Tại sao có chim lợn trong thị trường chứng khoán???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CGSB6688, 26/05/2017.

2080 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 180 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. CGSB6688

    CGSB6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2017
    Đã được thích:
    396
    Thị trường chứng khoán VN chưa chấp nhận hình thức bán khống (tức bán cổ khi nhận thấy giá cổ phiếu có khả năng giảm và mua lại giá cổ phiếu ở mức giá thấp hơn) nên đa phần nhà đầu tư là đầu tư giá lên (tức mua ở giá thấp và bán lại ở giá cao). Tuy nhiên, tại sao vẫn có 01 số nhà đầu tư cảnh báo, hô hào giá giảm. Vậy lợi ích mà họ thu lại là j???. Vâng, chỉ có 02 nguyên nhân để trả lời. 01. Họ là những nhà đầu tư bán khống. Tuy nhiên, số lượng này ko nhiều (bởi thị trường chứng khoán VN chưa chấp thuận hình thức này). 02. Họ là những người muốn mua giá rẻ. Phần lớn những nhà đầu tư làm cách này. Khi họ đang cầm tiền và nhận thấy có cổ phiếu tốt (khả năng cao sẽ tăng giá trong thời gian tới) nhưng muốn mua với giá rẻ. Họ bắt đầu hô hào chê bai cổ phiếu, đưa ra những lời khuyên nên bán sớm cổ phiếu nếu ko sẽ giảm giá (tất nhiên, họ ko tự nhiên tốt đến mức lo cho túi tiền người khác). Và kết quả, hình thành một nhóm nhà đầu tư được gọi là "chim lợn ". Kết luận : Nhà đầu tư nên tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định vì mọi quyết định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của mình. Và luôn nhớ rằng, KO AI LO CHO TÚI TIỀN CỦA MÌNH BẰNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

Chia sẻ trang này