Thị trường chứng khoán - Lạm phát CPI và Dòng tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vibanxungdang, 06/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2410 người đang online, trong đó có 101 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2317325 lượt đọc và 5426 bài trả lời
  1. anhtungyn

    anhtungyn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.093
    Nhiều bác còn say men chiến thắng !
  2. Ducbang93

    Ducbang93 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2021
    Đã được thích:
    172
    Khỏi lo đi các bác. Nó giảm để lấy đà tăng. Chứ tăng mãi sao được. Chẳng qua cái cớ để đạp mà làm vòng mới. Chứ nếu không có covit thì thị trường có tăng được mạnh vậy không
    vibanxungdang thích bài này.
  3. nhuvuong612

    nhuvuong612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2021
    Đã được thích:
    186
    có thể là chiêu bài của big pharma khi mà tỉ lệ tiêm vaccxin ở các nước châu Phi đang thấp trong khi dân số của châu Phi thì đông nó là 1 nơi màu mỡ nếu bán được vaccxin thêm việc bi đần đang muốn giảm giá dầu
    vibanxungdang, Phuc6tphonglpb thích bài này.
  4. Phuc6t

    Phuc6t Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2020
    Đã được thích:
    357
    Tôi cũng nghĩ vậy mà chưa giám nói, tôi còn nghĩ đây là cuộc chiến của giá dầu, rõ ràng Mỹ và EU muốn giảm giá dầu nhưng OPEC không chịu tăng sản lượng, nên phải có cách nào đó?
    vibanxungdang thích bài này.
  5. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.424
    Chứng khoán VN do các MMS nội điều khiển , có sóng hay không do MMS nội , kiểu đánh Vni là bất chấp , là bạo phát bạo tàn , khi chưa đến lúc bạo tàn thì dù DJ Mỹ có giảm mạnh thì Vni vẫn đứng vững do MMs đang đánh hoặc giữ chợ , và ngược lại khi đến lúc bạo tàn thì tự động Vni rơi mạnh bất chấp DJ Mỹ có tăng mạnh

    Hiện tại đang là thời điểm vàng son nhất của dòng tiền đổ vào chứng khoán , chủng mới Covid xuất hiện tạo ra lo lắng nhưng cần nhiều thời gian để kiểm chứng và đối phó , chứng khoán thế giới phản ứng ngay , còn chứng VN thì hôm thứ 6 cũng có 1 phần bị ảnh hưởng

    Và lẽ ra chứng VN cũng bị ảnh hưởng giảm mạnh ngay thứ 6 rồi , nhưng chính cổ phiếu trụ lớn đã cứu Vni không bị bán tháo mạnh , bởi vì dân tình nhìn vào chỉ số Vni không giảm mạnh thì họ không sợ nên không bán ra mạnh kiểu bán chạy như nước ngoài

    Đúng lúc xuất hiện chủng mới thì các trụ lớn vào đợt đánh chỉ số ETF nội , nên nhìn lực kéo trụ lớn VIC , MSN , VNM ... là những trụ lớn trong ETF được kéo lên giữ cho chì số không bị bán tháo

    ----------------

    Qua thứ 2 ngày mai thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào MMs nội và các quỹ ETF nội , có giữ chợ hay không là do MMs nội , và sự hô hào của các cty ck lớn , vì cty ck lớn có nhiều khách hàng lớn giao dịch , người ta khuyến nghị khách hàng bán tháo thì khách cũng bán tháo và ngược lại

    Cty ck lớn thì đang vào kế hoạch tăng vốn in giấy thêm hơn chục ngàn tỷ nên cơ hội nhiều năm có một lần như thế này người ta sẽ không bỏ qua cơ hội , và người ta còn đang so kè với nhau để tăng vốn và bắt buộc phải thành công để kg bị đối thủ qua mặt , vì thế mình nghĩ rằng cty ck lớn người ta cũng hô thị trường ổn và tăng chứ kg hô giảm , để tăng vốn thành công

    Nhưng cái quan trọng vẫn là MMs nội , người ta muốn giữ chợ thì DJ có giảm 1600 điểm thì người ta vẫn có cách giữ chợ , giữ dòng tiền và kéo lên , khi người ta vẫn còn đang đánh thì DJ chỉ là vật cản nhỏ 1 - 2 phiên , còn khi người ta đã không muốn đánh mà quay ra đạp thì không cần xuất hiện chủng Covid mới , mà DJ có tăng 1.00o điểm thì người ta vẫn đạp Vni rơi mạnh như thường

    Nên ngày mai là ngày quan trọng về mặt tâm lý , chứng khoán Châu Á đã phản ứng ngay sáng thứ 6 và rơi mạnh rồi , DJ thì cũng phản ứng tối thứ 6 rơi mạnh , nhưng mức độ rơi cũng không gọi là quá mạnh , vì năm ngoái DJ còn có lúc rơi 2.000 điểm khi DJ ở mức thấp hơn hiện tại tức là rơi hơn 4% trong 1 phiên

    Và được cái là các thị trường đã phản ứng tiêu cực trước rồi nên sáng ngày mai xem mức độ phản ứng thị trường Châu Á thế nào , nhìn vào đó để tiên liệu , và nhìn vào DJF tiên liệu tình hình

    Về cơ bản Vni đang nằm trong quá trình đánh lên , đánh chỉ số ETF nội , Vni đang nằm ở thế neo lưng Cọp rồi , nên mình nghĩ rằng các MMs hoàn toàn xử lý được tình huống này , bởi vì chỉ cần làm cho chỉ số Vni không giảm sâu thì dân tình sẽ không hoảng loạn

    Nên ngày mai mọi người bình tĩnh theo dõi xem MMS xử lý thế nào , thị trường ngày mai là thị trường giằng co tâm lý , người ta mà đã muốn đạp Vni thì chẳng cần đến sự xuất hiện của chủng mới Covid người ta vẫn đạp được giảm mạnh như thường , còn người ta muốn cứu , muốn giữ cuộc chơi thêm lâu hơn thì người ta sẽ đồng thuận với nhau để giải cứu không khó .....


    Chúng ta phải đợi , chứ có phân tích sự thiệt hơn của chủng mới lúc này cũng chẳng giúp ích gì , vì MMS nội VN có những kiểu đánh khác với thế giới
    Hanhnt, froggreen87, gameckgame4 người khác đã loan bài này.
  6. Kent1412

    Kent1412 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/05/2020
    Đã được thích:
    699
    Với sự am tường hiểu biết rộng sâu của Bác...bác có góc nhìn lí do nào để MMs làm kịch bản cái cớ để đạp thị trường hiện tại ko ạ....hay động lực kịch bản MMs sẽ dựa vào đó để giữ chợ ko ạ...ngoài những điều bác chia sẻ trên....dịch bệnh tái phát tiền vẫn chảy vào ck cũng là động lực ko ạ....thanks Bác
  7. truongducle

    truongducle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Chứng lên được thế này một phần nhờ Covid, sao mọi người lại sợ cái tin về omicron ấy nhỉ?
    HanhntThanhpham061981 thích bài này.
  8. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.424
    MMS người ta ôm tiền nhiều hơn hàng và Bluechip ở mức giá cao khó tạo sóng cho thị trường thì người ta hoàn toàn có thể đạp Vni rơi mạnh để ăn hàng làm vòng mới , đó là chuyện không khó chỉ cần đồng thuận giữa các MMS với nhau

    Lúc này đa phần là ôm hàng là nhiều nên người ta chưa có động lực đạp , đạp thì người ta đạp lúc nào chả được cần gì cớ Covid như này , muốn đạp thì người ta tiện tay đạp luôn thứ 6 rồi chứ hơi đâu đi đổ gần 1.000 tỷ vào để kéo VIC lên cao thế để làm gì , cuối phiên còn kéo MSN lại cho Vni nữa

    Ít ra là hiện tại MMS người ta đang muốn giữ chợ vì lỡ lên lưng Cọp rồi , còn sau đợt này thế nào thì tính sau , nó còn phụ phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của chủng mới Covid , nhưng về cơ bản nhịp này thì đang là nhịp kéo lên và lỡ rồi , nên DJ Mỹ thứ 2 giao dịch ở mức độ nhẹ nhàng hơn và chứng khoán Châu Á ở mức nhẹ nhàng hơn thì mình cho là chứng VN khả năng ổn

    Ổn không phải vì tiền đang vào nhiều và cuồng mà là ổn vì MMS người ta đang còn muốn giữ chợ , nên ngày mai theo dõi xem thế nào , vì nếu buông thì lực kéo lại sẽ khó

    Vì magin đang không dồi dào , để Bluechip rơi sậu thì Magin phải bị bán ra , nên để có lượng Magin mới để kéo lại không dễ , nó sẽ dễ vào vòng Domino khó cứu , nên việc giữ chợ là việc của MMS lúc này

    Kịch bản để giữ chợ là hiện nay nhìn có vẻ đang vào dịp đánh chỉ số ETF nội : VCB kéo tăng mạnh , VIC kéo tăng mạnh , MSN kéo và giữ giá , và 1 số Bank lớn không bị bán tháo giảm mạnh , đó là điều tích cực cứu lại cho Vni kg bị giảm sâu , nên qua tuần VIC giữ được nhịp độ thêm 1 - 2 phiên thì hoàn toàn giữ lại được cho chi số , VCB mà được kéo lại nữa thì tốt

    ------- Người ta chỉ cần nhìn vào chì số Vni không bị rơi mạnh là người ta vẫn yên tâm nắm giữ hàng , nên việc giữ chỉ số ngày mai rất quan trọng , và chỉ cần ngày mai thoát được cái yếu tố tâm lý DJ thứ 6 thì sẽ ổn , không cần phải giữ cả tuần mà chỉ cần giữ tâm lý 2 ngày đầu tuần để tâm lý bình ổn là được
    Last edited: 28/11/2021
    vinhkobe đã loan bài này
  9. kimxalangquan

    kimxalangquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    10.730
    Quan điểm của chị Đáng rất logic với tình hiện tại của VNI
    Mũi tên đã phóng ra thì ko thể thu lại được, nên e nghĩ VNI sẽ ảnh hưởng 1-2 phiên rồi lại quay lại chu trình mà MMS nội đã kẻ sẵn
  10. Phuctoan

    Phuctoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2018
    Đã được thích:
    3.813
    Tăng cũng nhanh có con hồi phục mấy chục %
    vibanxungdang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này