(STB)-Sacombank ngân hàng bán lẻ - nhận định và định giá....................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haophuusd, 05/01/2018.

4735 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42920 lượt đọc và 297 bài trả lời
  1. haophuusd

    haophuusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    8.886
    Tham khảo các topic về dòng tài chính:
    Điểm gom STB
    http://f319.com/threads/dac-biet-ch...duoc-keo-len-shb-stb-phan-tich.1051965/page-7
    HD bank niêm yết
    http://f319.com/threads/hdbank-co-d...uoc-gio-niem-yet.1064865/page-4#post-25376473
    http://f319.com/threads/hd-bank-truoc-gio-len-san.1043401/page-6#post-25370491

    --

    Phiên hôm nay chúc mừng HD bank lên sàn thành công, hi vọng sẽ kéo lên 4x thời gian tới. Như vậy khoản lời từ OTC từ HD bank khoảng 250% trong 2 tháng...sau 1 vài game như HDbank từ chị Thảo vietjet hay Vpbank từ Dũng Giang VP...Dễ nhận thấy để ăn sâu dòng tài chính nhất thì quan trọng khi chọn CP là phải có chủ game...

    P có cảm giác về STB có khả năng là 1 ẩn số lớn thời gian tới, với các đặc điểm chú ý hết sức quan trọng tạo ra 1 biggame sau sóng của VP và HD....

    1, STB- sacombank hồi còn A Thành là Big 4 trong tứ trụ ngân hàng TMCP, nói về bán lẻ STB vượt ACB, sau bao lần tái cơ cấu do sai lầm hệ thống quản trị rủi ro của A thành, Bank về tay A Minh Himlam ( trước là Trầm B). Như vậy về thương hiệu và hệ thống bán lẻ Bank của STB ở loại lớn nhất thị trường.

    2, A Minh Himlam đã dành trọn tâm huyết khi từ chức 4 vị trí chủ tịch của công ty khác để làm chủ tịch STB, chứng tỏ đã chính thức xuất hiện chủ game ( tin đã ra trên CafeF). Như vậy STB là biggame có chủ lớn. Động thái mua ròng của chủ tịch mấy phiên gần đây cho thấy dấu hiệu.

    3, Tái cơ cấu cổ đông, thanh khoản đột biến >15tr/phiên , quyển lực chuyển giao. Đàm phám mua lại của EIB khả năng cao hết tuần này là xong. Giao dịch trên sàn chỉ là giao dịch trao tay và tạo tính thanh khoản cho cp. Vì theo luật mới bản chất EIB không thể bán chỉ định, mà phải thông qua 1, hình thức đấu giá..2, bán thẳng trên niêm yết.

    4, Tái cơ cấu các khoản nợ quá dễ với STB vì STB quá nhiều tài sản lớn hoán đổi, lợi nhuận của STB đang tăng lên cấp số nhân từ khi A MInh tiếp quản

    5, A Minh himlam tài sản thì ai cũng biết là tiền thật, và tiền tươi, riêng tập đoàn himlam chắc không kém c Thảo vietjet hay a Vượng Vincom, Dương Thaco.

    6, dấu hiệu cho thấy sau lượt chuyển hàng trao tay này, việc STB về 2x chỉ còn là vấn đề kỹ thuật khi đã chuyển giao quyền lực.
    Vùng mua 12-13 là tuyệt đối ngon và rủi ro cực kỳ thấp.Có điều ai kiên trì và kiên nhẫn được thì ăn thôi.Giá STB sẽ đi ngang để xong nhiệm vụ tái cơ cấu lại cổ đông .
    Vài chia sẻ .
    Last edited: 05/01/2018
    lolem752003Thanchung123 đã loan bài này
  2. viconship

    viconship Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    29/05/2017
    Đã được thích:
    176
    Bà Thái Hương TH, ông Minh Himlam và ông Phú DOJI quyết chọn ngân hàng


    [​IMG]
    Việc ra đi hay ở lại của các vị sếp ngân hàng, theo nhìn nhận của giới chuyên gia, sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động của ngân hàng, do đó việc các doanh nhân này lựa chọn ngân hàng thay vì doanh nghiệp là điều dễ hiểu.
    Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày hiệu lực của Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi. Một trong những nội dung được sửa đổi lần này là các chủ tịch, tổng giám đốc ở ngân hàng không được đồng thời là chủ tịch, tổng giám đốc ở doanh nghiệp khác.

    Quy định này khiến cho các lãnh đạo ngân hàng, vốn đã có thời gian rất dài gắn bó với doanh nghiệp, và doanh nghiệp cũng tạo nên thương hiệu cho họ hơn là ngân hàng hiện tại, buộc phải lựa chọn đứng tên ở ngân hàng hay doanh nghiệp.

    Cho đến thời điểm này, đã có vài lãnh đạo xác nhận họ có lựa chọn của mình.

    Theo đó, ông Dương Công Minh quyết định làm chủ tịch Sacombank thay vì chủ tịch của công ty tập đoàn Him Lam- doanh nghiệp khổng lồ trong lĩnh vực bất động sản với những dự án đình đám từ sân golf tới nhà ở…và là nơi ông đang sở hữu tới 99% vốn điều lệ.

    Ông Đỗ Minh Phú, người có 1/4 thế kỷ gắn với thương hiệu DOJI, cũng quyết định từ bỏ nơi đây để ở lại làm chủ tịch ngân hàngTPBank, nơi mà ông vừa mới gia nhập vừa tròn 5 năm.

    Bà Thái Hương, Tổng giám đốc của ngân hàng Bắc Á, cũng vừa quyết định không đứng tên tại TH để làm CEO của BacABank – một ngân hàng nhỏ trong hệ thống và vừa mới lên sàn UpCOM trong ngày hôm nay 28/12.

    Các vị sếp ngân hàng nói trên đều có chung một lý do đưa ra cho sự lựa chọn của mình, ấy là "đã hoàn thánh sứ mệnh" tại doanh nghiệp. Và cũng có một điểm chung giữa các vị này là họ đều là cổ đông sở hữu lượng lớn cổ phiếu ở ngân hàng.

    Vẫn còn rất nhiều cái tên chưa công bố lựa chọn ở thời điểm này, như là ông Đỗ Quang Hiển củaSHB, ông Vũ Văn Tiền của ABBank, ông Đặng Khắc Vỹ chủ tịch VIB, bà Nguyễn Thị Nga chủ tịch SeABank, bà Lê Thị Băng Tâm của HDBank…Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của chúng tôi, một trong những cái tên nói trên là “Bầu” Hiển sẽ tiếp tục ở lại với SHB.

    Việc ra đi hay ở lại của các vị sếp ngân hàng, theo nhìn nhận của giới chuyên gia, sẽ có khá nhiều tác động đến hoạt động của ngân hàng, do đó việc các doanh nhân này lựa chọn ngân hàng thay vì doanh nghiệp là điều dễ hiểu.

    Thậm chí, như phân tích của một vị chuyên gia, thì do lĩnh vực ngân hàng rất khắt khe, để vào được ngân hàng không hề đơn giản nên chẳng dại gì mà các vị lãnh đạo đã có vị thế lại chọn rời đi. Trong khi đó với doanh nghiệp, kể cả họ không đứng tên làm chủ tịch hay tổng giám đốc thì vẫn có cách để điều hành được.

    Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia Bùi Quang Tín đến từ Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh cũng cho rằng, các vị sếp ngân hàng sẽ chẳng bỏ thương hiệu của mình đã gắn bó với doanh nghiệp lâu nay, mà sẽ có cách để xử lý sao cho tuân thủ quy đinh mà lại theo đuổi được giấc mơ tài chính ngân hàng, chẳng hạn ủy quyền cho người thân tín điều hành doanh nghiệp.

    Nhưng theo ông Tín, quy định mới trong Luật tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ khiến cho ngành ngân hàng phải đối mặt với 2 vấn đề lớn. Thứ nhất là tình trạng sở hữu chéo sẽ khó kiểm soát hơn. Nếu thanh tra giám sát của NHNN không kỹ lưỡng, nếu bộ máy quản lý không chặt chẽ thì sẽ khó phát hiện sở hữu chéo vì có thể phát sinh trường hợp đứng tên hộ. Thứ hai, là phải tìm ra ông chủ thực sự của ngân hàng và doanh nghiệp, bởi hiện có nhiều người đứng quyền điều hành doanh nghiệp khác nhưng chỉ có được một số quyền nhất định, còn quyền điều hành thực chất lại thuộc về ông chủ thực sự của doanh nghiệp.

    Dẫu vậy, vị chuyên gia này đánh giá sự sửa đổi mang đến những cái lợi rất lớn cho hệ thống ngân hàng đó là hạn chế rủi ro và kiểm soát tình trạng phá rối ngân hàng của nhóm cổ đông nào đó. Còn những mặt trái có thể khắc phục bằng việc kiểm soát chặt chẽ hơn.

    Sắp có “sóng thần” từ chức của sếp ngân hàng ở doanh nghiệp
    Tùng Lâm

    Theo Trí Thức Trẻ

    [​IMG]
    bienlang thích bài này.
  3. Mr Duong

    Mr Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Đã được thích:
    2.099
    Cứ STB mà múc, sẽ ăn đậm thôi... khỏi phải lăn tăn cho mệt. :)
    bienlang thích bài này.
  4. haophuusd

    haophuusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    8.886
    HDBank chính thức chào sàn HOSE, cổ phiếu tăng gần kịch biên độ, tiền ầm ầm đổ vào mua cổ phiếu



    [​IMG]
    HDBank lọt vào top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HOSE sau khi lên sàn với vốn hoá hơn 1,4 tỷ USD.


    Sáng ngày 05/1, gần 981 triệu cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã chính thức được giao dịch trên sàn HOSE.

    Giá tham chiếu của cổ phiếu HDB trong ngày giao dịch đầu tiên 33.000 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, HDBank có vốn hóa gần 32.400 tỷ đồng tức tương đương khoảng 1,4 tỷ USD, và lọt vào top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất HOSE. Với biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên +-20% so với giá tham chiếu.

    Tính đến 9h45, cổ phiếu HDBank đạt 38.600 đồng, tăng 17% (gần kịch biên độ 20%). Khối lượng khớp lệnh đạt gần 12 triệu đơn vị.

    Cổ phiếu HDBank tăng mạnh phiên chào sàn

    Với việc niêm yết Lựa chọn niêm yết trên HOSE, HDBank cũng mở màn cho các doanh nghiệp vốn hóa lớn gia nhập thị trường chứng khoán và góp phần nâng cao thanh khoản thị trường, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Ngay trước thời điểm lên sàn, HDBank đã bán 21,5% vốn cho 76 nhà đầu tư nước ngoài với giá khoảng 32.000 đồng/cổ phiếu, thu về 300 triệu USD. Ngân hàng cũng đã phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư liên quan đến các cổ đông lớn và nhà đầu tư khác với giá tương tự. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài còn lại của cổ phiếu HDBank khi niêm yết còn khoảng hơn 8,5%.

    HDBank cho biết, năm 2017 ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 2.420 tỷ đồng, cao hơn gấp hơn 2 lần con số của năm 2016 và là năm đạt kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất (bao gồm cả công ty tài chính HD Saison) là 1,5%.

    Ngân hàng cũng đặt kế hoạch sẽ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 37% mỗi năm từ nay đến năm 2021 và hướng đến là ngân hàng top đầu trong hệ thống, thay vì vị trí thứ 8 như hiện nay.
    bienlang thích bài này.
  5. bienlang

    bienlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Đã được thích:
    5.978
    Đồng ý với những quan điểm sâu sắc của bác chủ về STB và bác Minh - một chủ tịch có Tâm và có Tầm. STB sẽ là cổ phiếu tiềm năng cho NĐT trong năm 2018:drm4
    Mr Duong thích bài này.
    Mr Duong đã loan bài này
  6. haophuusd

    haophuusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    8.886
    Ông Dương Công Minh chính thức từ chức Chủ tịch HĐQT tại 4 công ty để tập trung cho Sacombank
    04-01-2018 - 19:12 PM | Tài chính - ngân hàng


    [​IMG]
    Như đã khẳng định trước đây, ông Dương Công Minh chính thức rút khỏi Him Lam để tập trung cho quá trình tái cơ cấu Sacombank.

    Sacombank vừa có thông báo về việc thay đổi thông tin của người nội bộ là Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank.

    Theo đó, ông Dương Công Minh chính thức từ chức Chủ tịch HĐQT tại 4 công ty: Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Bảo Long, Công ty Cổ phần Phát triển Xín Mần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt. Hiện tại, ông Minh sẽ chỉ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT duy nhất tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

    Thông báo của Sacombank về chức vụ của ông Dương Công Minh

    Việc rút khỏi ghế Chủ tịch HĐQT tại các công ty khác của ông Dương Công Minh nhằm đáp ứng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng (TCTD) không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

    Trước đây, ông Dương Công Minh cũng đã từng khẳng định sẽ từ chức Chủ tịch HĐQT tại Him Lam để tập trung vào quá trình tái cơ cấu Sacombank và việc thôi chức ở Him Lam sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Được biết, hiện tại ông Minh sở hữu 99% cổ phần của Him Lam, khi ông rời khỏi vị trí này, công ty sẽ thực hiện bầu lại cơ cấu của ban quản trị và dự kiến ông Trần Văn Tĩnh sẽ đảm nhiệm chức vụ này thay ông.
    bienlangMr Duong thích bài này.
  7. supperindex

    supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    1.484
  8. viconship

    viconship Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    29/05/2017
    Đã được thích:
    176
    sạch nợ luôn, tài sản của STB còn rất khủng

    Nước rút thu nợ cuối năm, Sacombank đấu giá tài sản gần 10.000 tỷ đồng tại KCN Đức Hòa III
    Theo Tiến Vũ - Vietnambiz

    Sacombank đấu giá hàng loạt quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Đức Hòa III - Long An với tổng diện tích đấu giá lên đến gần 923 ha, tổng giá khởi điểm hơn gần 10.000 tỷ đồng. Nếu thành công, rất có thể Sacombank sẽ hoàn thành chỉ tiêu xử lý nợ xấu năm nay.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Loạt nợ xấu của nhiều doanh nghiệp có chung 1 ông chủ

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank - Mã: STB) thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản hàng loạt tài sản tại xã Mỹ Hạnh Bắc và xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

    Đây đều là quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Đức Hòa III - Long An với tổng diện tích đấu giá lên đến gần 923 ha, tổng giá khởi điểm gần 10.000 tỷ đồng.

    [​IMG]
    bienlangthienquyen thích bài này.
  9. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.548
    Nhiều anh em khen STB hay mà sao bán kinh vậy ???:))
  10. haophuusd

    haophuusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    8.886
    mấy game tài chính và thoái vốn nhà nước rất to nên đừng bác nào hô lái lợn ở đây nhé :D
    Dòng bank và dầu khí đang là vượng khí nhất thị trường đấy
    --- Gộp bài viết, 05/01/2018, Bài cũ: 05/01/2018 ---
    bán hay mua không ý nghĩa giai đoạn này, trao tay thôi.
    Thanchung123bienlang thích bài này.
    DungVtx đã loan bài này

Chia sẻ trang này