Sáng nay, chuyên gia hào hoa Minh Duy đáng yêu của các bạn mua gì bán gì??? thị trường Mỹ đang tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 06/09/2007.

3872 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 09:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1846 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
  2. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Tin mới nhận.... Lợi nhuận quý 3 của PVD cực khủng.... Tây nó đã biết nên gom khủng khiếp mấy ngày nay ... Chúng ta phải nhanh chân múc vào.. Nếu chậm chân khi có báo cáo kết qủa kinh doanh quý 3 của PVD thì sẽ không mua được nữa... Chân thành báo tin....
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Thứ năm, 6/9/2007, 16:07 GMT+7

    Vn-Index hồi phục nhẹ

    Hàn thử biểu sàn TP HCM sáng nay tiến 2,79 điểm sau khi đảo chiều vào phiên hôm qua. Tuy nhiên khối lượng và giá trị giao dịch toàn phiên lại sụt nhẹ, chỉ đạt 7,3 triệu đơn vị, tương đương 571 tỷ đồng trong khi hôm trước đến 8 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

    Vn-Index hôm nay cố gắng bứt phá. Ở đợt khớp lệnh mở cửa, hàn thử biểu mất 0,58 điểm (0,06%) theo đà sụt giảm của phiên hôm trước. Tuy nhiên đến đợt khớp lệnh liên tục, hàn thử biểu sàn TP HCM đã đảo chiều, lên 0,42 điểm. Giá trị giao dịch tăng gấp 2,7 lần so với đợt mở cửa, đạt 370 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, Vn-Index tăng 0,3%.

    Toàn phiên có 54 mã tăng giá, 33 giảm và 28 giữ giá tham chiếu.

    Không có cổ phiếu nào bứt phá mạnh. Cổ phiếu tăng giá nhất phiên là SHC cũng chỉ nhích 2.500 đồng, khớp giá 53.000 đồng với 29.370 đơn vị khớp lệnh. Kế đó là TRI với mức tăng 2.200 đồng. TS4, SGC và DPC lần lượt chia nhau 3 vị trí còn lại trong top 5 cổ phiếu tăng giá nhất phiên.

    Cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang, mã chứng khoán ACL vừa chào sàn sáng 5/9 đã mất 2.500 điểm, chốt giá 78.500 đồng. SFC giảm 2.000 đồng, TNC, SDN và PMS xếp ở các vị trí tiếp theo.

    Mã STB vẫn dẫn đầu toàn sàn về khối lượng giao dịch, với hơn 53 triệu đơn vị. Tiếp theo là PVD, hơn 44,4 triệu cổ phiếu giao dịch thành công.

    Giới quan sát cho rằng, sau khuyến nghị của Ngân hàng HongKong Thượng Hải (HSBC), nhà đầu tư đã bắt đầu gom hàng. Bằng chứng là khối lượng giao dịch những phiên gần đây tăng lên trên 7 triệu đơn vị, trong khi nửa tháng trước, chỉ ở mức trên dưới 5 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tín hiệu vui đó không đủ đưa Vn-Index vọt lên. Nhiều người dự đoán, từ nay đến cuối tháng, hàn thử biểu sàn TP HCM vẫn chỉ xoay quanh mức 900 điểm.

    Tại sàn Hà Nội, Hastc-Index cũng tăng nhẹ 0,85 điểm (0,34%) theo hiệu ứng sàn TP HCM, đóng cửa đạt 254,57 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 991.200 đơn vị, tương đương 103,3 tỷ đồng

  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    09/06/2007 16:05:00
    LBM: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ




    Ngày 06/09/2007, CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

    Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Cường

    Mã chứng khoán giao dịch: LBM

    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 10.730 cổ phiếu

    Số lượng cổ phiếu giao dịch bán: 2.460 cổ phiếu

    Số lượng, tỷ lệ cố phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.270 cổ phiếu

    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/09/2007

    Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính mua cổ phần phát hành thêm


  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    ]Mua ... DRC... COM
    Bán ...PVD
    Tạm biệt các bác em té tàu PVD, em ko thể cưỡng lại ngưỡng bán sell signnal xung quanh 160
    kakalotta đẹp trai

    Đang nắm giữ: ... BMP... BHS... DHG... GMC... GMD... KHA... SAM... VGP...VSH.... SJS ... REE ... ITA ... KDC... NAV... COM.... LBM... TAC...HRC... KDC ...COM ... KHP ... SFC trị giá hơn 5 tỷ. Mời các bác lên tàu


  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [CẬP NHẬT: 06/09/2007 13:52:29 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Chứng khoán ngày 6/9: Cổ phiếu ?orẻ? tiếp tục khẳng định



    n Lan Ngọc


    Chỉ số tại hai sàn đã tăng trở lại, nhiều cổ phiếu thị giá thấp trên sàn Tp.HCM tiếp tục khẳng định đà tăng.

    Đó là những mã có thị giá phổ biến dưới 60.000 đồng/đơn vị, như CLC, CAN, CYC, DIC, DPC, DTT, DXP, FMC, GIL, HBD, HTV, LAF, LBM, NHC, PAC, PNC, SCD, SFN, SGC, SJ1, TMC, TNA, TRI, TS4? Trong đó có nhiều mã tăng trần như TRI, TS4, SHC, SGC, LBM, FMC, DPC.

    Những mã này có thị giá thấp nhưng không đồng nghĩa với giá rẻ, đặc biệt là có nhiều mã đã giữ đà tăng trong 3 phiên trở lại đây. Sau 3 phiên, đà lên giá của nhóm cổ phiếu này, manh nha ở phiên cuối tháng 8, đang khẳng định một diễn biến đáng chú ý trên sàn; có thể thời của nhóm thị giá thấp đang trở lại.

    Tất nhiên, những mã lớn, giá cao vẫn có mặt trong đà tăng trở lại của thị trường hôm nay. TCT sau phiên lưỡng lự hôm qua đã tăng mạnh, dẫn đầu về mức tăng với +10.000 đồng/cổ phiếu. BMC cũng đã vớt lại những mức giảm hai phiên trước khi thêm +7.000 đồng/cổ phiếu. Một mã lớn khác là STB cũng đã lấy lại đúng mức giảm hôm qua khi tăng +500 đồng/cổ phiếu.

    Diễn biến một số mã hôm nay đang cho thấy khuyến nghị mua vào cụ thể của một số công ty chứng khoán khá chính xác. Đó là PVD, một mã được xem là trọng tâm lựa chọn đầu tư thời điểm này, tiếp tục tăng thêm +4.000 đồng/cổ phiếu. Tương tự là KDC với +2.000 đồng/cổ phiếu. VNM hôm nay cũng lấy lại được +1.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, FPT đã giữ được ở giá tham chiếu.

    Cùng với đà tăng phổ biến trở lại ở chung 54 mã, những mã lớn như VNM, KDC, STB, PVD, TCT và BMC? đã góp sức đưa VN-Index tăng trở lại, thêm +2,79 điểm, về gần mức của phiên đầu tháng này, hiện 928,36 điểm.

    VN-Index tăng trở lại là bất ngờ nhỏ, khi diễn biến cung vượt cầu khá bất lợi trong phiên hôm qua. Phiên này, dư bán ở 3 mức giá thấp nhất còn trên 2,5 triệu đơn vị, trong khi dư mua ở 3 mức giá cao nhất chỉ khoảng 2,4 triệu đơn vị. Tuy nhiên, giao dịch vẫn tiếp tục duy trì ở khối lượng khá cao, tạo được sự sôi động nhất định với gần 6,9 triệu đơn vị.

    VN-Index đã tăng trở lại, cung - cầu chưa tạo nên chênh lệch thuận lợi, nhưng khối lượng và không khí giao dịch đang là những yếu tố cần thiết để hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư lúc này. Có thể thị trường sẽ vẫn trong thế giằng co, nhưng nhiều khả năng VN-Index khó về đáy 900 điểm.

    Tương tự, khối lượng và giá trị giao dịch trên sàn Hà Nội vẫn duy trì được mức khá đều trong 3 phiên vừa qua. HASTC-Index cũng đã tăng nhẹ trở lại với +0,85 điểm, lên 254,57 điểm. S99 vẫn là đỉnh của nhóm tăng trên sàn này, thêm +12.700 đồng/cổ phiếu. ILC nối tiếp phiên tăng mạnh với +6.300 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó BVS giảm -5.300 đồng/cổ phiếu.
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [
    các bác ttvnol thân yêu bác nào nghe lời kaka múc PVD đã lại được ít nhất 9 line nhá hêh, kaka mua gì bà con mua đó nhá và bán cũng vậy . Sáng nay kaka khuyên khách hàng bán PVD ra roài, nếu kaka ko bán thì nó trần roài


    sau đây là bài thơ tặng cho các bác

    từ ngày gặp anh chàng kakalotta
    em bỗng thấy cuộc đời đẹp lạ lùng
    dáng anh thiên thần đẹp chói lóa
    nụ cười tươi e ấp trinh nguyên
    vì sao hỡi chàng kakalotta hỡi
    em ở đây trộm thầm nhớ anh
    khuôn mặt ngây ngô sao hiền từ
    mong có anh để gửi một nụ hôn!
    kakalotta 3/9/2007

    [
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Chứng khoán phục hồi yếu

    06/09/2007 -- 4:39 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Trong phiên giao dịch ngày 6/9, chỉ số VN-Index trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhẹ 2,79 điểm so với ngày hôm qua, lên mức 928,36 điểm.

    Ở đợt khớp lệnh mở cửa, VN-Index theo đà sụt giảm của phiên hôm trước, mất 0,58 điểm. Tuy nhiên đến đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã đảo chiều, lên 0,42 điểm và tăng hơn đôi chút trong đợt khớp lệnh cuối cùng. Toàn thị trường có 54 mã tăng giá, 33 mã giảm giá và 28 mã đứng giá.

    Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 6,8 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị giao dịch đạt trên 518 tỉ đồng. STB là cổ phiếu được khớp lệnh nhiều nhất với xấp xỉ 1 triệu đơn vị.

    Tại giao dịch phiên ngày hôm nay, trong khi hầu hết các cổ phiếu blue chips như REE, SAM, ITA, FPT đứng hoặc giảm giá, thì các cổ phiếu giá thấp như BBT, TRI, LBM lại tăng giá.

    Trên sàn Hà Nội, Hastc-Index tăng 0,85 điểm, đóng cửa ở mức 254,57 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 991.200 đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch đạt trên 103 tỉ đồng. SSI vẫn là cổ phiếu tăng giá liên tục và vững chắc, khớp lệnh tới 296.600 cổ phiếu với giá 169.000đồng/cổ phiếu./.
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Doanh nghiệp cam kết giảm giá bán thép, gas và sữa

    06/09/2007 -- 3:29 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Theo một quan chức của Bộ Tài chính, sau đợt kiểm tra yếu tố hình thành giá của Bộ Tài chính, hầu hết các doanh nghiệp thép, sữa, gas đều cam kết sẽ cắt giảm chi phí để hạ giá thành phẩm.
    Đến chiều 4/9, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh gas đều cam kết giảm 2.000-3.000 đồng/bình 12kg. Công ty Thép Việt- Úc cam kết giảm 200 đồng/kg thép. Công ty Gang thép Thái Nguyên đã điều chỉnh giá bán ngay ở một số khu vực miền Tây với mức giảm 100-200 đồng/kg.

    Đối với mặt hàng sữa, Công ty TNHH Dược phẩm 3A tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng niêm yết giá bán mới đối với một số mặt hàng với mức giảm từ 4% đến 8%.

    Theo thông tin từ đoàn kiểm tra, sau gần một tuần làm việc với một số nhà sản xuất thép, sữa và gas ở một số khu vực phía Bắc và Nam, kết quả cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, giá các mặt hàng này tăng cao so với cùng thời điểm năm ngoái.

    Ngoài nguyên nhân giá đầu vào tăng cao, đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số doanh nghiệp còn để một số chi phí phát sinh bất hợp lý như chi phí quảng cáo, khuyến mãi, quản lý... Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp xem xét giảm chi phí cho những tháng còn lại của năm./.
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Thứ năm, 6/9/2007, 19:22 GMT+7

    Vinamilk bị đề nghị trả lại công quỹ hơn 40 tỷ đồng

    Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị thu hồi hơn 40 tỷ đồng sai phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk). Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng để kêu oan.

    Trao đổi với VnExpress sáng 6/9, Chánh Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho rằng, Công ty cổ phần sữa Việt Nam có quyền kiến nghị Thủ tướng nhưng phải nêu rõ căn cứ xác định. Thanh tra sẽ chịu trách nhiệm giải trình trước Thủ tướng về những kết luận của mình có liên quan đến Vinamilk.
    Theo kết quả Thanh tra Chính phủ công bố hôm 30/8, năm 2005, khi bán 10,46% phần vốn nhà nước ra bên ngoài, Vinamilk thu được 812,7 tỷ đồng.

    Nhưng công ty chậm nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 28,8 tỷ đồng lãi khoản nộp chậm này. Đồng thời, công ty cũng phải nộp lại gần 12 tỷ đồng tiền gốc và lãi phải trả khi phát hành thêm cổ phiếu.

    Phương án cổ phần hóa Vinamilk được Bộ Công nghiệp phê duyệt năm 2003. Thời điểm đó, vốn điều lệ công ty là 1.500 tỷ đồng trong đó có 80% vốn nhà nước. Công ty được bán 12,54% vốn điều lệ cho nhân viên (11,12% bán bằng mệnh giá), 2,66% cổ phần ưu đãi cho nông dân chăn nuôi bò sữa và bán đấu giá ra bên ngoài 4,8%.

    Cũng theo kết quả thanh tra, Vinamilk còn có một số sai phạm khác trong việc mua bán cổ phần.

    Cụ thể: trong lần phát hành đầu tiên, lẽ ra cán bộ công nhân viên Vinamilk được mua 11,2% tổng số cổ phần, công ty đã lấy gần 95.000 cổ phần để bán cho các đối tượng khác. Trong đó, trên 20.000 đơn vị (tương đương 2 tỷ đồng), được bán cho cán bộ hưu trí. Gần 73.000 cổ phần khác (giá trị khoảng 7 tỷ đồng) được bán cho cá nhân ngoài công ty như cán bộ của các Bộ Công nghiệp, Tài chính và Cục Thuế TP HCM.

    Đối với số cổ phần được phép bán cho nông dân, Thanh tra khẳng định, nông dân đã không mua hết nhưng công ty không báo cáo với Bộ Công nghiệp để điều chỉnh phương án, mà tự ý dùng quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty để mua lại. Cách làm này sai quy định của Bộ Tài chính.


    Khách hàng chọn mua sữa Vinamilk tại Co.op Mart Cống Quỳnh. Ảnh: Ánh Hồng.

    Vinamilk chỉ chịu nộp phạt 28,8 tỷ đồng

    Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên ngày 5/9 tuyên bố, sẽ chỉ nộp lại khoản tiền 28,8 tỷ đồng trong số hơn 40 tỷ đồng mà thanh tra kiến nghị thu hồi.

    Bà Liên giải thích, năm 2005 khi bán 10,46% vốn nhà nước ra bên ngoài theo quy định, Vinamilk chỉ được giữ tiền trong một tháng. Nhưng lúc đó công ty vừa ký kết hợp đồng xuất khẩu trị giá vài chục triệu USD với Iraq nên cần số vốn lớn để hoàn thành hợp đồng. Vinamilk đã làm đơn kiến nghị Bộ Tài chính, xin giữ lại hơn số tiền này trong vòng 4 tháng. Nay, Vinamilk chấp nhận nộp phạt đối với khoản 28,8 tỷ đồng.

    Riêng khoản gần 12 tỷ đồng phải trả theo kiến nghị của thanh tra, bà Liên cho rằng đây là phần chênh lệch khi phát hành thêm cổ phiếu nên thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Theo bà, trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2005, tính theo mệnh giá được hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, để làm chẵn thành 1.500 tỷ đồng, Vinamilk đã phát hành thêm cổ phiếu và bán với giá gấp 1,5 lần mệnh giá. Số tiền chênh lệch thu được khoảng 9 tỷ đồng và được giữ lại để bổ sung vào thặng dư vốn của công ty.

    Bà Liên cho rằng, việc Thanh tra "bắt" công ty phải nộp lại số tiền 9 tỷ cộng với hơn 2 tỷ đồng tiền lãi chậm nộp là không công bằng và sẽ gây thắc mắc cho nhà đầu tư.

    "Vinamilk đã gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng đề nghị xem xét", bà Liên nói.

    Đối với 95.000 cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên mà Thanh tra cho rằng công ty đã trao nhầm đối tượng, bà Liên cho rằng số cổ phần trên đã được bán cho cán bộ về hưu và công nhân viên nhà máy sữa Sài Gòn, Lục Bình, nơi công ty này góp 70% vốn. Vinamilk xem như đây là đãi ngộ những người có công với công ty.

    Quan điểm Vinamilk, việc trích quỹ phúc lợi của công ty để mua hơn 4.000 cổ phần ế của người nông dân là hợp lý. Bởi theo quy định, khi cán bộ công nhân viên không mua thì tổ chức phát hành mới phải sửa đổi phương án phát hành và tổ chức đấu giá lại. "Đến nay số cổ phiếu này vẫn nằm trong quỹ phúc lợi và chưa chia cho cá nhân nào", Tổng giám đốc Vinamilk khẳng định.

    Hiện VNM là công ty niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất với 29.000 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 46,7%, tương đương gần 15.000 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này