TCH Khủng long thức giấc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanhai, 12/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4044 người đang online, trong đó có 460 thành viên. 13:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 82601 lượt đọc và 637 bài trả lời
  1. hoanhai

    hoanhai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Đã được thích:
    564
    việc ra vào vn30 đâu phải là chuyện kinh doanh mà chủ tịch nào quyết được. các bác hoặc không hiểu hoặc cố tình không hiểu. họ chỉ nói là không có ý kiến gì về việc đó thôi.

    Ra hay vào VN30 cũng là chuyện cơ chế thị trường, mà cũng ra rồi, lúc khác có thể vào thôi như SAB ra 2 kỳ vừa quay lại đó

    http://hoanghuy.vn/cong-bo-thong-ti...oc-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2021/


    7. Liệu TCH có ra khỏi VN30 không?

    Đây là vấn đề vận hành khách quan của bộ chỉ số VN30. Cá nhân tôi không thấy lý do gì về việc này.
  2. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.637
    TCH giá này bằng giá lúc VNI 700p đấy
    hoanhai thích bài này.
  3. hoanhai

    hoanhai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Đã được thích:
    564
    Cũng như VNM đấy. VNM lúc VNIndex cũng bằng giá này đó.

    So sánh như thế thì nó chẳng có ý nghĩa gì :drm
  4. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.637
    Âu, Mỹ , Oil cả thế giới chảy máu thế kìa, TCH gần sàn mà còn nâng ly cụng chúc mừng hỷ:((
  5. Luckylucky77

    Luckylucky77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2020
    Đã được thích:
    542
    Tranh luận củng bằng thừa à cụ, giá đang đẹp mau mà vào đi, hay cụ lại đợi đua ce:D
  6. hoanhai

    hoanhai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Đã được thích:
    564
    Cụng ly có thể là để chia sầu. Đâu phải để chúc mừng đâu bác.
    Cụng ly để tinh thần phấn khởi, tâm thế sẵn sàng chờ đón thị trường có cơ hội để tham gia đầu tư. Tuỳ từng trạng thái và từng người bác ạ.
    Em thấy bác có vẻ đang căng thẳng quá, danh mục bác gồm các mã nào đó?
    Em hôm nay nhặt nhặt Bank mà chưa khớp, em sẽ thường mua (nhưng rất nhỏ lúc như thế này) để cho quen cảm giác vào lệnh tránh thị trường xuất hiện cơ hội mà mình cứ bảo thủ là còn giảm.
    moccong thích bài này.
    moccong đã loan bài này
  7. lehieu2406

    lehieu2406 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    1.434
    Cuối tuần ra tin cổ tức
  8. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.637
    Danh mục mình chỉ có mỗi 1 mã CIK thôi thì làm gì phải căng thẳng, đúng như hôm thứ 6 mình dự phiên hồi kết thúc cùng với ck thế giới cũng vào nhịp giảm mạnh - CIK
    BI-TRI-DUNGhoanhai thích bài này.
  9. hoanhai

    hoanhai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2017
    Đã được thích:
    564
    Cái gì cũng có thể thay đổi rất nhanh, mấy hôm trước còn thiếu hụt thực phẩm chút, giờ cũng đầy ra rồi.
    Hà Nội thì bà con hơi sốt lên mua gom đồ tí nay chán nhề ra nhỉ các bác

    Sở Công Thương TP.HCM: Thực phẩm, rau củ không còn khan hiếm
    Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết tại các chợ truyền thống, lượng người mua đã giảm rõ, hàng hóa thực phẩm cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân thành phố.

    Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn ra chiều 19/7, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết tình hình mua sắm của người dân thành phố những ngày qua giảm rõ rệt.

    Đặc biệt tại các điểm mua tại chợ truyền thống, Sở Công Thương ghi nhận lượng hàng hóa lẫn số lượng người mua đều giảm. Các chuyến hàng lưu động có trường hợp dư thừa, tồn và phải mang về.

    44 chợ truyền thống mở cửa
    Ông Phương cho biết đến chiều nay, thành phố có 44 chợ truyền thống mở cửa, cung ứng hàng hóa, thực phẩm cho người dân.

    Bên cạnh đó, ông Phương cũng thừa nhận việc cung ứng hàng hóa về thành phố thời gian qua còn gặp khó khăn. Nguyên nhân là lực lượng triển khai đến các địa phương còn máy móc, cứng nhắc, gây ảnh hưởng việc thu mua, vận chuyển hàng hóa.


    Sở Công Thương cho biết lượng người mua hàng hóa, thực phẩm ít biến động so với thời gian đầu áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh: Phương Lâm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sở Công Thương khẳng định TP.HCM không thiếu gạo. Ảnh: Phương Lâm.

    Theo ông Phương, thanh tra sở cùng các phòng chuyên môn đã tổ chức theo dõi, giám sát tình hình cung ứng hàng hóa tại các chuỗi cung ứng hiện đại. Ngày 20/7, sở sẽ cùng Cục Quản lý thị trường để tăng kiểm tra, kiểm soát, xử lý ngay trường hợp lợi dụng chênh lệch giá để gom hàng, nâng giá.
  10. hainv76

    hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Đã được thích:
    1.767
    Chưa chạm đáy covid năm ngoái đâu ... 15.4-15.8 cơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này