Quy định mọi nữ công dân đều phải đi nghĩa vụ bắt buộc như nam giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 28/08/2016.

6417 người đang online, trong đó có 916 thành viên. 16:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1756 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Đấy là ở Na uy thôi. Nhưng Bác có câu: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", mà ko biết kỹ năng đánh đấm thế nào thì đánh làm sao nhỉ? Bác đi trước Na uy cả thế kỷ khi có cả đội quân tóc dài tinh nhuệ bách chiến bách thắng. Cuối tuần tản mạn chút.

    Na Uy đã trở thành nước đầu tiên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ban hành quy định mọi nữ công dân đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự tương tự nam giới.

    [​IMG]
    Chính phủ Na Uy hy vọng rằng quy định mới sẽ góp phần tăng cường bình đẳng giới tại nước này.

    [​IMG]
    Trong tháng 9 này, hàng trăm thiếu nữ Na Uy sẽ trải qua các cuộc kiểm tra thể lực và tinh thần.

    [​IMG]
    Sau đó, họ sẽ tham gia huấn luyện và tại ngũ tại các doanh trại cùng nam giới.

    [​IMG]
    Những nữ binh sĩ đầu tiên đang tại ngũ ở căn cứ quân sự Setermoen, miền bắc Na Uy.

    [​IMG]
    Quy định mới được các quan chức quân sự Na Uy hưởng ứng bởi họ có thêm nhiều lựa chọn hơn.

    [​IMG]
    Trung tá Pal Berglund tại căn cứ quân sự Setermoen bộc bạch: "Tôi có thêm nhiều lựa chọn cho việc tuyển dụng". Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy – Tướng Haakon Bruun-Hanssen - nhấn mạnh: "Hiện nay chúng tôi đã có gấp đôi ứng cử viên để tuyển chọn".

    [​IMG]
    Bên cạnh bộ quân trang, các nữ binh sĩ vẫn mang theo cả túi xách nữ tính.

    [​IMG]
    Các binh sĩ nữ sử dụng thành thạo vũ khí.

    [​IMG]
    Phần lớn những binh sĩ nữ Na Uy đầu tiên tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc đều sinh năm 1997.

    [​IMG]
    http://soha.vn/ngan-ngo-voi-ve-kha-ai-cua-nu-binh-si-na-uy-2016082711351675.htm
    TuBeo1981 thích bài này.
  2. NDS1967

    NDS1967 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Đã được thích:
    4.518
    Ở VN báo chí luôn nói bình đẳng nam nữ. Thế mà cái nghĩa vị quân sự không cho bình đẳng nốt cho đủ, cho giống Na Uy
    chungkhoanhanghieu thích bài này.
  3. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    1.608
    SD3
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cũng chả phải ngẫu nhiên mà Việt nam vô địch Olympic về môn bắn súng lúc này, động lực cho thanh niên hào hứng quan tâm đến hoạt động quân sự hơn. Nam hay nữ thì có khác gì nhau đâu.
    Last edited: 28/08/2016
  5. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.079
    Có nữ làm lính thì các anh chiến đấu sẽ rất hăng, tăng khả năng chiến đấu lên gấp đôi.
  6. convitvang

    convitvang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Đã được thích:
    220
    Chào đón chi @chungkhoanhanghieu trở lại!

    Bước tiếp theo với phong cách quen thuộc của chị là:

    1> Chờ số lượng reply và follow threads nhiều nhiều tí,câu vài con cá văn hóa ti,như tôi chẳng hạn!
    2> Bắt đầu bài ca rủi ro,kiểu bài này thì chắc là rủi ro an ninh toàn cầu,những tiềm ẩn và chuẩn bị cho cuộc xung đột vũ trang trên tầm thế giới được bắt đầu từ khối NATO, blah blah kiểu kiểu vậy!

    Bắt đúng bài chi chưa,hehe!

    Theo tôi thì thế giới sẽ vẫn thế,rủi ro nhưng an toàn hơn (tôi viết mà chả hiểu tôi viết cái gì nữa),chứng Việt năm nay sẽ tăng tốc,thu hút dòng tiền từ mọi ngõ ngách!

Chia sẻ trang này