Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4186 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 13:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 629325 lượt đọc và 10492 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.585
    Yên tâm. Tháng 8 này CPI SẼ là tháng thấp nhất trong năm. hehe
    Aleaderbkhn, mina1811, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.585
    Hehe. Có bác có hỏi FBV: Dấu hiệu nào để nhận biết đỉnh của lạm phát hay Bong bóng BDS và thị trường tháo chạy.
    Theo kinh nghiệm của FBV:
    1. Giá BDS tăng toàn diện. từ tp TW lên tỉnh lẻ. Tăng nhiều bao nhiêu ko quan trọng. Quan trọng đi kèm với nó là giá vật liệu xây dựng tăng mạnh trên 30% trong 1 năm trở lên.
    2. Giá hàng hóa tiêu dùng tăng. Giá vàng . USD tăng ( tỷ giá tăng).
    3. VNi liên tục phá đỉnh ko rõ nguồn cơn.
    4. Lãi suất tăng chóng mặt.
    5.CPI cơ bản trên 10%. Duy trì liên tục 15% 30% trở lên trong 2 năm.

    1 vài chia sẽ để bác nào quan tâm hoặc anh em nào làm chính sách cho nhà nước thì tham khảo
    Last edited: 29/05/2018
    meiuhappy, Ami18, Aleaderbkhn6 người khác thích bài này.
    ong2015 đã loan bài này
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.928
    Trên f có thông tin có thêm cty chứng vịt thứ 8 được cho oánh ps . Dzậy mình dự khoảng 10 cty chưng vịt trở lên có oánh ps là tt ổn :)
    Aleaderbkhn, mina1811, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.585
    chưa ổn tý nào hehe. Ổn hay ko là do chúng ta. hok liên wuan đến bọn kia.
    mina1811, khoaita2009thatha_chamchi thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.928
    Mình lại thấy càng đông cty chứng vịt oánh ps thì tt càng ổn , cỡ 10 cty chứng vịt trở lên là OK rồi .
    Mình hỏng biết bọn kia là ai , nhưng mình kiếm xèng từ tay to , hỏng phải từ bà con nhỏ lẻ :)
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.585
    Mới đầu giờ sáng giá bán USD ở ngân hàng giao dịch ngoại tệ mạnh nhất Việt Nam là Vietcombank mới ở mức 22.855 đồng thì đến thời điểm này đã lên 22.890 đồng.
    [​IMG]
    Tỷ giá của các ngân hàng liên tục được điều chỉnh tăng trong ngày hôm nay 29/5.


    Tại thời điểm 16h00, giá USD của Vietcombank niêm yết ở mức 22.820 – 22.890 đồng, tăng 35 đồng so với buổi sáng. Trước đó trong ngày hôm qua 28/5, giá USD của nhà băng này cũng đã tăng 20 đồng.

    Ngân hàng BIDV trong khi đó báo giá USD thấp hơn của Vietcombank 10 đồng, hiện ở 22.810 – 22.880 đồng và tăng 30 đồng so với buổi sáng.

    Trong số các ngân hàng TMCP Nhà nước thì VietinBank đang báo giá USD rẻ nhất, với mua vào ở mức 22.804 đồng và bán ra tại 22.874 đồng, tăng 24 đồng mua vào và 14 đồng bán ra, sau khi đã có bước điều chỉnh tăng vào đầu giờ sáng so với ngày hôm qua.

    Ở nhóm cổ phần tư nhân, tỷ giá tại ngân hàng ACB gần cuối phiên giao dịch là 22.810 – 22.880 đồng, tương đương của BIDV, tăng 10 đồng so với buổi sáng và tổng cộng 20 đồng so với cuối ngày hôm qua. Từ sáng tới giờ, ngân hàng này đã điều chỉnh tỷ giá tới gần 30 lần, trong đó giữa buổi chiều có lúc giá USD cũng lên 22.820 – 22.880 đồng.

    Ngân hàng Eximbank cũng đã có 20 lần điều chỉnh tỷ giá ngày hôm nay, hiện niêm yết USD ở mức 22.800 – 22.890 đồng, giá mua vào không đổi so với buổi sáng nhưng giá bán ra đã tăng thêm 20 đồng. Trong phiên đầu giờ chiều, có lúc Eximbank cũng điều chỉnh tỷ giá giảm về 22.780 – 22.870 đồng nhưng sau đó nhanh chóng điều chỉnh tăng trở lại theo xu hướng thị trường.

    Sacombank chỉ điều chỉnh tăng 10 đồng so với buổi sáng nhưng là ngân hàng đang có tỷ giá ở mức cao nhất thị trường chiều bán ra với 22.895 đồng. Ngân hàng mua USD ở mức 22.813 đồng.

    Tại các ngân hàng khác, tỷ giá trong ngày hôm nay cũng được điều chỉnh liên tục, mức tăng phổ biến 20 – 50 đồng so với ngày hôm qua. Như vậy tổng cộng từ sáng hôm qua tới giờ, mức tăng tỷ giá cao nhất đã lên trên dưới 60 đồng/USD.

    Và đáng lưu ý, tỷ giá ở các ngân hàng đã tăng suốt từ giữa tuần trước tới nay- một tuần liên tục - hiện mức tăng tổng cộng đã trên dưới 90 đồng- là các mức tăng rất mạnh.

    Không chỉ giá USD của các ngân hàng thương mại tăng mà tỷ giá trung tâm cũng được NHNN điều chỉnh tăng liên tục trong các phiên vừa qua, hôm nay đã lên 22.605 đồng. Với mức này, tỷ giá trần và tỷ giá sàn mà các NHTM được phép áp dụng là 23.283 đồng/ USD và 21.926 đồng/USD.

    Chia sẻ với chúng tôi, chuyên gia phân tích tài chính của một công ty chứng khoán cho biết, tỷ giá tăng chủ yếu bởi tâm lý lo ngại áp lực lên tỷ giá sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là sau khi có số liệu về CPI tháng Năm năm nay có mức tăng mạnh nhất trong số các tháng Năm của 6 năm trở lại đây. "Dù Ngân hàng Nhà nước nói rằng sẽ điều hành tỷ giá và lãi suất ở mức ổn định, nhưng áp lực lạm phát cũng phần nào làm cho người ta lo ngại", vị này nói.

    Số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng trước. CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2018 tăng 3,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 5 tăng 1,61% so với tháng 12/2017 và tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước.



    Vị chuyên gia nói trên cho biết thêm, ngoài áp lực từ lạm phát thì sức ép từ khả năng Mỹ tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 6 tới cũng làm gia tăng nỗi e ngại lên tỷ giá. Trên thị trường thế giới, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt liên tục tăng trong thời gian qua.

    Trong khi đó, theo giám đốc chi nhánh của một ngân hàng Quốc doanh ở khu vực phía Nam, đồng USD lên giá so với VND là do NHNN chủ đích phá giá tiền đồng để hỗ trợ cho xuất khẩu. Việc phá giá này cũng xuất phát từ việc NHNN đã giữ giá VND quá cao so với USD trong khoảng một thời gian dài. Vị này lại có quan điểm trái ngược với chuyên gia phân tích tài chính đề cập ở trên, rằng áp lực từ lạm phát tác động lên tỷ giá là không đáng kể.

    Phân tích sâu hơn ông cho biết, tác động của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc yếu đi thời gian qua do Bắc Kinh gây áp lực lên Mỹ như một nỗ lực tự bảo vệ trước những đòn áp thuế cao của Mỹ lên các sản phẩm nhập khẩu của Trung Quốc cũng có ảnh hưởng tới tỷ giá, vì Nhân dân tệ là 1 trong 8 đồng tiền NHNN dùng làm cơ sở để tính tỷ giá trung tâm.

    Hơn nữa với Việt Nam, Mỹ cũng đang áp dụng biện pháp phá giá với tỷ lệ phần trăm khá cao cho nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như hải sản, nhôm, thép..., "nên để đối phó với tình hình, nhà xuất khẩu phải tìm cách ứng phó như để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và sử dụng các công cụ tài chính khác. Việc tỷ giá được đưa ra áp dụng là một trong những công cụ mà các nước xuất khẩu vẫn hay dùng để hỗ trợ cho hàng hóa xuất khẩu của nước mình", ông nói.
    ong2015, thatha_chamchi, Ami184 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.585
    Ngàn tỷ biến mất, nhà đại gia nhìn nhau tháo chạy
    03:00 | 29/05/2018

    [​IMG]Người nhà của hàng loạt đại gia dồn dập bán tháo cổ phiếu thời gian gần đây khi mà thị trường cổ phiếu biến động mạnh, cổ phiếu lao dốc không phanh. Cú bán tháo kịp thời đã đem về cho họ những khoản lời rất lớn.

    Làm vàng mã, lo đám ma... lãi khẳm, kiếm triệu USD
    Donald Trump mạnh tay, Trung Quốc phản đòn: Cuộc chiến chưa dứt
    Ồ ạt bán tháo

    Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Thu Thảo, em gái ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã đăng ký bán ra lượng lớn cổ phiếu MWG để phục vụ mục đích tài chính cá nhân.

    Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thu Thảo đã đăng ký bán ra 30.000 cổ phiếu MWG trong tổng số 167.176 cổ phiếu nắm giữ (0,052%). Dự kiến giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 28/5 đến 24/6 thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Mục đích là để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

    Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, em gái ông Tài, đăng ký bán ra 60.000 cổ phiếu MWG trong tổng số 120.864 đơn vị nắm giữ (0,019%).

    Hai em gái ông Tái bán cổ phiếu MWG trong bối cảnh cổ phiếu của hãng bán lẻ điện thoại di động (và gần đây đẩy mạnh sang mảng điện máy và tạp hóa) đang hồi phục nhẹ sau khi tụt giảm mạnh từ mức 135.000 đồng/cp xuống dưới ngưỡng 100.000 đồng/cp trong thời gian ngắn.

    Với lần đăng ký bán ra này, nếu thành công, hai cô em gái ông Nguyễn Đức Tài sẽ thu về tổng cộng hơn 10 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Người nhà các ông chủ DN ồ ạt bán cổ phiếu.
    Gần đây, cổ phiếu Thế Giới Di Động chịu áp lực bán rất mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm chung và nội tại doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Tài gặp nhiều trục trặc, trong đó có những khó khăn từ mảng bán lẻ tạp hóa (với chuỗi Bách Hóa Xanh), một mảng kinh doanh được coi là chủ lực của tập đoàn này trong tương lai.

    Thế Giới Di Động cũng gặp khá nhiều khó khăn với mảng điện máy, kể cả sau khi đã thâu tóm được đối thủ miền Bắc Trần Anh.

    Ông Nguyễn Đức Tài gần đây thừa nhận đã vội vàng trong việc đưa Bách Hóa Xanh vào các khu dân cư khiến chuỗi này chịu lỗ trước thuế khoảng 60 tỷ đồng. MWG đã phải đóng cửa 3 cửa hàng, ngưng kế hoạch triển khai 7 cửa hàng và giảm chiến lược mở rộng từ 1.000 cửa hàng xuống chỉ còn 500 cửa hàng.

    Trong tuần qua, giới đầu tư cũng chứng kiến một cú tháo chạy từ người nhà Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen (HSG) Lê Phước Vũ. Vợ Chủ tịch Lê Phước Vũ đã bán xong 19 triệu cp HSG bất chấp cổ phiếu này rớt giá chưa từng có trong vòng khoảng 4 tháng qua, từ mức 28.000 đồng/cp xuống dưới ngưỡng 12.000 đồng/cp.

    Công ty TNHH một thành viên Tâm Thiện Tâm của vợ ông Lê Phước Vũ đã bán thỏa thuận 19,2 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vào hôm 23/5, với tổng trị giá sang tay hơn 230 tỷ đồng (giá 12.000 đồng/cp), tương ứng chuyển giao 5,49% vốn điều lệ.

    Công ty Tâm Thiện Tâm là công ty do bà Hoàng Thị Hương Xuân, vợ ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen làm Chủ tịch. Bà Hoàng Thị Hương Xuân cũng là em gái ông Hoàng Đức Huy, Phó TGĐ Tập đoàn Hoa Sen.
    ong2015, Aleaderbkhn, mina18112 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.585
    Nông sản Đà Lạt thua trắng trên sân nhà
    THỨ 3, 29/05/2018, 19:38
    Nông sản an toàn: Không để 'vàng thau lẫn lộn'

    Các mặt hàng nông sản Đà Lạt đang rớt giá thê thảm vì hàng Trung Quốc lấn lướt. Thua lỗ, nợ nần chồng chất, nhiều chủ quầy trong chợ nông sản Đà Lạt phải xin nghỉ.
    TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là vùng sản xuất rau lớn của nước ta với sản lượng hơn 2 triệu tấn rau củ quả mỗi năm. Thời gian gần đây, nhiều chủ vựa kinh doanh rau củ quả tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng... đã ồ ạt nhập khẩu hàng Trung Quốc về với giá rất rẻ khiến nông sản Đà Lạt rớt giá thê thảm, thậm chí ùn ứ không xuất được ra thị trường.


    Chưa khi nào thảm như hiện nay

    Tại các vựa rau thuộc các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và các phường tại TP Đà Lạt, giá mặt hàng rau củ quả như khoai tây, hành tây, su hào, bắp sú, cà rốt... giá giảm từ 20%-30%, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Giá giảm nhưng thương lái không mặn mà đến thu mua. Cụ thể giá khoai tây tại vườn chỉ được các thương lái mua với giá 5.000-7.000 đồng/kg (bằng nửa giá so với niên vụ trước), hành tây ở mức 3.000 đồng/kg, su su 2.000 đồng/kg; củ dền, cải thảo, cà rốt... chỉ dao động 2.000-3.000 đồng/kg (giá cùng kỳ năm ngoái hơn 10.000 đồng/kg).

    Trong quý I/2018, tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả của cả nước xấp xỉ 340 triệu USD. Nông sản trong nước liên tục rớt giá với nhiều chiến dịch giải cứu dưa hấu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi...

    Mọi năm thương lái cứ nườm nượp đến tranh mua, vụ này thì hầu hết người dân mặc kệ rau củ quả tự hủy ngoài ruộng vì giá cả rớt giá thảm hại. Gia đình ông Trần Thanh Nhã (một nông dân xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) canh tác gần 1,5 ha bắp sú. Nhiều năm gần đây có 2 doanh nghiệp đến nhà ông thu mua thường xuyên. Năm nay, họ đã đặt cọc trước 50 triệu đồng mà nông sản đến đợt thu hoạch, ông đã gọi điện nhiều lần vẫn không thấy bắt máy.

    Vụ này, gia đình chị Nguyễn Thị Phương Bình (ngụ phường 7, TP Đà Lạt) đầu tư trồng 3 sào hành tây. Năng suất cao nhưng giá lại thấp khiến chị đứng ngồi không yên. "Thương lái đến hỏi mua trả lên trả xuống chưa tới 5.000 đồng/kg mà còn không muốn mua. Mức giá này cộng tiền thuê nhân công thu hoạch 250.000 đồng/ngày thì coi như vụ này tôi mất trắng" - chị Bình ngán ngẩm nói.

    Trong khi các nông dân chán nản vì giá nông sản rớt thê thảm, rau củ thu hoạch ứ đọng không bán được thì tại vựa rau lớn C.E (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) tấp nập xe container ra vào. Người dân cho biết vựa rau này không hề thu mua các mặt hàng nông sản ở địa phương mà nhập từ Trung Quốc, sau đó đóng nhãn mác chuyển qua xe tải mang biển số Lâm Đồng đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

    Bà E. (đại diện vựa rau này) thừa nhận: "Theo quy định thì không cấm các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng nông sản từ nước ngoài. Nơi nào rẻ, bán ra có lời, không phạm pháp là chúng tôi kinh doanh. Điều này không ai cấm cả!".

    Ông Nguyễn Thế Hiền, đại diện ban quản lý chợ nông sản Đà Lạt, phản ánh không chỉ người dân lâm vào cảnh khó khăn mà ngay tại chợ nông sản này, nhiều chủ quầy kinh doanh bao nhiêu năm nay giờ đã gửi đơn xin nghỉ vì hàng Đà Lạt không xuất đi được, thậm chí có người phải bán cả xe tải để trả nợ vay ngân hàng. "Chưa thấy năm nào mặt hàng nông sản Đà Lạt lại rơi vào thảm cảnh như thế này!" - ông Hiền nói.

    [​IMG]
    Người dân Đà Lạt lỗ nặng vì rau củ rớt giá

    Bảo vệ thương hiệu rau Đà Lạt

    Theo người dân địa phương, rau củ quả Trung Quốc hình thức đẹp, giá lại rẻ, phong phú chủng loại từ bắp cải, cà chua, gừng, hành, tỏi, cam, quýt, mận, đào, lê, táo, dưa hấu… Ngay cả các loại quả đặc sản của Đà Lạt như hồng, dâu tây vẫn bị đụng hàng Trung Quốc.



    Bà Lê Thị Hương (50 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) nói các doanh nghiệp ồ ạt nhập tất cả mặt hàng từ Trung Quốc xong phù phép thành các đặc sản Đà Lạt. Phải rành về mặt hàng nông sản thì mới biết, chứ người dân bình thường thì không ai có thể phân biệt đâu là hàng Trung Quốc và đâu là hàng Đà Lạt.

    Đáng chú ý, tình trạng nông sản Trung Quốc đội lốt nông sản Đà Lạt đã được cảnh báo nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có giải pháp gì hiệu quả để bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt. Theo ông Trần Thanh Vũ, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đơn Dương, phần lớn các mặt hàng nhập từ Trung Quốc đều không tiêu thụ ở địa phương. Nhiều cơ sở nhập về sơ chế lại sau đó đem đi tiêu thụ một số địa bàn khác.

    Mặc dù thiếu minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm nhưng "khó khăn ở đây là không thể cấm doanh nghiệp nhập nông sản từ Trung Quốc. Mặt khác, rất khó để phát hiện được họ có hay không việc đánh tráo các mặt hàng với nhau sau khi sơ chế lại đưa ra thị trường tiêu thụ" - ông Vũ nói.

    Về quản lý và giữ vững thương hiệu nông sản Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, cho hay tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra nhiều giải pháp, giao cho UBND TP Đà Lạt chủ trì, bảo đảm nông sản sạch, đáp ứng đủ các tiêu chí như chất lượng ngoại hình, mẫu mã đẹp mắt, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức sản xuất và kiểm soát truy xuất nguồn gốc... sau đó mới được tiến hành dán nhãn nông sản Đà Lạt. Theo ông Sơn, hiện nay đã có một số đơn vị tạo thành chuỗi liên kết sản xuất an toàn bảo vệ thương hiệu Đà Lạt nhưng còn rất ít. Tuy nhiên, việc này cần có lộ trình để bảo đảm tính bền vững chứ không thể thực hiện ngay được.



    Nông sản có thương hiệu cũng bị ảnh hưởng

    Không chỉ người nông dân khóc ròng mà nhiều doanh nghiệp sản xuất theo hướng khép kín có thương hiệu ở Đà Lạt vẫn bị ảnh hưởng theo mặt bằng giá chung. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Anh Đào Đà Lạt, cho biết hằng năm, đơn vị xuất ra thị trường khoảng hơn 400 tấn rau củ quả của hơn 20 thành viên trong hợp tác xã và gần 200 nông hộ liên kết sản xuất và thu mua theo chuỗi khép kín. Điều này không ảnh hưởng đến việc các nơi nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mặt bằng chung các mặt hàng rau củ quả đang giảm giá khoảng 10%-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Đại biểu Quốc hội: Sao cứ phải tìm cách giải cứu nông sản mà không phải là KHÔNG giải cứu?

    Theo Đình Thi
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.867
    Cái thằng tác giả bài báo này tên gì nhỉ ? Cái loại trình độ lớp năm lớp sáu này , chúng vô tình phá hoại xã hội kinh khủng . Riêng bài báo này , đã đủ bằng chứng để khép tội hình sự hắn rồi . Giật cái tít " mất hàng nghìn tỷ, nhà đại gia nhìn nhau tháo chạy " , rồi dẫn chứng võn vẹn hai trường hợp hai trường hợp đăng ký bán ra , cỏn con trong một tổng thể khổng lồ hàng vạn người nằm trong tiêu chuẩn phải công bố khi mua bán cổ phần .
    Tôi mà làm việc ở cơ quan tư pháp , tôi bắt nhốt nó ngay hôm nay , không chậm chày gì hết ! Để làm gì ? Để răn đe rằng, người cầm bút là phải đi học chí ít hết phổ thông , và phải đủ bản lĩnh chính trị ở mức tối thiểu nào đấy , chứ chưa cần nói đến cái tâm ngay thẳng chính đáng ( trừu tượng , ko qui kết được ).
    Những thằng người loại này đã từng đầu độc cái nhìn sai lệch 180 độ , khi viết : " hôm qua , tại Nhật một học sinh phổ thông đánh thầy giáo trong lớp ( việc có thật ) , vài tháng trước , 3 sinh viên cũng hành hung giáo viên tại tokyo .." . Rồi kết luận " nền giáo dục Nhật Bản suy đồi nghiêm trọng ".

    Phải bỏ tù ngay những thằng cầm bút có trình độ và bản lĩnh chính trị ở mức đó , không hiểu sự phổ biến và cái cá biệt , ko hiểu cái riêng cái chung , ko biết định lượng và định tính , ko biết luật số lớn trong thống kê suy rộng , không biết gì về diễn dịch và qui nạp ..... ~X(
    ong2015, MiuLadyButchep01 đã loan bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.867
    Cũng tương tự như CPI . Tỷ giá tăng giảm cũng có hai mặt thuận lợi hay nghịch lợi . Chúng ta sợ tỷ giá tăng một cách tự nhiên của mối tương quan giá trị hai đồng tiền . Nhưng chúng ta có thể mừng nếu tỷ giá tăng do bàn tay hữu hình chủ động điều tiết vĩ mô . ( chủ động phá giá để kích thích XK , tạo cán cân thương mại ở thế mới ).
    Với cán cân 2017 , dự trữ ngoại hối 2017 , dòng vốn FDI và kiều hối v.v... Có dư địa tốt cho việc điều hoà này .
    Tất nhiên , dù tự nhiên hay chủ động , thì trong dài hạn , ổn định tỷ giá là mục tiêu cần bám chắc .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này