SCI lãi 2021,2022 bằng vốn hóa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BUY888, 15/10/2021.

4542 người đang online, trong đó có 518 thành viên. 10:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 73510 lượt đọc và 587 bài trả lời
  1. thientri

    thientri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2015
    Đã được thích:
    659
    tuấn mượt đang kéo IDC , chưa chạy được đâu
  2. seeyouagame

    seeyouagame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    3.781
    Tôi đoán nay 99% là sẽ gần CE!
  3. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.770
    18 dự án điện gió phát điện trước thời điểm chốt giá FIT
    Thứ sáu, 24/9/2021 | 21:54 (GMT+7)

    QUẢNG TRỊ18 dự án, với tổng công suất 688 MW dự kiến phát điện thương mại trước thời điểm chốt giá ưu đãi cuối tháng 10 tới.

    Ngày 24/9, Sở Công Thương Quảng Trị cho biết, tỉnh này có 18 dự án điện gió xây dựng ở huyện miền núi Hướng Hoá và đang vào giai đoạn nước rút để kịp phát điện thương mại trước thời điểm chốt giá FIT (ngày 1/11).

    Nhiều dự án đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động điện lực và kiểm tra công tác nghiệm thu nhà máy. Tuy nhiên, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các đơn vị của Bộ Công Thương không thể kiểm tra thực tế tại các dự án mà phối hợp với Sở Công Thương Quảng Trị để kiểm tra, xem xét cấp phép.

    [​IMG]
    Nhiều dự án điện gió đã hoàn thành lắp đặt turbine, chờ hiệu chỉnh trước khi nghiệm thu, phát điện. Ảnh: Hoàng Táo

    Cụ thể, 9 dự án đã hoàn thành lắp đặt turbine với tổng công suất 334,8MW, gồm Hướng Tân, Tân Linh cùng 46,2MW, Liên Lập 48MW, Gelex 1 và Gelex 2, Gelex 3 cùng 30MW, Hướng Linh 7 là 30MW, Hướng Linh 8 là 25,2MW và Amaccao Quảng Trị 1 là 49,2MW. Hiện các dự án này đang hiệu chỉnh thiết bị, thực hiện các thủ tục liên quan để nghiệm thu, đóng điện, đưa vào vận hành thương mại.

    5 dự án đã hoàn thành đúc móng, dựng trụ turbine và đang lắp cánh với tổng công suất 194MW. Các dự án này dự kiến hoàn thành, đóng điện trong tháng 10/2021.

    Quảng cáo

    Ông Võ Duy Tấn, Tổng giám đốc công ty Phong Liệu cho biết đơn vị dự kiến đến 30/9 sẽ lắp đặt hoàn thành 12/12 turbine. Công ty này thi công đến 2h sáng để kịp lắp cánh quạt. "Gió dưới 10m/s và trời không sương mù thì chúng tôi cho công nhân thi công để đảm bảo tiến độ", ông Tấn nói. Khu vực dự án thi công là núi cao, thời tiết thay đổi thất thường, không lường trước được, sương mù dày đặc nên rủi ro cao.

    Mặt khác, dịch Covid-19 cũng khiến công ty gặp nhiều trở ngại. Hiện, 6 chuyên gia hiệu chỉnh turbine cho dự án khi lưu trú tại một khách sạn ở địa phương bất ngờ bị dính phong toả trong 14 ngày. "Chúng tôi đang kiến nghị nhà thầu thiết bị điều chuyên gia khác, nhưng rất khó vì các dự án đều đang vào giai đoạn cuối, rất cần chuyên gia", vị Tổng giám đốc nói.

    Ngoài ra, 4 dự án khác vừa đúc móng, vừa dựng trụ turbine với tổng công suất 160MW. Các dự án này cũng đang tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu đóng điện một phần hoặc toàn bộ dự án trước ngày 31/10.

    Ngoài 18 dự án trên, Quảng Trị còn có 11 dự án đang khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất.

    Theo quyết định 39, giá FIT ưu đãi cho điện gió trên biển là 9,8 cent một kWh (tương đương 2.223 đồng) và trên bờ là 8,5 cent một kWh (khoảng 1.927 đồng). Giá này chưa gồm thuế VAT, được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy có ngày vận hành thương mại trước 1/11 năm nay và áp dụng trong 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.
  4. Aquarius01

    Aquarius01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    5.159
    2 quý cuối năm dự khủng rồi ~o)
  5. thientri

    thientri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2015
    Đã được thích:
    659
    hàng tuấn mượt mua rồi thì ngồi im đi, cho chạy thì chạy chứ la lối làm gì.
    Khactn đã loan bài này
  6. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.770
    Các anh chưa cho tím, vẫn chất bán cả đống để dọa 8-> . Bctc ra lãi cả trăm tỷ mà đè là các anh chơi một mình đấy, win -win đi nào :drm1
    --- Gộp bài viết, 18/10/2021, Bài cũ: 18/10/2021 ---
    Có hiểu thế nào là sức mạnh của đám đông không? :)) Non và xanh lắm, chấp cả lò, thời tới cản ko nổi >:)
    BUY888 đã loan bài này
  7. Aquarius01

    Aquarius01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    5.159
    Cp kinh doanh có lãi thì thiên hạ sẽ ghé thăm, mượt miết cái gì
    BUY888 thích bài này.
  8. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.770
    Công ty vốn điều lệ 250 tỷ mà ký hợp đồng epc 12k tỷ, lãi 2021-2022 cả 1k tỷ to hơn vốn hóa :((.
    --- Gộp bài viết, 18/10/2021 ---
    Nó đang nhặt đấy >:)>:)>:)
    Aquarius01 thích bài này.
    BUY888 đã loan bài này
  9. BUY888

    BUY888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    1.770
    [​IMG] Dự án này 4k tỷ ăn đến 2023
    DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM SAM 3: CÔNG TRƯỜNG KHÔNG NGỦ

    Trên công trường Thủy điện Nam Sam 3, hiện có hàng trăm cán bộ kỹ sư, công nhân của SCI Group không quản ngại nắng mưa, hăng say làm việc ngày đêm để đưa công trình cắn mốc vượt tiến độ.

    Nằm trên địa bàn huyện Xăm Tai, tỉnh Houaphan, Lào, dự án Thủy điện Nam Sam 3 là công trình trọng điểm mà SCI Group làm tổng thầu EPC và Công ty Công ty TNHH Năng Lượng Nam Sam 3 Power làm Chủ đầu tư. Dự án được thiết kế với công suất lắp máy 156MW, điện lượng trung bình hằng năm là 626GWh. Dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống điện Việt Nam tại Trạm 220kV Nông Cống (Thanh Hóa) theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Với ý nghĩa to lớn đó nên SCI Group tích cực đẩy mạnh tiến độ thi công để có thể đưa dự án đi vào vận hành và bàn giao cho Chủ đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra.

    Trên công trường dự án Thủy điện Nam Sam 3, khái niệm về thời gian gần như không tồn tại vì ngày hay đêm, mưa hay nắng, hàng trăm cán bộ kỹ sư, công nhân của SCI Group vẫn hăng say làm việc. Dự án chia ra làm 3 ca thi công liên tục nhằm đảm bảo tiến độ các hạng mục.

    Một ngày làm việc tại đây bắt đầu từ rất sớm, anh em SCI bắt đầu nhanh chóng chia đội hình và bắt tay vào công việc. Ở khu vực Cụm đầu mối, tuyến năng lượng…, các cán bộ kỹ sư, công nhân miệt mài với đất đá, bê tông, sắt thép. Thời tiết khắc nghiệt của vùng Đông Bắc Lào không làm nản tinh thần lao động của những con người SCI Group. Tiếng máy móc cùng với tiếng bàn luận, tiếng cười nói rôm rả cả một góc trời Xăm Tai.

    Những ngày này, dự án đang tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng đập chính - “trái tim” của công trình. Hạng mục này được SCI Group thi công bằng công nghệ đầm lăn RCC, công nghệ hiện đại nhất được áp dụng thi công đập hiện nay. Công tác thi công diễn ra cả đêm. Thế nên thời gian càng về đêm, khi mọi thứ dần rơi vào tĩnh lặng thì càng cảm nhận rõ sự hối hả, tấp nập trên công trường. Những ánh sáng của máy móc thiết bị, những chiếc áo phản quang bảo hộ lao động, ánh đèn của công trường lấp lánh như những “ánh sao đêm” giữa đại ngàn núi rừng Xăm Tai.

    Ông Lê Ngọc Vững, Giám đốc Ban điều hành dự án Nam Sam 3 cho biết: “Cả công trường Thủy điện Nam Sam 3 luôn làm việc với tinh thần hăng say, chạy đua với thời gian, không quản ngại nắng mưa để hoàn tốt các phần việc của mình. Tất cả các bộ kỹ sư, công nhân của SCI Group đều hứng khởi làm việc để đẩy nhanh tiến độ vì dòng điện tương lai”.

    Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dự án lại nằm ở nước ngoài nên công tác điều động nhân sự và thi công gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của những con người SCI Group trên công trường, “hình hài” của dự án Thủy điện Nam Sam 3 đã dần hình thành và bám sát theo đúng tiến độ đề ra. Không bao lâu nữa, giữa vùng rừng núi hùng vĩ của huyện Xăm Tai, tỉnh Houaphan, Lào, dự án Thủy điện Nam Sam 3 đi vào vận hành ngày đêm biến nước thành vàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
    ____________________________
    Xem thêm thông tin về SCI Group tại:
    Website: http://scigroup.vn/
    Youtube: https://bit.ly/3cSs453
    ______________
    #SCIGroup
    #NamSam3
    #Lào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Last edited: 18/10/2021
  10. Aquarius01

    Aquarius01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    5.159
    Nhiều chú tối ngày thuyết âm mưu, rồi mượt với chả còi. Nghe tên không đã sợ vãi đái ra quần, chưa kịp tìm hiểu dn nó ntn :rolleyes:

Chia sẻ trang này