Tại sao NN không bán CP khi thị trường đang nóng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi auguststory2002, 05/05/2006.

3770 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 08:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1266 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Đã được thích:
    3
    Tại sao NN không bán CP khi thị trường đang nóng

    Gút tôi xin trích đăng từ nguồn Tạp chí chứng khoán:

    Cho đến nay, hình hài thị trường tài chính Việt Nam vẫn chưa rõ nét. Thị trường chứng khoán đang được Nhà nước quản lý chặt chẽ, song chủ yếu bằng công cụ, mệnh lệnh hành chính. Điều mà thị trường cần là những động thái điều tiết mang tính tạo dựng giúp thị trường phát triển bền vững thì lại thiếu.

    Chẳng hạn trong lúc cung cầu chứng khoán đang mất cân đối trầm trọng như hiện nay, Nhà nước cần tạo ra nguồn cung nhanh và mạnh, bằng cách tăng công ty niêm yết, bán bớt phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp. Nhưng Nhà nước không thể làm, vì sao? Vì khi cổ phần hóa Nhà nước quản lý doanh nghiệp chặt chẽ bao nhiêu, thì hậu cổ phần hóa buông lỏng bấy nhiêu.

    Hiện Nhà nước vẫn sở hữu bình quân 20-30% vốn của 2.900 đơn vị đã cổ phần hóa, tương đương hàng trăm ngàn tỉ đồng. Số tiền này có thể điều tiết thị trường thông qua việc bán bớt cổ phần nhà nước khi cầu tăng và mua vào khi cầu giảm. Nhà nước cũng cần làm lợi với số cổ phiếu nắm giữ. Nhưng tiếc thay, hiện không một cơ quan nào, bộ nào quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Đó là một sự lãng phí rất lớn.

    Nhìn lại trường hợp Vinamilk, nơi Nhà nước vẫn còn nắm giữ 50,1% vốn, tương đương 795 tỉ đồng. Số cổ phần này nếu bán ra bây giờ, Nhà nước thu về gần 8.000 tỉ đồng (500 triệu Đôla Mỹ), bằng tiền thu ngân sách mỗi năm của nhiều địa phương cộng lại. Số tiền thu từ Vinamilk có thể đầu tư cho bao nhiêu dự án hiệu quả.


    Tiện đây nhắc lại câu hỏi, xin "Tại sao NN không bán CP khi thị trường đang nóng", xin các bác cho cao kiến
  2. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ đến đại cuộc đi bác Gút, tiền trình CPH ở VN còn dài dài mà, còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có việc CP sau sẽ bán được giá nếu TTCK đang nóng, bác hiểu ý tôi muốn nói gì roài chứ chỉ cần mỗi ý này thì cũng đủ đánh tan ý nghĩ "SẬP TTCK" rồi, nhưng cũng ngược lại, TTCK sẽ bị điều chỉnh để kô bị tiến đến bên bờ... SẬP
  3. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai nhà nước bán hết VNN ra công chúng thì mai VNI giảm con 400 điểm ngay do VNN chi còn khoảng 60-70 thôi thu làm sao được 800 tỷ hả bác ? hơn nữa bán rồi bon khoai thây nó mua hết sau này nó không chế thị trường sữa anh em phải uông 20K/lít thì sao ???
  4. samurai77

    samurai77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Đừng có hy vọng nhà nước bán hết cp ra ngoài.Tất cả các dn làm ăn được nn luôn chiếm thị phần khống chế.Ngay như Microsoft nịnh mãi chỉ để mua 5% AOL mà Time Warner có bán cho đâu.Nó bán co Google mới đau diều.
    Tí quên.Đây là link của nó,không các bác lại bảo em nói nhảm.
    http://vietnamnet.vn/cntt/2006/05/567094/
  5. kcat

    kcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Đã được thích:
    0
    em ko nghĩ sẽ có người hỏi câu này.
    Bác nghĩ thử xem nhé, nếu một lúc nào đó mà mệnh lệnh về hành chính ko tác động được nữa thì CP sẽ làm thế nào. Chắc chắn lúc đó sẽ ko chỉ bỏ ra cái lượng mà bác đang dự tính để mua lại số cổ phần bán đi. Vậy lượng bù đắp đó lấy từ đâu, và cơ quan nào sẽ thay mặt đứng ra mua . Nghĩ trước mắt thì lợi thật đấy

Chia sẻ trang này