Quá lắm rồi đấy- Đừng làm quá.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuchuoi_ngonthiet, 05/12/2021.

2409 người đang online, trong đó có 101 thành viên. 02:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21233 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    54.682
    Chuối em cơ vài lời chia sẻ cùng Quý NĐT như sau:
    - Khẳng định 1 VNI trong xu thế uptrend và sẽ còn hướng tới đỉnh cao mới, nên việc điều chỉnh ngắn hạn là bình thường, vẫn chia sẻ mốc 1500 gần làm rất xa mà, phải bò bò chậm chắc mới vượt chắc được.
    - TTCK vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay, thanh khoản tốt, là kênh thu hút dòng tiền lớn tiếp tục đổ vào, số lượng NĐT mới tham gia TT sẽ tiếp tục tăng, chính sách lãi suất thấp sẽ khiến tiền nhàn từ NĐT cá nhân, tổ chức còn đổ mạnh vào tt, thay vì vác tiền gửi ngân hàng.
    - Quyết tâm nâng hạng thị trường ck, đây là điểm khác biệt TTCK VN, sẽ tăng trưởng, phát triển bền vững, hơn nữa ttck mang lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhé.
    ===>>> Trước sự phát triển của TTCK VN, chúng ta sẽ được chứng khiến nhiều mã cổ phiếu tham gia CLB 1xx, 2xx,
    ===>>> VNI sẽ trở lại 1535 trong quý 1/2022 và 2022 hướng 1800.
    ==============================================
    Hiện tại thì sao? TT còn cơ hội ngắn hạn không? NĐT nên hành xử thế nào? Lý do chính khiến lực bán mạnh trong phiên mấy phiên qua là gì?
    Vuotquagioihan, Tra Ly, A_Tun18 người khác thích bài này.
    Gatiniducthohm đã loan bài này
  2. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    54.682
    - Bên ngoài thì hù dọa bằng biến thể mới Omicron, hù dọa tăng lãi suất của FED, media đã thổi phồng làm quá, và cả 2 lý do này tuần trước Chuối đã chia sẻ chẳng có gì đáng sợ, chỉ là cái cớ đạp. Kết quả giờ thì mọi người thấy rồi đó, như không có gì xảy ra. TTCK Mỹ, thế giới đã xanh trở lại.
    - TTCK Mỹ DJ đã 4 lần chạm 34k lại bật lên rồi nhé, và Chuối vẫn tin là DJ sẽ hướng tới 38000 nhé. Sẽ sớm vượt lại 36000, có thể vượt lại ngay trong tháng 12.
    Ấy vậy mà trong nước, cứ làm toáng lên, muốn làm gì đây, định thịt NĐT à.

    A_Tun, Mhoang79, nxtin19814 người khác thích bài này.
  3. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    42.639
    Cứ để xem chúng nó đạp được tới đâu và bên nào là bên mất hàng
  4. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    6.039
    Thứ 2 mà cắm sấp mẹt thì lại đi tìm lý do khác
    Phuctoancuchuoi_ngonthiet thích bài này.
  5. GbLuck

    GbLuck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Đã được thích:
    3.392
    Em vừa về quê chăn vịt thì ...
    Phuctoancuchuoi_ngonthiet thích bài này.
  6. herolove

    herolove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    4.507
    Rớt 1380 rồi lên
    cuchuoi_ngonthiet thích bài này.
  7. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    54.682
    Chuối đã chia sẻ lý do chính khiến TTCK VN đoạn này bị tác động, tăng mạnh rồi lại kìm đà tăng và hù NĐT say sóng, hoảng loạn ngắn hạn.
    - Thu margin: các cty chứng khoán cũng muốn bơm kích thích NĐT giao dịch nhiều để thu phí lắm chứ, nhưng kết thúc năm tài chính đến đít, buộc phải thu margin để đảm bảo tỷ lệ cho vay theo quy định, xử lý các khoản vay đúng kỳ hạn. Phải có những phiên kích mạnh cho bà con bán hoặc đạp mạnh cho hoảng sợ chạy lực bán ra mới đủ lớn, sợ call mới bán mạnh, mới thu tiền margin về nhanh.
    - Để bổ sung nguồn cấp margin, các cty ck buộc phải chốt bán các khoản tự doanh để có thêm nguồn tiền. Đây chính là lý do tại các cty chứng khoán bán ròng mạnh những phiên gần đây.
    - Tiền margin đã cấp nằm kẹp nhiều ở tk lớn, chủ yếu nhằm kẹp nhom VN30, nên có rung phải rung VN30. Chính điều này đoạn trước Chuối nói kẹp đâu kích đó để giải phóng tiền kẹp, kích rồi tới độ không bán thì để tổ chức, tự doanh chốt thoát.
    - Tổ chức, tự doanh kẹp nắm hàng nhóm VN30 nhiều: Một số tổ chức có áp lực bán chốt, làm sạch BCTC năm, nên áp lực bán những phiên này là tất yếu. Điều này Chuối đã chia sẻ.

    ====>>> Hàng VN30, chủ yếu nhóm ngân hàng, sau mấy phiên đạp vậy giờ chuyển phân kỳ rồi, vào thế chỉnh rồi. Chỉnh tiếp thì hoạt động bán nhóm này sẽ dừng.
    ====>>> Tổ chức mua nắm năm, 2 năm rồi thì họ đã chốt dần, giờ có giá tốt mới chốt tiếp, chứ giá giảm thì hoạt động chốt sẽ dừng, để tránh thiệt hại.
    =======>>> Vậy nên, sau phiên VNI bị bám quá mạnh thủng 1460, và chạm về 1444.x Đây sẽ là mốc hỗ trợ ngắn hạn tốt cho VNI. Thứ 2 tuần tới NĐT vào trận với tâm thế lo lắng sợ hãi, hù VNI chỉnh tiếp về 1430, sâu hơn là 1410. Nhưng Chuối chia sẻ TT không đến mức vậy đâu.

    Gatini, vvaa83, Phuctoan2 người khác thích bài này.
  8. suti2017

    suti2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2020
    Đã được thích:
    2.206
    Làm 1 lít lại lên
    cuchuoi_ngonthiet thích bài này.
  9. herolove

    herolove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    4.507
    Dòng thép… Đã giảm và xây đáy đâu đây
    Dòng bank… Đi ngang và giảm về đáy đâu đây
    Dòng dầu… Đang giảm chưa tới đáy
    Dòng chứng… sẽ sập mạnh
    Dòng cây thông Noel… đang sập mạnh
    Dòng bds, dòng đầu cơ … đang giảm dần sập
    Vì vậy cẩn thận, chỉ tìm hàng đi ngược, có câu chuyện, chưa tăng (hst flc, fit, ita)
    Khi tứ trụ (vic, vcb, msn, gas) đỏ thì Thị trường toang,toang, toang
    cuchuoi_ngonthiet thích bài này.
    herolove đã loan bài này
  10. Trendstocks

    Trendstocks Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2021
    Đã được thích:
    1.345
    HVH ELC
    cuchuoi_ngonthiet thích bài này.
    tomavenoTrendstocks đã loan bài này

Chia sẻ trang này