Thám tử lừng danh Conan ra tay.Đây mới chính là thủ phạm đã làm hại Tân Hiệp Phát và anh M.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 19/12/2015.

156 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 06:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10222 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Trong vụ Tân Hiệp Phát,đa số bảo vệ anh Minh,1 số bảo vệ Tân Hiệp Phát,riêng quan điểm em ngược lại,các bác không biết đâu,anh Minh và THP chỉ là nạn nhân của 1 âm mưu cực kì thâm độc của kẻ thù giấu mặt số 1 mà không ai hề biết :

    Đó chính là con ruồi.

    =>Có phải là nếu con ruồi không là thủ phạm cố tình bay vào cái chai thì anh Minh và THP có như ngày hôm nay không? Cả 2 đều là nạn nhân của con ruồi,đáng lẽ nếu tinh ý thì nên đem con ruồi ra xét xử và người tiêu dùng nên chữi con ruồi,chỉ vì nó cố tình bay vào thôi,THP không hề có lỗi và anh Minh chỉ là nạn nhân của 1 thuyết âm mưu.



    Em xin vén màn bí mật ruồi đã thắng THP và anh Minh như thế nào :

    [​IMG]


    Chi tiết về kẻ thù giấu mặt ::-B
    [​IMG]

    Nó đã cố tình chui vào là thế này đây:

    [​IMG]

    Hậu quả là Dr Thanh thê thảm luôn.Tội cho bác ấy thật.o:-)

    [​IMG]

    Trong khi đó 1 cuộc chiến giữa 1 cô gái xinh đẹp yếu đuối ,mỏng manh với 1 người cha có đứa con nhỏ tội nghiệp lại diễn ra rất bi thảm ,đau khổ cho 2 phía, cả 2 đều là người bại trận.:((

    [​IMG][​IMG]

    Trong khi chúng ta đấu đá nhau ,đổ oan cho THP và anh Minh thì con ruồi nó nhạo báng chúng ta là đây :=))

    [​IMG]

    Có đồng chí biết được âm mưu của ruồi và trả thù bằng cách tấn công vào thế giới ruồi theo kịch bản cũ nhưng đã thất bại do ruồi khôn hơn chúng ta rất nhiều.Đáng tiếc anh ấy đã bị vứt vào sọt rác.X_X
    [​IMG]

    =>Kết luận : con người rồi sẽ tiếp tục thua trong cuộc chiến với ruồi mà thôi, nếu chúng ta không đoàn kết với nhau mà cứ nghi ngờ nhau như vậy.Hãy kiện con ruồi ngay lập tức.

    ----------------------------


    Người đã phá thành công vụ án là thám tử lừng danh Conan.Tối qua cậu ấy đã chỉ cho em lời giải.:-bd

    [​IMG]

    Chiến trường của chủ top :
    http://f319.com/threads/svc-gia-100...o-ban-le-o-to-so-1-viet-nam-tinh-giac.687037/
    SVC-Giá 100k-Sóng thần ô tô con năm 2016.Người Khổng Lồ bán lẻ ô tô số 1 Việt Nam tỉnh giấc!
    Last edited: 19/12/2015
    phattai668 đã loan bài này
  2. rongcon8x

    rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    6.855
    =))=))
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  3. meo_con_1987

    meo_con_1987 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    4.733
    Cuối tuần đọc cái pic của bác bổ ích vãi. Để em gọi cho bác Minh bảo bác ấy kiện lại con ruồi :))
    Hong_ngoc, Xuandoalephamvuchinhndc thích bài này.
  4. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Kiện gấp ngay và luôn.:)] :))
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2014
    Đã được thích:
    3.215
    Từ giờ cấm tiệt ông con mua trà xanh 0 độ và C2
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  6. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Cứ tạm thời thì cấm vậy,khi nào thủ phạm thực sự đứng đằng sau bước ra ánh sáng thì tính sau.:-bd
  7. vietanh1230

    vietanh1230 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    1.258
    Các sản phẩm
    • Bia Bến Thành.
    • Bia Gold.
    • Nước tăng lực Number One.
    • Nước tăng lực Number One chanh.
    • Nước uống bổ sung Number One Vitamin.
    • Trà xanh Không Độ.
    • Trà bí đao Không Độ.
    • Trà Barley Không Độ.
    • Trà xanh trái cây Fruit tea Không Độ.
    • Trà xanh có ga Ikun.
    • Trà Olong Không Độ Linh Chi.
    • Trà thảo mộc Dr Thanh.
    • Nước ép trái cây Juicie (Chanh dây, Cam, Mãng cầu)
    • Nước tinh khiết Number 1
    • Sữa đậu nành Soya Number One.
    • Nước vận động Active Chanh
    contraudien, Hong_ngoclephamvuchinhndc thích bài này.
  8. Saodo123

    Saodo123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2014
    Đã được thích:
    5.234
    Bất lực với thủ phạm này
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  9. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Nếu dùng luật pháp không được.Thì dùng "luật rừng",phải chặn ngay âm mưu này lại.:-t

    [​IMG]
  10. vietanh1230

    vietanh1230 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    1.258
    C2 là của URC. một công ty nước ngoài bác
    và nó đây

    Bóng đen bí ẩn JG Summit Holdings
    06/04/2015 8:57 GMT+7



    Trong các bài trước, chúng tôi đã đề cập các tổ chức ********* đứng sau lợi dụng vụ việc THP đã chỉ đạo phá hoại như thế nào. Bài này chúng tôi sẽ phân tích về các tập đoàn kinh tế nước ngoài đứng sau tài trợ, mượn tay các tổ chức ********* để phá hoại các tập đoàn kinh tế của Việt Nam.

    Trong khi trên thế giới, câu chuyện Heineken (Hà Lan) mua lại hãng bia APB có nhãn hàng bia Tiger nổi tiếng tại thị trường châu Á gây xôn xao thì ở Việt Nam, các doanh nghiệp cũng giật mình khi Uni-President Việt Nam sở hữu 100% vốn nước ngoài đã để đối tác là doanh nghiệp giải khát Tribeco Sài Gòn phá sản, sau đó mua lại Tribeco.

    Năm 1993 nhà máy nước ngọt Chương Dương được đổi tên thành Công ty Nước giải khát Chương Dương với dòng sản phẩm chủ lực là nước giải khát có gas sá xị được người Việt yêu thích. Nhưng cũng từ đây, khi 2 ông lớn trong ngành giải khát có gas là Coca-Cola và Pepsi vào Việt Nam, một cuộc chiến mới đã chính thức bắt đầu. Coca-Cola tiến hành lập liên doanh nước giải khát với Chương Dương, rồi liên tục chuyển giá ra nước ngoài gây nên tình trạng thua lỗ kéo dài khiến đối tác Việt Nam phải nhượng lại phần vốn. Đây là một trong các chiêu thức Coca Cola áp dụng để thâu tóm doanh nghiệp Việt Nam.

    Tương tự, tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cũng đẩy mạnh xâm nhập Việt Nam, khiến các doanh nghiệp bánh kẹo và hệ thống bán lẻ tại Việt Nam chao đảo, sau đó mua lại doanh nghiệp Bibica.

    Với nguồn vốn mạnh đã giúp các doanh nghiệp nước ngoài tạo nên làn sóng mua lại doanh nghiệp Việt ngày càng trở nên đáng lo ngại. Thế nên, ngay khi nhìn thấy cơ hội “bá chủ” thị trường bánh kẹo thì Lotte Hàn Quốc không ngần ngại đổi tên công ty CP Bibica thành công ty CP Lotte – Bibica. Còn Uni-President thay vì bỏ tiền tái cấu trúc lại để cho đối tác phá sản, rồi xuất mua lại Tribeco.

    Như vậy, khi doanh nghiệp Việt khó có khả năng chống chọi hoặc tuyên bố phá sản sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài cùng ngành mua lại hoặc mạnh tay triệt tiêu tên tuổi để bắt đầu cho một thương hiệu mới. Câu chuyện về công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh CMG bị mua lại bởi công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Nhật Bản trước đây cũng là một “bài học nhãn tiền” mà doanh nghiệp Việt nên “lục hồ sơ” xem lại.

    Sau khi phân tích và nghiên cứu vụ việc của Tân Hiệp Phát, chúng tôi thấy doanh nghiệp này cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta sẽ phân tích mối quan hệ phức tạp giữa Tập đoàn kinh tế hàng đầu Philippines JG Summit Holdings (Chủ tịch là ông John Gokongwei), thông qua Quỹ Gokongwei Brothers Foundation (một tổ chức phi chính phủ được sáng lập bởi các thành viên của gia đình Gokongwei), tổ chức VOICE và ISEE để làm sáng tỏ mọi việc.

    [​IMG]
    Bóng đen bí ẩn JG Summit Holdings rót tiền cho các tổ chức ********* tiêu diệt thương hiệu Việt để thôn tính Tân Hiệp Phát

    Để xâm nhập thị trường Việt Nam, Tập đoàn thực phẩm hàng đầu Phillipines đã thành lập Công ty TNHH URC Việt Nam thuộc tập đoàn URC (Universal Robina Corporation) có tập đoàn mẹ là JG Summit Holdings. Với tham vọng thống lĩnh thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nước giải khát, Tập đoàn hùng mạnh của Phillipines muốn thôn tính Tân Hiệp Phát vì ở Việt Nam chỉ còn doanh nghiệp này đứng vững (các doanh nghiệp nước giải khát khác của Việt Nam đã phá sản như Tribeco Sài Gòn, CTCP Nước giải khát Chương Dương…). Theo thông tin trong ngành nước giải khátđược biết, Tập đoàn của Phillipines đã nhiều lần tiến hành thương thảo mua lại Tân Hiệp Phát nhưng bất thành.

    Vì thế JG Summit Holdings đã tìm cách khác để thôn tính Tân Hiệp Phát bằng cách rót tiền và mượn tay các tổ chức ********* người Việt đang đứng chân tại Phillipines tiêu diệt thương hiệu Tân Hiệp Phát để hoàn thành tham vọng thống lĩnh thị phần nước giải khát tại Việt Nam.

    Mặt khác, để có kinh phí hoạt động, tổ chức VOICE (con đẻ của tổ chức ********* Việt Tân) có trụ sở tại Manila, Phillipines cấu kết với các tổ chức phi chính phủ (NGOs), tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế hàng đầu Philippines để nhận tiền tài trợ. Trong vài năm trở lại đây số tiền mà VOICE nhận tài trợ tăng lên hàng trăm ngàn USD. Điểm qua một vài tổ chức nổi bật như Viện xã hội mở (Open Society Institute – OSI), Bảo vệ quyền dân sự (Civil Rights Defenders -CRD), Quỹ quốc gia vì dân chủ (NED), JG Summit Holdings (JGSHI), Pilmico International, Aboitiz Equity Ventures, Quỹ nhân quyền Na Uy, Bảo vệ quyền dân sự (CRD), Tổ chức ân xá quốc tế, UNHCR, Freedom House, One Vietnam, v.v… Số tiền này được VOICE rót cho các tổ chức ********* đội lốt “xã hội dân sự” ngoài việc chống phá chính quyền và doanh nghiệp Việt Nam, thì còn là hành động đáp lại “lòng hảo tâm” của các tập đoàn kinh tế của Phillipines.

    [​IMG]
    Những nhân sự cốt cán của tổ chức ********* VOICE: Trịnh Hữu Long, Trịnh Hội, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn

    [​IMG]
    Biên bản xác nhận Quỹ nhân quyền Na Uy tài trợ cho dự án “Viet Phi” cho tổ chức ********* The Voice

    Cụ thể, VOICE thường xuyên đài thọ, chống lưng cho các hội nhóm, tổ chức ********* ở Việt Nam như: No-U, Con đường việt nam, Mạng lưới blogger Việt Nam, trong đó có các phần tử ********* Phạm Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn, Bùi Tuấn Lâm, Lưu Văn Minh, v.v… tham gia các khóa huấn luyện tại Philippines nhằm lôi kéo và kích động chống phá chính quyền.

    [​IMG]
    Một trong các khóa huấn luyện “xã hội dân sự” do Voice tổ chức cho các tổ chức, phần tử ********* ở Việt Nam

    [​IMG]
    Đây là danh sách những phẩn tử ********* tham gia khóa huấn luyện của VOICE. Trong đó có cả Phạm Đoan Trang, Bùi Tuấn Lâm.

    Quay ngược dòng thời gian vào đầu tháng 05/2014, khi Trung Quốc hạ đặt Giàn khoan trái phép Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lúc này tất cả nhân dân Việt Nam đã đứng lên phản đối Trung Quốc, sự tức giận của người dân Việt Nam đã dâng lên tột đỉnh. Trịnh Hội (Giám đốc điều hành VOICE) đã tranh thủ lệnh cho Trịnh Hữu Long (đàn em thân cận) tìm cách móc nối với các tổ chức Philippines nhưUSP4GG, Quỹ Gokongwei Brothers Foundation, Phong trào Di Ka Pasisiil, Filipinos Thống nhất và Akbayan-Youth, v.v… để hợp tác. Thông qua các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc để dụ dỗ, lôi kéo thêm nhiều người tham gia vào các tổ chức ********* của mình.

    [​IMG]
    Trịnh Hữu Long khoác áo của tổ chức ********* No-U, ngang nhiên tự xưng đại diện cho tiếng nói người dân Việt Nam ở Philippine tham gia biểu tình

    Không những thế, Trịnh Hữu Long còn vỗ ngực tự xưng mình là đại diện cho tiếng nói nhân dân Việt Nam ở Philippines và mặc chiếc áo của tổ chức ********* No-U. Xin hỏi các bạn ở Việt Nam, một phần tử ********* như Trịnh Hữu Long của tổ chức VOICE, Việt Tân có thể đại diện cho tiếng nói nhân dân Việt Nam tại Philippines?

    [​IMG]
    Trịnh Hữu Long (thứ 4 từ trái sang) thường xuyên móc nối với các tổ chức phi chính phủ ở Philippines

    Cũng trong thời điểm này, các tập đoàn thực phẩm Philippines đã ồ ạt rót tiền vào Việt Nam để mở rộng kinh doanh với sự quan tâm hướng vào ngành thiết yếu như: thực phẩm và đồ uống, cơ sở hạ tầng, dược phẩm… Đình đám nhất là đại gia trong ngành công nghiệp đồ ăn nhanh trên thế giới Jollibee của Philippines, đã bỏ ra 25 triệu USD mua 50% cổ phần thương hiệu Phở 24 và một thương hiệu cà phê đình đám ở Việt Nam là Highlands Coffee.

    Qua tìm hiểu, JG Summit Holdings đã thành lập Quỹ Gokongwei Brothers Foundation (tổ chức phi chính phủ – NGO), có mối liên hệ mật thiết với tổ chức phi chính phủ AGAPP (người đứng đầu là Pinky Aquino Abellada – người thân của Tổng thống Philippines Aquino).

    [​IMG]
    Mô hình Tập đoàn mẹ của URC Việt Nam

    Thông qua Quỹ Gokongwei Brothers Foundation, nhận lệnh từ JGSHI (Tập đoàn mẹ của Công ty TNHH URC Việt Nam), Trịnh Hội, Trịnh Hữu Long đã lên kế hoạch và ra lệnh cho đàn em ở Việt Nam là Đoan Trang và một số đối tượng khác tìm cách kích động người dân Việt Nam tiêu diệt đối thủ là doanh nghiệp Việt Nam Tân Hiệp Phát. Số tiền được rót cho chiến dịch này lên đến vài trăm ngàn USD và khi thành công, những người có “công trạng” lớn sẽ được thăng tiến. Ngoài ra, VOICE cũng đã tìm cách móc nối với Lê Quang Bình (Viện trưởng ISEE ở Việt Nam – được nhóm điều hành Fanpage TCTHP đặt tên “thân mật” là Mr.Philip dành riêng cho chiến dịch đến từ Phillipines) cùng thực hiện mưu đồ này. Đổi lại iSEE sẽ được rót một số tiền rất lớn và được chống lưng thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu nay là Quyền Lập Hội (tiếng tới đòi đa đảng lật đổ chế độ). Thủ đoạn này rất thâm độc, mượn tay người Việt để giết người Việt.

    Sau khi nhận lệnh từ VOICE và tiền của Tập đoàn JGSHI (tập đoàn mẹ của URC Việt Nam có nhãn hàng Trà xanh C2), Phạm Đoan Trang cùng các phần tử ********* khác đã phối hợp với Lê Quang Bình (Viện trưởng iSEE) tiến hành tạo lậpFanpage Facebook lấy tên “Tẩy Chay Tân Hiệp Phát” để kích động sự bức xúc của người dân lên đến cùng cực nhằm tiêu diệt thương hiệu Tân Hiệp Phát như chúng tôi đã phân tích ở các bài trước.

    [​IMG]
    Sơ đồ các tổ chức đã cung cấp tài chính và sự hỗ trợ cho Fanpage TCTHP

    Sau khi xảy ra vụ việc của Tân Hiệp Phát, thì các sản phẩm của URC như Trà Xanh C2, C2 ô Long, YinYang sẽ được tung ra thị trường Việt Nam như thế nào sẽ là câu trả lời cho người Việt chúng ta nhìn nhật sự thật của toàn bộ vụ việc này.

    Một lời nhắn gửi đến người dân Việt Nam: Hãy tỉnh táo trước thủ đoạn “Dùng Người Việt Nam Giết Người Việt Nam”.

Chia sẻ trang này