Sóng Đầu tư công [VLXD, Hạ Tầng, Xây dựng]--No Thép

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 22/10/2021.

3697 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 08:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 13464 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    luuqncklkA_Tun thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  2. A_Tun

    A_Tun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2020
    Đã được thích:
    8.628
    Giá thép xd ở nc nào nhập về rẻ hơn ở VN thế bác, để em làm tí xây cái chuồng nuôi gà nào. :))
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    Các cụ tin tưởng gì cứ giữ thôi...Thịt lợn trước đây cũng làm mưa làm gió đấy :))
  4. A_Tun

    A_Tun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2020
    Đã được thích:
    8.628
    Đâu tin tưởng là 1 chuyện, còn cái hưởng lợi cho xd vs hạ tầng là chuyện khác. E cũng ôm mấy con đó mà, b nói thế thì e hỏi nghe cao kiến thôi.
    P.s: Mà b đừng so thịt lợn vs thép, mỗi thứ có 1 công dụng khác nhau mà. :))
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    - Bộ tài chính can thiệp thì khó, khi ý chí đang đầu tư công mà giá Thép cao vậy khác nào kỳ đà cản mũi.
    - Mr Vũ mà lướt thì cao thủ rùi ;)
    --- Gộp bài viết, 23/10/2021, Bài cũ: 23/10/2021 ---
    Thôi dừng ở đây nhé...Cụ theo dõi từ ngày hôm nay xem 1 tháng sau giá cổ phiếu Thép ở mức nào nhé ~o)
    A_Tun thích bài này.
  6. A_Tun

    A_Tun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2020
    Đã được thích:
    8.628
    Phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu và giá thế giới mà b. E xem thép cây giá bên TQ đang giảm còn khoảng 18 triệu/tấn, phí phủng vận chuyển thì cũng lên 19, 20, vẫn đắt hơn trg nc. Vì thế nên ô bộ TC giảm thuế nk thì gọi là cho có động thái thôi, chứ khó giúp mấy ô xd lắm.
    Tinhledt thích bài này.
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    ........................................
    CII đăng ký bán tiếp hơn 6 triệu cổ phiếu NBB, ước tính thu về 268 tỷ đồng
    23-10-2021 - 11:05 AM | Thị trường chứng khoán



    [​IMG]
    CII liên tục bán ra cổ phần NBB trong bối cảnh giá cổ phiếu đang diễn biến khá tích cực trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu NBB vừa tăng kịch trần trong phiên 21/10 lên mức 42.550 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 84% kể từ đầu năm.


    CII: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh
    Giá hiện tại
    19.7

    Thay đổi
    0.4 (2.1%)
    Cập nhật lúc 15:15 Thứ 6, 22/10/2021
    [​IMG]
    Xem hồ sơ doanh nghiệp

    Thông báo mới nhất, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán CII) đã bán thành công 4,5 triệu cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

    Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB giảm từ 93,7% xuống còn 87,94% vốn điều lệ. Giao dịch diễn ra từ ngày 13/10 đến 21/10/2021.

    Trong thời gian CII thực hiện giao dịch, thị trường không ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu NBB nào. Như vậy, khả năng cao CII đã thực hiện bán toàn bộ lượng cổ phần trên thông qua khớp lệnh. Tạm tính theo mức giá đóng cửa bình quân trong thời gian diễn ra giao dịch, CII đã thu về hơn 175 tỷ đồng từ thương vụ thoái bớt vốn này.

    Ngay sau giao dịch trên, CII đã tiếp tục đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NBB; giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 26/10 đến 24/11/2021. Nếu hoàn tất đúng lượng đăng ký, tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB sẽ giảm xuống còn 79,89% vốn. Tính theo thị giá hiện tại, ước tính CII có thể thu về 268 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu NBB 1 năm gần đây

    Theo Quyết định ngày 21/10 của Chủ tịch HĐQT CII, CII sẽ không hạ tỷ lệ sở hữu tại NBB xuống thấp hơn mức 79,89% cho đến ngày 31/12/2021. Như vậy đồng nghĩa giao dịch bán 6,3 triệu cổ phiếu NBB sẽ là thương vụ thoái vốn cuối cùng của CII tại NBB trong năm 2021 nếu CII có thể bán ra toàn bộ lượng đăng ký.

    Về mối liên hệ giữa CII và NBB, ông Lê Quốc Bình, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực NBB đang đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc CII. Hiện, ông Bình không sở hữu bất cứ cổ phần NBB nào.

    Ngoài ra, bà Nguyễn Quỳnh Hương, thành viên HĐQT NBB đang đồng thời là Giám đốc Quản lý Vốn tại CII, bà Hương đang nắm giữ 15.000 cổ phiếu NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 0.01%.

    Phương Linh

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    https://cafef.vn/cii-dang-ky-ban-ti...tinh-thu-ve-268-ty-dong-20211022143033717.chn
    luuqncklk thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.969
    ...............................................
    Chủ tịch Fed: Còn "quá sớm" để tăng lãi suất cơ bản
    Thanh Phương/TTXVN 10:16' - 23/10/2021

    BNEWS Bất chấp nguy cơ lạm phát cao ở Mỹ sẽ tiếp tục kéo dài, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng sẽ là "quá sớm" nếu tăng lãi suất và gây rủi ro tới các nỗ lực phục hồi nền kinh tế.
    [​IMG]Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong một phát biểu ngày 22/10, ông Powell thừa nhận rằng những hạn chế và thiếu hụt về nguồn cung đã khiến giá cả tăng mạnh và tình trạng này "dường như sẽ kéo dài hơn so với dự kiến trước đây, cõ lẽ là tới năm sau". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh "cần phải kiên nhẫn".

    Theo Chủ tịch Fed, ngân hàng này đang "đi đúng hướng" để giảm mua các khoản trái phiếu hằng tháng khổng lồ và công việc này được dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2022.

    Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ còn quá sớm nếu thực sự thắt chặt chính sách bằng cách tăng lãi suất ngay thời điểm này, vì điều đó sẽ khiến làm chậm tốc độ tăng trưởng việc làm.

    Các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ thông báo việc giảm mua trái phiếu tại cuộc họp chính sách của Fed vào đầu tháng tới, nhưng mức chuẩn lãi suất cho vay được dự báo sẽ vẫn ở mức 0 ít nhất cho đến cuối năm sau.

    Lạm phát ở Mỹ đã tăng hơn gấp đôi so với mục tiêu 2% mà ngân hàng này đặt ra. Tuy nhiên, ông Powell cho biết các nút thắt nguồn cung có khả năng sẽ được nới lỏng dần, theo đó áp lực lạm phát và tiền lương cũng giảm theo. Chủ tịch Fed khẳng định ngân hàng này sẽ có biện pháp để kiềm chế lạm phát trong trường hợp cần thiết.

    Theo báo cáo được chuẩn bị trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed vào ngày 2-3/11 tới, ngân hàng này dự kiến công bố kế hoạch bắt đầu thu hẹp các biện pháp kích thích kinh tế trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng.

    Khi lạm phát liên tục tăng từ đầu năm đến nay, Fed dự báo lãi suất cơ bản tại Mỹ có thể thoát mức 0% sớm nhất là trong năm tới.

    Trong biên bản sau cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, công bố ngày 13/10, các quan chức Fed cho rằng lạm phát có nguy cơ tiếp tục tăng vì tâm lý lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng và thiếu lao động có thể kéo dài và kéo theo những tác động lớn hơn hoặc dai dẳng hơn đến giá cả và tiền lương so với những dự tính hiện tại.

    Các quan chức cũng nhất trí nếu đà phục hồi kinh tế tiếp tục duy trì đúng lộ trình hiện nay, việc thu hẹp dần và tiến tới chấm dứt chương trình kích thích kinh tế vào giữa năm 2022 là hợp lý.

    Theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 13/10, lạm phát tại nước này trong tháng 9 vẫn tiếp tục tăng khi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài đã nhiều tháng.

    Theo đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 9, sau khi tăng 0,3% hồi tháng 8. Trong vòng 12 tháng tính đến hết tháng 9, chỉ số trên đã tăng 5,4%, nhích nhẹ so với mức 5,3% ghi nhận trong 12 tháng tính đến hết tháng 8./.
    https://bnews.vn/chu-tich-fed-con-qua-som-de-tang-lai-suat-co-ban/218086.html
    luuqncklk thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  9. phuthai0036

    phuthai0036 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2017
    Đã được thích:
    8.817
    Phân tích FA hoặc kinh doanh làm gì cho mệt cụ nhỉ, hưởng lợi cái gì?
    Hay là do, lỗ quá nên lái lỡ ôm một đống hàng rồi nên phải gán kéo lên để xã ra?
    Còn lãi quá, thì lái cố gắng đè để gom thêm và sau này nó có lỗ thì lại gán kéo lên để ra phần hàng đã đè lúc giá rẻ?
    Bản chất là lái đánh thoát hàng nên mới có kiểu tăng đi ngược KQKD vậy thôi.
    Tinhledt thích bài này.
  10. luuqncklk

    luuqncklk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2020
    Đã được thích:
    27.091
    Dòng thép ra báo cáo quá tốt mà giá ko tăng lại điều chỉnh giảm thì có gì đó bất ổn rồi, chưa kể việc bị khối ngoại và tự doanh bán như phả mã, rất có khả năng sắp tới có dự luật gì đó ko tốt cho ngành thép nên tay to họ mới thoát hàng ra liên tục như vậy, giống như đợt trước bank bị phan tới tấp mà ko hiểu chuyện gì, sau đó ra chỉ thị giảm lãi suất để hổ trợ cho người dân và doanh nghiệp.
    Tinhledt thích bài này.

Chia sẻ trang này