★★★★★ Tản văn 4/6: trym nợn: bội bạc quá các bác, em lẻ loi sân ga, vĩnh biệt các bác trên con tầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 03/06/2010.

8119 người đang online, trong đó có 1262 thành viên. 14:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6914 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Bank of America và Citigroup “ém” khoản nợ hàng tỷ USD
    VIT - Một tài liệu mà Bank of America và Citigroup mới công bố cho thấy, hai công ty này đã che giấu các nhà đầu tư một khoản nợ lên tới hàng tỷ USD, hành vi của hai cơ quan tài chính này tương tự như cách thức che đậy rủi ro của Ngân hàng Lehman Brothers trước kia.


    Trong tài liệu đệ trình lên cơ quan giám sát gần đây nhất, hai đại gia ngân hàng này đã tiết lộ, trong 3 năm qua, họ đã từng nhiều lần mắc sai lầm khi phân loại một số thỏa thuận mua bán ngắn hạn vào hạng mục tiêu thụ, mà không liệt nó vào hạng mục nợ. Mặc dù, phương thức xử lý kế toán sai lầm này dính líu đến hàng tỷ USD, nhưng mức độ ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ khối ngân hàng còn tương đối nhỏ.

    Bank of America và Citigroup đã đưa ra lời giải thích cho hành vi nói trên rằng, việc xuất hiện hậu quả này chỉ là do lỗi thao tác, chứ không phải do các ngân hàng muốn che đậy tình hình rủi ro.

    Thỏa thuận mua lại thuộc về một loại khoản vay ngắn hạn, nó cho phép các ngân hàng gánh chịu nhiều rủi ro từ thương mại chứng khoán hơn. Nếu một công ty đưa thỏa thuận mua lại vào hạng mục tiêu thụ, mà không phải là khoản nợ, thì công ty này có thể đặt thỏa thuận mua lại ra ngoài bảng cân đối nợ, từ đó hạ thấp tỷ lệ cán cân tài chính (tức tỷ lệ giữa tài sản và cổ phần).

    Theo cách giải thích của Bank of America và Citigroup, ảnh hưởng của những sai sót kế toán này khá nhỏ, việc phân loại nhầm các thỏa thuận mua lại trong kế toán chỉ tác động nhỏ tới cán cân tài chính của các ngân hàng, nhưng lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với tình hình lợi nhuận và quyền lợi của người sở hữu. Hai ngân hàng này chưa công bố lại bất kỳ một báo cáo doanh thu tài chính nào.

    Bank of America cho biết, trong ba năm qua, các ngân hàng trong mấy quý đều đã xuất hiện kiểu sai lầm kế toán này, số tiền liên quan nằm trong khoảng 573 triệu USD – 10,7 tỷ USD, còn chưa tới 1% quy mô tổng tài sản, hơn nữa, đối với bảng cân đối nợ, mức lợi nhuận hay tỷ lệ nợ đều chưa có ảnh hưởng mang tính thực chất.

    Theo Citigroup, cho đến cuối năm 2009, số tiền liên quan do ảnh hưởng từ sai sót kế toán lần này tổng cộng 5,7 tỷ USD, trong 3 năm qua, mức cao nhất chưa tới 9,2 tỷ USD, chỉ có rất ít cơ quan sử dụng phương thức giao dịch kiểu thỏa thuận mua lại này, hơn nữa, số tiền cũng vô cùng nhỏ. Citigroup còn cho biết, sai lầm này sẽ không gây ảnh hưởng thực chất đến báo cáo tài chính.




    var currentday=27; var currentthang=5; var currentnam=2010; T.H (Theo WSJ)
  2. TheSim

    TheSim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Chờ xem tối này DJ thế nào...
  3. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.757
    Tin nầy 28-05 đã có rồi.
  4. duybop83

    duybop83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Đã được thích:
    0
  5. ngheoviCK

    ngheoviCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Giấu ngay đi bác ... Bloomberg nó giật được tin này ... nó đăng lên trang nhất thì DJ đi bằng nạng đấy ...
  6. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Cô đơn hay là chết...;))

    - Em lên tầu, bom nổ,...
    - Một mình dưới sân ga: cô đơn lạnh lẽo,

    :((
  7. Tinhbinh

    Tinhbinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    117
  8. duybop83

    duybop83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Đã được thích:
    0
    He he, em đây \:D/\:D/\:D/ Đi làm cái đê [:D][:D][:D]
  9. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    874
    tìm mãi mới có tin này ....
  10. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    96
    Tin này cũ rồi ( DJ -1,19%) ...

    Chim lợn cố moi lên để hù doạ bà con à >:)>:)>:)>:)

Chia sẻ trang này