Thêm động lực cho chứng khoán Châu Á đi lên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhdat963, 25/01/2008.

4535 người đang online, trong đó có 506 thành viên. 11:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 287 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thêm động lực cho chứng khoán Châu Á đi lên

    Chứng khoán Châu Á phiên sáng nay tiếp tục đi lên với sắc xanh chiếm lĩnh thị trường. Trung Quốc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 11% và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kì cho biết họ đã sắp đi đến thỏa thuận về kế hoạch thúc đẩy kinh tế là những thông tin đáng để giới đầu tư ăn mừng.

    Tập đoàn HSBC là cổ phiếu đi đầu trong số các công ty tài chính sau khi các nhà quản lý của New York có cuộc họp với các ngân hàng Hoa Kì nhằm xem xét việc hỗ trợ cho các nhà bảo hiểm trái phiếu. Ngân hàng Kookmin chói sáng nhất trên các bảng điện tử của Seoul với việc chính phủ Hàn Quốc đề nghị các quỹ lương hưu đầu tư nhiều hơn vào chứng khoán. Nhà điều hành sàn chứng khoán Australia, ASX, tăng vọt. Chứng khoán Châu Á đã lấy lại được hơn một nửa những gì đã mất trong cú trượt dốc 10% của hai ngày đầu tuần.

    Mona Chung, chuyên gia đầu tư hiện đang quản lý danh mục 2,5 tỉ đô của công ty Daiwa Asset Management ở Hồng Kông, bình luận: "Nhiều người hi vọng rằng tăng trưởng của Trung Quốc sẽ bù đắp lại sự suy thoái của Hoa Kì. Hơn nữa, các biện pháp Hoa Kì đưa ra càng quyết liệt, tình hình sẽ càng tốt đẹp."

    Cho đến 2h chiều nay theo giờ Việt Nam, tại Tokyo, chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương leo thêm 2,6% lên 140,97 điểm. Ngày hôm qua, chỉ số này cũng đã tăng vọt 4%. Cứ giữ nguyên tốc độ này, sự tăng điểm của MSCI Châu Á - Thái Bình Dương sẽ là mức tăng lớn nhất trong vòng hai ngày kể từ tháng 10/1998 đến nay.

    Ở Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 2,1% lên 13092,78 điểm. Sau khi Trung Quốc tuyên bố cho phép các ngân hàng đầu tư vào cổ phiếu và các quỹ đầu tư của Singapo, chỉ số Straits Times của đất nước bé nhỏ này nhảy vọt 4,5% - chiếm vị trí số một về tăng trưởng trong số các hàn thử biểu khu vực.

    Ở Hoa Kì ngày hôm qua, chỉ số S&P 500 tăng thêm 2,1% sau khi sụt giảm 3,1% trong thời gian đầu phiên giao dịch. Trong ngày hôm qua, nhiều khả năng chính quyền ông Bush sẽ công bố kế hoạch thúc đẩy kinh tế thông qua khuyến khích đầu tư và giảm thuế với trị giá có thể lên tới 150 tỉ đô.

    Thước đo chứng khoán ngành ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản tăng mạnh 4,6% trong ngày hôm nay trên thị trường Châu Á. Đây cũng là mức tăng theo ngành lớn nhất trong số 10 nhóm ngành của chỉ số MSCI. Trong vòng 6 tháng qua, chỉ số của các cổ phiếu ngành tài chính đã mất đến 16% do các khoản nợ thế chấp không có khả năng thanh toán đã làm hạn chế khả năng tín dụng và tác động đến doanh thu.

    Sự sụt giảm của chứng khoán toàn cầu đã khiến các nhà chức trách của chính phủ Hàn Quốc và đại diện của quỹ lương hưu quốc gia cùng nhau thảo luận về các biện pháp khả thi nhằm hỗ trợ thị trường - trích trong một tuyên bố của Bộ tài chính và kinh tế. Phó Bộ trưởng bộ Tài chính Kim Seok Dong cho biết chính phủ sẽ yêu cầu các quỹ này mua vào chứng khoán trước kế hoạch đã định trước đây.

    Trong khi đó, Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ cho phép các ngân hàng thương mại đầu tư vào cổ phiếu và các quỹ đầu tư của Singapo theo chương trình QDII. Bản báo cáo của Ủy ban trên cũng cho biết các chương trình tương tự sẽ được "sớm" kí kết với Hoa Kì, Đức và Nhật, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể.
    Nguồn: Vnbourse

Chia sẻ trang này