Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

2734 người đang online, trong đó có 157 thành viên. 06:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 749867 lượt đọc và 12282 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    Bác @HongCK không biết là anh @vietinbanksc của Khoaita2009 chỉ thích hàng gật gù để anh í còn áp dụng công thức 1231 hay sao :-? Khoaita2009 vì trót đem lòng yêu anh vietinbanksc nhưng cũng chưa thể hiểu & dùng được phương pháp của anh vietinbanksc đây lày=))
    Không ai có thể dùng phương pháp của người khác (cái này bác gerbermark2 nói nhiều rồi, xin không nêu lại).=))
    XuanTocXanh, vietinbanksc, FBV1 người khác thích bài này.
  2. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Hình như bạn nhầm "anh" hay "chị" nhỉ :))
    khoaita2009, vietinbankscFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    328.067
    1. Tiền đi đâu về đâu??
    Chỉ có biển mới biết. Thuyền đi đâu về đâu
    Chỉ có NHTW mới biết. Tiền đi đâu về đâu
    2. CTG chỉnh 3 phiên trên 4 phiên thì vào
  4. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.437
    Mong sao 3A nó cứ vùng 25-30.x này để năng nhặt thì chặt bị:))
    Binh Yen, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    328.067
    Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, năm 2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu VAMC xử lý tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua và mua nợ xấu theo giá thị trường tối thiểu là 6.600 tỷ đồng.
    Trong năm 2017, khuôn khổ pháp lý về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu đã dần được hoàn thiện. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 (Đề án 1058). Bên cạnh việc xây dựng Đề án 1058, để khắc phục các khó khăn, vướng mắc, bất cập về pháp lý trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của TCTD, NHNN đã trình Chính phủ, Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết số 42).

    Nghị quyết 42 đã tạo lập cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các TCTD, tổ chức mua bán nợ xấu. Để triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết 42 và Quyết định 1058, NHNN đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chị thị, văn bản chỉ đạo triển khai trên toàn hệ thống, đồng thời tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 42 và Quyết định 1058 để quán triệt các đơn vị trong ngành và các TCTD triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 42 và Đề án 1058, yêu cầu các TCTD xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và kế hoạch xử lý nợ xấu trình NHNN phê duyệt.

    Đồng thời, để đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, lành mạnh và bền vững hơn, NHNN cũng phối hợp các Bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa

    Tháng 11 vừa qua, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD (có hiệu lực từ ngày 15/01/2018). Việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD được Quốc hội thông qua là yếu tố quan trọng, có tính lâu dài và quyết định để thực hiện hiệu quả và khả thi việc tái cơ cấu hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu, qua đó góp phần phát triển kinh tế trong giai đoạn mới và khắc phục những khó khăn, vướng trong công tác cơ cấu lại các TCTD trong giai đoạn trước, tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, hiệu quả của hệ thống TCTD, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
  6. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Hế nồ cả nhà, chúc các bác một tuần mới vui vẻ và bình yên nhé!
    Vừa ngắm TT một lát, thấy xanh vỏ đỏ lòng do các trụ, chắc các NĐT nhỏ lẻ lại thấy buồn buồn rồi...
    He he he
    1997, Binh Yen, vietinbanksc5 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    328.067
    Còn cái quyết định số 28/QD- NHNN ngày 05.01.2018 muh tụi nó dìm hàng ko đăng lên. Tiên sư mấy anh dìm hàng để gom hàng. hehe
    --- Gộp bài viết, 26/02/2018, Bài cũ: 26/02/2018 ---
    Đầu năm mấy trái cây mua cúng cuối năm giờ hết mùng nên nó đang chín đó bác. hehe
  8. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Lại rung đùi ngồi chờ quả Call Margin ăn cú cá hồi bác ạ...nhưng sợ hơi lâu do thanh khoản thấp...he he he
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    328.067
    Ngân hàng Nhà nước gấp rút hút bớt tiền về
    THỨ 2, 26/02/2018, 07:22
    52CHIA SẺ


    Ngân hàng Nhà nước gấp rút hút bớt tiền về, sau khi ngừng đoạn ngắn cho mùa cao điểm...
    [​IMG]
    Tuần qua, thị trường trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng hút bớt tiền về, giảm thiểu độ trễ cân đối nguồn.


    Hoạt động trên ghi nhận chỉ một ngày sau khi thị trường trở lại giao dịch.

    Cụ thể, ngay ngày 22/2, Ngân hàng Nhà nước đã trở lại chào thầu tín phiếu - công cụ chủ yếu để hút bớt tiền về thời gian qua và hiện nay. Quy mô chào thầu khá lớn với 15.000 tỷ đồng; kỳ hạn tín phiếu cũng nới dài ra 14 ngày thay cho kỳ hạn 7 ngày phổ biến trước đó.

    Các tổ chức tín dụng hấp thụ lượng lớn tín phiếu trong ngày đầu tiên trở lại này, với 14.000 tỷ đồng.

    Diễn biến trên một phần phản ánh dòng tiền đã dần trở lại hệ thống ngân hàng, ngay sau mùa cao điểm thanh toán và chi trả Tết Nguyên đán vừa qua. Đây cũng là điểm thường thấy trong những năm gần đây.

    Trước Tết, Ngân hàng Nhà nước đã tạm ngừng phát hành tín phiếu từ ngày 5/2, như gián tiếp tạo nguồn tiền rộng rãi hơn cho hệ thống đón mùa cao điểm thanh toán và chi trả nói trên; cùng đó, có bơm thêm lượng vốn hỗ trợ không quá lớn qua kênh cầm cố trên thị trường mở.

    Nhưng, như trên, ngay sau kỳ nghỉ, nhà điều hành đã nhanh chóng trở lại để điều tiết. Việc hút bớt tiền về cùng tốc độ vào cuộc nhanh đặt sau diễn biến một lượng lớn tiền đồng đã đưa ra mua ngoại tệ liên tiếp với quy mô lớn ngay trước thềm nghỉ Tết.

    Trên thị trường liên ngân hàng, trong tuần giao dịch ngắn trở lại sau kỳ nghỉ lễ, lãi suất cũng phản ánh dòng tiền dần trở lại hệ thống cũng như nhu cầu thanh toán, chi trả đã qua mùa cao điểm. Lãi suất VND chào bình quân trên liên ngân hàng đã giảm mạnh.



    Trước Tết, trên liên ngân hàng, lãi suất VND ghi nhận đà tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn, riêng qua đêm vượt mốc 4%/năm. Tuy nhiên, trong tuần mở cửa trở lại vừa qua, lãi suất VND đã giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn, và mức qua đêm cũng đã xuống sâu so với mốc 4%/năm nói trên.

    Ngược lại, như một biểu hiện từng có vào đầu năm ngoái, tỷ giá USD/VND đã bật lại khá nhanh và mạnh trong những ngày đầu giao dịch sau kỳ nghỉ lễ.

    Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD đã thể hiện những bước tăng mạnh và tạo khoảng cách cao hơn đáng kể so với mức 22.700 VND mà Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước yết giá mua vào tham khảo.

    Còn trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại, đến cuối tuần qua, mức giá USD bán ra đã tiến gần đến 22.800 VND, dù trước Tết mức thấp nhất từng ghi nhận chỉ 22.720 VND.
    --- Gộp bài viết, 26/02/2018, Bài cũ: 26/02/2018 ---
    Chưa call được đâu. keke
  10. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Phải cuối tháng3 đầu tháng 4 mới sụt bác Ger2 ơi, gọi là sell in may đến sớm, hihi...

Chia sẻ trang này