PVS dự kiến tăng trưởng 68% cùng kỳ lợi nhuận đạt 130% kế hoạch doanh thu 14656tỉ@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/10/2017.

2299 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6001 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. yeumautimhoasim

    yeumautimhoasim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    684
    Bán đại ngày vài triệu cho nhanh hết đi mí bác Tây. Bán bán giữ giá quá . :))
  2. sorry2012

    sorry2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    8.959
    Giá vùng đáy lịch sử r dáy, ko biết thủng đáy lun ko
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Với giá này thì khó nghĩ ra hiện giờ với giá dầu tăng mạnh với đáy, giá vận tải biển tăng 70-80% so với 1 năm trước doanh thu khủng,..
  4. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.745
    Mục 1. Có cổ phiếu HBC tây bán 15%, ko giảm tẹo nào.
    sorry2012 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.745
    Có cái này thắc mắc, các bác lý giải xem
    Lũy kế 9 tháng dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 10.956 tỷ đồng và 726 tỷ đồng, giảm 21,3% về doanh thu và 3,1% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 84% kế hoạch doanh thu và 130% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

    Chúng tôi điều chỉnh dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm lần lượt về mức 14.656 tỷ đồng và 727 tỷ đồng, cao hơn 29,8% mức lợi nhuận kế hoạch đề ra, tuy nhiên giảm 20,1% so với năm 2016. Mức điều chỉnh giảm so với dự báo trước đây do hoạt động của PVS tại một số mảng kinh doanh đóng góp doanh thu và lợi nhuận chính như FSO/FPSO, cơ khí dầu khí không được tốt.


    Hoá ra LN quý IV vỏn vẹn 1 tỏi thôi à? Ứng với Dthu 3700 tỏi
    _14102006_ thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ý nói so với dự báo ban đầu không phải so với kế hoạch và thằng dự báo nó bị điên giống KIS trong cafef anh em xem 2 thằng nó khùng.
    _14102006_ thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT CUỐI NĂM 2016 CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ

    Kính gửi: Quý cổ đông

    Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chốt ngày 29/9/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp số 1117/2017-PVS/VSD-ĐK, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đề nghị quý Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền từ ngày 30/10/2017, bằng cách hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhận cổ tức qua chuyển khoản và gửi về Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam theo các thông tin sau:

    1. Hồ sơ gồm có :
    • Giấy đăng ký nhận cổ tức qua chuyển khoản (theo mẫu đính kèm);
    • Photo CMND/ Hộ chiếu của Cổ đông;
    1. Địa chỉ nhận hồ sơ :
    Ban Thư ký Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

    Tầng 5, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

    Ghi chú: Cổ tức chỉ được chuyển trả vào tài khoản ngân hàng mang tên quý Cổ đông.

    Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thư ký Hội đồng quản trị, Email: tuyenntt@ptsc.com.vn, Điện thoại: 028.3910.2828 (số nội bộ 6903) để được hướng dẫn.

    Trân trọng.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đúng là PVS quá chất quá bản lĩnh,....

    Trong lĩnh vực dịch vụ, theo Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng thì hiện chỉ có duy nhất Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là đơn vị hoạt động hiệu quả, còn các đơn vị khác thì hầu hết đều lỗ. Nguyên nhân là do giá dầu thấp kéo theo các hoạt động dầu khí, các dự án đầu tư của không chỉ Việt Nam mà cả các nước khác đều giãn tiến độ triển khai nên việc tìm kiếm, bố trí việc cho các đơn vị dịch vụ cũng rất khó khăn.

    Ông Thái Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT PTSC khi đề cập đến câu chuyện này đã cho hay: Trong thời gian qua, khi giá dầu giảm, các doanh nghiệp dịch vụ của PVN gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có PTSC. Trước thực tế đó, như nhiều doanh nghiệp dịch vụ khác, PTSC đã phải bươn trải, làm rất nhiều việc khác nhau, tự đào tạo, kiếm thêm việc làm ngoài ngành, ngoài nước. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, PTSC đã dành rất nhiều hợp đồng, dự án ở nước ngoài như ở Qatar, Brunei… Điều này cho thấy, người lao động Dầu khí với năng lực kinh nghiệm để thực hiện công việc, có bản lĩnh rất cao sẽ làm được rất nhiều việc, có khả năng làm rất nhiều dự án lớn trong ngành. Vì vậy, PTSC mong muốn Nhà nước có cơ chế để tiếp tục được thực hiện các dự án trong ngành, bởi dự án bên ngoài còn lấy được về thì dự án trong ngành sao lại không làm được. Cùng với đó, PTSC cũng mong Chính phủ đẩy nhanh việc triển khai dự án lọc hóa dầu Long Sơn thì sẽ là điều rất may mắn cho người lao động...

    Đáng chú ý, với quyết tâm đưa Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 sớm về đích, Ban Thường vụ Đảng ủy - HĐTV - Tổng giám đốc PVN đã ban hành Nghị quyết liên tịch về việc triển khai Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo đặc biệt Dự án Thái Bình 2. Với sự ra đời của Nghị quyết và đang được triển khai quyết liệt, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn tin rằng, sự hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền, với cơ chế chính sách phù hợp, PVN sẽ sớm hoàn thành Dự án Thái Bình 2.


    Khó nhưng không lùi bước!
    13:16 | 17/10/2017

    Con đường phát triển phía trước dù biết sẽ vô cùng khó khăn, thách thức, nhưng tập thể lãnh đạo, người lao động Dầu khí quyết không lùi bước, đoàn kết, thống nhất ý chí thực hiện bằng được các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao.
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hơn 42 năm xây dựng và phát triển. Ngoài yếu tố giá dầu suy giảm kéo dài thì các cuộc thanh tra, kiểm tra, điều tra; các vụ việc liên quan đến sai phạm của một số cá nhân thuộc Tập đoàn; lĩnh vực cốt lõi là thăm dò khai thác khó khăn, kéo theo các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị dầu khí sụt giảm; rồi các vấn đề liên quan đến các dự án chưa hiệu quả… đã tác động tiêu cực nhiều mặt đến hoạt động của PVN, đặc biệt là tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí. Thực tế đó đòi hỏi PVN cần phải có những giải pháp để vượt qua khó khăn, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đây cũng là nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ đã và đang đặt ra đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh với tập thể lãnh đạo PVN sau buổi làm việc ngày 12-10-2017
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong các buổi làm việc với lãnh đạo PVN về hoạt động của ngành Dầu khí cũng đặt ra yêu cầu đổi mới, nghiên cứu tìm ra các giải pháp đột phá đối với các vấn đề phát triển của Tập đoàn. Và mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo PVN ngày 12-10, Thủ tướng đã nhấn mạnh: Ngành Dầu khí đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong thời gian gần đây, đóng góp của ngành Dầu khí rất lớn cho nền kinh tế, luôn vào Top đầu về nộp ngân sách Nhà nước. Mỗi 1 triệu tấn dầu đóng góp khoảng 0,25% GDP. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ “gần đây, nhất là từ năm 2015 đến nay, PVN gặp nhiều khó khăn, “có nhiều chuyện không vui”. Từ đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đặt vấn đề đối với sự phát triển của PVN: “Đảng, Nhà nước và xã hội đang dõi theo các hoạt động của Tập đoàn để xem chúng ta có đủ bản lĩnh để vượt lên không? Đó là câu hỏi đặt ra đối với Đảng bộ, lãnh đạo PVN”.

    Tiếp thu và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo Phó bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, PVN đã triển khai một loạt các giải pháp nhằm cụ thể hóa các định hướng, tinh thần chỉ đạo trên. Đó là ngày 10-10, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị 136 về tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng phát triển bền vững, thực hiện nghiêm quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng. Và 1 ngày sau đó, tại phiên họp thường kỳ lần thứ X (mở rộng) của Đảng ủy Tập đoàn, Chỉ thị 136 đã được Đảng ủy Tập đoàn quán triệt sâu rộng đến các cấp lãnh đạo của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Và cũng 1 ngày sau buổi làm việc với Thủ tướng, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Đảng ủy Tập đoàn đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Chỉ thị 136 vào các hoạt động của Tập đoàn.

    Đáng chú ý, với quyết tâm đưa Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 sớm về đích, Ban Thường vụ Đảng ủy - HĐTV - Tổng giám đốc PVN đã ban hành Nghị quyết liên tịch về việc triển khai Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo đặc biệt Dự án Thái Bình 2. Với sự ra đời của Nghị quyết và đang được triển khai quyết liệt, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn tin rằng, sự hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền, với cơ chế chính sách phù hợp, PVN sẽ sớm hoàn thành Dự án Thái Bình 2.

    Trước những tình huống phát sinh trong tư tưởng cán bộ, đảng viên, đồng chí Phó bí thư Phụ trách Đảng bộ cho biết, đã có nhiều giải pháp nhằm động viên, trấn an, khích lệ tinh thần cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn. Hằng tháng, hằng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đều ban hành Kết luận, Nghị quyết về công tác lãnh đạo, tư tưởng của Tập đoàn, thường xuyên giao ban, nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Lãnh đạo Tập đoàn trực tiếp đến các đơn vị nắm bắt tình hình, động viên khích lệ, đồng thời tăng cường tuyên truyền kết quả sản xuất kinh doanh đến người lao động...

    Với những nỗ lực, giải pháp như trên, 9 tháng năm 2017, mặc dù phải đối diện với bộn bề khó khăn, PVN vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh. Cụ thể, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều vượt từ 2% đến 21% so với kế hoạch 9 tháng đề ra; các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu toàn Tập đoàn vượt 16% so với kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016, nộp ngân sách Nhà nước vượt 21% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016…

    Các công trường, dự án chưa hiệu quả của Tập đoàn cũng mang một diện mạo, guồng quay mới, hối hả và nhộn nhịp hơn!

    Ông Nguyễn Tiến Vinh - Thành viên HĐTV PVN, Trưởng ban Chỉ đạo đặc biệt Dự án Thái Bình 2 cho hay: Nghị quyết liên tịch về việc triển khai Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 đã thể hiện sự thống nhất ý chí, quyết tâm rất cao của tập thể lãnh đạo, người lao động toàn Tập đoàn trong việc sớm đưa nhà máy vào vận hành. 1 ngày sau khi ban hành Nghị quyết, lãnh đạo Tập đoàn đã cùng Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2 triển khai làm việc với Tổng thầu EPC. Qua các buổi làm việc, sự băn khoăn, lo lắng của người lao động, người triển khai dự án đã được giải tỏa một phần khi qua Nghị quyết, họ đã thấy được hướng đi của dự án. Các đơn vị, nhà thầu trực tiếp thi công trên công trường cũng thể hiện sự quyết tâm rất lớn trong việc triển khai thực hiện dự án.

    Việc xử lý các dự án chưa hiệu quả, theo ông Đinh Văn Sơn - Thành viên HĐTV PVN - cũng đang được triển khai quyết liệt. Trong đó, với Dự án Ethanol Bình Phước và Dung Quất, về cơ bản các cổ đông, đối tác và phía ngân hàng đã thống nhất khởi động lại nhà máy và đầu năm 2018 sẽ có E100 ra thị trường. Riêng với Dự án Ethanol Phú Thọ, Tập đoàn đã tìm được hướng xử lý và hy vọng trong năm 2017 sẽ tìm được đối tác để chuyển nhượng dự án. Về Dự án Sơ xợi Đình Vũ, theo Phó tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng, Tập đoàn đang triển khai phương án khôi phục lại và một trong những giải pháp ưu tiên là đưa Nhà máy Sơ xợi Đình Vũ vào trong cái chuỗi giá trị của hóa dầu và sơ xợi. Hiện PVN đã làm việc và ký được biên bản ghi nhớ với một đối tác nước ngoài về việc hợp tác trong quá trình khôi phục, vận hành lại nhà máy, đồng thời cũng đang có một đối tác khác quan tâm, tìm hiểu. Tập đoàn sẽ xem xét các phương án mà các đối tác đưa ra, đối tác nào có phương án khả thi hơn thì sẽ báo cáo, xem xét quyết định một phương án tốt nhất và hy vọng sẽ đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2017.

    [​IMG]
    Có thể nói, với những kết quả đã đạt được trong những năm qua và đặc biệt là 9 tháng năm 2017, tập thể lãnh đạo, người lao động Dầu khí đã khẳng định với Đảng, Chính phủ bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt lên chính mình để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, với những dự báo đầy thách thức cho chặng đường phía trước, hoạt động của PVN sẽ tiếp tục phải đối diện với những khó khăn rất lớn.

    Theo ông Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV PVN, hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí là lĩnh vực then chốt, nền tảng của PVN trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của Tập đoàn. Nhưng hiện nay, hoạt động này của PVN lại đang đứng trước những khó khăn rất lớn, đặc biệt là vấn đề gia tăng trữ lượng. Nguyên nhân của tình trạng này là khoảng 5-7 năm nay chúng ta chưa tháo gỡ cơ chế để tạo nguồn lực cho công tác tìm kiếm thăm dò nên kết quả công tác gia tăng trữ lượng rất thấp. Và đáng ngại hơn, trong khi chúng ta gia tăng trữ lượng được 16 triệu tấn thì lại khai thác tới 26 triệu tấn, tức là chúng ta đã ăn vào thành quả từ nhiều năm trước. Để khắc phục tình trạng này, ông Trung kiến nghị Chính phủ cần có sự chỉ đạo với Bộ Tài chính để làm sao PVN có nguồn kinh phí thực hiện công tác tìm kiếm thăm dò, qua đó gia tăng trữ lượng dầu khí cho quốc gia.

    Cùng đề cập đến vấn đề này, Phó tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cho rằng: Vấn đề tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí là lĩnh vực cốt lõi của ngành Dầu khí. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận thực tế là vùng hoạt động, trữ lượng và hiệu quả trong bối cảnh giá dầu khí như hiện nay không được như trước. Do đó, về mặt chiến lược thì song song với việc tiếp tục củng cố lĩnh vực tìm kiếm thăm dò thì cần phải phát triển các khâu khác để đảm bảo tính bền vững của ngành Dầu khí, đặc biệt trong đó là lĩnh vực chế biến sâu như phát triển hóa dầu, phát triển hạ tầng sản xuất, kinh doanh khí. Đây là những lĩnh vực trong tương lai sẽ giữ vai trò bù đắp vào sự suy giảm của lĩnh vực cốt lõi. Vì vậy, trong thời gian sớm nhất có thể, chúng ta cần tiến hành tổng kết, đánh giá Chiến lược phát triển ngành Dầu khí để cơ cấu lại, điều chỉnh lại để làm sao phát triển bền vững hơn.

    Còn theo Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Quỳnh Lâm, sau một loạt những biến động, hệ số tín nhiệm của các nhà đầu tư nước ngoài với Tập đoàn đang xuống thấp. Vì thế chúng ta đang phải tốn rất nhiều chi phí để bổ sung vào đó, tức là ta phải có thêm cam kết, phải có thêm đảm bảo… thì họ mới hợp tác, đầu tư. Thứ nữa, quan hệ giữa các đơn vị, Tập đoàn với nhiều cơ quan quản lý các cấp hiện cũng rất khó khăn. “Biết công việc thời gian tới là rất khó nhưng PVN quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và cũng mong Đảng, Chính phủ thấu hiểu, có chính sách hỗ trợ kịp thời để PVN tiến về phía trước”.

    Trong lĩnh vực dịch vụ, theo Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng thì hiện chỉ có duy nhất Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là đơn vị hoạt động hiệu quả, còn các đơn vị khác thì hầu hết đều lỗ. Nguyên nhân là do giá dầu thấp kéo theo các hoạt động dầu khí, các dự án đầu tư của không chỉ Việt Nam mà cả các nước khác đều giãn tiến độ triển khai nên việc tìm kiếm, bố trí việc cho các đơn vị dịch vụ cũng rất khó khăn.

    Ông Thái Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT PTSC khi đề cập đến câu chuyện này đã cho hay: Trong thời gian qua, khi giá dầu giảm, các doanh nghiệp dịch vụ của PVN gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có PTSC. Trước thực tế đó, như nhiều doanh nghiệp dịch vụ khác, PTSC đã phải bươn trải, làm rất nhiều việc khác nhau, tự đào tạo, kiếm thêm việc làm ngoài ngành, ngoài nước. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, PTSC đã dành rất nhiều hợp đồng, dự án ở nước ngoài như ở Qatar, Brunei… Điều này cho thấy, người lao động Dầu khí với năng lực kinh nghiệm để thực hiện công việc, có bản lĩnh rất cao sẽ làm được rất nhiều việc, có khả năng làm rất nhiều dự án lớn trong ngành. Vì vậy, PTSC mong muốn Nhà nước có cơ chế để tiếp tục được thực hiện các dự án trong ngành, bởi dự án bên ngoài còn lấy được về thì dự án trong ngành sao lại không làm được. Cùng với đó, PTSC cũng mong Chính phủ đẩy nhanh việc triển khai dự án lọc hóa dầu Long Sơn thì sẽ là điều rất may mắn cho người lao động...


    Đề cập như trên để thấy rằng, chặng đường phát triển của PVN là đầy chông gai, thử thách. Thực tế này đòi hỏi không chỉ là sự nỗ lực, quyết tâm của PVN mà cả sự chia sẻ, đồng hành, vào cuộc trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện mục tiêu phát triển ngành Dầu khí. Tin rằng, với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cộng với sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan, PVN sẽ có cơ sở để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

    Tập thể cán bộ lãnh đạo, trên 55 nghìn người lao động Dầu khí xin hứa với Đảng và nhân dân sẽ một lòng đoàn kết, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp tục giữ vững ý chí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và truyền thống của người lao động Dầu khí anh hùng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần ổn định, xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của đất nước!”. (Phó bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn)
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dồn sức đưa NMNĐ Thái Bình 2 về đích!
    16:18 | 17/10/2017

    Sức sống đã trở lại trên công trường NMNĐ Thái Bình 2, nhiều công nhân của nhà thầu Lilama, Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) lại bắt tay triển khai những công đoạn xây lắp cuối cùng của nhà máy.
    Thống nhất ý chí

    Thời gian vừa qua, sau một loạt các biến cố xảy ra liên quan đến Dự án NMNĐ Thái Bình 2, đã có nhiều người đặt vấn đề rằng, dự án coi như đã “chết lâm sàng”, lòng người phân tán... Nhưng thực tế các cán bộ Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 và các nhà thầu đang xây dựng trên công trường vẫn nỗ lực bám công trường từng ngày. Công tác an toàn, vệ sinh môi trường, bảo trì bảo dưỡng thiết bị xây lắp vẫn được tổ chức thường xuyên. Các hạng mục lắp đặt thiết bị chính và các thiết bị phụ trợ bên trong nhà máy vẫn được triển khai đều đặn.

    [​IMG]
    Mặc dù lượng công nhân xây dựng giảm mạnh sau khi dự án qua giai đoạn xây dựng các hạng mục chính nhưng luôn duy trì 200-300 công nhân mỗi ca. Niềm tin của công nhân vào ngày dự án về đích với chất lượng cao, đảm bảo an ninh, an toàn vẫn được gìn giữ và trân trọng. Có thể kể đến những hoạt động nổi bật trong thời gian qua như Tháng Thanh niên và Tháng Công nhân 2017, Ban QLDA đã phối hợp cùng Ban Điều hành Dự án - Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và các nhà thầu phụ triển khai kiểm tra công tác an toàn lao động - phòng cháy chữa cháy, tổng vệ sinh, sắp xếp, kiểm kê lại thiết bị, vật tư trên toàn công trường.

    Ở đây phải nói thêm rằng, công tác an toàn, vệ sinh công trường tại NMNĐ Thái Bình 2 đã thành nề nếp, được toàn thể CBCNV-LĐ thực hiện thường xuyên. Chính vì vậy, mặc dù những tháng qua, thời tiết khu vực huyện Thái Thụy (Thái Bình) luôn diễn biến bất thường. Những đợt mưa dông, bão lốc liên tiếp diễn ra, ảnh hưởng đến khu vực dự án. Nhưng nhờ ý thức cao, chủ động trong công tác phòng chống bão lũ, an toàn công trường NMNĐ Thái Bình 2 nên cả về con người lẫn thiết bị đều an toàn. Hơn thế nữa, công trường luôn được anh em thu dẹp gọn gàng, ngăn nắp, vận chuyển toàn bộ vật tư, rác thải trên công trường về đúng nơi quy định để xử lý. Điều này không chỉ giúp các nhà thầu bảo toàn thiết bị, vật tư mà còn là một nét đặc trưng của các đơn vị xây lắp chuyên nghiệp khi triển khai dự án.

    Đáp lại niềm tin của người lao động trên công trường NMNĐ Thái Bình 2, ngày 5-10-2017, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên (HĐTV) - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 6356. Nghị quyết đã thể hiện tinh thần thống nhất ý chí, đồng lòng quyết tâm của tập thể lãnh đạo PVN đối với việc triển khai Dự án NMNĐ Thái Bình 2 với mục tiêu đưa nhà máy vận hành trong thời gian sớm nhất.

    [​IMG]
    Công nhân lắp đặt thiết bị trong NMNĐ Thái Bình 2
    Trong quá trình xây dựng, nghị quyết đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, chỉ trong thời gian 2 ngày, toàn bộ nội dung của nghị quyết được toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc tham gia góp ý kiến xây dựng. Ngay sau đó, lãnh đạo PVN đã báo cáo Bộ Công Thương về chủ trương, quan điểm, đường hướng thực hiện nghị quyết.

    Nghị quyết liên tịch số 6356 thể hiện ý chí, đồng lòng quyết tâm triển khai Dự án NMNĐ Thái Bình 2 với mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành trong thời gian sớm nhất.
    Đến sáng 6-10, lãnh đạo PVN đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết liên tịch, công bố thành lập Ban Chỉ đạo đặc biệt Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Hội nghị được tổ chức ngay tại trụ sở Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 với sự tham dự, chủ trì của Thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn; Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Tiến Vinh; Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng. Cùng tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Tổng thầu EPC, các nhà thầu, các bộ phận chuyên môn của Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2, đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể của Tập đoàn. Với tính chất và quy mô như vậy, hội nghị được xem như “Hội nghị Diên hồng” để lãnh đạo PVN, các đơn vị, nhà thầu thi công trên công trường xây dựng NMNĐ Thái Bình 2, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm của người lao động Dầu khí đối với Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

    [​IMG]
    Ban Chỉ đạo đặc biệt Dự án NMNĐ Thái Bình 2, là ban chỉ đạo dự án đặc biệt đầu tiên và duy nhất trong lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí tính đến thời điểm này. Đặc biệt, vì chỉ trong vòng 3 ngày triển khai nhưng toàn bộ đường hướng, kế hoạch khung, nhân sự cao cấp nhất PVN đã được huy động, đó là Thành viên HĐTV Nguyễn Tiến Vinh là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng là Phó trưởng ban Chỉ đạo cùng 22 thành viên là lãnh đạo các tổ chức chính trị từ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đến các đơn vị chủ chốt trong Tập đoàn. Ban Chỉ đạo có quyền huy động nhân sự từ Công ty Mẹ - Tập đoàn đến các đơn vị thành viên để phục vụ cho dự án. Hơn thế nữa, Ban Chỉ đạo còn được giao “thượng phương bảo kiếm” khi có quyền đình chỉ chức vụ từ cấp Trưởng ban chuyên môn Tập đoàn đến cấp phó tổng giám đốc, trưởng, phó các phòng, ban của các đơn vị thành viên nếu không chấp hành lệnh điều động, không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đối với Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

    Tại buổi công bố nghị quyết liên tịch, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Thành viên Phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn kêu gọi toàn thể CBCNV-LĐ đang làm việc trực tiếp tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đoàn kết nhất trí triển khai dự án.

    Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh: “Tập đoàn đã thành lập một bộ máy lớn, bao gồm toàn bộ nguồn lực về nhân sự cao cấp của Tập đoàn, thể hiện quyết tâm với mục tiêu duy nhất đưa dự án về đích thành công. Đây là quyết tâm cao nhất của toàn bộ lãnh đạo Tập đoàn. Tôi đề nghị các đồng chí tin tưởng, bên cạnh những người lao động trực tiếp tại dự án, toàn bộ người lao động của Tập đoàn cũng đang đứng bên cạnh các đồng chí. Mọi nguồn lực từ tài chính, nhân sự… của Tập đoàn sẽ được huy động, hỗ trợ cho dự án”.

    Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cũng cam kết toàn thể Tập đoàn luôn sát cánh, hỗ trợ tối đa Ban QLDA, Tổng thầu PVC, các nhà thầu trên công trường để thực hiện dự án thành công.

    Tăng tốc guồng quay

    Những năm qua, trong bối cảnh giá dầu thế giới sụt giảm kéo dài, duy trì ở mức thấp, hoạt động của PVN phải đối diện với vô vàn khó khăn, thách thức. Mặt khác, một loạt các sự vụ liên quan đến trách nhiệm cá nhân, những dự án yếu kém mà Tập đoàn đang phải xử lý đã trở thành gánh nặng lên toàn bộ hệ thống lãnh đạo, các đơn vị trong Tập đoàn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, kiên trì của toàn thể CBCNV PVN, sự nỗ lực, trách nhiệm của những người lao động trên công trường NMNĐ Thái Bình 2, chỉ trong vòng vài ngày, trên tinh thần của nghị quyết, các phòng, ban chuyên môn Tập đoàn đến các đơn vị thành viên liên quan đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, đề ra phương án hành động thiết thực và cụ thể xoay quanh việc khắc phục những khó khăn, nỗ lực tìm giải pháp lấy lại tiến độ của Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

    [​IMG]
    Ban Chỉ đạo đặc biệt Dự án NMNĐ Thái Bình 2 làm việc với các nhà thầu
    Ngay tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Tập đoàn công bố nghị quyết liên tịch về việc triển khai Dự án NMNĐ Thái Bình 2 và khẳng định quyết tâm đưa dự án về đích thành công, đại diện Ban QLDA, Tổng thầu PVC và các nhà thầu đã báo cáo nhanh với lãnh đạo Tập đoàn tình hình triển khai dự án, những khó khăn, vướng mắc hiện tại về tài chính, nhân sự và các gói thầu trên công trường cũng như đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đại diện lãnh đạo các nhà thầu cũng khẳng định dù Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đang trong giai đoạn hết sức khó khăn nhưng chưa bao giờ các đơn vị, nhà thầu và người lao động thi công trên công trường nguôi quyết tâm “sống còn” với dự án.

    Đại diện Ban QLDA, Tổng thầu PVC và các nhà thầu cam kết với lãnh đạo Tập đoàn sẽ huy động tối đa nhân lực, vật lực để triển khai các hạng mục còn lại của dự án. Nỗ lực tăng ca, làm thêm giờ, kể cả làm ngày thứ Bảy, Chủ nhật để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, tồn tại của dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công để cùng với PVN đưa NMNĐ Thái Bình 2 vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

    Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nói là làm, không để nghị quyết trên giấy, ngày 10-10, Ban Chỉ đạo đặc biệt Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã có buổi làm việc đầu tiên với toàn bộ các nhà thầu trên công trường. Tại đây, Ban Chỉ đạo đã tiếp thu và ghi nhận chi tiết, cụ thể các vướng mắc của dự án. Từ những vấn đề có tính kỹ thuật như đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các khối lượng đã hoàn thành đến những quy định về phần cấp, phê duyệt, quyền chủ động của tổng thầu cần phải điều chỉnh theo hướng nhanh gọn, hiệu quả. Thay mặt Ban Chỉ đạo đặc biệt về Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Trưởng ban, Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Tiến Vinh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA, Tổng thầu PVC và các nhà thầu, trên cơ sở hỗ trợ của các đơn vị, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn để triển khai dự án, hoàn thành các nhiệm vụ được đặt ra.

    Thành viên Phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn: “Toàn bộ người lao động của Tập đoàn cũng đang đứng bên cạnh các đồng chí. Mọi nguồn lực từ tài chính, nhân sự… của Tập đoàn sẽ được huy động, hỗ trợ cho Dự án NMNĐ Thái Bình 2”.
    Đến ngày 11-10, Ban Chỉ đạo đặc biệt cũng có buổi làm việc riêng với PVC - Tổng thầu EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Tại đây, toàn thể Ban Chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Tổng giám đốc PVC đều thể hiện quyết tâm hoàn thành dự án theo đúng hợp đồng EPC đã ký với Tập đoàn. Quyết tâm này đã được thể hiện bằng văn bản là nghị quyết liên tịch của Đảng ủy - HĐQT và Tổng giám đốc PVC. Trong đó, khẳng định PVC sẽ huy động, ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện dự án. Lên phương án, đề xuất các vị trí nhân sự quan trọng để Ban Chỉ đạo đặc biệt huy động tại các đơn vị thành viên như Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)…

    Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đang khó khăn, chậm tiến độ, nhưng với những gì đã và đang diễn ra, với tinh thần, ý chí quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, người lao động dầu khí, các nhà thầu trên công trường, chúng ta có thể tin rằng, dự án sẽ vượt khó về đích trong thời gian sớm nhất như mục tiêu mà Nghị quyết liên tịch số 6356 đề ra.

Chia sẻ trang này