TCM --2019-- target 58- (part2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cophieutangtruong68, 20/03/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1101 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 18:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 283508 lượt đọc và 2661 bài trả lời
  1. cophieutangtruong68

    cophieutangtruong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2017
    Đã được thích:
    2.043
    Ngành dệt may : Thông tin về cp TCM
    Part 1 : http://f319.com/threads/tcm-2019-target-58.1257975/

    1. TCM là cp tăng trưởng rất mạnh trong 3 năm qua
    Năm 2016 lời 115 tỷ sau thuế
    Năm 2017 lời 192 tỷ sau thuế
    Năm 2018 lời 260 tỷ sau thuế
    Năm 2019 lời XXX tỷ sau thuế

    2. Dự báo kết quả kinh doanh các quý năm 2019
    Với kết quả kinh doanh quý 4.2018 lời 128 tỷ (chích lập 81 tỷ ) tiếp tục dự báo kết quả kinh doanh năm 2019 sẽ tăng trưởng rất mạnh, lợi nhuận kép từ không phải trích lập dự phòng

    Quý 1.2019 TCM dự tăng trưởng
    Quý 2.2019 TCM dự tăng trưởng
    Quý 3.2019 TCM dự tăng trưởng
    Quý 4.2019 TCM dự tăng trưởng

    VN là nước có dòng giá vốn nhân công giá rẻ thuộc Rẻ Nhất Thế Giới => Biên lợi nhuận của ngành Dệt May cao và sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới 2019-2022


    3. Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 và tiềm năng phát triển
    • Năm 2018 TCM đặt kế hoạch 189 tỷ sau thuế, thực tế lời 260 tỷ sau thuế vượt 38% ( đúng ra lời 340 sau thuế vượt 80% với kế hoạch
    • Năm 2019 dự đoán TCM đặt kế hoạch 242 tỷ sau thế, thực tế lời 300 tỷ hay 400 tỷ hay 500 tỷ ( vượt 20% kế hoạch hay vượt 80% so với kế hoạch
    • Thuế xuất giảm về 0, giúp ngành dệt may Việt Nam mở rộng thị phần tại một số nước đang có thuế suất cao như Canada, New Zealand, Australia.. thuộc hiệp định CPTPP và các nước châu âu (EVFTA)
    • TCM là doanh nghiệp có chu trình sản xuất khép kín từ mảng sợi, nên thỏa mãn tiêu chí CPTPP và FTA
    4. Thông kê cp tăng giá theo Sóng ngành 5 năm gần nhất
    -Thống kê năm 2014 sóng ngành dầu khí ( oil 110 usd/ thùng ) các cp dầu khí năm 2014 biến động tăng trung bình 300% / năm
    -Thông kê năm 2015 sóng ngành ngân hàng . các cp ngân hàng tăng trung bình 100%/ năm
    -Thông kê năm 2016 sóng vật liệu xây dựng các cp thép ( hưởng lời chống bán phá giá ). trung bình các cp thép tăng 450% / năm
    - Thông kê năm 2017 sóng ngân hàng các cp ngân hàng tăng trung bình khoảng 100%
    - Thông kê năm 2018 sóng cp thủy sản. trung bình các cp thủy sảng tăng 430% / năm
    - Năm 2019 sóng dệt may được hưởng lời từ các hiệp định thương mai việc các cp dệt may tăng 300% / năm là chuyện bình thường
    Thêm hiệp định này, sẽ làm cho dệt may Việt Nam thăng hoa

    https://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-t...inh-tu-do-thuong-mai-voi-viet-nam-260386.html

    Các nước đánh thuế cao khi không năm trong hiệp định
    http://ndh.vn/mexico-se-ap-thue-nha...t-may-va-da-giay-20190302114412917p4c145.news
    Các nước khác vào thị trường Mexico phải chịu mức thuế 25% tới 30%, nhưng Dệt may của VN vào Mexico với mức thuế 0%

    [​IMG]
    TCM đạt lợi nhuận cao nhất kể từ 10 năm liêm yết

    Đây cũng là cơ hội cho năm 2019 của TCM dự sẽ tăng trưởng lợi nhuận trên 50%-72%

    -2019 EPS của TCM cao, p/e rẻ
    -Định giá TCM giá mục tiêu 58 cho năm 2019
    ( quan điểm TCM vùng 3X là mua và nắm giữ, Buy and hold )

    Tùy theo sự kỳ vọng của mỗi người khi đầu tư
    ( giá 58 chỉ là mục tiêu ở mức vừa phải, thực tế giá TCM có thể cao hơn giá 58 vì tiềm năng ngành Dệt May của VN là rất lớn, kỳ vọng dài có thể 6X hay 8X )

    Quý 1.2019 dự đoán lợi nhuận từ 70 tỷ tới 85 tỷ ( 2 tháng đầu năm đã lời khoảng 53 tỷ sau thuế) tăng trưởng khoảng 42% tới 72% so với cùng kỳ

    Chú ý :
    2017 TCM lời 192 tỷ, Nhưng đặt kế hoạch năm 2018 là 189 tỷ thực tế lời 260 tỷ sau thuế ( cái này đã trích lập rồi, còn chưa trích lập lời khoảng 340 tỷ so với kế hoạch 189 tỷ vượt 80% so với kế hoạch )
    K
    ế hoạch của TCM năm 2019 lời khoảng 242 tỷ sau thuế cao hơn 28% so với kế hoạch năm 2018 là 189 tỷ : Kế hoạch lời 242 tỷ này năm 2019 dự đoán chưa bao gồm khoản lợi nhuận từ BDS + hoàn nhập từ sear và năm 2018 TCM đã vượt 38% kế hoạch và nếu không trích lập thì vượt 80% so với kế hoạch)
    ( các thông tin trên chỉ mang tính phỏng đoán để mọi người tham khảo , đúng hay sai thì các bác phải tự tìm hiểu trên các trang web, việc mua hay bán các bác tự quyết định nhé, về còn cá nhân thì mình đầu tư theo tư duy của mình )
    Last edited: 20/03/2019
    Years, Binhminhsedenkill712 đã loan bài này.
  2. cophieutangtruong68

    cophieutangtruong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2017
    Đã được thích:
    2.043
    Infographic] Các nước CPTPP mở cửa thế nào cho hàng hóa Việt Nam?

    Phan Vũ

    Các thành viên CPTPP thống nhất giữ nguyên các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa của TPP trong khuôn khổ Hiệp định, xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Phần lớn nước thành viên của CPTPP áp dụng một mức thuế nhập khẩu chung cho tất cả các đối tác khác. Các nước áp dụng chung Biểu thuế quan nhập khẩu bao gồm Australia, Brunei, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

    Trong khi đó, một số nước khác áp dụng Biểu thuế nhập khẩu riêng cho từng nước CPTPP khác nhau là Canada, Chile, Nhật Bản và Mexico. Tuy nhiên, Chile và Canada chỉ áp dụng mức thuế nhập khẩu riêng với một số ít dòng thuế, còn lại áp dụng chung đối với phần lớn Biểu thuế.

    Về cơ bản, các cam kết về xóa bỏ và cắt giảm thuế quan nhập khẩu trong CPTPP được chia làm ba nhóm chính, gồm nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay, nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình và nhóm áp dụng hạn ngạch thuế quan.

    Đối với nhóm hàng hóa áp dụng hạn ngạch, thuế nhập khẩu chỉ xóa bỏ hoặc cắt giảm với một khối lượng hàng hóa nhất định.Với khối lượng nhập khẩu vượt quá lượng hạn ngạch trong biểu cam kết, mức thuế nhập khẩu áp dụng sẽ cao hơn, hoặc không được hưởng ưu đãi.

    [​IMG]
    A115 thích bài này.
  3. cophieutangtruong68

    cophieutangtruong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2017
    Đã được thích:
    2.043
    EU sẽ sớm phê chuẩn hiệp định tự do thương mại với Việt Nam
    [​IMG]
    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện Liebesmahl. Ảnh: Phạm Thắng - PV TTXVN tại Đức.

    Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và EU dự kiến sẽ được phê chuẩn trong thời gian tới, có thể trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tháng 5 năm nay.
    Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức theo lời mời của Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier, tối 15/3 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện Liebesmahl do Hội doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (OAV) tổ chức ở Tòa Thị chính Hamburg.

    Liebesmahl (Yến tiệc tình yêu) là sự kiện được tổ chức thường niên, thu hút khoảng 300 khách mời đặc biệt, chủ yếu là đại diện các doanh nghiệp Đức đang hoạt động kinh doanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các chính khách và Đại sứ các nước trong khu vực.

    ADVERTISEMENT

    Ngoài Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, tham dự sự kiện Liebesmahl lần thứ 99 này còn có sự tham gia của Thị trưởng Hamburg Peter Tschentscher, Chủ tịch OAV Hans-Georg Frey, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ...

    Phát biểu tại sự kiện Liebesmahl, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Đức dành cho Việt Nam trong thời gian qua, cũng như vai trò của các doanh nghiệp Đức trong tiến trình phát triển kinh tế, xây dựng đất nước của Việt Nam.

    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Đức tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam, đặc biệt ở những lĩnh vực mà Đức có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như sản xuất máy móc, tài chính, bảo hiểm, năng lượng tái tạo, đào tạo nguồn nhân lực...

    Để tạo thuận lợi hơn nữa cho mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đức nói riêng, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) nói chung, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kêu gọi các chính trị gia và cùng các doanh nhân Đức thúc đẩy việc ký kết và thông qua Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và EU (EVFTA) trong thời gian sớm nhất.

    Về phần mình, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier cho biết hiện tại nội dung của hiệp định này đang được gấp rút dịch sang ngôn ngữ của các nước thành viên EU và hiệp định dự kiến sẽ được phê chuẩn trong thời gian tới, có thể trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tháng 5 năm nay.

    Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đức, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp Đức và Việt Nam, gặp gỡ và trao đổi với đại diện một số doanh nghiệp Đức trong lĩnh vực bảo hiểm, hàng không, nước sạch… đang hoạt động hoặc có ý định đầu tư, làm ăn tại Việt Nam

    Theo TTXVN
  4. cophieutangtruong68

    cophieutangtruong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2017
    Đã được thích:
    2.043
    Mexico sẽ áp thuế nhập khẩu 25-30% nhằm bảo vệ ngành dệt may và da giày
    Theo Việt Hùng/ TTXVN

    Mexico thông báo sẽ áp thuế nhập khẩu từ 25%-30% đối với các sản phẩm dệt may và da giày từ các nước chưa có Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với quốc gia này.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 1/3, Chính phủ Mexico thông báo sẽ áp thuế nhập khẩu từ 25%-30% đối với các sản phẩm dệt may và da giày từ các nước chưa có Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với quốc gia này.

    Trong một thông cáo liên quan, Ernesto Acevedo Fernández -Thứ trưởng phụ trách Công nghiệp và Thương mại của Bộ Kinh tế Mexico- cho biết biện pháp thuế quan trên sẽ được áp dụng trong 6 tháng nhằm chống lại các hành vi thương mại bất bình đẳng và trợ giá trong các lĩnh vực trên.

    Theo quan chức trên, ngành dệt may và da giày Mexico đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, đặc biệt từ các quốc gia châu Á.

    Thống kê cho thấy trong tổng số nhập khẩu, 31% sản phẩm dệt may và 48% sản phẩm da giày nhập khẩu có sự trợ giá đến từ Mỹ và một phần không nhỏ từ châu Á.

    Bên cạnh đó, Chủ tịch Phòng công nghiệp dệt quốc gia Mexico, José Cohen cảnh báo trong trường hợp chính phủ không đưa ra các biện pháp kịp thời, 30% ngành công nghiệp dệt may Mexico sẽ biến mất sau 3 năm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực và khoảng 150.000 lao động chính thức trong ngành này sẽ mất việc làm.

    Trước quan ngại của các doanh nghiệp trong nước, Bộ Kinh tế nước này khẳng định chính phủ sẽ đưa ra biện pháp tiếp cận hạn ngạch, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ, kéo dài giai đoạn giảm thuế từ 14 lên 16 năm nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.

    Theo CPTPP, Mexico có lộ trình giảm thuế nhập khẩu về 0% từ 10-16 năm và 10-12 năm đối với sản phẩm da giày.

    http://ndh.vn/mexico-se-ap-thue-nha...t-may-va-da-giay-20190302114412917p4c145.news
    Các nước khác vào thị trường Mexico phải chịu mức thuế 25% tới 30%, nhưng Dệt may của VN vào Mexico với mức thuế 0%
    TuproDungle0911666696 thích bài này.
  5. kill712

    kill712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    3.727
  6. Dungle0911666696

    Dungle0911666696 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2018
    Đã được thích:
    328
    Mở bát nhà mới ạ:drm4
    cophieutangtruong68 thích bài này.
  7. Quyhd1412

    Quyhd1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Đã được thích:
    162
    Chúc mừng nhà mới
    cophieutangtruong68 thích bài này.
  8. phuongson2018

    phuongson2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2018
    Đã được thích:
    525
    Hay qua, bac. Lam cai pic nay có part 2 , ko nhầm vao đau dc
    --- Gộp bài viết, 20/03/2019, Bài cũ: 20/03/2019 ---
    Ông binh minh24 ôg aynphán vni ve 950 hay mua ,haha ,jo vni 1000
    cophieutangtruong68 thích bài này.
  9. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    Mở Part 2 rồi thì nên đóng Part 1 lại bạn
    cophieutangtruong68 thích bài này.
  10. kill712

    kill712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    3.727
    Nó hô bán TNG TCM 2 phiên nay,chờ nó xuất hiện đây
    hqdungcophieutangtruong68 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này