớn nhất trong 2 gói chính, gói còn lại là kho chứa nổi – FPSO do liên doanh tổng thầu - Tổng Cty PTSC & Yinson thực hiện.

    Tổng kinh phí dự án là 1,1 tỷ USD trong đó gói TLWP gần 700 triệu USD (chưa bao gồm hệ thống phao nổi/Mooring System & cáp treo ngầm)

    [​IMG]
    Đây là dựán tổng thầu (thiết kế, mua sắm, gia công chế tạo, lặp đặt, vận hành) dự kiến sẽ hoàn tất sau 18 tháng để đi vào hoạt động vào tháng 5/2019 (tiến độ có thể trượt qua quý 3/2019)


    Nội dung công việc bao gồm 1 giàn treo TLWP, ống nội mỏ, hệ thống ống đứng, cáp ngầm, công trình ngầm đấu nối 20 giếng khoan với TLWP, hệ thống ống mềm vận chuyển dầu & khí từ TLWP đến FPSO và hệ thống ống mềm vận chuyển khí (sau khi tách) đến đường ống Nam Côn Sơn 2, về bờ.

    [​IMG]
    Riêng phần lắp đặt và vận hành ngoài khơi, PTSC M&C sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế (có thể giao cho PTSC POS làm đầu mối thực hiện)


    Giàn TLWP Cá Rồng Đỏ là dựán Giàn Chân Căng nước sâu hiện đại đầu tiên tại Việt Nam, ở mớm nước sâu 320 mét.
    Dự án mỏ khí Cá Rồng Đỏ thuộc Block 07/03 – Bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. Là mỏ sâu nhất Việt Nam gồm 12 cụm giếng, cung ứng 25.000-30.000 thùng dầu/ngày và 60 triệu m3 khí/ngày.


    Lô này nằm tại ranh giới phía Nam của bể Nam Côn Sơn, cách 440km theo hướng Đông Nam Vũng Tàu. Đồng sở hữu của Lô 07/03 là nhà vận hành Repsol (46,75%), Mubadala Petroleum (21,25%), PVN (14,25%), PetroVietnam Exploration & Production (12,75%) và Pan Pacific Petroleum (5%). Ước tính thu hồi tiềm năng lớn nhất từ mỏ Cá Rồng Đỏ là 50 triệu thùng dầu, 235 tỷ feet khí và 2,4 triệu thùng condensate (khí ngưng). Tổng vốn đầu tư trị của dự án trị giá 1,1 tỷ USD. Dự án này sẽ cần 1 giàn một giàn đầu giếng có chân đế căng (TLWH), sẽ được neo với kho nổi FPSO

    • 14:42 Thứ năm, 23/03/2017
    PVS trúng thầu cung cấp 8 tàu dịch vụ cho lọc hóa dầu Nghi Sơn

    (NDH) Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 9 tỷ USD là dự án có mức vốn đầu tư FDI lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.

    Vượt qua giai đoạn đấu thầu, với sự cạnh tranh đến từ các nhà thầu mạnh trong và ngoài nước, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (Mã: PVS – HNX) đã trúng thầu Hợp đồng đóng mới và cung cấp dịch vụ vận hành 08 tàu dịch vụ cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Trước khi tàu đóng mới được đưa vào sử dụng, việc cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện bằng đội tàu thay thế với yêu cầu kỹ thuật tương đương. PVS Thanh Hóa sẽ là đơn vị trực tiếp triển khai vận hành đội 8 tàu dịch vụ này dưới sự giám sát đến từ phía NSRP.

    PVS hiện đang trong những khâu kiểm tra kỹ thuật cuối cùng để có thể tiến hành bàn giao cả 8 tàu dịch vụ phục vụ dự án nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

    Mới đây hôm 20/02/2017, 4 tàu dịch vụ đầu tiên đã có mặt tại cảng PTSC Thanh Hóa để sẵn sàng phục vụ tại khu vực bến liền bờ (Habour) của NSRP. 4 tàu dịch vụ còn lại làm việc tại phao rót dầu không bến 1 điểm neo (SPM) cũng đang khẩn trương hoàn thành các khâu kiểm tra kỹ thuật cuối cùng, dự kiến sẽ có mặt tại Thanh Hóa vào cuối tháng 3 năm 2017 theo yêu cầu của NSRP. Đội tàu dịch vụ 8 chiếc bao gồm tàu lai dắt, tàu làm ống tại SPM, tàu trực bảo vệ, ứng cứu sự cố tràn dầu và tàu cao tốc đưa đón người

    Sản phẩm chính của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khi đi vào hoạt động sẽ là khí hóa lỏng LPG, xăng (RON 92, 95), dầu diesel (cao cấp, thường), dầu hoả/nhiên liệu phản lực, nhựa polypropylene, para-xylene, benzene và lưu huỳnh. Nguồn nguyên liệu đầu vào và các sản phẩm đầu ra của Nhà máy chủ yếu được nhập, xuất thông qua Phao rót dầu không bến 1 điểm neo (SPM) và hệ thống Bến liền bờ (Habour) với trên 1.000 lượt phương tiện vận tải thủy vào ra hàng năm bao gồm các tàu chở dầu thô cỡ lớn VLCC 320.000 DWT và các tàu chờ xăng dầu thành phẩm, tàu chở hàng trọng tải lên đến 40.000 DWT.

    PVS hiện đang sở hữu đội tàu dịch vụ dầu khí lớn nhất Việt Nam 20 chiếc bao gồm các tàu dịch vụ hiện đại như tàu kéo, thả neo và vận chuyển hàng hóa giữa bờ và giàn khoan (AHTS), tàu định vị động học (DP1 & DP2), tàu chữa cháy, tàu trực mỏ, tàu bảo vệ,… được vận hành bởi đội ngũ thuyền viên Việt Nam có năng lực, nhiều kinh nghiệm.



    [​IMG]

    Chân dung tàu Thăng Long củaPVS

    Ngoài đội tàu hiện tại, PVS còn hợp tác với nhiều chủ tàu trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức như thuê mua, thuê tàu trần dài hạn, thuê tàu ngắn hạn,… nhằm bổ sung phương tiện để đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ tàu cho hoạt động dầu khí tại Việt Nam và khu vực. Hiện PVS cung cấp khoảng 90% dịch vụ tàu chuyên dụng phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

    Sức hút từ Dung Quất
    08:55 | 19/11/2017

    Cổ phần hóa Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đang được triển khai đúng tiến độ. Đáng mừng là nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tìm đến Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý NMLD Dung Quất tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư…
    Hấp dẫn bằng hiệu quả


    Có thể nói ngay như vậy, bởi không nhà đầu tư nào không quan tâm đến vấn đề này, đây chính là điều kiện tiên quyết cho công tác cổ phần hóa.

    Nhìn lại chặng đường phát triển của BSR, có thể thấy đây là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất. Từ 2009 đến nay, NMLD Dung Quất đã nhập 47,2 triệu tấn dầu thô, sản xuất khoảng 42,5 triệu tấn xăng dầu và hàng trăm nghìn tấn polypropylene, khí LPG… Doanh thu đạt khoảng 34,5 tỉ USD, đóng góp cho ngân sách khoảng 6 tỉ USD. Như vậy so với tổng mức đầu tư của nhà máy là 3 tỉ USD, thì chỉ sau hơn 7 năm BSR đã nộp ngân sách gấp đôi số vốn đầu tư.

    [​IMG]
    Lãnh đạo BSR tiếp đón đại diện Công ty Tư vấn Kev Comp (Hoa Kỳ) vào sáng ngày 11-11-2017
    Về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, tính hết 10 tháng, sản lượng đạt 4,9 triệu tấn; tiêu thụ 4,9 triệu tấn; doanh thu đạt 63,3 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 7,44 nghìn tỉ đồng; tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ ROE là 16,09% (9 tháng 2016 là 3,66%); tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS là 10,07% (9 tháng 2016 là 2,24%); tỉ suất lợi nhuận trên tài sản ROA là 9,1% (9 tháng 2016 là 2,02%).


    Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố bảng xếp hạng Profit500 - Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017, trong đó BSR đạt Top 16/500 doanh nghiệp. Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 23-11-2107 tới đây tại thủ đô Hà Nội.

    Dấu ấn tốt đẹp

    Vẫn biết SXKD hiệu quả là điều kiện tiên quyết cho công tác cổ phần hóa, tuy nhiên, nếu công tác an ninh an toàn, vận hành không ổn định, công tác bảo vệ môi trường không tốt… thì lại là những lực cản không nhỏ cho công tác này.

    NMLD Dung Quất kể từ khi vận hành thương mại đến nay, luôn vận hành ổn định từ 102-105% công suất thiết kế. Sau hơn 7 năm sản xuất, đã 3 lần dừng hoạt động để bảo dưỡng tổng thể (BDTT) định kỳ. Mỗi một lần bảo dưỡng, là một thử thách không chỉ đối với năng lực quản trị doanh nghiệp, mà còn là thử thách đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

    Đợt BDTT lần thứ 3 vừa qua còn có một một “điểm nhấn” khác. Ngoài tính chất phức tạp của một đợt BDTT, đợt bảo dưỡng này, toàn bộ kế hoạch, lộ trình đầu việc từng phân xưởng công nghệ… đều do nhân sự của BSR thực hiện (các lần trước, kế hoạch này do các chuyên gia nước ngoài đảm trách). Đặc biệt sau đợt BDTT này sẽ kéo dài thời gian vận hành thêm một năm, trước khi dừng nhà máy để BDTT lần thứ 4. Đây là điểm sáng, là hình ảnh sinh động trong mắt các nhà đầu tư.

    [​IMG]
    Lãnh đạo BSR trao đổi với đại diện Tập đoàn Repsol
    Nếu công tác BDTT để lại những dấu ấn tốt đẹp, thì công tác bảo vệ môi trường của NMLD Dung Quất cũng là một trong những “sức hút” với các nhà đầu tư. Từ ngày đi vào sản xuất đến nay NMLD Dung Quất chưa để xảy ra bất cứ một sự cố môi trường nào, đấy là nhờ sự đầu tư những trang thiết bị hiện đại, cùng với đó là ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của BSR.


    Bằng trách nhiệm chính trị của mình trong SXKD, trong bảo vệ môi trường. 2 năm liền (2015-2016) BSR đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng giải thưởng môi trường. Mới đây BSR đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017.

    Tín hiệu vui

    Như đã nói trên, lộ trình thực hiện cổ phần hóa NMLD Dung Quất đang diễn ra hết sức tích cực. Những ngày cuối năm này các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến BSR ngày một đông, với những thiện chí hết sức tốt đẹp.

    Ngày 7-11 mới đây, Tập đoàn Năng lượng Repsol của Tây Ban Nha đã đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư với BSR. Cả Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hoài Giang và Tổng giám đốc Trần Ngọc Nguyên đã có buổi tiếp và trao đổi cặn kẽ với đoàn công tác Tập đoàn Repsol.

    Repsol là một trong những tập đoàn phát triển mạnh mẽ “khâu sau” của ngành dầu khí Tây Ban Nha. Hiện tập đoàn này đang phát triển mạnh ở Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Trung Quốc và Mexico, năng lực lọc dầu của Repsol chiếm 58% sản lượng toàn Tây Ban Nha và Repsol có các dự án, hoạt động dầu khí ở 37 quốc gia. Tại buổi tìm hiểu cơ hội đầu tư, đại diện Tập đoàn Năng lượng Repsol mong muốn không chỉ sở hữu cổ phần tại BSR mà còn tham gia sâu hơn vào công tác quản trị, điều hành, thương mại, mua bán dầu thô…

    Trước đó, vào ngày 26-10-2017, Tập đoàn Tín Thành cũng đã đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong quá trình cổ phần hóa của BSR. Tập đoàn Tín Thành có thâm niên hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là doanh nghiệp tiên phong trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát khí thải toàn cầu.

    Tại buổi làm việc này, Tập đoàn Tín Thành đã xem xét mua cổ phần của BSR đến 5% (khoảng 2.000 tỉ đồng) trong năm 2017. Trong vòng 12 tháng sau khi IPO, Tín Thành đề xuất BSR trình Thủ tướng Chính phủ phương án trở thành cổ đông chiến lược và được mua đến 55% cổ phần của BSR.

    Không phải bây giờ, mà ngay trong năm 2016, cũng đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu tại BSR. Một trong các nhà đầu tư nước ngoài là Tập đoàn Dầu khí Macron, có trụ sở tại Malta. Macron mong muốn hợp tác với BSR 3 vấn đề đó là: cung ứng dầu thô cho NMLD Dung Quất; mua cổ phần BSR và hợp tác trong khâu kỹ thuật làm sạch các bồn bể.

    Có thể gọi đây là những tín hiệu vui của BSR trước thềm IPO. Điều này khẳng định, BSR là doanh nghiệp đang hoạt động hết sức hiệu quả, nên đã tạo ra sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

    BSR là doanh nghiệp lớn thứ 6 Việt Nam và có lợi nhuận được công bố đứng thứ 16. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp BSR để cổ phần hóa là hơn 72 nghìn tỉ đồng - tương đương 3,2 tỉ USD. Đây là giá trị doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hiện nay.
    Last edited: 21/11/2017
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu có thể lên 300 USD/thùng, nếu Iran và Ả Rập Xê út gây chiến

    Theo hãng tin RT, nếu một cuộc xung đột vũ trang giữa Iran và Ả Rập Xê út bùng nổ, thị trường dầu mỏ sẽ điêu đứng do giá tăng quá cao, trong khi đó nhiều nơi trên thế giới sẽ rơi vào cảnh đói nghèo trầm trọng.

    Nếu chiến tranh xảy ra, giá dầu mỏ có thể sẽ tăng 500% so với mức hiện tại. “Giá năng lượng thế giới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến. Nếu Iran và Ả Rập Xê út tấn công các cơ sở khai thác dầu, giá dầu thô trên thế giới có thể tăng lên đến mức 300USD/thùng”, ông Mikhail Mashchenko, một chuyên gia phân tích kinh tế cho biết.

    [​IMG]
    Ông Ivan Karyakin, một chuyên gia đầu tư người Nga cho biết, khu vực có thể xảy ra xung đột hiện đang chiếm 1/3 tổng sản lượng dầu thô trên thế giới. Cụ thể, Ả Rập Xê út, Iraq, Iran, UAE, Kuwait, Oman và Qatar cùng nhau sản xuất được 28 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu xung đột xảy ra, giá dầu sẽ ngay lập tức tăng lên mức 150 đến 180 USD/thùng.


    “Sau đó, mọi chuyện còn tùy thuộc vào thời gian của cuộc xung đột. Thị trường dầu thô thế giới sẽ không gặp vấn đề gì trong hai hoặc ba ngày đầu của cuộc chiến. Nếu xung đột kéo dài khoảng 1 tuần, giá dầu sẽ tăng lên 200 USD hoặc hơn và càng kéo dài thì tình hình càng trở nên nghiêm trọng”, ông Karyakin cho biết.

    Ông Karyakin khẳng định khả năng xảy ra chiến tranh giữa Iran và Ả Rập Xê út là rất ít, bởi điều này sẽ không có lợi cho cả Nga và Trung Quốc. “Nga là đối tác của nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, và họ sẽ là nước chịu nhiều rủi ro nhất nếu giá dầu thô tăng. Vì vậy họ sẽ tận dụng những gì họ đang có để tác động lên Iran nhằm tránh xung đột”, ông nói.

    Ông Ivan Kapustiansky, một nhà phân tích kinh tế người Nga khác cũng nhận định rằng chiến tranh giữa Iran và Ả Rập Xê út sẽ không có lợi cho các nước nhập khẩu dầu mỏ. “Tỉ lệ cung của thị trường dầu mỏ sẽ giảm 20% nếu chiến tranh xảy ra. Các nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới sẽ chịu ảnh hưởng trước tiên. Đó là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và cả Châu Âu, các khu vực đầu tàu của nền kinh tế thế giới”, ông nói.

    Cả Ả Rập Xê út và Iran đều hiểu rõ tầm quan trọng của dầu thô đối với nền kinh tế của họ, vì vậy chắc chắn họ vẫn sẽ tiếp tục khai thác dầu trong lúc có chiến tranh.

    Ông Andrey Dyachenko, một nhà phân tích người Nga cho biết: “Chỉ cần thị phần giảm sút sẽ tạo cơ hội để đối thủ của họ, ví dụ như Mỹ, thế chỗ. Họ sẽ không thể giành lại được thị phần đã mất. Vì vậy, nếu xung đột xảy ra, cả Ả Rập Xê út và Iran sẽ làm bất cứ những gì có thể để tiếp tục sản xuất và cung cấp dầu”, ông nói.

    Ông Dyachenko cũng cảnh báo rằng, tình trạng giá dầu tăng đột biến sẽ khiến nền kinh tế trở nên bất ổn, bởi nó sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát nghiêm trọng.

    “Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn tăng trưởng chậm, sự gia tăng đột biến của tỉ lệ lạm phát sẽ dẫn đến tình trạng đói nghèo ở nhiều khu vực trên thế giới”, ông nói.

    Xung đột giữa Ả Rập Xê út và Iran cũng không hề có lợi đối với chính họ. Ông Mashchenko cho biết: “Ả Rập Xê út mặc dù vững mạnh so với nhiều quốc gia Trung Đông, song mức thâm hụt ngân sách của họ đã chiếm tới 10% GDP của đất nước. Trong khi đó, Iran mới chỉ bắt đầu xuất khẩu dầu mỏ trở lại sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ một phần”, ông nói.

    Phần lớn các chuyên gia chính trị nhất trí rằng, Ả Rập Xê út và Iran sẽ chỉ tiếp tục hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang tại các điểm nóng gần họ, ví dụ như Yemen và Syria. Cách làm này tương tự như Mỹ và Liên Xô đã từng làm trong thời Chiến tranh Lạnh.

    Quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê út đã không tốt trong nhiều năm qua. Cuộc Cách mạng Iran năm 1978 - 1979 dẫn đến sự thành lập của một chính phủ Iran chống Mỹ và xung đột giữa những người Hồi giáo Iran và Ả Rập Xê út năm 1987 đã khiến hai nước luôn trong tình trạng đối đầu nhau.

    Thời gian gần đây, Ả Rập Xê út đã cắt đứt quan hệ với Qatar với lý do nước này có quan hệ quá thân thiết với Iran, và cả hai nước đã hậu thuẫn cho các lực lượng đối địch nhau tại Syria và Yemen.

    Tổng thống Iran lên án việc Saudi Arabia can thiệp vào Liban
    VietnamPlus 16/11/17 05:49 11 liên quan
    0Gốc
    Tổng thống Iran Rouhani đã lên án việc Saudi Arabia can thiệp vào Liban, đồng thời nhấn mạnh thật đáng xấu hổ đối với một quốc gia Hồi giáo khi phải 'cầu xin' chế độ Israel tiến hành tấn công Liban.
    [​IMG]

    Tổng thống Iran Hassan Rouhan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Ngày 15/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên án việc Saudi Arabia can thiệp vào Liban, đồng thời nhấn mạnh thật đáng xấu hổ đối với một quốc gia Hồi giáo khi phải "cầu xin" chế độ Israel tiến hành tấn công quân sự chống Liban.

    Phát biểu tại một cuộc họp nội các ở thủ đô Tehran, Tổng thống Rouhani cũng cho rằng việc Thủ tướng Liban Saad Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức khi phát biểu được phát sóng truyền hình từ thủ đô Saudi Arabia là bị chính quyền Riyadh ép buộc. Theo ông, động thái này và thậm chí việc chỉ định một người thay thế là "sự can thiệp rõ ràng" vào vấn đề nội bộ của một quốc gia độc lập.

    Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày Tổng thống Liban Michel Aoun đã lần đầu tiên công khai cáo buộc Saudi Arabia "giam giữ" Thủ tướng Hariri. Theo ông, đây là hành động gây hấn đối với một quốc gia độc lập của chính quyền Riyadh.

    TÀI TRỢ
    Phát biểu với báo giới, Tổng thống Aoun cho rằng việc Thủ tướng Hariri chưa trở về Liban sau 12 ngày cũng như không thể liên lạc là bằng chứng cho thấy ông đã bị Saudi Arabia giam giữ, đồng thời nhấn mạnh hành động này là trái với Công ước Vienna và vi phạm nhân quyền. Tổng thống Hariri tái khẳng định Liban sẽ không chấp nhận và không đưa ra bất kỳ quyết định chính thức về tuyên bố từ chức khi đang ở nước ngoài của Thủ tướng Hariri. Bên cạnh đó ông cũng khẳng định hiện tình hình tại Liban vẫn bình thường cả về kinh tế và chính trị.

    Cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo tại Italy, Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil cũng cho biết chính quyền Beirut sẽ thực hiện các bước đi theo "cách anh em" để giải quyết vấn đề liên quan đến ông Hariri. Ông Bassil khẳng định Liban muốn có quan hệ tốt với Saudi Arabia, song việc ông Hariri ở Riyadh từ hôm 4/11 đến nay là điều không bình thường.

    Tuy nhiên, trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Hariri cùng ngày khẳng định mình vẫn bình thường và cam kết sẽ sớm trở về Liban.

    Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo đã mời ông Hariri và gia đình đến Pháp. Ông khẳng định lời mời này không phải là đề nghị tị nạn chính trị, thay vào đó đây là “một hành động bạn bè”./.
    Cuti_nghienchung, Binh Yenvovantu thích bài này.
  3. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.499
    PVS đã rẻ lại quá tiềm năng. Lên 25. 30 cũng là điều bình thường
    Binh Yen, dongtay79hpkt85 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ tịch Exxon Mobil: Dự án Cá Voi Xanh sẽ khai thác vào năm 2019
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 13:42.

    Tại Hội nghị Doanh nhân APEC 2017, ông Liam Mallon, Chủ tịch tập đoàn Exxon Mobil, thông tin về dự án mỏ dầu khí Cá Voi Xanh đang được triển khai giữa Petrovietnam và tập đoàn này.

    Ông Liam Mallon cho biết đây là dự án lớn nhất, phức tạp nhất của tập đoàn này tại Việt Nam.

    “Dầu là loại nhiên liệu không tái tạo nhưng rẻ hơn 20% than đá mà Việt Nam đang khai thác. Việt Nam lại có trữ lượng dầu khí lớn,” ông Mallon nói.

    Chủ tịch Exxon Mobil cho biết với sự hỗ trợ của Petrovietnam và các cơ quan liên quan, tập đoàn vừa ký với Quảng Nam cho bước triển khai tiếp theo.

    Hãng sẽ phải khai thác dầu khí ở độ sâu 1.500 m dưới đáy biển, sau đó chuyển lượng dầu và khí tự nhiên về bờ xử lý tại nhà máy. Giải thích về quy trình dự án, ông Liam Mallon cho biết đây là dự án FDI phức tạp nhất của Việt Nam.

    Ông hy vọng dự án sẽ hoàn thành thủ tục ban đầu vào cuối năm nay, và 2018 sẽ chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết. Đến 2019, dự án sẽ đưa vào khai thác mỏ này, mang nguồn lợi lớn từ khí tự nhiên, cung cấp điện giá rẻ và không phát thải khí than.

    Ông cho rằng dự án sẽ mang lợi ích cả gián tiếp và trực tiếp cho cả Việt Nam, không giới hạn chỉ ở khu vực miền Trung. Trao đổi với Zing.vn, ông cho biết dự án ban đầu dự kiến khởi động dịp Apec nhưng đã lùi lịch đến cuối năm nay.

    Trước đó, tập đoàn PetroVietnam, đối tác Việt Nam của Exxon Mobil, thông tin dự án sẽ đóng góp gần 20 tỷ đôla vào ngân sách nhà nước. Đầu năm nay, Exxon Mobil đã ký thỏa thuận khung phát triển và bán khí đốt từ mỏ Cá Voi Xanh ở Biển Đông với Việt Nam. Ước lượng mỏ Cá voi Xanh có trữ lượng khoảng 150 tỷ m3.

    [​IMG]
    Theo lãnh đạo tập đoàn, dự án Cá Voi Xanh là chương mới nhất trong lịch sử hợp tác của hãng tại Việt Nam.

    “Việt Nam đang chạy đua trong thu hút đầu tư nước ngoài. Các bạn chỉ cần môi trường ổn định, dễ tiên lượng để doanh nghiệp tự tin làm ăn lâu dài. Và các thành quả của các dự án lâu dài 30-40 năm ấy cần được chia sẻ công bằng giữa các bên”, ông nói.

    Exxon Mobil cam kết luôn đóng góp khả năng huy động vốn, kỹ thuật và quản trị của hãng cho Việt Nam. Vai trò của Chính phủ là thiết lập chính sách thống nhất và minh bạch cho nhà đầu tư.

    “Thách thức của Việt Nam là mở khoá cơ hội mới”, ông nói.

    Khởi động dự án 10 tỉ USD mỏ Cá Voi Xanh
    14/01/2017 | 13:38 PM
    [​IMG]
    Ảnh 4: Ký kết thỏa thuận khung hợp đồng bán khí mỏ Cá Voi Xanh
    Ngày 13.1.2017, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận khung phát triển dự án mỏ khí Cá Voi Xanh và Thỏa thuận khung Hợp đồng mua bán khí tại mỏ này giữaTập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty TNHH Thăm dò Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam (ExxonMobil). Dự lễ ký có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam.

    Sau một quá trình đàm phán, PVN, PVEP và ExxonMobil đã thống nhất ký Thỏa thuận khung Phát triển Dự án (PF HOA- Project Framework Heads of Agreement) và Thỏa thuận khung Hợp đồng Bán khí (GSA HOA- Gas Sales Agreement Heads of Agreement) Cá Voi Xanh. Việc ký kết hai Thỏa thuận khung này có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để nhà thầu triển khai tối ưu hóa thiết kế sơ bộ (Pre-FEED) và thiết kế tổng thể dự án (FEED) nhằm triển khai dự án với mục tiêu đạt dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2023.

    Trong giai đoạn đầu, sản lượng khai thác của Dự án sẽ đủ cung cấp khí cho bốn nhà máy điện với tổng công suất 3.000 MW. Trong đó, 2 Nhà máy đặt tại khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và 02 Nhà máy đặt tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi). Sản lượng khai thác trong giai đoạn mở rộng sẽ cung cấp khí cho hóa dầu, hoặc nhà máy điện thứ 5 với công suất khoảng 750 MW như trong Tổng Quy hoạch Điện 7 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng đầu tư chuỗi dự án khoảng 10 ti USD và sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 20 tỉ USD.

    Trước đó vào năm 2007, PVN, PVEP và ExxonMobil đã ký Thoả thuận nghiên cứu chung, làm cơ sở cho 3 bên ký kết Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (“PSC”) đối với các lô ngoài khơi miền Trung Việt Nam vào ngày 30.6.2009. Mỏ khí Cá Voi Xanh được phát hiện và được tuyên bố thương mại vào tháng 8.2015.

    Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Quy hoạch lựa chọn địa điểm trung tâm khí điện miền Trung và phạm vi đầu tư dự án, tháng 9.2016, Bộ Công Thương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển đại cương (ODP) gồm hệ thống khai thác ngoài khơi, đồng ống dẫn khí về bờ, nhà máy xử lý khí (GTP) và đường ống dẫn khí thương phẩm tới hộ tiêu thụ.

    Dự án khí Cá Voi Xanh là dự án khí lớn nhất tại Việt Nam cho tới nay. Việc phát triển Dự án khí Cá Voi Xanh sẽ cung cấp nguồn khí quan trọng để ổn định và phát triển khu vực miền Trung cũng như khả năng bổ sung năng lượng cho miền Nam sau này, tạo đà cho phát triển công nghiệp hóa dầu cũng như là động lực phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, thêm động lực phát triển kinh tế địa phương và tạo nhiều công việc làm cho khu vực.
    Binh Yen thích bài này.
  5. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    11.632
  6. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    23.052
    ủng hộ! hihi
    Binh Yendongtay79 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    OPEC đã hợp lực rồi TQ khó hưởng lợi mãi!

    Lần đầu tiên, OPEC và đồng minh đều hoàn thành vượt mục tiêu giảm sản lượng dầu thô
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, Hôm nay lúc 08:00.

    1. Một tháng trước khi Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và khối đồng minh nhóm họp để đánh giá hiệu quả của cam kết giảm sản lượng dầu thô, cả hai đã nỗ lực để cùng hoàn thành vượt mục tiêu, nhưng số quốc gia hoàn thành mục tiêu lại giảm gần một nửa.

      [​IMG]

      Tháng 10 là tháng đầu tiên cả OPEC và khối đồng minh đều hoàn thành vượt mục tiêu giảm sản lượng dầu thô.

      Trong đó, OPEC giảm được 1,218 triệu thùng/ngày, tương đương đạt 104% mục tiêu; các nước ngoài OPEC giảm được 575 nghìn thùng/ngày, tương đương đạt 105% mục tiêu.

      [​IMG]

      Trung bình 10 tháng, phần lớn các nước tham gia cam kết giảm sản lượng dầu thô của OPEC đều hoàn thành ít nhất 80% mục tiêu.

      Trong khối OPEC, ngoài Saudi Arabia vẫn luôn là nước hoàn thành vượt mục tiêu, Angola và Qatar cũng là hai nước có đóng góp quan trọng giúp OPEC hoàn thành cam kết trong phần lớn thời gian. Trung bình 10 tháng thực hiện cam kết, Saudi Arabia đã hoàn thành 122% mục tiêu; của Angola và Qatar lần lượt là 133% và 130%.

      Trong khối đồng minh do Nga dẫn đầu, Brunei lại là nước rất tích cực giảm sản lượng dầu thô. Tính trung bình 10 tháng, Brunei đã hoàn thành 463% mục tiêu; nói cách khác, Brunei đã giảm sản lượng dầu thô nhiều hơn rất nhiều so với mục tiêu đã cam kết.

      [​IMG]
      [​IMG]

      Kế hoạch giảm sản lượng của OPEC và đồng minh ngày càng có thấy hiệu quả tích cực đối với thị trường dầu mỏ, mà bằng chứng là sự phục hồi của giá dầu thô. Tính đến ngày 14/11, giá dầu Brent là 62,21 USD/thùng sau khi vượt ngưỡng 60 USD/thùng lên cao nhất hơn hai năm. Tồn kho dầu thô cũng đang giảm dần về ngưỡng trung bình 5 năm.

      Giới đầu cơ theo đó đã tăng đặt cược vào đà tăng giá của dầu thô lên cao kỷ lục.

      Ngày 23 - 24/11, Hội đồng kinh tế OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna để thảo luận về thị trường dầu mỏ trước thềm hội nghị với các nước đồng minh bàn về “số phận” của cam kết giảm sản lượng dầu thô. Hiện tại, cam kết giảm sản lượng dầu thô của OPEC và các đồng minh được gia hạn đến hết tháng 3/2018.

      Hiện tại, phần lớn thị trường đều cho rằng OPEC và đồng minh sẽ tiếp tục gia hạn cam kết giảm sản lượng dầu thô đến cuối năm 2018.
    Binh Yen thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Iran điều 4 tiểu đoàn từ Yemen sang giúp Syria chiếm al-Bukamal
    (Tin tức 24h) - Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran đã điều 4 tiểu đoàn tăng viện và trực tiếp sang Syria chỉ huy chiến dịch đánh IS của Quân đội Syria ở Abu Kamal.

    Theo tờ DEBKAfile’s của Israel, Thiếu tướng Qassem Soleimani của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiết lập một văn phòng chiến tranh ở Syria sau khi quân đội Assad và Hezbollah không khôi phục được quyền kiểm soát thành phố chiến lược Abu Kamal từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

    Tướng Qassem Soleimani là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Al Qods, chuyên tác chiến ở các chiến trường nước ngoài của IRGC, đồng thời cũng là người chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran ở các chiến trường Syria và Iraq. Do các hoạt động chỉ huy của lực lượng vũ trang Iran ở nước ngoài, ông được mệnh danh là “Vị tướng trong bóng tối”.

    Theo giới truyền thông Syria, tướng Qassem Soleimani đã được nhìn thấy vào sáng ngày 19 tháng 11, tại khu vực chiến trường thành phố Abu Kamal, vùng đông nam thành phố Deir ez-Zour, gần biên giới Syria-Iraq, sau khi các lực lượng Syria và Hezbollah đã thất bại trong việc cố thủ và giành lại thành phố khỏi cuộc phản công của IS.

    Các nguồn tin của DEBKAfile cho biết rằng, vị tướng Iran đã thay thế lực lượng quân đội Syria và các tay súng người Shiite Hezbollah của Lebanon đang tiến hành chiến dịch tái chiếm thành phố trọng điểm Abu Kamal và thay vào đó là bốn tiểu đoàn dân quân Shiite Iraq, lực lượng Harakat Hezbollah al-Nujaba (thuộc Phong trào God’s Nobles).

    Các lực lượng dân quân này là cánh tay chiến đấu đắc lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã hỗ trợ chế độ Assad từ năm 2013, nhưng đã được tướng Soleimani điều chuyển tới chiến trường Yemen đầu năm nay, để hậu thuẫn cho phiến quân Houthi.


    Để đưa lực lượng trở lại Syria thông qua lãnh thổ Iraq, Soleimani đã sử dụng các cầu phao nổi để đưa các tay súng từ bờ đông sang bờ tây con sông Euphrates rộng một dặm rưỡi.

    Kể từ ngày 16 tháng 11 đến nay, chiến dịch tấn công liên tục của ông nhằm tái chiếm Abu Kamal được hỗ trợ đắc lực của 3 đợt, gồm 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 bay từ căn cứ Nga qua Iran và Iraq, đánh bom các mục tiêu ở Abu Kamal, hủy diệt các công sự kiên cố và binh lực của IS.

    [​IMG]

    Tướng IRGC Qassem Soleimani đã điều 4 tiểu đoàn tăng viện cho Abu Kamal
    Việc đánh chiếm thành công Abu Kamal sẽ dọn đường cho quân đội Iran đến Iraq và đi thẳng đến Palmyra và Damascus, chạy thẳng sang Lebanon. Tuy nhiên, lực lượng quân đội Iran di chuyển vào Syria quan khu vực gần biên giới của Jordan, đặt Amman vào tình thế nguy hiểm.

    Các nhà lãnh đạo Jordan coi sự hiện diện của lực lượng Iran ở Abu Kamal là mối đe dọa trực tiếp trên biên giới phía bắc của mình và đã liên tục phàn nàn với với chính quyền Washington.

    Tuy nhiên, các nguồn tin của DEBKAfile cho biết, tất cả những nỗ lực của Jordan để gây sự chú ý của ông Trump về sự nguy hiểm của lực lượng Iran đã không được đáp ứng. Và Israel cũng vậy, những lời nói của Tel Avip cũng không làm cách nào khiến Washington quan tâm đến sự xuất hiện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở Abu Kamal.

    Tuy nhiên, lực lượng Iran cũng đã phải nhận những thiệt hại đầu tiên rất lớn khi một vị tướng rất quan trọng đã thiệt mạng trên chiến trường này, sau khi cả Nga và Syria đều phải gánh chịu những mất mát tương tự.

    Theo nguồn tin quân sự của DEBKAfile, cánh tay phải của tướng Soleimani là tướng Khairallah Samadi - vị phó tướng chiến đấu bên cạnh ông Soleimani trong suốt 37 năm, kể từ cuộc chiến tranh Iran-Iraq - đã bị thiệt mạng trong khi đang chỉ huy chiến đấu. Ông đã bị giết bởi một vụ tấn công bằng hỏa lực cối của IS.

    Hồi cuối tháng 9, trung tướng Valery Asapov, sĩ quan cao cấp lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy đoàn cố vấn Nga ở Syria đã hy sinh trong chiến dịch tấn công của các lực lượng vũ trang Syria giải phóng thành phố Deir Ezzor, cũng bởi một vụ tấn công hỏa lực của IS.

    Hôm 18/10, Thiếu tướng Issam Zahreddine - Chỉ huy Lữ đoàn 104 của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria, người được mệnh danh là “Anh hùng trấn thủ” Deir Ezzor - cũng đã thiệt mạng khi xe của ông bị trúng mìn phục kích của IS cài bên vệ đường ở đảo Sakr.

    Những cái chết của các vị tướng này đã làm dấy lên nghi ngờ là trong nội bộ lực lượng Syria ở Deir Ezzor có nội gián đã tiết lộ vị trí sở chỉ huy và tuyến đường di chuyển của các tướng lĩnh cao cấp, đồng thời công tác bảo đảm an ninh của Syria cũng có nhiều sơ suất.
    ChelskivnBinh Yen thích bài này.
  9. chuotconchoichung

    chuotconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2017
    Đã được thích:
    975
  10. nghoang265

    nghoang265 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2017
    Đã được thích:
    522
    PLX củng được
    dongtay79 thích bài này.

Chia sẻ trang này