Tạm Cầu Bảo Toàn Tính Mạng Thời loạn Thế, Không Cầu Hiển Đạt Nổi Danh Chư Hầu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kiiip, 14/08/2019.

3634 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 00:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2985 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. Ga_Son666

    Ga_Son666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2014
    Đã được thích:
    1.222
    Ngủ dậy, hắn mở DJ ra xem bất giác hắn đưa tay vuốt cần, tấm tắc tự khen rồi phổng mũi vì đã đoán đc DJ như một quy luật, hết cương thì phải xìu và ngược lại, rùng mình hắn chợt nghĩ mình quả như một vĩ nhân....

    :))
    lshcm thích bài này.
  2. Kiiip

    Kiiip Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2018
    Đã được thích:
    92
    Dow Jones “bốc hơi” 800 điểm, chứng kiến phiên tồi tệ nhất trong năm 2019

    Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh vào ngày thứ Tư (14/08), trong đó Dow Jones chứng kiến phiên tồi tệ nhất từ đầu năm 2019 đến nay sau khi thị trường trái phiếu phát đi tín hiệu đáng lo ngại về nền kinh tế Mỹ, CNBC đưa tin.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 800.49 điểm (tương đương 3.05%) xuống 2,5479.42 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất về phương diện phần trăm từ đầu năm đến nay và là phiên giảm nhiều điểm thứ 4 mọi thời đại. Chỉ số S&P 500 mất 85.72 điểm (tương đương 2.93%) còn 2,840.6 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite sụt 3.02% xuống 7,773.94 điểm. Dow Jones đã xóa sạch toàn bộ đà phục hồi từ đợt bán tháo hồi đầu tháng 8 và rớt xuống đáy 2 tháng.

    Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vào ngày thứ Tư tích tắc thấp hơn mức lợi suất kỳ hạn 2 năm, một hiện tượng bất thường trên thị trường trái phiếu là một chỉ báo đáng tin cậy về suy thoái kinh tế. Nhà đầu tư, vốn lo ngại về tình hình nền kinh tế, đã đổ xô đến các tài sản trú ẩn an toàn dài hạn, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm xuống đáy kỷ lục mới trong ngày thứ Tư.

    Nhóm cổ phiếu ngân hàng nhuốm sắc đỏ khi các ngân hàng gặp khó khăn hơn trong việc tạo ra lợi nhuận cho vay ở một môi trường như vậy. Cổ phiếu Bank of America và Citigroup lần lượt giảm 4.6% và 5.3%, còn cổ phiếu J.P. Morgan rớt 4.2%. Lĩnh vực tài chính rơi vào khu vực điều chỉnh, lao dốc hơn 10% từ mức đỉnh gần đây.


    Theo dữ liệu của Credit Suisse, đã có 5 lần đảo ngược giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và kỳ hạn 10 năm kể từ năm 1978 và tất cả đều xảy ra trước khi có suy thoái kinh tế. Một cuộc suy thoái xảy ra vào 22 tháng sau sự đảo ngược đường cong lợi suất trái phiếu, dữ liệu từ Credit Suisse cho thấy. Và S&P 500 thực sự bình quân tăng 15% trong 18 tháng sau sự đảo ngược lợi suất trước khi quay đầu.

    Tuy nhiên, tín hiệu trên đã khiến nhà đầu tư hoảng loạn vào ngày thứ Tư. Lần cuối cùng phần quan trọng này của đường cong lợi suất bị đảo ngược là trong khoảng thời gian bắt đầu vào tháng 12/2005, 2 năm trước khi suy thoái kinh tế xảy ra do cuộc khủng hoảng tài chính.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Tư đã đả kích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và “người không có năng lực” Jerome Powell, đổ lỗi Cơ quan này đã “kìm giữ chúng ta lại”. Ông Trump cũng gọi hiện tượng đảo ngược đường cong lợi suất là “điên rồ”.

    Cho đến nay, tháng 8 là tháng đầy biến động đối với thị trường chứng khoán. Tính cả phiên ngày thứ Tư, Dow Jones đã trồi sụt hơn 200 điểm 7 lần. Vào ngày 05/08, Dow Jones “bốc hơi” 767 điểm (tương đương 2.9%), sau đó phục hồi một phần đà sụt giảm này cho đến khi lao dốc vào ngày thứ Tư.

    Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ngày càng lo ngại về đà giảm tốc kinh tế toàn cầu khi dữ liệu kinh tế yếu hơn dự báo của Trung Quốc đã góp phần làm ảm đạm triển vọng ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Dữ liệu chính thức công bố vào ngày thứ Tư cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc lùi xuống 4.8% trong tháng 7 so với tháng trước đó, mức tăng trưởng yếu nhất trong 17 năm.

    Góp phần vào nỗi lo ngại ngày thứ Tư là dữ liệu GDP tiêu cực của Đức, làm tăng nguy cơ nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang trên bờ vực rơi vào suy thoái. GDP khu vực đồng Euro cũng chỉ nhích 0.2% trong quý 2, một sự chậm lại đáng kể từ mức tăng 0.4% trong quý 1.
  3. Kiiip

    Kiiip Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2018
    Đã được thích:
    92
    Sụt hơn 3%, dầu chứng kiến phiên suy giảm đầu tiên trong 5 phiên

    • Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 trên sàn Nymex sụt 1.87 USD (tương đương 3.3%) xuống 55.23 USD/thùng.

      Hợp đồng dầu Brent giao tháng 10 trên sàn Luân Đôn mất 1.82 USD (tương đương 3%) còn 59.48 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng dầu Brent và dầu WTI đều đã tăng trong 4 phiên vừa qua.

      Giá dầu thô tăng mạnh vào ngày thứ Ba (13/08), đảo chiều sau sự suy giảm hồi đầu phiên, sau khi Chính quyền ông Trump thông báo hoãn áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc cho đến tháng 12 thay vì có hiệu lực vào ngày 01/09, và cho biết kế hoạch có nhiều cuộc đàm phán hơn với Trung Quốc. Điều này làm dấy lên kỳ vọng về tiến triển trong giải quyết vấn đề thương mại, giúp xoa dịu lo ngại về nhu cầu năng lượng toàn cầu.

      Tuy nhiên, vào ngày thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung dầu thô nội địa tăng 2 tuần liên tiếp, tăng 1.6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 09/08/2019, thấp hơn dự báo vọt 3.7 triệu thùng của Viện Xăng dầu Mỹ (API) và trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 2.7 triệu thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts.

      Dữ liệu của EIA cũng cho biết dự trữ xăng giảm 1.4 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn dự báo mất 700,000 thùng từ một cuộc thăm dò. Còn dự trữ các sản phẩm chưng cất sụt 1.9 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 870,000 thùng từ cuộc thăm dò của Platts.

      Ngoài ra, dữ liệu kinh tế yếu kém cũng là rào cản đối với dầu thô, nhấn mạnh lo ngại về nhu cầu. Theo đó, Trung Quốc cho biết sản lượng công nghiệp của nước này tăng 4.8% trong tháng 7, giảm so với mức tăng 6.3% hồi tháng 6. Doanh số bán lẻ tại Trung Quốc cộng 7.6% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức tăng 9.8% trong tháng 6 và thấp hơn dự báo tăng 8.5%.

      Dữ liệu cũng cho thấy tăng trưởng nền kinh tế khu vực đồng Euro đạt 0.2% trong quý 2/2019, và sản lượng công nghiệp giảm 1.6%. Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực này, chứng kiến GDP giảm 0.1% trong quý 2 so với quý trước đó khi căng thẳng thương mại toàn cầu và lĩnh vực ô tô gặp nhiều khó khăn đã gây sức ép.

      Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng xăng giao tháng 9 sụt 3.5% xuống 1.6758 USD/gallon. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 9 mất 1.8% còn 1.8437 USD/gallon.

      Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 9 lùi 0.2% xuống 2.143 USD/MMBtu.

  4. Kiiip

    Kiiip Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2018
    Đã được thích:
    92
    Đường cong lợi suất thêm một lần đảo ngược, tín hiệu cảnh báo "đỏ" cho suy thoái kinh tế, nhà đầu tư tháo chạy đến các loại tài sản an toàn


    [​IMG]

    Chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm và 2 năm bị thu hẹp, lợi suất trái phiếu 30 năm rớt xuống mức thấp nhất mọi thời đại, nhà đầu tư "nháo nhào" tháo chạy tìm nơi trú ẩn.
    Lợi tức trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện đã phá vỡ mốc thấp hơn trái phiếu 2 năm, đây là một hiện tượng kỳ lạ trên thị trường và rất đáng tin khi phát tín hiệu về suy thoái kinh tế. Lợi suất trái phiếu 30 năm đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đạt, vượt qua mức đáy được ghi nhận vào mùa hè năm 2016. Diễn biến này cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về nền kinh tế toàn cầu, khi các nhà đầu tư tháo chạy đến những "hầm trú ẩn" an toàn.

    Cụ thể, chiều ngày thứ Tư, lợi suất trái phiếu 10 năm giao dịch quanh mức 1,623%, thấp hơn lợi suất 2 năm là 1,634%. Lần đảo ngược gần đây nhất của đường cong lợi suất là tháng 12/2005, 2 năm trước khủng hoảng tài chính.

    [​IMG]
    Lợi suất trái phiếu 30 năm giao dịch quanh mức 2,061%, dưới mức thấp kỷ lục trước đây là 2,0889% khi Anh bỏ phiếu cho Brexit hồi năm 2016. Theo đó, mức giá của trái phiếu cũng tăng.

    Hiện tại, các nhà đầu tư đang mong đợi lãi suất đối với trái phiếu ngắn hạn sẽ cao hơn trái phiếu dài hạn, đây là một hiện tượng được gọi là "đường cong lợi suất đảo ngược". Các nhà kinh tế thường theo dõi sát sao khoảng chênh lệch giữa trái phiếu 10 năm và 2 năm, đặc biệt chú ý khi đường cong bị đảo ngược - điều đã diễn ra ngay trước các cuộc khủng hoảng trong 50 năm qua. Trong khi hiện tượng này gây ra sự lo ngại, thì ở một số thời điểm chỉ báo này vẫn diễn ra khá lâu trước khi suy thoái kinh tế và đà giảm tốc diễn ra.

    Theo dữ liệu của Credit Suisse vào năm 1978:

    5 lần đường cong lợi suất giữa trái phiếu 2 năm và 10 năm đảo ngược đều dẫn đến tình trạng suy thoái.

    Trung bình, một cuộc suy thoái diễn ra 22 năm sau khi đường cong lợi suất trái phiếu 2 năm và 10 năm đảo ngược.

    Trung bình, S&P 500 tăng 12% 1 năm sau khi đường cong lợi suất trái phiếu 2 năm và 10 năm đảo ngược.

    18 tháng sau khi đường cong lợi suất đảo ngược thì thị trường chứng khoán quay đầu giảm điểm và bắt đầu mang về lợi nhuận âm.

    [​IMG]

    Quay trở lại lịch sử, tài liệu theo dõi đường cong lợi suất cho thấy sự không đồng đều. Trước Thế chiến II, sự đảo ngược đã dự đoán đúng 7 trong số 9 cuộc suy thoái gần nhất, theo Sung Won Sohn, giáo sư kinh tế tại Đại học Loyola Marymount và chủ tịch của SS Economics.

    Sohn cho hay: "Đây là tài liệu mà bất kỳ nhà kinh tế học nào đều cảm thấy tự hào. Nếu đường cong lợi suất đã đảo ngược ngày hôm nay, thì suy thoái kinh tế có thể diễn ra trong vòng 1 năm tới."

    Trong tháng 8, lợi suất trái phiếu dài hạn đã giảm mạnh khi nhà đầu tư lo ngại về sự tiến triển của hoạt động thương mại và tăng trưởng GDP, cùng với đó là kỳ vọng về lạm phát suy giảm và động thái quyết liệt hơn của ngân hàng trung ương. Đây là dấu hiệu khiến thị trường lo ngại, tìm kiếm những khoản đầu tư an toàn hơn.

    Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới một lần nữa áp dụng những chính sách nới lỏng tiền tệ. Lãi suất nợ chính phủ Đức đã ở mức âm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm, một mức chuẩn quan trọng mà các ngân hàng sử dụng để thiết lập lãi suất thế chấp và cho vay, đã giảm 40 điểm cơ bản trong tháng này.

    Hồi đầu năm nay, một phần của đường cong lợi suất đã đảo ngược, làm tăng mối lo ngại về nền kinh tế khi lợi suất trái phiếu 3 năm cao hơn 10 năm.
  5. Kiiip

    Kiiip Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2018
    Đã được thích:
    92
    Khối ngoại sàn HoSE bán ròng phiên thứ 10 liên tiếp

    Thị trường ghi nhận sự phân hóa mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên 14/8. Kết thúc phiên, VN-Index tăng 2,08 điểm (0,22%) lên 968,91 điểm. HNX-Index giảm 0,31 điểm (-0,3%) xuống 101,98 điểm.

    Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái giao dịch tiêu cực khi mua vào 12 triệu cổ phiếu, trị giá 447,6 tỷ đồng, trong khi bán ra 18,4 triệu cổ phiếu, trị giá 662,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 6,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng trên 214,7 tỷ đồng.

    Trên sàn HoSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp, với giá trị giảm 26% so với phiên trước và đạt 222,8 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng trên 6,9 triệu cổ phiếu. Tính chung cả 10 phiên giao dịch vừa qua, khối ngoại sàn này bán ròng lên đến 1.800 tỷ đồng.

    [​IMG]
    VJC tiếp tục bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 78 tỷ đồng. Hai mã STB và VPI bị bán ròng lần lượt 23,7 tỷ đồng và 22,3 tỷ đồng. Trong khi đó, HDB được mua ròng mạnh nhất sàn này với giá trị đạt 10,7 tỷ đồng. MSN cũng được khối ngoại mua ròng hơn 6 tỷ đồng.

    Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng hơn 10 tỷ đồng, nhưng tính về khối lượng họ vẫn mua ròng 332.143 cổ phiếu.

    [​IMG]
    Khối ngoại sàn HNX mua ròng mạnh nhất mã HUT với giá trị đạt 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, đứng đầu danh sách bán ròng sàn này là VCS với 10,8 tỷ đồng.

    Còn trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng trở lại 18,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng đạt 379.100 cổ phiếu.

    [​IMG]
    VEA được mua ròng mạnh nhất sàn UPCoM với giá trị đạt 9,4 tỷ đồng. Hai mã QNS và GEG đều được mua ròng trên 6 tỷ đồng. Trong khi đó, BSR bị bán ròng mạnh nhất nhưng giá trị chỉ đạt hơn 500 triệu đồng.
  6. Kiiip

    Kiiip Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2018
    Đã được thích:
    92
    Chứng khoán Argentina giảm 35% trong một phiên


    Hãng tin CNBC dẫn kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ nhật, ông Macri bị thua với số phiếu chênh lệch lớn hơn rất nhiều so với dự báo. Kết quả này đặt ra nghi ngờ về khả năng tái đắc cử của ông Macri, nhà lãnh đạo trung hữu, trong cuộc bầu cử chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

    Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Argentina có thời điểm lao dốc 35% trong phiên giao dịch ngày 12/8. Tỷ giá peso so với USD có lúc "bốc hơi" hơn 30%, còn 65 peso đổi 1 USD, thấp chưa từng thấy trong lịch sử, từ hơn 45 peso tương đương 1 USD trong phiên trước.

    Lúc đóng cửa, chứng khoán Argentina mất hơn 20% và peso mất giá hơn 15%.

    [​IMG]
    Tổng thống Mauricio Macri. Ảnh: Reuters.

    Ông Macri, và ứng cử viên đồng hành Miguel Angel Pichetto, chỉ giành được 32,1% số phiếu. Trong khi đó, chính trị gia đối lập Alberto Fernandez, một người thuộc phái trung tả, và người cùng tranh cử là bà Cristina Fernandez de Kirchner - cựu tổng thống của Argentina - giành 47,7% số phiếu.

    Kết quả bầu cử sơ bộ được xem là một "hàn thử biểu" quan trọng cho vòng đầu tiên của bầu cử tổng thống Argentina diễn ra vào ngày 27/10 năm nay. Kết quả này cho thấy cử tri của quốc gia Nam Mỹ có vẻ như không còn hài lòng với các chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng của chính quyền ông Macri.

    Giới chuyên gia nhận định rằng, ngay cả những người ủng hộ lạc quan nhất của ông Fernandez cũng bất ngờ trước kết quả được công bố.

    "Đây thực sự là một cú sốc đối với cả hai phía", chuyên gia Jimena Blanco thuộc công ty tư vấn rủi ro Verisk Maplecroft phát biểu.

    Nhiều người xem lần bầu cử sơ bộ này là một cuộc trưng cầu dân ý về các chính sách cải cách kinh tế mạnh tay của ông Macri. Vị tổng thống thân thiện với doanh nghiệp này đã hứa sẽ tiếp tục thực thi cải cách này tái đắc cử trong năm nay.

    Ông Macri hy vọng rằng những dấu hiệu phục hồi kinh tế gần đây sẽ đủ để thuyết phục cử tri Argentina tiếp tục chấp nhận chương trình cải cách thị trường tự do của ông, cho dù nền kinh tế đang suy thoái sâu, lạm phát lên tới 55% và tỷ lệ thất nghiệp gần 10%.

    Sau khi Argentina nhận gói viện trợ kinh tế 50 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào năm ngoái, ông Macri đã triển khai nhiều biện pháp như tăng thuế và cắt giảm trợ cấp xăng dầu để giảm chi tiêu công. Tất cả những biện pháp này đều khiến người dân Argentina không hài lòng.

    Giới phân tích nhận thấy rằng cơ hội tái đắc cử của ông Macri giờ đây ngày càng mong manh. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Macri thừa nhận ông đã trải qua một "cuộc bầu cử tồi tệ".
    --- Gộp bài viết, 15/08/2019, Bài cũ: 15/08/2019 ---
    Toàn cầu trao đảo ý chẳng lành
  7. havi31882

    havi31882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2019
    Đã được thích:
    3
    Thương thức phiên đẫm máu [-(
  8. WildWolfNumberOne

    WildWolfNumberOne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2019
    Đã được thích:
    127
    :-bd
  9. Kiiip

    Kiiip Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2018
    Đã được thích:
    92
    Buông bỏ khi có cơ hội
    JoMon thích bài này.
  10. JoMon

    JoMon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2018
    Đã được thích:
    113
    tks bác

Chia sẻ trang này