Sóng Đầu tư công [VLXD, Hạ Tầng, Xây dựng]--No Thép

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 22/10/2021.

5297 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13463 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. SBTC

    SBTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Đã được thích:
    905
    Cổ Hót ngành XM có QNC, VCX, SCJ
    Tinhledt thích bài này.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    Thanh Hóa nơi ở của ai cụ biết rùi đó, nơi này Bđs đang hot các tập đoàn đua nhau kéo về đây...Không thuộc đt công nhưng hưởng lợi từ "ánh sáng phương Bắc của Thanh Hóa" ~o)
    --- Gộp bài viết, 22/10/2021, Bài cũ: 22/10/2021 ---
    Ngành điện ở VN bị quản lý chặt khó có kỳ biến cụ...E thấy ít ai đầu tư vào điện... Đầu tư ăn cổ tức thì ngon.
    --- Gộp bài viết, 22/10/2021 ---
    Mấy mã của cụ lãi khủng nhỉ! :drm
    --- Gộp bài viết, 22/10/2021 ---
    Vậy giống con T.IG thì ngon rùi...T.iG hồi sinh từ 2.x lên 1x :drm
    vinafon thích bài này.
  3. SBTC

    SBTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Đã được thích:
    905
    XM các bác chú ý QNC, VCX
    Tinhledt thích bài này.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    Xi măng dạo này kéo mượt nhỉ :D
  5. SBTC

    SBTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Đã được thích:
    905
    Tinhledt thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    Trước em đánh pen có ăn một đoạn SCJ ngon tuyệt :D
  7. SBTC

    SBTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Đã được thích:
    905
    SCJ đoạn 8 phải ko bác
    Tinhledt thích bài này.
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.448
    Ối mẹ ơi, toàn các con thua lỗ với kể quả kinh doanh giảm lòi mà gía cp đều tăng 50-100% trong 2-3 tháng qua rồi. Thép mới là hàng ngon nhứt nhé. Giá nó tăng nhưng vẫn còn quá thấp so với giá trị thực và so với kqkd siêu khủng. :) :)
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    Các con đề xuất toàn ngay đáy bật lên đấy anh. Thép thì tăng nhiều lần + pht tính ra x3 x5 x10 từ 3.2020 cả rồi...Báo chí pro liên tục mà không tăng được ..Tây thì xả như mưa...Thép chậm quá upside không còn nhiều... Nhường các anh :D
    --- Gộp bài viết, 22/10/2021, Bài cũ: 22/10/2021 ---
    ......................
    Ngài thị trường không bao giờ sai...Không rảnh tranh luận với anh em giành khí thế làm gì =))=))=))
    XmarKienluuqncklk thích bài này.
  10. choichungkhoan2017

    choichungkhoan2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2017
    Đã được thích:
    1.332
    Thanh Hóa, Nghệ An được trao cơ chế đặc thù sẽ mở ra cơ hội lớn cho FLC nói chung và AMD rất lớn . Tháo gỡ khó khăn thủ tục pháp lý cho dự án lớn của AMD .

    Nghệ An: Hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm
    SỸ TÂN
    15, Tháng 09, 2018 | 15:21


    Nhàđầutư
    Ngày 14/9, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp với các nhà đầu tư có dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, tăng cường vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.


    Thực hiện kết luận cuộc họp giữa Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An với các nhà đầu tư hồi tháng 6/2018, đến nay, một số thủ tục liên quan tại các dự án trọng điểm trên địa bàn đã được giải quyết như: Khu công nghiệp WHA đã bàn giao mặt bằng kịp thời và nhà đầu tư đang đẩy nhanh thi công hạ tầng; Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đã thu hút các dự án thứ cấp vào đăng ký đầu tư gần lấp đầy diện tích khu công nghiệp; một số thủ tục tại các dự án Nhà máy Bánh kẹo Hải Châu II, Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF Nghệ An, Nhà máy bia Masan đã được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư,....

    [​IMG]
    dự án khu công nghiệp WHA được chính phủ phê duyệt với tổng mức đầu tư 23 nghìn tỷ đồng
    Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, so với yêu cầu tiến độ giải quyết các vướng mắc liên quan đã giao tại cuộc họp trước (ngày 28/6/2018) vẫn còn một số vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời (như một số thủ tục tại các dự án của Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Vissai,...).

    Cụ thể: Đại diện Tập đoàn FLC tại Nghệ An cho biết, hiện Tập đoàn đang khảo sát đầu tư một số dự án vào Nghệ An như: Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc; Dự án đầu tư thăm dò, khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Tân Kỳ; Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Tân Kỳ, Nghệ An.

    Riêng dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An tại xã Nghi Tiến do nằm trong KKT Đông Nam mà khu vực thực hiện dự án có một số nội dung thuộc quy hoạch chung KKT Đông Nam phải trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, do đó thời gian giải quyết các thủ tục kéo dài.

    Đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Tân Kỳ, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3039/UBND-NN ngày 8/5/2018 gửi Bộ NN&PTNT về việc đề xuất xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên. Hiện nay, chủ đầu tư và Sở NN&PTNT đang làm việc xin ý kiến của Bộ NN&PTNT. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và khu vực xin đề xuất chưa đưa vào vùng quy hoạch VLXD. Thời gian xin ý kiến các bộ, ngành thẩm định kéo dài nên dự án này vẫn đang vướng về thủ tục.

    Trao cơ chế đặc thù chuyển đất rừng cho một số địa phương: Cần xem xét kỹ
    • [​IMG]
      Góp ý
      cho chúng tôi
    Dân trí
    Đối với nội dung trao thẩm quyền quyết định chuyển đổi đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ từ 50 ha đến dưới 500 ha cho địa phương, một số đại biểu cho rằng phải cân nhắc một cách thận trọng.
    Trao cơ chế đặc thù trong quản lý đất đai, cần xem xét kỹ

    Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hải Phòng với 6 cơ chế chính sách, Thừa Thiên Huế, Nghệ An 6 cơ chế chính sách và Thanh Hóa là 8.

    Trong số các cơ chế chính sách đặc thù được đề xuất, có vấn đề về quản lý đất đai và quản lý sử dụng rừng.

    Cụ thể theo dự thảo, đối với tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đầu nguồn với quy mô trên 50 ha; đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô trên 500 ha. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

    Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với quy mô dưới 50 ha phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản này thực hiện theo trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật đất đai.

    Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha bảo đảm nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
    Tinhledt thích bài này.

Chia sẻ trang này