Theo các pác thế này có làm PL tăng giá không nhỉ...?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hailua_tapchoi, 08/06/2006.

5327 người đang online, trong đó có 620 thành viên. 21:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 539 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. hailua_tapchoi

    hailua_tapchoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo các pác thế này có làm PL tăng giá không nhỉ...?

    Cắt điện trong giờ cao điểm sáng

    Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (Ao) cho hay những ngày nắng nóng cả nước có thể thiếu 200-500 MW công suất đỉnh. Việc cắt điện sẽ thực hiện vào giờ cao điểm sáng (10-11h) thời gian từ 15 đến 20 phút.

    Theo Ao, việc cung cấp điện vào buổi tối sẽ được đảm bảo, nhất là thời gian diễn ra World Cup để các fan môn túc cầu thỏa cơn nghiền bóng đá. Hiện tại, công suất cực đại trên toàn hệ thống đạt khoảng 9.600 MW, nhưng công suất khả dụng chỉ đáp ứng được 9.200 MW.

    Ao nhận định khả năng thiếu điện có thể xảy ra nếu lũ tiểu mãn không về vào trung tuần tháng 6. Hiện nước hồ Hòa Bình chỉ cách mực nước chết khoảng 5m.

    ( Vnexpress)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thuỷ điện mà không đủ cung cấp điện thì tha hồ PL bán điện chắc chạy hết công suất quá....kiểu này quí 3 mà không lãi hơn 200 tỷ mới là lạ...găm PL chờ lên 4x mới bán đi pà con ơi
  2. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Pác nào nắm cổ phiếu điện muốn nó tăng thì đơn giản thôi cứ hò nhau ra tiêu dùng nhiều điện vào trời nóng khiến EVN phải tăng giá điện do cung không đủ cầu.

    Bản thân tôi cũng thực hiện chính sách này, một tên hay đích (vừa tranh thủ dùng điện giá rẻ trước khi EVN dự kiến tăng giá điện vào 1 tháng 7 vừa "ép" EVN tăng giá điện để đẩy giá PPC và VSH lên) bằng cách.

    Hiện đang sắc thuốc bắc cho vợ.
    Kế hoạch mua thêm điều hoà chạy cho nó đã.

    Hehe, hy vọng là đúng ý.

    cheers
  3. VSH

    VSH Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo về làn sóng đầu tư chứng khoán ở VN

    Ông Sin Foong Wong- GĐ tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc WB tại Việt Nam đã cảnh báo về tình trạng đổ xô đầu tư vào thị trường chứng khoán của một bộ phận người dân VN.

    Theo đánh giá của ông Sin Foong Wong, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ ở bước khởi đầu. Số lượng các công ty được niêm yết ngày càng tăng nhưng xét về quy mô nền kinh tế và hướng phát triển thời gian tới, đặc biệt khi gia nhập WTO, các Cty này sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt nên tính ổn định không cao.

    Sự quá hứng khởi của một bộ phận người dân Việt Nam đối với thị trường chứng khoán cũng đang là một thách thức lớn đối với Việt Nam. Bởi chứng khoán ở Việt Nam chỉ là một thị trường nhỏ bé nhưng lại đang có một lượng cầu quá cao.

    Điều này giống như trước đây có quá nhiều người đầu tư vào bất động sản, lúc đầu họ cứ nghĩ mua đất là có lãi gấp đôi, nhưng thực tế của Việt Nam lại không hẳn như thế. Sự đóng băng của thị trường bất động sản thời gian qua đã khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ và phá sản.

    Ông Sin Foong Wong cũng nhận xét dù hiện tại Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu và cũng đã có nhiều người mua, nhưng rất có thể về sau sẽ có nhiều người thay đổi quan điểm? vì nền kinh tế của Việt Nam chưa đủ đáp ứng được "sức nóng" của thị trường chứng khoán trong khi bài học thị trường bất động sản vẫn còn đó.
    (Nguồn TienphongOL)

Chia sẻ trang này