TAR cuối phiên Ce-CP nông nghiệp lên ngôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhtd04, 06/04/2020.

3062 người đang online, trong đó có 224 thành viên. 00:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 274482 lượt đọc và 1955 bài trả lời
  1. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    TAR: Quý 1 lãi 32 tỷ đồng gấp 3 lần cùng kỳ, năm 2020 đặt mục tiêu tăng vốn lên 500 tỷ đồng
    [​IMG]

    Mặc dù chi phí tăng cao nhưng doanh thu thuần quý 1 của TAR đạt 653 tỷ đồng tăng 87% so với cùng kỳ.
    Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã CK: TAR) đã công bố BCTC quý 1/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ.

    Theo đó doanh thu thuần đạt 653 tỷ đồng tăng 86,6% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 85% nên lợi nhuận gộp đạt 63,3 tỷ đồng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ 2019.

    Trong kỳ các khoản chi phí đều tăng cao, chi phí tài chính tăng 57%, chi phí bán hàng tăng 98%, chi phí QLDN tăng 67% nhưng nhờ lãi gộp ở mức cao nên LNST vẫn đạt gần 32 tỷ đồng tăng 196% so với cùng kỳ trong đó LNST công ty mẹ đạt 29,3 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Theo báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020 TAR đặt mục tiêu doanh thu 3.500 tỷ đồng cao gấp gần 2 lần thực hiện 2019 và 90 tỷ đồng LNST tăng 50% so với 2019. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1/2020 TAR đã hoàn thành được 18,7% mục tiêu về doanh thu và 35,6% mục tiêu về lợi nhuận.

    [​IMG]

    Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tiền thân là Công ty TNHH Trung An. Năm 2015, Công ty chuyển đổi sang mô hình CTCP với vốn điều lệ 200 tỉ đồng, sau đó, công ty đã thực hiện hai đợt tăng vốn lên 350 tỉ đồng thông qua hình thức phát hành riêng lẻ và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

    Như vậy nếu theo báo cáo thường niên năm 2019 thì trong năm 2020 TAR tiếp tục đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

    Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gia công chế biến, kinh doanh và xuất khẩu gạo. Trung An hiện đang là đối tác chiến lược của Công ty VinEco thuộc Vingroup trong việc sản xuất sản phẩm gạo sạch.

    TAR có tổng diện tích vùng nguyên liệu được giao là 50.000 ha phân bổ tại các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang và Đồng Tháp. Ngoài ra, công ty có 6 nhà máy tổng diện tích 60.000 m2, sức chứa đạt 90.000 tấn gạo phân bổ tại thành phố Cần Thơ với quy mô sản xuất 360.000 tấn gạo/năm xuất khẩu đi các thị trường chính như Trung Quốc và Malaysia. Tại nội địa, sản phẩm của Trung An được phân phối theo mạng lưới tiêu thụ từ siêu thị, đại lý đến cửa hàng bán lẻ.

    Tăng vốn đúng như dự đoán game, 350 tỷ lên 500 tỷ, 150 tỷ tăng này dự là sẽ bán cho NĐT tay to đang nhòm ngó từ lâu rất khao khát nắm giữ con CP nông nghiệp đầu ngành này, dự là giá k hề rẻ, sẽ rất chát đúng tiền nào của nấy.
    trungtop thích bài này.
  2. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    https://tuoitre.vn/bo-cong-thuong-k...-binh-thuong-tu-thang-5-20200427173156664.htm
    Bộ Công thương kiến nghị xuất khẩu gạo trở lại bình thường từ tháng 5
    27/04/2020 17:57 GMT+7
    Hơn 38.000 tấn gạo được mở tờ khai hải quan trong 7 giây
    [​IMG]
    Đề xuất cho xuất khẩu gạo bình thường - Ảnh: CHÍ QUỐC

    Thông tin được nêu ra trong báo cáo của Bộ Công thương gửi Thủ tướng về việc xây dựng phương án điều hành xuất khẩu gạo cho tháng 5-2020 và thời gian sau đó.

    Cụ thể, kể từ ngày 1-5, dừng cơ chế điều hành xuất khẩu gạo và cho phép hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường, thực hiện theo quy định tại nghị định 107 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

    Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng cần có một số biện pháp hỗ trợ như chỉ xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ để phòng ngừa xử lý hành vi buôn lậu gạo qua biên giới.

    Các thương nhân phải nghiêm túc tuân thủ quy định về việc thường xuyên dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó.

    Theo báo cáo, xuất khẩu gạo tại thời điểm 11h30 ngày 26-4 thực xuất được trên 185.000 tấn gạo, trong tổng số 400.000 tấn hạn ngạch được phép xuất khẩu trong tháng 4. Với tổng lượng gạo có thể xuất khẩu cho vụ đông xuân là 3 triệu tấn, dự kiến gạo xuất tháng 4 là 300.000 - 350.000 tấn, Bộ Công thương cho rằng có thể xuất tối đa là 1,9 triệu tấn và lượng gạo còn lại có thể xuất là 1,3 triệu tấn.


    Trong khi theo đánh giá của các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, vấn đề an ninh lương thực tại thời điểm hiện nay không còn đáng lo ngại như thời điểm cuối tháng 3.

    Vì vậy, các ý kiến đều kiến nghị tăng thêm lượng hạn ngạch xuất khẩu tháng 5 là 600.000 - 650.000 tấn, hoặc cho phép xuất khẩu gạo lại bình thường và không áp dụng hạn ngạch.

    Đồng thời cần phải có giải pháp đẩy nhanh lượng hàng tồn kho đang tồn tại các cảng do không đăng ký được tờ khai xuất khẩu gạo theo hạn ngạch, đẩy nhanh tốc độ thông quan mặt hàng gạo để giảm thiểu chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu tàu.
  3. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    Chỉ 23 giây, hơn 65.700 tấn gạo được mở xong tờ khai xuất khẩu
    28/04/2020 09:08 GMT+7
    Hủy hơn 53.000 tấn gạo 'xí chỗ' hạn ngạch xuất khẩu
    [​IMG]
    Chỉ sau 23 giây, từ 0h hôm nay 28-4, hơn 65.700 tấn gạo trong hạn ngạch xuất khẩu của tháng này đã được 57 doanh nghiệp đăng ký tờ khai thành công - Ảnh: CHÂU ANH

    Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, ngay sau khi mở hệ thống hải quan điện tử từ 0h hôm 28-4, chỉ trong vòng 23 giây, 78 tờ khai của 57 doanh nghiệp đã được đăng ký thành công để xuất khẩu 65.713,49 tấn gạo vừa được bổ sung trở lại.

    Trong số gạo vừa được mở tờ khai thành công nói trên, có hơn 53.421 tấn là lượng hàng bị hủy của tờ khai "xí chỗ" từ hôm 12-4.

    Theo quy định, sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, thương nhân không có hàng để xuất khẩu thì tờ khai sẽ bị cơ quan hải quan hủy.

    Do đó, lượng gạo của tờ khai bị hủy được hồi lại hệ thống để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai mới.

    Ngoài lượng gạo của tờ khai bị hủy nói trên, Tổng cục Hải quan cũng cho biết hệ thống cũng bổ sung vào hạn ngạch 12.292 tấn. Đây là lượng gạo nếp đã đăng ký tờ khai hôm 12-4 và không bị tính vào hạn ngạch.


    Như vậy, nhìn lại 1 tuần qua, bức xúc, vướng mắc của doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã giải tỏa phần nào khi cơ quan hải quan liên tục thông báo giờ mở hệ thống tiếp nhận tờ khai hải quan của thương nhân.

    Đặc biệt, hơn 17.800 tấn gạo nằm ở cảng biển, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24-3 cũng được phía Bộ Công thương cho mở tờ khai xuất khẩu từ ngày 25-4, còn gạo nếp cũng được xuất khẩu bình thường, không phải tính vào hạn ngạch của tháng này.

    Mới đây nhất là hôm qua (27-4), Bộ Công thương đã kiến nghị Thủ tướng dừng cơ chế điều hành theo hạn ngạch mà chính bộ này áp dụng tháng 4, thay vào đó là cho phép xuất khẩu gạo bình thường từ ngày 1-5.
  4. nueremberg

    nueremberg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2011
    Đã được thích:
    284
    nueremberg đã loan bài này
  5. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    Đỉnh tháng 3 là 42.5 sẽ sớm vượt qua.
  6. nueremberg

    nueremberg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2011
    Đã được thích:
    284
    địa chỉ nhà em đó, đúng đỉnh luôn =))
  7. Black_Money

    Black_Money Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/01/2017
    Đã được thích:
    380
    Lợi nhuận năm nay gấp 3 năm ngoái =)). Thấy fanpage của Doanh nghiệp công bố tháng 05/2020 sẽ mở chi nhánh tại Hà Nội đó các bác.
  8. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    Mở cn hn là bước đi tiếp cận thị trường phân phối sp gạo cao cấp trong nước, biên lãi gộp rất tốt.
  9. phamhair

    phamhair Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2015
    Đã được thích:
    440
  10. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    Cho cái lý do đi cụ, trần hay sàn k do a.e f319 hô hào mà dc, TAR có đội lái hay lắm.

Chia sẻ trang này