PVS - Tình yêu của em

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kepnatbi, 19/11/2014.

6827 người đang online, trong đó có 989 thành viên. 12:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4418 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. kepnatbi

    kepnatbi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    749
    Ơi, hãi hùng sáng sớm mở bảng điện lên thì ôi thôi... một màu đỏ thắm...
    Chúng tính vùi con đỏ xuống hầm tai vạ chăng... Hay chỉ đè gom hàng cho 1 cơn ĐẠI SÓNG

    Em đã tự tin vào hàng PVS giá 39.3 và hoàn toàn đúng đắn cho đến thời điểm này
  2. kepnatbi

    kepnatbi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    749
    Trung Quốc không thể “một mình một chợ”
    07:00 | 19/11/2014
    (PetroTimes) - Mặc dù dư luận kỳ vọng khá nhiều vào 3 hội nghị thượng đỉnh (APEC, ASEAN và G20) diễn ra trong tuần qua (từ 10 đến 16/11), nhưng kết quả không được như mong đợi. Bởi nhiều vấn đề quan trọng tuy đã được đề cập, nhưng khó thực hiện, tuy được thông qua, nhưng khó triển khai vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Và một trong những rào cản chính là quyền lợi cá nhân của từng quốc gia, của một số nước đã vượt qua “giới hạn đỏ”, nhất là trong tranh chấp lãnh thổ.

    Năng lượng Mới số 375

    Mối quan tâm đặc biệt tại Biển Đông

    Ngày 15/11, khi phát biểu tại Đại học Queensland ở thành phố Brisbane, Australia (bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của G20) Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, Washington ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc. Ông Barack Obama cho rằng, trong tương lai, Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng tại khu vực, nhưng Bắc Kinh sẽ thể hiện vai trò này như thế nào.

    Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo về nguy cơ xung đột nhãn tiền ở châu Á, khi Trung Quốc phô diễn sức mạnh cơ bắp vì đang có tranh chấp về chủ quyền với một số nước láng giềng. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, trật tự an ninh hiệu quả ở châu Á không dựa trên ảnh hưởng hay ép buộc, đe dọa của các nước lớn đối với nước nhỏ, mà trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau - Mỹ là cường quốc Thái Bình Dương và sẽ không khoan nhượng trước việc nước lớn bắt nạt nước nhỏ.
    Jean claude van damme thích bài này.
  3. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    Cứ chạm 39 múc MG ko cần hỏi. Xem bọn nó đạp nữa ko?=)):drm3
    kepnatbi thích bài này.
  4. kepnatbi

    kepnatbi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    749
    Việt Nam sẽ là “cường quốc” lọc dầu?
    TT - Bộ Công thương vừa chính thức đề nghị bổ sung dự án nhà máy lọc dầu Nhơn Hội (Bình Định) với số vốn 22 tỉ USD vào quy hoạch.

    Như vậy, cho đến thời điểm này VN đã có gần 10 dự án lọc hóa dầu với công suất khoảng 60 triệu tấn/năm.

    Nếu nhìn trên bản đồ VN, với những nét chấm nơi dự án nhà máy lọc dầu dự kiến sẽ đặt, có thể thấy VN sẽ trở thành “cường quốc” lọc dầu nếu các dự án đều trở thành sự thật.

    Cung sẽ vượt cầu 11 triệu tấn...
    Jean claude van damme thích bài này.
  5. Jean claude van damme

    Jean claude van damme Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    74.523
    Con hàng lởm nặng mông !
    Chính nó là nguyên nhân làm HNX tèo thảm !
    Tềnh iu cái l...què !
    kepnatbi thích bài này.
  6. kepnatbi

    kepnatbi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    749
    (tin tháng 9/14)
    PTSC thực hiện các dịch vụ logistics cho Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn
    Ông Lê Văn Ngà, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí tổng hợp (PTSC) Thanh Hóa - đơn vị quản lý khai thác cảng nước sâu Nghi Sơn cho biết, mới đây, PTSC Thanh Hóa đã đưa vào sử dụng nhà xưởng có diện tích mặt bằng khoảng 27 ha nhằm phục vụ việc tập kết, lưu giữ máy móc, thiết bị cơ khí cho Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
    --- Gộp bài viết, 19/11/2014, Bài cũ: 19/11/2014 ---
    Cụ nóng thế, bình tĩnh sẽ có ngày đu đọt như em thôi...
    Có gì phải xoắn
    Jean claude van damme thích bài này.
  7. tranding78

    tranding78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    9.737
    Bị lừa hết
    --- Gộp bài viết, 19/11/2014, Bài cũ: 19/11/2014 ---
    Chưa có tiền lệ chốt đầu cơ mà blue_chip giảm đúng là cơ hội trời cho tiếc là cả lãi lẫn gốc và MG của em có hạn ko có em đánh cho bọn nó ko còn đè được =)):drm3
    FilippoInzaghikepnatbi thích bài này.
  8. kepnatbi

    kepnatbi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    749
    (tin tháng 11/14)
    Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (mã PVS, sàn HNX) vừa cho biết, lợi nhuận quý III/2014 của Công ty chỉ đạt 301 tỷ đồng, giảm tới hơn 201 tỷ so với cùng kỳ năm 2013, tức giảm hơn 40%.
    Theo lý giải của PTSC, trong quý III/2014, một số tàu của Công ty thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ nên kết quả kinh doanh quý III/2014 bị giảm sút. Đồng thời, Công ty cũng phải phân bổ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh tương ứng vào chi phí sản xuất kinh doanh quý III/2014.

    Tổng doanh thu của PTSC trong 9 tháng 2014 đạt hơn 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với kết quả gần 19,3 nghìn tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2013.

    Mặc dù lợi nhuận quý III/2014 giảm so với cùng kỳ, nhưng tính toàn bộ 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận của PTSC vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo đó, 9 tháng đầu 2014, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,18 nghìn tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt hơn 1,09 nghìn tỷ đồng.
  9. tienn50

    tienn50 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    88
    Đoàn chuẩn . sáng nay dư bán gấp 2 lần dư mua còn bây giờ thì mua hơn bán .
    kepnatbi thích bài này.
  10. kepnatbi

    kepnatbi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Đã được thích:
    749
    Ngày 09/3/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 386/QĐ-TTg để phê duyệt chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2025 với các mục tiêu tổng quan về thăm dò, khai thác dầu khí, phát triển công nghiệp chế biến dầu khí, đồng thời quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư Nhà máy lọc dầu số 3 tại Long Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu). Thực hiện Quyết định này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và phía đối tác Venezuela đã lập Dự án tiền khả thi xây dựng dự án Nhà máy Lọc dầu số 3 tại Long Sơn với công suất dự kiến là 200 ngàn thùng dầu/ngày, tương đương 10 triệu tấn/năm, diện tích xây dựng khoảng 480ha với tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ USD.

    Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) với thế mạnh là nhà cung cấp, khai thác dịch vụ căn cứ cảng và dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu nên đã được PVN tín nhiệm lựa chọn làm cổ đông sáng lập của PIV Long Sơn bên cạnh PVN và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) để triển khai đầu tư dự án, với mức góp vốn của PTSC là 10%. Dự án này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành dầu khí Việt Nam nói chung và thu hút các dự án đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Khi dự án hoàn thành, sẽ tạo nên một khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ hiện đại khang trang với hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

Chia sẻ trang này