Tháng 9 tháng 10 vượt 700 dòng tiền tràn ngập TT $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/08/2015.

3911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5796 lượt đọc và 87 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Trải qua tháng 8 mức giảm quá mạnh ko phải vì nội tại mà vì Những yếu tố khách quan.


    _ Chủ yếu do tình hình TQ sau khi bị các tài phiệt đánh sập TT CK mất hơn 3000 tỷ USD===)Phá giá đồng NDT ===) Cả thế giới chao đảo. Sự trả thù ngọt ngào phá giá đồng NDT . Nhưng sức khỏe không tốt khi đã hiện hình. Tầm ảnh hưởng cũng rất lớn. Nguy cơ suy thoái toàn cầu tăng giá Dầu giảm mạnh.


    _ Rất may mắn là Đầu tầu thế giới tăng trưởng vượt kỳ vọng 3,7% kỳ vọng 3.2% ước tính 2.3%. Do vậy TTCK toàn cầu thoát khỏi thảm họa. Giá dầu sẽ tăng về mức 6x khi đầu tầu kính tế tăng trưởng + Cắt giảm sản lượng của OPEC khi vào mùa đông.


    _Ở Việt Nam với quyết tâm của chính phủ phát triển TTCK lên tầm cao mới và dòng xiền nước ngoài vào mạnh, nền kinh tế phát triển tốt hơn kỳ vọng. Quan điểm cá nhân TT sẽ tăng mạnh trong tháng 9 và 10. Tập trung dòng P lấy lại những gj đã mất, Zoom, (CK, BH,) TTP. FTA... Sự trở lại của 1 số doanh nghiệp BĐS cũng đáng để đầu tư. Hàng ngon bắt được đáy nên Hold.


    Chúc các bác kiếm được nhiều xiền $$$
    Last edited: 29/08/2015
    khotabit, Tra Ly, xgameno18 người khác thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Câu chuyện room của SSI thực ra chỉ là yếu tố phụ. Trước sau gì thị trường cũng sẽ đón nhận tin như vậy vì cổ phiếu chứng khoán và Bảo hiểm sẽ là những mã hưởng lợi đầu tiên và thủ tục nhanh gọn nhất. Chỉ một bộ phận thị trường bất ngờ với thông tin này mà thôi. Những nhà đầu tư lớn đã quyết định bán ra hôm nay và góp phần tạo thanh khoản rất lớn.

    Tuy nhiên, việc giành giật từng bước giá như ở SSI và một số cổ phiếu khác cho thấy mức độ cân bằng sức mạnh giữa hai bên là rất đáng chú ý. Phải có nhà đầu tư lớn thoát ra mới có được từng đó hàng, nhưng cũng phải có dòng tiền lớn hoặc rất đông nhà đầu tư khác mua vào mới đẩy được Vol cao như vậy. Một phiên trao đổi kỳ vọng dữ dội và vẫn chưa phân thẳng bại rõ ràng.

    Ít nhất cũng có một điều khá chắc chắn là xuất hiện kỳ vọng được chấp nhận bởi số đông và dòng tiền được thu hút vào thị trường. Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, dòng tiền đã tỏ ra nóng ruột. Việc có thông tin hỗ trợ xuất hiện là điểm kích thích hợp lý để có lý do mua vào.

    Trừ một số cổ phiếu thực sự mạnh thì dấu hiệu chốt lời tác động đến giá mờ nhạt, đa số cổ phiếu còn lại đều bị bán ra nhiều và giá biến động lớn trong ngày, xác nhận có cung ngắn hạn không nhỏ. Dao động intraday trên cổ phiếu toàn thị trường khá tốt, đặc biệt tốt ở blue-chips. Như vậy tiền lớn vào tạo được hiệu ứng giá tương ứng và những ai muốn chốt đều có thể chốt giá tốt.

    Liên tục các phiên kể từ khi thị trường chạm mức thấp nhất cuối tuần trước và đầu tuần này, thanh khoản khá ổn. Lượng hàng bán kỹ thuật đã xong và cung cầu tự nhiên lúc này chủ yếu bị chi phối bởi tâm lý. Khi bối cảnh chung ổn và có kỳ vọng xuất hiện, thị trường có thể tốt dần lên.

    Không có đợt tăng nào kéo dài liên tục mà không nghỉ, kể cả khi phục hồi chữ V. Tuy nhiên nếu bối cảnh không có thay đổi lớn, sự tự tin sẽ tăng lên và các nhịp giảm là cơ hội để dòng tiền bắt đầu nhập cuộc thực sự.
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Nhất trí cao
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  4. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.823
    ngon bát
    SongThanCK2015BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quí 2-2015 thúc đẩy Fed tăng lãi suất trong năm 2015. Ảnh: AP
    (TBKTSG Online) - Bộ Thương mại Mỹ ngày 27-8 công bố báo cáo cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 2-2015 của nước này tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn ước tính ban đầu là 2,3% và dự báo của các nhà kinh tế là 3,2%.

    Một trong những nguyên nhân khiến GDP quí 2-2015 của Mỹ tăng mạnh là do chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm 2/3 hoạt động kinh tế, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Trong quí 2-2015, chi tiêu chính phủ và đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng lần lượt tăng 3,3% và 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai yếu tố này cũng là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng chung của nền kinh tế Mỹ.

    Trước đó, trong quí 1-2015, nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 0,6% do ảnh hưởng của thời tiết mùa Đông khắc nghiệt và làn sóng đình công kéo dài của công nhân các hải cảng ở bờ Tây nước Mỹ.

    Các nhà phân tích cho rằng mức tăng trưởng mạnh trong quí 2-2015 có thể trở thành động lực để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên trong gần 10 năm qua trong năm 2015.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Giá dầu tăng hơn 10% chỉ trong một ngày

    Số liệu kinh tế mạnh cộng với lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm và Venezuela kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) họp khẩn để đưa ra sách lược đối phó với giá dầu giảm… thúc đẩy giá dầu tăng mạnh trong ngày 27-8.

    Đóng cửa giao dịch ngày 27-8 tại thị trường Mỹ, giá dầu WTI tăng 10,3% so với ngày trước đó - mức tăng cao nhất kể từ tháng 3-2009 – lên 42,56 đô la Mỹ/thùng.

    Vào đầu tuần này, giá dầu WTI từng có lúc giảm xuống mức 38 đô la Mỹ/thùng – thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
    xgameno1, khotabitSongThanCK2015 thích bài này.
  7. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Hơn 61.000 DN mới gia nhập thị trường trong 8 tháng
    Thứ Sáu, 28/8/2015, 11:20 (GMT+7)
    Quốc Hùng


    Lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2015 tăng cao. Trong ảnh là đăng ký kinh doanh tại TPHCM - Ảnh: Quốc Hùng
    (TBKTSG Online) - Trong tháng 8 này, lượng doanh nghiệp mới thành lập trên cả nước tăng mạnh đã nâng tổng lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm nay lên hơn 61.300, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Báo cáo của cơ quan Tổng cục thống kê cho thấy, trong tháng 8 này (từ 20-7 đến 20-8-2015), cả nước có hơn 9.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 55.200 tỉ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 5,9 tỉ đồng. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới của tháng này tăng 41%; số vốn đăng ký tăng 41,9% và số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 0,7%.

    Và nếu so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới của tháng 8 này tăng đến 84,1%; số vốn đăng ký tăng 102,4%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới của tháng này cũng tăng mạnh lên gần 130.000 người, tăng 41,1% so với tháng trước và tăng 63,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tính chung 8 tháng đầu năm nay, cả nước có 61.300 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký là 376.400 tỉ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 29,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỉ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014.

    Bên cạnh đó, có 15.243 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 481.500 tỉ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm nay là 858.000 tỉ đồng.

    Một tín hiệu tốt khác theo cơ quan thống kê đó là trong cùng thời gian trên lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động đang có chiều hướng giảm, trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lại có chiều hướng tăng. Cụ thể số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng đầu năm nay là 6.290 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan này, phần lớn những doanh nghiệp này là có quy mô nhỏ, vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng (chiếm 93,4%).

    Trong khi đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm nay là 11.300 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  9. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    A.M Best nâng triển vọng nâng hạng năng lực tín dụng (của tổ chức phát hành) của Bảo hiểm PVI
    10:20' SA - Thứ hai, 24/08/2015
    Theo thông báo mới nhất vào tháng 8/2015, Tổ chức Xếp hạng Tín nhiệm Tài chính Quốc tế A.M Best tiếp tục xác nhận kết quả xếp hạng Năng lực tài chính (FSR) của Bảo hiểm PVI ở mức “B++” (Tốt) và xếp hạng Năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) ở mức “bbb”, trong đó triển vọng nâng hạng Năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) được điều chỉnh từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

    A.M. Best ghi nhận những cải cách mang tính ổn định trong quản lý rủi ro kinh doanh và rủi ro hệ thống tài chính của Việt Nam. Triển vọng đánh giá tích cực đối với Bảo hiểm PVI cũng đã phản ánh những cải thiện trong rủi ro quốc gia của Việt Nam. Điều này có thể mở ra môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh, từng bước nâng cao sức mạnh tài chính và hiệu quả hoạt động, giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức phát hành.

    Cũng theo thông báo tháng 8/2015 của A.M Best, Tái Bảo hiểm PVI (PVI Re) tiếp tục duy trì xếp hạng Năng lực tài chính ở mức "B+" (Tích cực).
    BigDady1516 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Chỉ báo MACD có thể cho mua trở lại trong các phiên tới. Tín hiệu này xuất hiện thì rủi ro sẽ giảm bớt khi mà chỉ báo RSI đã vượt lên trên vùng oversold.

    Tín hiệu kỹ thuật của VN-Index:

    - VN-Index tăng trong phiên giao dịch ngày 28/08/2015. Khối lượng mua lớn đã hấp thu hết lượng hàng bát đáy .

    - Chỉ báo MACD có thể cho mua trở lại trong các phiên tới. Tín hiệu này xuất hiện thì rủi ro sẽ giảm bớt khi mà chỉ báo RSI đã vượt lên trên vùng oversold.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này