PVX Niềm vui cho những ai đã kiên nhẫn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RuaGo, 15/11/2017.

7313 người đang online, trong đó có 1107 thành viên. 16:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37519 lượt đọc và 252 bài trả lời
  1. RuaGo

    RuaGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    437
  2. RuaGo

    RuaGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    437
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.105
    Thứ Tư, 17/01/2018, 14:21:17
    Sớm đưa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động
    [​IMG]
    NDĐT - Sáng nay (17-1), tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cam kết đưa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

    Trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn sẽ nỗ lực đưa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động.

    [​IMG]

    Ông Trần Sỹ Thanh cam kết đưa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào hoạt động hiệu quả.

    Thay mặt Tập đoàn, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, phụ trách dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho biết: Đây là dự án trọng điểm của Tập đoàn nên sẽ cố gắng bảo đảm tiến độ thi công và vận hành. Trước mắt, sẽ điều động nhân lực từ các đơn vị thành viên tham gia thực hiện dự án.

    Về vấn đề xả thải xỉ than, nhà máy vận hành theo công nghệ thải xỉ ướt nên không có bụi ra môi trường. Điều này được chứng minh trong thực tế khi vận hành nhà máy tại Vũng Áng (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, giai đoạn chạy thử đốt dầu và than sẽ có khói, vì vậy nhà máy sẽ có thông báo cho tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy và chủ động thông tin đến nhân dân.

    Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cam kết đồng hành hỗ trợ nguồn vốn cho Tập đoàn để đẩy nhanh tiến độ dự án.

    Theo thiết kế, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng công suất 1.200 MW. Khi đi vào vận hành, cung cấp sản lượng điện 7,2 tỷ kwh/năm và nộp ngân sách địa phương khoảng một nghìn tỷ đồng.

    MAI TÚ
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.105
    Gửi: 19:48 Thứ tư, 17/01/2018
    Hàng tỷ USD chờ giải ngân, nhà đầu tư Việt vẫn đang bị treo một "cây đũa thần tạo tiền"

    (NDH) Giới đầu tư chứng khoán đặc biệt nhạy cảm với cụm từ “siết margin”. Dòng tiền trong giai đoạn thị trường hưng phấn đều sẽ được tận dụng tối đa. Vòng quay của tiền được đẩy lên tối đa khi nhà đầu tư “full margin”, tức là mua hết hạn mức mà CTCK cho phép.

    Nỗi lo margin
    Thứ sáu tuần trước (12/1), thanh khoản thị trường tăng vọt lên 12.500 tỷ, tin tức về một dự thảo giảm tỷ lệ margin đã manh nha xuất hiện trên thị trường. Hoạt động chốt lời được đẩy mạnh ngay buổi chiều thứ Sáu. Sang tuần, lực mua hừng hực từ khối nhà đầu tư cá nhân đã lấn át hoàn toàn nỗi lo về margin, Vn-Index tiếp tục tăng 13 điểm lên 1.063 điểm, hoàn thành chuỗi “bất bại” 6 phiên liên tiếp. Nếu nhìn rộng ra, VN-Index đã tăng một mạch từ 833 điểm vào đầu tháng 11, mức tăng 230 điểm chỉ trong 12 tuần.

    [​IMG]

    Khi truyền thông đăng tải thông tin về một dự thảo của UBCK về việc điều chỉnh lại tỷ lệ ký quỹ từ 50-50 về 60-40, lãnh đạo UBCK đã giải thích điều này là phù hợp với thông lệ quốc tế và hoàn cảnh thị trường hiện tại.

    Trước đây ở thời điểm thị trường giao dịch 3.000 tỷ/phiên, việc nới margin 50-50 sẽ kích thích tăng thanh khoản, nhưng khi giao dịch đã lên đến 10.000 tỷ/phiên như hiện tại, dưới góc độ của cơ quan quản lý cần có những bước đi thận trọng hơn. Rõ ràng nếu nói việc siết margin không ảnh hưởng gì đến thị trường có phần hơi khiên cưỡng. Với những nhà đầu tư đã bán cổ phiếu, sức mua trong lần kế tiếp sẽ không nhiều như cũ khi các CTCK chủ động cắt giảm margin về tỷ lệ an toàn.

    Phiên giao dịch 10.000 tỷ ngày hôm nay (17/1) xuất phát từ thông tin UBCK sẽ thanh tra margin tại một vài CTCK. Hoạt động này là bình thường và định kỳ để đảm bảo sự bền vững của dòng tiền trên thị trường, nhưng nó được thổi phồng khiến VN-Index đóng cửa giảm hơn 28 điểm, mức giảm mạnh nhất trong 2 năm qua (ngày 18/1/2016 Vn-Index giảm 3%).

    Nhưng việc giảm tỷ lệ margin có quá đáng sợ và dòng tiền giao dịch trên thị trường có bị co hẹp?

    Trao đổi với Thời báo Tài chính, Chủ tịch UBCK ông Trần Dũng cho rằng: “Theo số liệu giám sát của UBCKNN cho thấy, tổng dư nợ giao dịch ký quỹ do các CTCK tài trợ cho thị trường đến cuối năm 2017 đạt khoảng 38 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với thời điểm cùng kỳ năm 2016, chiếm khoảng 1% mức vốn hóa thị trường. Qua tham khảo một số TTCK trên thế giới, tỷ lệ dư nợ giao dịch ký quỹ/mức vốn hóa thị trường ở mức khoảng 2%. Như vậy, tỷ lệ của thị trường Việt Nam vẫn trong ngưỡng an toàn theo thông lệ thế giới.

    Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngoài nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ từ các CTCK, còn có nguồn vốn khác từ ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác. Do vậy, trên thực tế mức tài trợ cho giao dịch chứng khoán lớn hơn mức 1% vốn hóa thị trường.

    Ngoài ra, dư nợ ký quỹ cũng ở mức tương đối so với tổng vốn chủ sở hữu của các CTCK. Việc tiếp tục tăng có thể có những ảnh hưởng đến mức độ an toàn của hệ thống các CTCK. Và đây mới là lý do chính yếu cần điều chỉnh để hướng tới tính an toàn, bền vững cho CTCK nói riêng và thị trường nói chung.

    Quy định này chỉ ảnh hưởng đến khoản vay mới phát sinh sau ngày có hiệu lực mà không ảnh hưởng đến các khoản vay đã giải ngân trước đó.”

    Số liệu của UBCK cho rằng margin trên trường vẫn ở ngưỡng cho phép. Nhưng con số 38.000 tỷ chỉ ở thời điểm, thực tế số 38.000 tỷ này được xoay vòng T+3, T+5, T+10... và nhân lên rất nhiều lần.
    “Cây đũa thần tạo tiền” vẫn đang bị treo

    Trao đổi với một lãnh đạo ngành chứng khoán, vị này cho rằng margin là một công cụ điều tiết của cơ quan quản lý thị trường và rõ ràng ở thời điểm hiện tại cấp quản lý mong muốn một sự bền vững dài hạn thay vì thành tích của điểm số Vn-Index.

    Nếu so sánh thời điểm cách đây 11 năm, giai đoạn 2007 Vn-Index chạm mốc 1.000 điểm, rõ ràng thị trường hiện tại đã bền vững hơn rất nhiều. Chủ tịch UBCK cũng cho rằng các giới hạn cho vay hiện nay vẫn trong hạn mức quy định và theo khẩu vị rủi ro của từng CTCK, giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay tính theo giá thị trường vẫn cao, trung bình từ 2,5 đến 3 lần dư nợ cho vay.

    Vị lãnh đạo này cũng cho rằng thị trường hiện tại chưa tăng nóng. Việc siết margin ở một mức độ nào đó là cần thiết. Nhưng nếu không phụ thuộc margin, còn công cụ nào giúp nhà đầu tư đẩy nhanh quá trình tạo tiền không? Thực tế là chúng ta đang bỏ quên một “cây gậy tạo tiền” đó chính là giao dịch trong ngày.

    Tháng 1/2016, Thông tư 203 được Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ 1/7/2016 trong đó điều 7 của Thông tư cho phép nhà đầu tư được mua bán chứng khoán chờ về. Thông tư 203 cũng quy định rõ việc giao dịch chứng khoán trong ngày (giao dịch mua và bán cùng một loại chứng khoán với cùng một khối tượng giao dịch, thực hiện trên cùng một tài khoản và trong cùng một ngày).

    Luật đã có từ cách đây 2 năm nhưng đến giờ vẫn chưa thể thực thi. Hiện nay mặc dù chúng ta đang nói rằng đã giảm thời gian thanh toán xuống T+2 nhưng thực chất đến 3h chiều ngày T+2 cổ phiếu mới về đến tài khoản nhà đầu tư, và do đó sáng ngày T+3 nhà đầu tư mới được bán cổ phiếu. Điều này tương tự với tiền chứng khoán bán chứng khoán. Theo lời lãnh đạo ngành, điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của nhà đầu tư. Nếu được “thả” giao dịch T+0, vòng quay tiền sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều và nhà đầu tư có thể tự bảo vệ mình khi có diễn biến mới, không cần phải chờ đến T+3.

    Hàng tỷ USD nằm chờ giải ngân

    Ở một diễn biến khác, dòng vốn chờ giải ngân hiện tại là tương đối lớn. Quỹ Hàn Quốc KITMC, chỉ trong 2 tháng kể từ ngày 20/11 đến 17/1 tổng tài sản đã tăng vọt từ gần 400 triệu USD lên 905 triệu USD (tăng liên tục không ngừng). Không kể đến danh mục thị trường của KITMC tăng mạnh cùng với đà tăng của VN-Index, dòng vốn rẻ từ Hàn Quốc đã đổ vào Việt Nam thông qua quỹ này chờ giải ngân.

    Trong nước, các quỹ nội địa cũng liên tục nhận được nguồn tiền ủy thác mới từ các nhà đầu tư cá nhân.

    Bên cạnh đó, trong năm qua, ngoài top 10 các CTCK lớn đa phần là các CTCK nội thì đã có một làn sóng “thay da đổi thịt” tại các CTCK nhỏ và vừa, khi các đại gia Hàn Quốc và Trung Quốc đã mua lại các CTCK như Tập đoàn tài chính KB Hàn Quốc thông qua thương vụ M&A giúp Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc nắm giữ 99,4% cổ phần của chứng khoán Maritime (MSI) sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng; chứng khoán Maybank KimEng 100% vốn Malaysia, chứng khoán Hòa Trung Việt Nam do nhà đầu tư Trung Quốc mua lại và đổi tên từ chứng khoán Tầm Nhìn…nhiều người cho rằng dòng vốn giá rẻ từ Hàn Quốc, Trung Quốc bằng cách này hay cách khác đã chảy vào Việt Nam qua các CTCK vốn ngoại trên.

    Đây là thời điểm đầu năm và các quỹ đầu tư phải săn tìm các cổ phiếu mới để giải ngân. Năm ngoái không có nhiều quỹ bắt kịp đà tăng của Index và năm nay sẽ là cơ hội để họ “phục thù”. Sức mua của các đợt IPO thời gian gần đây đã minh chứng cho dòng tiền trở lại TTCK. Phiên đấu giá cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa kết thúc với mức giá bình quân 23.000 đồng/cp, cao hơn giá khởi điểm 57% trong đó lượng đặt mua gấp 2,7 lượng chào bán. Hơn 400 triệu cổ phiếu "mua trượt" Bình Sơn sẽ quay sang đi tìm các cổ phiếu khác để giải ngân.

    Trong khi các nhà đầu tư trong nước bán ra, khối ngoại đã mua ròng 16 phiên liên tiếp với giá trị mua ròng bình quân trên 400 tỷ/phiên.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.105
    Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam đạt 6,8% năm 2018
    DĐDN17/01/2018 16:18 GMT+7

    Ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2018 đạt mức 6,8%, với động lực chính là hoạt động sản xuất đang duy trì mạnh mẽ.

    Dự báo này được đưa ra tại sự kiện thuyết trình kinh tế toàn cầu thường niên của Standard Chartered tổ chức ngày 17/1 tại TP HCM, thu hút các đại diện cấp cao đến từ hơn 100 khách hàng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài của Ngân hàng.

    [​IMG]

    Đại diện Standard Chartered tại sự kiện thuyết trình kinh tế toàn cầu thường niên tổ chức ngày 17/1 tại TP HCM

    Có thể bạn quan tâm

    [​IMG]

    Tăng trưởng GDP 2017 đạt 6,81%, vượt mục tiêu đề ra

    14:52, 27/12/2017

    Tăng trưởng GDP năm 2018 có thể đạt 6,5 - 6,8%

    09:31, 27/12/2017

    TS Nguyễn Đình Cung: Mong muốn và kỳ vọng GDP 2018 phải đạt 7,5 - 8% hay 8,5%

    17:00, 31/12/2017

    “Hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam đều được cải thiện trong năm 2017, qua đó giúp giảm thiểu nguy cơ bất ổn của thị trường, gia tăng tính cạnh tranh trong xuất khẩu của Việt Nam so với các nền kinh tế ASEAN khác, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xây dựng lòng tin của công chúng đối với năng lực quản lý và các chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2018.” Ông Nirukt Sapru - Tổng Giám đốc Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á, Ngân hàng Standard Chartered, chia sẻ.

    “Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,8% trong năm 2017, mức cao nhất trong 9 năm trở lại đây, đúng theo dự báo của chúng tôi và cao hơn mức kỳ vọng chung. Chúng tôi lạc quan về tăng trưởng của Việt Nam trong trung hạn nhờ hoạt động sản xuất diễn ra mạnh mẽ khi dòng vốn FDI chảy vào lĩnh vực sản xuất hàng điện tử tiếp tục duy trì ở mức cao.” Ông Chidu Narayanan - Chuyên gia kinh tế khu vực châu Á, Ngân hàng Standard Chartered, chia sẻ.

    Theo báo cáo kinh tế vĩ mô mới nhất về Việt Nam của Standard Chartered, lĩnh vực sản xuất được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2018, với sự hỗ trợ của dòng vốn FDI và nhu cầu lớn đối với mặt hàng điện tử trên toàn cầu. Xuất khẩu hàng điện tử sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngắn hạn, qua đó tạo ra thặng dư thương mại và hỗ trợ tăng trưởng chung. Ngân hàng dự báo dòng vốn FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam trong năm nay, đạt gần 15 tỷ USD, và vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là sản xuất hàng điện tử, sẽ duy trì ở mức cao trong trung hạn.

    Một số điểm nổi bật về Việt Nam năm 2018 theo Nhóm Nghiên cứu Toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered

    - Tăng trưởng GDP đạt 6,8%.
    - Thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục duy trì mạnh mẽ, dù thấp hơn năm 2017, đạt gần 15 tỷ USD.
    - Xuất khẩu sẽ tăng mạnh đạt gần 20%, trong đó dẫn đầu là xuất khẩu hàng điện từ.
    - Lạm phát sẽ gia tăng, đạt trung bình 4%.
    - Lãi suất chính sách (policy rates) ổn định, và đồng VND tăng giá nhẹ. Dự báo tỷ giá USD – VND ở mức 22.650 vào Quý 2 và 22.600 vào cuối năm 2018.

    “Việt Nam đã có được nhiều lợi ích từ việc tham gia vào các hiệp định thương mại khu vực, dân số trẻ và được giáo dục tốt, lực lượng lao động ngày càng dồi dào, chi phí thấp, và sự gần gũi về mặt địa lý với Trung Quốc. Những yếu tố này sẽ tiếp tục giúp Việt Nam thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI trong trung hạn.” Ông Chidu Narayanan - Chuyên gia kinh tế khu vực châu Á, Ngân hàng Standard Chartered, chia sẻ.

    Báo cáo cũng dự đoán mức tăng trưởng ổn định ở lĩnh vực dịch vụ sẽ hỗ trợ tăng trưởng chung của nền kinh tế, trong đó đi đầu là hoạt động thương mại diễn ra mạnh mẽ ở trong nước. Lĩnh vực dịch vụ, vốn đóng góp gần 40% cho nền kinh tế, tăng trưởng 7,45% trong năm 2017, mức cao nhất kể từ thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Lĩnh vực xây dựng cũng sẽ tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng đạt gần 10% trong năm 2018, sau khi chậm lại trong cả năm 2017.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.105
    Thứ Tư, 17/1/2018 11:17
    PVC thanh lý 3 ôtô được 1 tỷ đồng
    [​IMG]
    Tổng công ty Xây lắp Dầu khí khẳng định thủ tục thanh lý 3 xe Ford Everest, Hyundai SantaFe, Honda Civic đã hết khấu hao "đúng quy định"

    Mới đây, Hội đồng thanh lý tài sản của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) thông báo tổ chức thanh lý tài sản là 3 ôtô, gồm 1 xe Ford Everest 7 chỗ đăng ký năm 2008 với giá khởi điểm 284,6 triệu đồng; xe Hyundai Santafe 7 chỗ đăng ký năm 2009 giá khởi điểm 410 triệu đồng và xe Honda Civic 5 chỗ đăng ký năm 2008 với giá khởi điểm 350 triệu đồng.
    Các mức giá này đều đã bao gồm VAT. Theo tính toán, khoản tiền thu về nếu doanh nghiệp bán thành công các tài sản trên khoảng trên một tỷ đồng.

    Giải thích việc rao bán tài sản, PVC cho rằng, 3 chiếc xe này là những phương tiện đã hết khấu hao và tổng công ty không còn nhu cầu sử dụng nên thanh lý theo hình thức chào giá cạnh tranh. "Các thủ tục bán thanh lý tài sản đang được công ty tiến hành theo đúng quy định pháp luật", PVC khẳng định.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.105
    Phải đợi đến Gần hết năm 2017 tổng công ty PVX mới tổ chức họp đại hội cổ đông, và đã thông qua hợp đồng bổ sung dự án Thái Bình 2 là 10.000tỷ, quan trọng nhất đại hội đã thông qua lãi ròng cả năm 2017 là 55tỷ.

    PVC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên khi gần kết thúc năm
    [​IMG]
    (ĐTCK) Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 15/12 tới, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể, PVC trình kế hoạch năm 2017 với doanh thu 7.000 tỷ đồng và lãi ròng công ty mẹ 55 tỷ đồng.

    9 tháng đầu năm 2017, doanh thu hợp nhất của PVC đạt 2.502 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm hơn 32,3 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ Công ty lãi gần 269 tỷ đồng). Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng có thể chính là kết quả dự kiến Tổng công ty đạt được, bởi thời điểm tổ chức Đại hội sát với thời điểm kết thúc năm tài chính và lợi nhuận của PVX sẽ dồn vào quý IV.

    Bên cạnh đó, PVC cũng trình cổ đông kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016 - 2020, điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến 2035. Đại hội cũng sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 - 2020.
  8. RuaGo

    RuaGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    437
    Thế thì còn chờ gì mà không giải ngân trước tây? Khi nào tây vào mình cho nó đổ bô kekekeke
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.105
    Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh làm việc tại dự án NMNĐ Thái Bình 2
    Ngày 17/1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Kinh tế TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ dự án NMNĐ Thái Bình 2, chúc tết cán bộ, công nhân viên trên công trường.
    Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch UBND Thái Bình; đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Thái Bình.

    Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Tiến Vinh, Thành viên HĐTV PVN; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc PVN; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc PVN, Trưởng ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 Nguyễn Thành Hưởng, lãnh đạo Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC) - Tổng thầu dự án, lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), lãnh đạo Văn phòng, các ban chuyên môn Tập đoàn.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh tặng quà tết động viên tinh thần cán bộ công nhân viên đang làm việc tại dự án NMNĐ Thái Bình 2
    Dự án NMNĐ Thái Bình 2 được xây dựng tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bao gồm 2 tổ máy, công suất 1200MW (2 x 600MW). Nhà máy sử dụng công nghệ lò hơi than phun trực tiếp, tuần hoàn tự nhiên; sử dụng than cám 5. Khi vận hành sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 6,7 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đến nay, tiến độ tổng thể đạt 81,29%, trong đó: Thiết kế đạt 99,51%; ký các Hợp đồng mua sắm, chế tạo, vận chuyển đạt 93,23%; thi công đạt 74,24%.

    Trong năm 2018, Dự án cần đạt được các mốc chính gồm: Nhận điện ngược, nhận nước thô, hoàn thành hệ thống khí nén, cấp dầu, tiến hành chạy thử, đốt dầu và đốt than tổ máy 1. Để đạt được các mốc tiến độ quan trọng đó đòi hỏi cán bộ, công nhân viên Tổng thầu, các nhà thầu tham gia dự án phải vượt qua nhiều thách thức, như: Cải thiện tình hình tài chính của Tổng thầu PVC, bù đắp thiếu hụt dòng tiền cho dự án; điều chỉnh các vấn đề về vật tư, mua sắm, nhanh chóng lựa chọn nhà thầu phụ do biến động giá, đặc biệt một số gói thầu có giá thấp hơn giá trị thực tế; giải quyết vấn đề các đơn vị thi công từ chối nhận công việc phần còn lại, không có nhà thầu để thay thế.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên phát biểu động viên cán bộ công nhân viên đang tham gia xây dựng NMNĐ Thái Bình 2
    Đặc biệt, các vụ việc pháp lý liên quan đến nhiều cán bộ PVC, Tập đoàn, Ban QLDA đã ảnh hưởng lớn đến hiệu suất công việc của cán bộ, công nhân viên liên quan; rất nhiều cán bộ đã và đang xin chấm dứt hợp đồng lao động. Mặt khác, các tổ chức cho vay đang tạm dừng giải ngân; các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong nước đang quan ngại về tình hình của dự án và tình trạng tài chính của PVC nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thu xếp được phần vốn vay nội tệ trong nước.

    Đồng chí Nguyễn Hồng Diên và đồng chí Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp động viên các cán bộ, công nhân viên, các nhà thầu đang có mặt trên công trường giữ vững lòng tin, nỗ lực phấn đấu triển khai hoàn thành, rút ngắn tiến độ các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị của NMNĐ Thái Bình 2. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên và đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng thay mặt UBND tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng quà Tết sớm cho cán bộ, công nhân viên trên công trường. Đây là những phần quà đặc biệt có ý nghĩa, sốc lại tinh thần của cán bộ, công nhân viên đang tham gia xây dựng NMNĐ Thái Bình 2.

    [​IMG]
    Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu động viên cán bộ công nhân viên các nhà thầu đang công tác tại dự án NMNĐ Thái Bình 2
    Ngay sau khi chúc tết cán bộ, công nhân viên trên công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đã tham dự buổi giao ban công trường tại Ban QLDA.

    Báo cáo với đoàn công tác, Trưởng Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 Nguyễn Thành Hưởng nhấn mạnh: Các khó khăn đang xảy ra tại dự án sẽ dẫn đến nguy cơ dự án tiếp tục trượt tiến độ, đồng thời có thể phát sinh nhiều chi phí như lãi vay, phí quản lý, tư vấn PMC, bảo hiểm CAR, nhân công, ca máy, giá vật tư, nguyên, nhiên liệu... Mặt khác, càng kéo dài thời gian thì việc nhà cung cấp thiết bị từ chối hỗ trợ, điều động nhân lực bảo hành, bảo trì cho thiết bị sẽ tăng rủi ro cho Tổng thầu PVC và chủ đầu tư trong quá trình chạy thử, vận hành.

    [​IMG]
    Đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Bình và PVN kiểm tra tiến độ dự án NMNĐ Thái Bình 2.
    Thay mặt các nhà thầu đang tham gia xây dựng dự án, Tổng giám đốc PVC Nguyễn Đình Thế khẳng định, ngay sau khi có sự tham gia tích cực của Ban điều hành đặc biệt của Tập đoàn tại dự án, tình hình có nhiều chuyển biến rõ rệt. PVC đã quyết tâm và nỗ lực rất lớn, huy động mọi nguồn lực để triển khai dự án. Nhưng thiếu nguồn tài chính khi dự án kéo dài khiến các nhà thầu đều cạn kiệt vốn, hết khả năng vay ngân hàng. Mặt khác cũng do thiếu tài chính nên một số hồ sơ, thiết bị vẫn bị các đối tác giữ lại, chưa thể đưa về nhà máy đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công trong giai đoạn gấp rút là tiền chạy thử nhà máy.

    [​IMG]
    Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh kết luận giao ban dự án NMNĐ Thái Bình 2.
    Sau khi kiểm tra, đánh giá tiến độ các công trình trên công trường dự án NMNĐ Thái Bình 2, đồng thời lắng nghe các kiến nghị của Ban QLDA, Tổng thầu PVC và các ban chuyên môn Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đã tuyên dương, đánh giá cao tập thể cán bộ công nhân viên đang tham gia xây dựng NMNĐ Thái Bình 2.

    Đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: "Hiện nay, Tập đoàn đã tái cấu trúc toàn bộ Ban QLDA, Tổng thầu PVC. Toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Tập đoàn tập trung tại Thái Bình với một nhiệm vụ duy nhất là hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2. Lãnh đạo Tập đoàn khẳng định sẽ đứng cạnh, đứng cùng các đồng chí để làm sao đưa NMNĐ Thái Bình 2 về đích đúng theo kế hoạch. Khó khăn ở đâu, tháo gỡ đến đấy.

    Những người đang xây dựng dự án thực sự là những chiến sĩ tâm huyết, dũng cảm. Các đồng chí đang hy sinh vì danh dự, vì uy tín của Tập đoàn. Tôi dám khẳng định là tại dự án không ai dám làm sai, chúng ta phải xây dựng niềm tin lẫn nhau, bảo vệ nhau, ủng hộ nhau trên một nền tảng tin tưởng. Tôi đặt hoàn toàn niềm tin vào Ban QLDA, Tổng thầu PVC. Nếu các đồng chí đề xuất vấn đề nào khả thi, trong thẩm quyền của HĐTV là chúng tôi quyết ngay. Đây là cái nôi của ngành dầu khí, tại đây chúng ta phải giữ bằng được uy tín của cả ngành dầu khí.

    Ngày hôm nay chúng ta phải chung một quan niệm là xây dựng lại lòng tin, niềm tin lẫn nhau và mong rằng các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng nhìn nhận điều đó, tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, để hợp tác chia sẻ lúc khó khăn này, cùng nhau vượt qua, hoàn thành dự án".


    Theo petrotimes.vn
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.105
    Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh kết luận giao ban dự án NMNĐ Thái Bình 2.

    Sau khi kiểm tra, đánh giá tiến độ các công trình trên công trường dự án NMNĐ Thái Bình 2, đồng thời lắng nghe các kiến nghị của Ban QLDA, Tổng thầu PVC và các ban chuyên môn Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đã tuyên dương, đánh giá cao tập thể cán bộ công nhân viên đang tham gia xây dựng NMNĐ Thái Bình 2.

    Đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: "Hiện nay, Tập đoàn đã tái cấu trúc toàn bộ Ban QLDA, Tổng thầu PVC. Toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Tập đoàn tập trung tại Thái Bình với một nhiệm vụ duy nhất là hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2. Lãnh đạo Tập đoàn khẳng định sẽ đứng cạnh, đứng cùng các đồng chí để làm sao đưa NMNĐ Thái Bình 2 về đích đúng theo kế hoạch. Khó khăn ở đâu, tháo gỡ đến đấy.

    Những người đang xây dựng dự án thực sự là những chiến sĩ tâm huyết, dũng cảm. Các đồng chí đang hy sinh vì danh dự, vì uy tín của Tập đoàn. Tôi dám khẳng định là tại dự án không ai dám làm sai, chúng ta phải xây dựng niềm tin lẫn nhau, bảo vệ nhau, ủng hộ nhau trên một nền tảng tin tưởng. Tôi đặt hoàn toàn niềm tin vào Ban QLDA, Tổng thầu PVC. Nếu các đồng chí đề xuất vấn đề nào khả thi, trong thẩm quyền của HĐTV là chúng tôi quyết ngay. Đây là cái nôi của ngành dầu khí, tại đây chúng ta phải giữ bằng được uy tín của cả ngành dầu khí.

    Ngày hôm nay chúng ta phải chung một quan niệm là xây dựng lại lòng tin, niềm tin lẫn nhau và mong rằng các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng nhìn nhận điều đó, tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, để hợp tác chia sẻ lúc khó khăn này, cùng nhau vượt qua, hoàn thành dự án".

Chia sẻ trang này