Tàu chiến Nga sắp lượn lờ đông như lá tre ở Cam Ranh.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Smiley109, 28/07/2012.

8446 người đang online, trong đó có 1334 thành viên. 10:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18872 lượt đọc và 184 bài trả lời
  1. NITARID

    NITARID Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chính trị nó vô cùng phức tạp...nhưng cũng tham gia với bà con tý cho vui::)):)):))

    Mỗi nước lớn đều có toan tính mang tính chất toàn cầu:

    Tầu: Muốn xơi gọn HS và TS theo kiểu bất chiến tự nhiên thành thông qua đàm phán kinh tế với Mỹ và việc chia rẽ ĐNA, gây sức ép tay đôi (đàm phán song phương) với từng nước Viêt, Phi, Inđo. Tầu sẽ gây căng thẳng Phi trước, vì Phi đã ngã theo Mỹ. Quan hệ Tầu Phi Mỹ sẽ có ảnh hưởng rất lớn chính sách của Tầu ở Biển Đông. Tầu chưa ra mặt làm khó VN như Phi vì như thế sẽ đấy VN ngã theo Mỹ, và VN mất ổn định thì Tàu cũng nguy.

    NGA: Chỉ mong Mỹ-Tầu choảng nhau ở Biển Đông, NGA tọa sơn quan hổ đấu, rồi vượt lên Mỹ Tầu ! Tất nhiên nếu Trung Mỹ không choảng nhau mà chỉ chia bôi ảnh hưởng ở ĐNA, thì NGA sẽ
    tranh thủ bắt tay Việt nhảy vào chia chác:Bán vũ khí, Điện hạt nhân, Khai thác dầu khí.

    MỸ: Muốn ngăn chặn ảnh hưởng
    của Tầu, nhưng không có khả năng đánh Tầu. Con đường để Mỹ thắng Tầu là DIỄN BIẾN HÒA BÌNH làm mất ôn định của Tầu. Để làm Tầu mất ổn định là việc rất khó, nên Mỹ sẽ chọn và làm mất ổn định Việt Nam trước (giống như chọn Libya để gây mất ổn định cả Trung đông) là ngon nhất. Nhưng Mỹ cũng không dám không lộ liểu quá vì như thế khác nào đẩy VN sang phía Tầu và mất ảnh hưởng ở ĐNA.

    Việt: Là nước giữ nhiều đảo nhất ở biển Đông và muốn giữ vững chủ quyền theo quan hệ đa phương và quốc tế hóa biển Đông.
    VN chọn chơi thân với Nga, Nhật, Ấn thực chất là để tránh đối đầu Trung, Mỹ và cũng là cán cân để đàm phán với Tầu về biển Đông. Vì Tầu không muốn theo luật pháp quốc tế ở biển Đông....

    Nói chung mọi việc khá nhạy cảm nên tạm thế đã...:)):)):))
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cũng còn tùy VN rát sáng tạo đấy chứ , nhìn thằng tàu nó gậm hết cái đảo này đến cái đảo khác khối bác tức ứ máu ra đấy , chưa thỏa chúng còn bắt ngư dân đóng phạt ngay trên đất của mình thế mới đau .....
  3. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    9
    Bây giờ VN nếu chỉ chơi với Nga mà đối lập phương Tây, Mỹ thì đi theo vết xe đổ của libya, syria, irac...
    Chơi được cả Nga cả phương Tây, MỸ ko mất lòng ai thì may ra mới ngon lành, ổn định. Thằng Tàu thì xách định là kẻ thù truyền kiếp cho nhanh bác nhỉ.
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Không hẳn cứ chơi với Nga thì phải đối lập với phương tây xu hướng sắp tới sẽ thiên về kt nhiều hơn , khối châu âu , Mỹ kt sa sút tiếng nói cũng yếu hẳn , thậm chí còn bị cả thằng TQ nó dọa suốt
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

Chia sẻ trang này