Siêu sóng -------- Đầu tư công trở lại --------- Lợi hại hơn xưa $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 11/03/2022.

2423 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 14:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 17407 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tập chung súng đạn nào!!!@};-
    Thép, xi măng, cát đá sỏi@};-
    Hàng điện, Cao tốc, sân bay @};-

    Múc húc xúc :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 11/03/2022, Bài cũ: 11/03/2022 ---
    Điện : PC1, BCG, ASM, REE LCG, FCN...@};-
    Xi măng : BCC,HT1,BTS...@};-
    Đá: KSB,CTI, C32,DHA....@};-
    Cao Tốc , sân bay xây lắp: LCG, FCN, HBC ,C4G, HHV...@};-
    --- Gộp bài viết, 11/03/2022 ---
    Phiên chiều sẽ có sự hỗ trợ điểm số từ HPG và SSI , DIG kết tuần tăng 9 điểm đẹp là kịch bản tốt nhất :-bd@};-
    Last edited: 11/03/2022
    npp2010 đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    PC1: Sản lượng điện gió tích cực hơn từ việc giá khí tăng

    Báo cáo phân tích về CTCP Xây lắp điện 1 (HoSE: PC1) vừa được SSI Research công bố với chủ đề Sản lượng điện gió tích cực hơn từ việc giá khí tăng.

    Theo SSI Research, nếu không gồm thu nhập bất thường từ định giá lại CTCP Tấn Phát trong quý 2/2021, PC1 có thể ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 29% trong 2022 với 552 tỷ đồng. Trong đó nguồn thu chủ yếu đến từ 3 dự án điện gió (Liên Lập, Phong Nguyên và Phong Huy) và dự án bất động sản Định Công.
    PC1 cũng có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ dài hạn trong 2023 tới 55%, nhờ dự án Định Công, Vĩnh Hưng & Bắc Từ Liêm và dự án niken Tấn Phát.

    [​IMG]

    SSI Research cho rằng, giá khí tăng có thể hỗ trợ công suất các dự án điện gió của PC1. Cụ thể, giá khí tăng đẩy giá bán điện khí lên ít nhất 2.000 đồng/kwh so với giá điện gió trên bờ là 1.969 đồng/kwh. EVN có thể tìm kiếm nguồn năng lượng rẻ hơn để thay thế khi giá khí tăng và qua đó sản lượng từ nhóm điện gió có thể tăng nhiều hơn. SSI Research tăng giả định hiệu suất hoạt động của 3 nhà máy điện gió của PC1 từ 38% lên 40%.
    Ngoài ra, SSI Research đưa dự án BĐS Định Công vào mô hình dự báo nửa cuối năm 2022. Tổng doanh thu dự án có thể đạt khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng, trong đó 783 tỷ đồng doanh thu theo kế hoạch sẽ ghi nhận trong Q4/2022, theo thông cáo báo chí ngày 2/3/2022. Trong khi đó, dự án ước tính khởi công từ Q3/2022. SSI Research ước tính công ty có thể hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu với 360 tỷ đồng ghi nhận trong Q4/2022.
    Căng thẳng địa chính trị giữa Nga & Ukraine khiến giá hầu hết các mặt hàng tăng. Tại ngày 7/3/2022, giá niken đã tăng lên 48.078 USD/tấn, nâng trung bình giá kể từ đầu năm 2022 lên 23.740 USD/tấn (+29% YoY). Mặc dù vậy, dự án niken của PC1 ước tính bắt đầu vào năm 2023. Đây là yếu tố thuận lợi nếu giá niken duy trì ở mức cao đến năm 2023. Do đó, SSI Research giả định giá niken 2023 ở mức 19.500 USD/tấn. Mảng kinh doanh mới này ước tính đem về khoảng 325 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đóng góp 15% tổng lợi nhuận gộp của PC1 trong 2023.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Cơ điện lạnh (REE) đặt mục tiêu lãi sau thuế 2.061 tỷ đồng năm 2022, trong đó ước tính mảng năng lượng lãi hơn nghìn tỷ
    THỨ 6, 11/03/2022, 10:02


    Năm 2021 mảng năng lượng và nước đóng hơn 1.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

    Năm 2021 Cơ điện lạnh REE đạt 5.810 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 3% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 24,6% lên mức 2.135 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.855 tỷ đồng. Doanh thu của công ty vẫn chủ yếu đến từ mảng năng lượng, cơ điện lạnh, nước và bất động sản, tuy vậy cơ cấu doanh thu đã thay đổi đáng kể so với cùng kỳ.

    Cụ thể, doanh thu mảng cơ điện lạnh trong năm đạt 1.816 tỷ đồng, giảm gần nửa so với cùng kỳ. Lợi nhuận của mảng này cũng chỉ đạt 98 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với năm 2020. Doanh thu mảng cơ điện lạnh sụt giảm phần lớn do các dự án phải tạm ngừng thi công do dịch bệnh, thị trường xây dựng và bất động sản kém sôi động. Bên cạnh đó nhiều dự án thầu cơ điện đã hoàn thành thi công lắp đặt nhưng chưa quyết toán công trình.

    [​IMG]
    Mảng bất động sản mang về 938 tỷ đồng doanh thu, giảm 5% so với năm 2020 và đóng góp 630 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 22% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, mảng bất động sản ghi nhận sự sụt giảm mạnh phần lớn do các dự án tạm ngừng thi công trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và chương trình hỗ trợ giảm 20% tiền thuê và phí dịch vụ trong quý 3 cho khách hàng thuê văn phòng.

    Mảng nước và năng lượng là 2 mảng kinh doanh đóng góp chính vào sự tăng trưởng của công ty trong năm. Báo cáo ghi nhận, tình hình thủy văn thuận lợi làm gia tăng sản lượng, đồng thời giá điện bình quân tăng làm gia tăng đáng kể lợi nhuận của mảng này. Doanh thu cả năm đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 150% so với năm 2020, trong đó mảng nước đóng góp 92 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế mảng này mang lại đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với số lãi hơn 900 tỷ đồng đạt được năm 2020.

    Mục tiêu lãi 2.061 tỷ đồng năm 2022


    Năm 2022 Cơ điện lạnh REE đặt mục tiêu đạt 9.247 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 59,2% so với doanh thu đạt được năm 2021. Kế hoạch lãi sau thuế tăng trưởng 11,1% lên mức 2.061 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trong đó, dự kiến mảng cơ điện lạnh sẽ đạt mức tăng trưởng 116% về doanh thu, lên 3.930 tỷ đồng và lợi nhuận cũng sẽ tăng trưởng mạnh gần 120% lên 214 tỷ đồng. Mảng bất động sản cũng dự kiến đóng góp hơn nghìn tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế giảm 12,6% về mức 550 tỷ đồng.

    Mảng năng lượng ước tính đóng góp hơn 1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 17,3% so với năm 2021 với doanh thu ước tính hơn 4.100 tỷ đồng. Mảng ngành nước cũng dự kiến đạt 154 tỷ đồng doanh thu và mang về khoảng 307 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
  4. huyenhatay

    huyenhatay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2021
    Đã được thích:
    62
    Bác chủ tốt tính cho em hỏi Hhv chuyên về gì ko ạ, 23,6 vào ổn không bác.
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Ổn mà :-bd@};-
    huyenhatay thích bài này.
  6. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.316
    Giá dầu tăng cao CP DÒNG P nay không còn hấp dẫn bằng cổ năng lượng đặc biệt năng lượng xanh lợi thế lớn REE,TV2,LCG... chiều bung nóc tất
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Chuẩn dòng điện khí và mặt trời nhìn REE đưa kế hoạch 2022\:D/\:D/\:D/@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    LCG đầu tư đẹp với hàng tồn kho gần 900 tỷ, Bác tinh quá @};-


    Doanh thu tài chính đạt 15 tỷ đồng, giảm 331 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ ghi nhận lãi chuyển nhượng phần vốn góp. Chi phí tài chính 107 tỷ đòng trong đó riêng chi trả lãi vay hơn 106 tỷ đồng. Trừ các khoản khác, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 183 tỷ đồng, giảm 41,3% so với số lãi gần 312 tỷ đồng đạt được năm 2020.

    [​IMG]

    Tính đến cuối năm 2021 giá trị hàng tồn kho công ty đạt hơn 844 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tăng mới ở các công trình xây dựng dở dang như cao tốc Vân Đồn – tiên yên; như BOO Phú Ninh; như Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt; Cao tốc QL45-Nghi Sơn; Dự án KDL Đồi Hòn Rơm; các dự án điện gió
    A_Tun thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Nghệ An chấp thuận 2 dự án điện mặt trời trên mặt hồ có tổng vốn 7.800 tỷ đồng

    Hai dự án nhà máy điện mặt trời có công suất 450 MWp vừa được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại hồ Vực Mấu và hồ Khe Gỗ.
    [​IMG]







    Hồ Vực Mấu, nơi UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư một trong hai dự án điện mặt trời ngàn tỷ.

    Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An Nguyễn Xuân Đức cho biết, 2 dự án nhà máy điện mặt trời vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư 7.800 tỷ đồng sẽ được triển khai trên mặt hồ thuộc địa phận hành chính huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

    Cụ thể, Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời do Công ty cổ phần Điện mặt trời Khe Gỗ MK làm chủ đầu tư tại khu vực hồ Khe Gỗ, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu có công suất là 250 MWp, sản lượng điện sản xuất năm đầu tiên là 339,129 triệu KWh; tổng mức đầu tư 4.100 tỷ đồng, sử dụng diện tích đất 303,48 ha thuộc địa bàn vùng lòng hồ Khe Gỗ, xã Tân Sơn.

    Và dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời hồ Vực Mấu do Công ty cổ phần Đầu tư điện mặt trời hồ Vực Mấu làm chủ đầu tư, được phê duyệt cùng thời điểm sử dụng diện tích 216,23 ha tại vùng lòng hồ Vực Mấu thuộc địa bàn 3 xã là Tân Thắng, Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) và Quỳnh Trang (TX Hoàng Mai), công suất 200 MWp, sản lượng điện năm đầu tiên sản xuất là 265,8 triệu KWh, tổng vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng.

    Theo đó, các dự án này đã được sở, ngành chức năng thẩm định bước 1, gồm hồ sơ pháp lý về năng lực và hiện trạng sử dụng đất.

    Dự kiến đến tháng 12/2022, chủ đầu tư sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý đầu tư và khởi công triển khai lắp đặt các hạng mục từ tháng 1/2023 và tháng 12/2023 sẽ khánh thành đóng điện và vận hành thương mại.

    Trước đó, tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch (số 330 ngày 16/6/2021) về triển khai thực hiện định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

    Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng cao, Nghệ An đã và đang ưu tiên phát triển nguồn điện từ nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, điện mặt trời...đồng thời kêu gọi đẩy mạnh công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

    Theo khảo sát, tiềm năng - năng lượng tái tạo ở Nghệ An đạt trên 17.400 MW. Tuy nhiên theo dự thảo Quy hoạch điện VIII thì chỉ đưa vào 110 MW thuộc thủy điện nhỏ chiếm 0,6%. Đây là tỷ lệ khá thấp, trong khi đó tiềm năng ở Nghệ An có thể thực hiện được điện mặt trời áp mái, điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời trên mặt nước và điện gió trên bờ. Đây là những nguồn năng lượng tái tạo được coi là thân thiện với môi trường.
  10. seant123

    seant123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2020
    Đã được thích:
    1.348
    PLC cung cấp nhựa đường làm cao tốc được ko bác chủ?
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này