SIC CAC BAC CHO EM MOT LOI KHUYEN NAO!- tin tot em vua nhan duoc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dream83, 11/03/2007.

5136 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 22:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1884 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chẳng biết thế nào nhưng nhìn cái đống lợi nhuận có 300 triệu trên vốn điều lệ 22 tỷ là em khiếp quá. Còn các quỹ đấy thì mình không phải người trong ngành không biết được mô tê thế nào, quỹ đầu tư phát triển còn 16 tỷ thì còn lâu mới đem ra để chia, để tăng vốn. Chỉ có 16 tỷ trong quỹ phúc lợi thì mới may ra.

    Cá nhân em hiện tại ko nên ôm vào. đợi ĐCHĐ xong đã. Thể nào cũng có bác bảo đại hội xong thì đố bác chen lên tàu được, nhưng mà san ha nội ko phải ko mua được như sàn sài gòn, em ko lo. Em chi lo ôm vào bây giờ, sau đại hội chạy lần nữa không kịp
  2. Zichmaroc

    Zichmaroc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!

    16 tỷ là lợi nhuận còn lại từ năm 2005. Trong phương pháp tính giá khi chào sàn của SIC có cả 16 tỷ này đấy, nếu chưa rõ thì xem lại bản cáo bạch đi.

    Lý ra 16 tỷ này phải để ở tài khoản lợi nhuận năm trước chưa phân phối thì mấy bác SIC nhà ta lại giấu nó vào quỹ, theo điều lệ của SIC thì có 4 loại quỹ trích từ LN sau thuế:

    1. Quỹ đầu tư phát triển
    2. Quỹ dự phòng TC
    3. Quỹ khen thưởng
    4. Quỹ Phúc lợi

    Tổng cộng 4 loại này là 25% lợi nhuận sau thuế. Vậy để trích được 16 tỷ Quỹ thì phải chăng 2 năm 2004 và 2005 lợi nhuận của SIC là 64 tỷ?
    Lợi nhuận 64 tỷ là điều không tưởng?

    Vậy xin thưa, chắc chắn trong số 16 tỷ phải có giấu lợi nhuận. Đây cũng là điểm nhìn xa trông rộng của ban lãnh đạo và KTT SIC khi thấy rằng giai đoạn 2006 - 2007 sẽ chưa có doanh thu do Thủy điện KRM chưa hoàn thành và các dự án vẫn chỉ ở phần thô.
  3. Zichmaroc2

    Zichmaroc2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Trước tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng ở Tây nguyên, đặc biệt là tại tỉnh Daklak. Tập đoàn điện lực Việt nam đã làm việc với Ban quản lý dự án thủy điện Krông Kmar -Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sông đà. Thống nhất 6 giải pháp chính nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hòa lưới điện trước ngày 20/12/2007.
  4. Zichmaroc2

    Zichmaroc2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 9/5, hàng vạn đồng bào các dân tộc huyện Krông Bông, một huyện nằm dưới chân dẫy núi Chư Yang Sin tỉnh Đăk Lăk hân hoan đón nhận 2 niềm vui lớn: Mitting kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương và dự lễ khởi công Nhà máy thuỷ điện Krông Kmar - một công trình thuỷ điện đầu tiên được xây dựng ở vùng căn cứ cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước của tỉnh Đăk Lăk.
    Được giải phóng sớm hơn so với nhiều địa phương khác ở các tỉnh Tây Nguyên: ngày 9/5/1965, quân và dân huyện Krông Bông đã vùng lên tiêu diệt hàng chục đồn bốt kiên cố của Mỹ ngụy, giải phóng một vùng rộng lớn. Từ đó đến tháng 3/1975, huyện Krông Bông trở thành căn cứ cách mạng vững chắc của tỉnh Đăk Lăk và các tỉnh Tây Nguyên. Sau ngày nước nhà thống nhất, Krông Bông trở thành một huyện vùng sâu, vùng xa đầy rẫy khó khăn, Đảng Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, nhờ vậy đến hôm nay 100% số xã trong huyện đã có điện thắp sáng và 100% các xã có đường nhựa đến trung tâm, hệ thống giáo dục, y tế đã phủ khắp thôn buôn.


    Ông Nguyễn Tấn Thịnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Krông Bông, Đăk Lăk nói: "Trong phát triển kinh tế xã hội là chăm lo đến công tác thuỷ lợi. Thuỷ lợi là cơ sở để chuyển đổi cơ cấu cây trồng thâm canh tăng năng suất, đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ đói nghèo trên 34% thì đến cuối năm 2004 chúng tôi còn dưới 10%".


    Sau buổi Mitting, đồng bào các dân tộc huyện Krông Bông đã đến dự lễ khởi công xây dựng Nhà máy thuỷ điện Krông Kmar. Công trình này được xây dựng trên suối Krông Kmar, thuộc xã Hoà Sơn, huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk. Nhà máy có công suất thiết kế 12MW, điện lượng trung bình hàng năm 53,2 triệu KW/h. Khi nhà máy hoàn thành sẽ góp thêm nguồn điện cho đất nước, đồng thời sẽ có ảnh hưởng tốt về khí hậu và môi trường, tạo nguồn nước tưới cho hàng trăm hecta cây trồng ở phía hạ lưu. Đặc biệt, với hồ chứa nước hàng chục triệu mét khối sẽ là bể nước cứu hoả khổng lồ cho vườn quốc gia Chư Yang Sin. Chủ đầu tư công trình là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Sông Đà, với tổng mức đầu tư là 245 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk đã phát biểu chào mừng và phát lệnh khởi công.


    Công trình thuỷ điện Krông Kmar được khởi công xây dựng là công trình thủy điện thứ tư do Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên trực tiếp đầu tư xây dựng tại khu vực Tây Nguyên. Khi các nhà máy này hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên phát triển ngày càng bền vững.

    http://www.songda.vn/news/news.do;jsessionid=A4F7A912FD15D29D874BACD939A049C7?page=news&newsId=448

    Tin xưa như trái đất.

Chia sẻ trang này