Quỹ nào mua vào vậy nhỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhmai_icd, 20/08/2007.

3416 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1551 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Em yêu con gái qua ánh mắt và nụ cười
    Còn Bác Việt Hà tài hơn yêu qua mạng thẳn nào tâm hồn bay bổng thế
  2. chubeTay

    chubeTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Lần trước VNI gặp vùng hỗ trợ 870-890 nên bật lên, hôm nay cũng vậy không có gì là lạ cả (vẫn chưa qua được 890 nên chưa nên nói trước điều gì, nhưng lên 2 điểm như hôm nay mới là điều tốt hơn lên 10-15 điểm như black week 7-10). Vì 4-day bulltrap (7-10) khiến nhiều bác mắc ở 91x-94x, nên triển vọng sắp tới không có gì sáng sủa lắm vì nhiều bác chờ rebounce (BCs là chủ yếu) lên rồi bán ra để cut loss hay take profit thôi.

    Trung bình vào cuối T5 đầu tháng 6 khối lượng giao dịch cổ phiếu luôn đạt ở mức trên 6 triệu nhưng cuối tháng 7, đầu tháng 8, chỉ còn khoảng 3.2-3.5 triệu. Điều này chứng tỏ một điều là ít nhất một nửa trong 2.5 triệu cổ phiếu còn lại phần lớn đang trong trạng thái kẹp 5-30% và phần còn lại đã cut loss và out of the game. Những phiên tăng đột biến lên 6 triệu (KL)trong tình hình hiện nay chắc chắn là những phiên bulltrap. Còn nhớ có phiên (hình như 7 hay 8/8) Tây đập giá sàn VNM 165 nhưng các BBs cố chịu đau mua ở trên tham chiếu đẩy VNI lên tạo ra bulltrap 7-10.8. Đó chính là "kim thiền thoát xác" của BBs trên 1xx tỷ trong đợt đó.

    GTGD cũng sụt giảm trong thời gian qua và hôm nay là KL: 3.2 mil, GT: 303 B (chỉ tính khớp lệnh)

    Tôi nghĩ nhiều bạn nên đọc Boston Group advice this week và prudent thì tốt hơn.

    Good trade.

    TTCK từ 20/8 - 24/8/2007: Cung sẽ tăng đột ngột?



    Tuần qua, VNIndex đạt mức cao nhất là 942,79 điểm vào ngày thứ Ba, và mức thấp nhất là 887,93 điểm vào ngày thứ Sáu
    Theo dự đoán của nhóm nghiên cứu - phân tích TTCK Hà Nội - Boston, trong tuần này, lượng cung của TTCK sẽ gia tăng đột ngột với việc hàng trăm triệu cổ phiếu phát hành thêm của các công ty được tung vào thị trường, đặc biệt là 235 triệu cổ phiếu STB phát hành thêm sẽ về tài khoản của các nhà đầu tư, và bắt đầu được giao dịch từ ngày 21/8/2007.


    Trong báo cáo đầu tuần trước, khi VN-Index đang ở mức 935,68 điểm, chúng tôi đã dự báo ?oVN-Index sẽ tiếp tục rập rình (sideways) trong mức FIB 50% và FIB 61,8%, tức tương ứng với khoảng biến động 890-950 điểm?. Chúng tôi cũng đã cho rằng, tiếp theo tuần tăng trưởng đáng khích lệ từ ngày 6-10/8/2007, phải có tiếp theo ngay một tuần tăng trưởng nữa để khẳng định dấu hiệu đột phá (break-out) của thị trường nhằm phá vỡ xu hướng giảm giá trung hạn. Tuy nhiên, khả năng này là rất nhỏ.



    Đáng tiếc, nhưng không bất ngờ, sự đột phá đó đã không thể xảy ra trên thực tế. Thị trường tuần vừa qua đã biến động trong dự đoán khi VN-Index đạt mức cao nhất là 942,79 điểm vào ngày thứ Ba, và mức thấp nhất là 887,93 điểm vào phiên đóng cửa ngày thứ Sáu.



    Tựu trung lại, với 1 phiên tăng giá và 4 phiên giảm giá, VN-Index đã giảm tương đối mạnh, với mức tuyệt đối giảm 47,75 điểm, và mức tương đối giảm 5 điểm phần trăm. Lượng cầu cổ phiếu của cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đều giảm sút, trong khi phương án bán ra vẫn được nhiều người lựa chọn.



    Đặc biệt đáng lo ngại là các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường bán ra, thậm chí bán cả những cổ phiếu mà họ luôn giữ rất chặt và hầu như không bán ra từ trước tới nay như STB.



    Yếu tố tiêu cực quan trọng trong tuần là nguy cơ khủng hoảng của thị trường chứng khoán thế giới. Trong tuần qua, hầu hết các chỉ số chứng khoán tại các thị trường lớn như London, New York, Tokyo đều sụt giảm rất mạnh.



    Tuy nhiên, tại phiên giao dịch cuối tuần, hầu hết các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều đã phục hồi bước đầu theo sau việc FED quyết định cắt giảm lãi suất chiết khấu nhằm hỗ trợ thị trường.



    Dù giảm mạnh, nhưng diễn biến của thị trường Việt Nam tuần qua lại mang đến những chỉ dấu lạc quan cho thị trường tuần tới. Đặc biệt, đáng khích lệ là việc phiên giao dịch cuối tuần chưa có dấu hiệu sụp đổ và bán tháo, trong hoàn cảnh các tin tức rất bất lợi về sự sụt giảm rất mạnh, thậm chí có dấu hiệu khủng hoảng của thị trường chứng khoán thế giới liên tục được đưa ra vào vào đêm thứ Năm và sáng thứ Sáu (giờ Việt Nam). Điều này cho thấy nội lực của thị trường chứng khoán Việt Nam là khá mạnh và ngưỡng 900 điểm tiếp tục là một ngưỡng hỗ trợ tâm lý không dễ xuyên thủng.



    Thị trường tuần vừa qua dưới góc độ phân tích kỹ thuật







    Xét từ góc độ phân tích kỹ thuật, thị trường đang ở một khúc ngoặt quan trọng. Xu hướng tăng giá dài hạn tại thị trường Việt Nam, bắt đầu từ tháng 8/2006 đến nay ?" là một trong những đợt tăng giá mạnh nhất trong lịch sử chứng khoán thế giới ?" đang đi đến hồi kết.



    Tiếp sau xu hướng tăng giá dài hạn này sẽ là xu hướng mới nào trong 3 loại xu hướng của thị trường: tăng giá (uptrend), giảm giá (downtrend) hay rập rình (sideways)? Mỗi nhà đầu tư phải trả lời được câu hỏi này trước khi tiếp tục đầu tư vào thị trường, bởi một nguyên tắc cho các nhà đầu tư là: ?odon?Tt buck the trend? - đừng trêu đùa xu hướng thị trường.



    Xét từ góc độ phân tích kỹ thuật, có một số dấu hiệu sau đây cho thấy thị trường đang đứng ở bước ngoặt chuyển đổi xu hướng dài hạn:



    - Thị trường đang dần hình thành một mẫu hình đảo chiều xu hướng từ tăng giá dài hạn sang giảm giá dài hạn. Theo thuật ngữ phân tích kỹ thuật, đó là ?omô hình 2 đỉnh?, hoặc con gọi là mô hình chữ M. Mô hình 2 đỉnh thường xuất hiện ở cuối chu kỳ tăng giá, khi đó giá cố phiếu đạt tới đỉnh, sụt giảm tới đáy giả, rồi lại phục hồi tới gần đỉnh cũ, và sau đó đi xuống rất mạnh xuyên qua đáy giả.



    Khi đó thị trường kết thúc xu hướng tăng giá và chuyển sang xu hướng mới. Thị trường từ tháng 2/2007 tới nay đang dần hình thành mẫu hình kỹ thuật hai đáy này, với đáy giả ở mức 900 điểm. Tuy nhiên, mẫu hình này chỉ được khẳng định khi VN-Index thực sự giảm vượt khá xa mức 900 điểm, tức phải đạt mức khoảng 830-840 điểm.



    Ngược lại, nếu mức 900 điểm đủ vững để giúp VN-Index phục hồi mạnh, thì một mẫu hình lạc quan lại được tạo dựng, đó là mô hình 2 đáy (mô hình chữ W).




    - VN-Index đang tiến rất sát tới đường hỗ trợ dài hạn (đường màu đỏ). Nếu VN-Index xuyên qua được ngưỡng hỗ trợ này (tương đương với VN-Index đạt 830-840 điểm), thì đó là một chỉ báo rất nguy hiểm cho thị trường.

    Mẫu hình chuẩn của mô hình 2 đỉnh (nguồn Investopedia)







    - Một dấu hiệu cho thấy xu hướng dài hạn của thị trường là quan hệ giữa đường giá VN-Index và đường trung bình trượt dài hạn (đường MA 200- đường màu tím). Khi VN-Index ở trên đường này, thị trường ở trong vùng tăng giá dài hạn. Khi VN-Index ở dưới vùng này, thị trường ở trong vùng giảm giá dài hạn. Hiện nay, VN-Index đang tiệm cận tới MA 200 và có khả năng xuyên qua (cross-over) đường này để thay đổi xu hướng dài hạn từ tăng giá sang giảm giá.



    Như vậy, ngưỡng hỗ trợ 900 điểm có vai trò then chốt đối với tương lai của thị trường. Dưới 900 điểm là một khoảng rơi tự do (free-falling area) của VN-Index, và khi đó đích đến gần nhất là 760-800 điểm.



    Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ngưỡng hỗ trợ 900 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh. Thị trường không thể dễ dàng giảm xuyên qua các mức hỗ trợ bền vững, đó là đường hỗ trợ MA 200 và đường hỗ trợ dài hạn.



    Do vậy, theo nhận định của chúng tôi, trong tuần tới thị trường sẽ hồi phục vượt qua giá trị 900 điểm và tiếp tục biến động rập rình (sideways) xung quanh mức 900 điểm trong một vài tuần nữa, trước khi tích lũy đủ sức mạnh để xác định một xu hướng mới của thị trường, cho dù đó là xu hướng tăng giá hay xu hướng giảm giá.



    Một số thông tin có tiềm năng hỗ trợ hoặc kiềm chế thị trường trong tuần tới



    Rủi ro kiềm chế thị trường



    Xét về tương lai ngắn hạn, có một số khả năng xấu có thể tác động tới diễn biến của thị trường trong tuần tới:



    - Trong tuần này, lượng cung của thị trường sẽ gia tăng đột ngột với việc hàng trăm triệu cổ phiếu phát hành thêm của các công ty được tung vào thị trường, đặc biệt là 235 triệu cổ phiếu STB phát hành thêm sẽ về tài khoản của các nhà đầu tư, và bắt đầu được giao dịch từ ngày 21/8/2007. Cùng với 30 triệu cổ phiếu phát hành thêm của SJS và 30 triệu cổ phiếu phát hành thêm của PVD, có thể sẽ có một sự dư thừa cung trên thị trường trong tuần tới, và tạo ra sức ép giảm giá cho thị trường.



    - Tiếp tục có những phát biểu thận trọng, hoặc đôi khi chưa đầy đủ thông tin và kiến thức, của các nhà quản lý về thị trường chứng khoán. Một số nhà quản lý ngân hàng và thuế đang có các nhận định sai về thị trường chứng khoán, thậm chí một số người phát biểu công khai rằng, thị trường chứng khoán chỉ là nơi đầu cơ có tính đánh bạc, tiền chỉ lưu chuyển từ người này sang người khác, và không giúp gì cho huy động vốn và tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, rủi ro chính sách vẫn tiếp tục là rủi ro lớn nhất của thị trường. Theo chúng tôi, phát triển thị trường chứng khoán là xu thế tất yếu, là giải phát đột phá để nâng cao sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước trong 5 năm tới. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong các báo cáo tiếp theo.



    - Các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm chống lạm phát tiếp tục có ảnh hướng xấu tới thị trường chứng khoán.



    Thông tin hỗ trợ thị trường trong tuần tới:



    Có một số thông tin hỗ trợ thị trường trong tuần tới:



    - Tin tức quan trọng nhất là thị trường Mỹ và châu Âu đã hồi phục. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và NHTW các nước phát triển sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm và hành động trợ giúp nhằm nâng đỡ thị trường chứng khoán tại các nước này như bơm tiền vào thị trường hoặc cắt giảm lãi suất cơ bản. Động thái này của các cơ quan tài chính nước ngoài sẽ giúp ổn định tâm lý của các nhà đầu tư Việt Nam (sẽ tốt hơn nếu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của Việt Nam cân nhắc thực hiện các chính sách tương tự).



    - Các nhà đầu tư cá nhân sau khi đã bán cutloss thành công bắt đầu quay trở lại thị trường do nhận thấy giá cổ phiếu đã giảm xuống mức chấp nhận được.



    - Các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư lớn đều nhận biết được thời điểm quan trọng có tính bước ngoặt hiện nay và vai trò then chốt của ngưỡng hỗ trợ 900 điểm, do đó nhiều khả năng họ sẽ phải có những động thái thích hợp để nâng đỡ không cho thị trường giảm vượt qua mức hỗ trợ bản lề này.



    Kết luận và khuyến nghị



    Như vậy, ngưỡng hỗ trợ 900 điểm có vai trò then chốt đối với tương lai của thị trường. Dưới 900 điểm là một khoảng rơi tự do (free-falling area) của VN-Index, và khi đó đích đến là 760-800 điểm.



    Trong ngắn hạn, ngưỡng hỗ trợ 900 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh. Do vậy, nếu các điều kiện cơ bản không thay đổi quá đột ngột, thị trường tuần tới sẽ hồi phục đôi chút và tiếp tục biến động rập rình (sideways) xung quanh mức 900 điểm.



    Khuyến nghị trong tuần này của chúng tôi đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục là: ?okiên nhẫn chờ đợi?. Khi còn phân vân, chưa xác định được xu hướng của thị trường, giải pháp tốt nhất với các nhà đầu tư nhỏ là ?ochờ đợi?. Khi chưa mua được cổ phiếu, và không phát hiện được cổ phiếu nào đáng để mua, hãy kiên trì giữ gìn tiền mặt và chờ đợi, chí ít lãi ngân hàng theo tỷ lệ dù thấp cũng sinh ra tiền cho bạn. Trong hoạt động đầu tư tài chính, nguyên tắc chung là ?osự an toàn về vốn quan trọng hơn sự thặng dư về vốn?. Tất nhiên, chờ đợi không có nghĩa là không làm gì cả. Chờ đợi thực ra cũng là một thế đánh, một thế tiến công. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường, cập nhật tin tức và lựa chọn danh mục đầu tư thích hợp.



    Do vậy, nhất quán với khuyến nghị đưa ra tuần trước, cơ cấu danh mục đầu tư của các nhà đầu tư nhỏ tiếp tục nên giữ ở mức phòng thủ, với tối đa là 40% cổ phiếu, và tối thiểu là 60% tiền mặt. Trong trường hợp VN-Index đột ngột giảm qua mức 860 điểm, các nhà đầu tư nhỏ cần bán cutloss khẩn cấp.



    Nhóm phân tích Hà Nội ?" Boston (theo VNN)

Chia sẻ trang này