Thị Trường hết xu thế tăng Điểm, đáy trung hạn sắp tới sẽ ở vùng 475-505!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 4tuoi, 03/04/2016.

1831 người đang online, trong đó có 732 thành viên. 18:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 76927 lượt đọc và 725 bài trả lời
  1. 4tuoi

    4tuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    7.309
    Chào cả nhà, ở topic trước 4tuổi có nhận định cho mọi người bắt đáy trung hạn vào ngày thứ 6 22/1/16, có thể nói là chính xác tới từng phiên tại phần bắt đáy này: http://f319.com/threads/thi-truong-da-tao-day-trung-han-dieu-chinh-la-co-hoi-vao-hang.723779/ . Nhưng lần này mình đã không đúng về điểm số của vùng đỉnh. cá nhân mình cũng có sửa lại về điểm số vùng đỉnh, cụ thể là giẩm target về điểm số xuống 585, cũng đưa ra quan điểm rằng điểm số vùng này không quá quan trọng khi thị trường phân hóa mạnh, Và Khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng margin, bán ra hàng thị trường và có thể đánh vào hàng cơ bản tốt và hàng có lái bằng tiền thật margin chút ít.....

    Cho tới ngày 30/3 tôi nhìn thấy dòng tiền yếu dần và hàng lái cũng đã tăng hết nên khuyến nghị ra hàng và chú trọng hơn vào vị thế tiền thật của mình: http://f319.com/threads/thi-truong-da-tao-day-trung-han-dieu-chinh-la-co-hoi-vao-hang.723779/page-78

    Thị trường chỉ có thể tăng tới 580 điểm là 1 điều đáng tiếng cho nhà đầu tư khi chỉ số tăng trung hạn kéo dài hơn 2 tháng, Nhưng việc bảo toàn vốn thì lúc nào cũng là việc cần thiết.

    1 Vài thông tin vĩ mô và chính sách tiêu cực đã tác động xấu tới tâm lý nhà đầu tư như sau:
    - gói 30k tỷ hỗ trợ thị trường bất động sản ngưng giải ngân
    - Thông tư 07 tác động trực tiếp tới dòng tiền đầu cơ
    - Tỷ giá diễn biến theo chiều hướng tiêu cực
    - Thông tin tăng phí dịch vụ y tế cầu đường... làm cho CPI bắt đầu tăng
    - Lãi Suất có chiều hướng tăng lên rõ rệt
    .......
    - sắp tới có thể là 1 đợt tăng lương mới...

    Thị trường giai đoạn sắp tới không có quá nhiều thông tin tốt hỗ trợ cho thị trường. Thị trường thuần phản ánh bởi tâm lý nhà đầu tư. Sóng tăng của đầu năm đã kết thúc. sóng tăng tiếp theo tôi dự chân sóng rơi vào khoảng tháng 7-9, Điểm số vnindex rơi vào 470-505. Đây cũng là cơ hội rất lớn cho nhà đầu tư biết giữ tiền trong năm nay.

    Về Khuyến nghị cơ hội ngắn hạn: Thị trường xu thế sẽ vừa rơi vừa lình xình khá lâu từ h cho tới hết tháng 5, nhà đầu tư lướt sóng chỉ nên đánh khi thị trường xuất hiện nhịp hồi chắc chắn t5-9, về Hàng cơ bản, môi trường kinh tế hiện nay các chỉ số khá hỗ trợ cho các hàng cơ bản gia tăng lợi nhuận trong năm nay. Lãi Suất ở mức vừa phải, giá dầu sẽ chỉ lình xình đi ngang chưa thể đi lên trong 1-2 năm tới. Cho nên khá nhiều hàng cơ bản sẽ được hưởng lợi và tiếp tục có chiều hướng gia tăng về lợi nhuận.
    Nhà Đầu tư có thể dành từ 30-40% tài khoản để tham gia vào việc đầu tư các hàng cơ bản tốt thực sự có lợi nhuận tốt vượt trội. Có xu huớng tiếp tục gia tăng về lợi nhuận, ít ảnh hưởng bởi chỉ số thị trường.

    Cảm ơn các bạn rất nhiều, Chúc cả nhà sống lâu 888 tuổi.
  2. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    13.967
    Ngày 1/4/2015 , VNI đã có 1 cây nến dài đỏ với đỉnh nến dạt 551.7 và đáy nến đạt 537.3

    Ngày 17/4/2015 , VNI đạt đỉnh với 1 cây nến có đỉnh tại 572.8 và đáy tại 568.3 khi cây nến ngày chạm lại đường SMA 50 đang án ngữ ở vùng đó ^^ ( tăng 35.5 point )

    Năm nay thì sao ?

    Hôm nay 1/4 VNI đang có 1 cây nến đang tạm xanh và chân nến đang tạm chạm vào mốc 558 là mốc SMA 50 và đang bật lên . nhiều khả năng kết phiên hôm nay VNI Có thể sẽ là 1 cây nến xanh với chân nến chạm SMA 50 và đỉnh nến vùng 563, Khoảng 2 tuần nữa , VNI có thể sẽ có 1 con sóng hồi với đỉnh nến sóng hồi có thể chạm vào SMA 20 ở vùng 570 -> 572

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    gallant10nhiepphongvs thích bài này.
    gallant10nhiepphongvs đã loan bài này
  3. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.549
    (*)(*)(*)(*)(*)(*)CSV - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam: là đơn vị sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản lớn nhấtVN (đơn vị sản xuất xút, axit sunfric thương mại lớn nhất VN, dẫn đầu thị phần HCL, Axit Sunfuric...), với hơn 40 chủng loại sản phẩm, nhiều khách hàng là các công ty bột giặc lớn như LIX, NET, Unilever....và các công ty phân bón như DAP Vinachem, Phân bón miền nam...

    KLCPLH: 44.2 triệu
    DTT: 1,546.38 tỷ
    LNST: 133.9 tỷ
    Tiền: 296.6 tỷ
    TSCĐ: 170.6 tỷ
    Khấu hao/năm: 120 tỷ

    Như vậy hết 2016 TSCĐ xem như KH xong và LN sẽ tăng đột biến. Tôi dự báo LNST (với giả định thận trọng là DT và thị phần 0 đổi):
    · 2016: 150 tỷ
    · 2017: 200 tỷ
    · 2018: 250 tỷ
    · 2019: 250 tỷ
    · 2020: 250 tỷ

    Điều gì hấp dẫn ở CSV? Ngoài việc LN tăng mạnh trong các năm tới thì theo tôi sau đây là các yếu tố làm CSV trở nên cực kỳ sexy:

    Giữa 2017 TSCĐ ghi trên BCTC sẽ bằng 0 nhưng trên thực tế CSV có:
    1. Trụ sở tại 22 Lý Tự Trọng - Q1
    2. Chi Nhánh hoá chất Tân Bình
    3. Nhà máy hoá chất Tân Bình 2
    4. Nhà máy hoá chất Đồng Nai
    5. Nhà máy hoá chất Biên Hoà
    6. 65% CTCP Phốt Pho VN
    7. Mỏ Bauxit Bảo Lộc
    8. Khu bồn hoá chất Gò Dầu: Dự án được triển khai xây dựng vào năm 2007 tọa lạc phía Tây Bắc Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
    9. Khu bồn hoá chất Đình Vũ: thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng, nằm trong khu vực Cảng Đình Vũ, thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm đến các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc.

    Nguyên liệu đầu vào giảm mạnh:
    1. Muối (chiếm 30% cpi sản xuất xút, 17% tổng chi phí) đang giảm giá rất mạnh, giảm hơn 50% http://cafef.vn/nong-thuy-san/diem-...-muoi-lien-tuc-sut-giam-20151221074626305.chn
    2. Lưu huỳnh: nguyên liệu chính sản xuất axit sunfuric, giá tháng 1.2015 US $169.00 per metric tonne, 3.2016 US$ 87.00 per metric tonne, giảm rất mạnh là do lưu huỳnh là chế phẩm từ lọc dầu nên nó giảm giá theo Oil

    Cơ cấu cổ đông tập trung và uy tín:
    1. Tập đoàna hoá chất VN nắm 65%,
    2. Nước ngoài 16.91% (Vietnam Investment Property Holdings Ltd: 7.5%, Vietnam Investment Limited: 4.75%, Vietnam Enterprise Limited: 4.3%),
    3. Tổ chức trong nước 3.5%. Như vậy trôi nổi chỉ còn tầm 5-6 triệu cp


    Vấn đề cần chú ý: Hiện CSV có 3 nhà máy ở KCN Biên Hoà, tỉnh đề nghị di dời trước 2020, tuy nhiên việc này mới chỉ là chủ trương chứ chưa có gì là cụ thể. Nhưng nếu có thì xin chuyển đổi mục đích xử dụng càng ngon.


    Ý kiến cá nhân: CSV là cổ phiếu đang bị định giá rất rẻ, cá nhân tôi đánh giá CSV có giá trị hợp lý tầm 40,000vnd/cp. Đây là cổ phiếu rất phù hợp để NĐT mua và nắm giữ để đạt được mức sinh lời cao.
  4. cuongsh

    cuongsh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    139
    VỀ VÙNG ĐÁY NHƯ BÁC THÌ QUÁ NGON NHƯNG KHẢ NĂNG NÀY RẤT CAO NHÌN CÁC CHỈ BÁO LÀ BIẾT
  5. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    13.967
    Tuần sau sóng hồi sẽ chính thức diễn ra với đường giá VNI có thể hồi lên chạm SMA 20 vùng 570 -> 572

    Sau khi sóng hồi kết thúc VNI có thể sẽ có 2 kịch bản

    KB1 là VNI sau khi hồi test lại SMA 20 thì chính thức rơi vào trạng thái downtrend về lại ngưỡng 530 -> 510 khi chạm SMA 20 thì lại bị đập xuống phá thủng SMA 50 lần thứ 2 vào cuối tháng 4

    KB2 : là VNI sau khi hồi test lại SMA 20 thì sức cầu từ nhóm trụ chính vẫn mạnh và lấn át khiến VNI tiếp tục bứt phá lên khỏi SMA 20 , sau khi bứt phá khỏi SMA 20 gặp kháng cự vùng 578- 580 thì VNI lại bị đập về test lại SMA 20 rồi lại bật lên phá tung cản 580 tiến thẳng lên vùng 595 -> 600 ^^

    Hiện thì VNI có vẻ đang ủng hộ KB 1 với % là nhiều hơn so với là KB 2 do nhiều người đang nghĩ mốc 583 point ngày 17/3 nó đã là đỉnh của VNI sau khi tăng từ đáy 513 lên ồi ^^, tuy nhiên KB 2 cũng không phải là không thể xẩy ra ^^ và đỉnh thật sự của VNI có khi được dời tới tận tháng 5 -> tháng 6 á ^^
    Tuần sau từ 4/4 -> 8/4 VNI sẽ có 1 con sóng hồi ra trò tét lại SMA 20 vùng 572

    Tuần từ 11/4 -> 15/4 VNI lình xình xác định xu hướng theo KB1 hay KB 2

    Tuần từ 18/4 -> 22/4 VNI sẽ cho thấy rõ ràng hơn nó sẽ đi theo KB nào ^^
    Hungckvn65 thích bài này.
  6. 4tuoi

    4tuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    7.309
    em khá là tự tin bác ạ. năm nay sẽ có dưới 500
    CAFE.F319, klausKQuyenh thích bài này.
  7. cuongsh

    cuongsh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    139
    CHỜ ĐỢI SẼ CHO TA THÀNH QUẢ THỊ TRƯỜNG QUÁ XẤU ĐẶC BIỆT NGÀY MAI THÌ CÓ THỂ ĐI NHẸ NHÀNG 7 POINT DO pvd gaS giảm phá mả
  8. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2014
    Đã được thích:
    3.312
    Quên VNI đi, VNI sẽ thê thảm...đồng ý với đáy của chủ thớt.

    Năm nay là năm của upcom, hãy chú ý tới upcom...VNI sẽ tùng xẻo các ndt nắm giữ hàng tại hsx và hnx và chỉ chừa upcom.
    NDS1967 thích bài này.
  9. vudaica2013

    vudaica2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2013
    Đã được thích:
    831
    Vùng này không phán lun tung. Điểm có thể về 500 nếu: VNM về 120, VBC,GAS về 36, PVD 20, BID, CTG 15.x, FPT về 42, VIC 40... nhưng mấy con này về giá đó xác xuất là 30% thôi!
    NDS1967ValueInvestor thích bài này.
  10. 4tuoi

    4tuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    7.309
    đồng ý là có hồi,thị trường từ h tới hết tháng 5 diễn biến đi ngang nhiều hơn, rất khó chịu
    nhiepphongvs thích bài này.

Chia sẻ trang này