Thị trường ngày 24/10, test cầu bắt đáy hay đi về nơi xa lắm?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungchungkhoan, 23/10/2018.

3015 người đang online, trong đó có 224 thành viên. 00:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1435 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. hungchungkhoan

    hungchungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2017
    Đã được thích:
    397
    24/10: Như vậy sau hơn một tuần liên tục dao động với thanh khoản cạn kiệt ở khu vực 950 – 970 điểm, thị trường đã có phiên giao dịch mang tính rũ bỏ (wash out) với thanh khoản ở mức khá cao (tổng GTGD trên HOSE đạt hơn 5000 tỷ tương đương 182.15 triệu cổ phiếu). Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và tăng đột biến trong phiên chiều. So với phiên giảm hôm qua thì nhịp giảm hôm nay có khối lượng bán áp đảo hơn hẳn, đồng thời lan tỏa ra toàn bộ thị trường từ nhóm bluechip cho đến midcap và penny, và rất nhiều mã đã có lúc giảm sàn trong ngày. Điểm tích cực trong phiên hôm nay chủ yếu nằm ở việc Index đã hồi phục khá ấn tượng về cuối phiên (xấp xỉ 15 điểm từ mức đáy thấp nhất trong ngày). Thanh khoản thị trường hôm nay cũng cải thiện rõ rệt cho thấy thái dộ bắt đáy của NĐT cũng ở mức tốt. Mặc dù vậy mức độ hồi phục cũng chưa thể nói là thuyết phục và thị trường đã rũ bỏ hoàn toàn áp lực cung khi mức độ chủ động mua lên là không cao theo quan sát diễn biến trong phiên. Ngoài ra diễn biến bên ngoài cũng không ủng hộ TTCKVN khi Dow Jones vẫn đang trong trạng thái phân phối và điều chỉnh, việc đánh mất mốc 25000 điểm là điều đã được dự báo trước. Điều quan trọng nhất là tâm lý của NĐT vẫn chưa có sự cải thiện sau phiên hôm nay, do đó khả năng hồi phục của thị trường trước mắt cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Như thường lệ thì xu hướng đầu phiên của Index thời điểm này sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả giao dịch của Dow Jones và các chỉ số chứng khoán khác trong đêm nay. Với diễn biến hiện tại của TTCK quốc tế thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục gặp áp lực bán lớn ở đầu phiên và lực bắt đáy sẽ lại được thử thách. Khuyến nghị NĐT tiếp tục hạn chế giao dịch và quan sát phản ứng của lực bắt đáy trong cả phiên giao dịch. Trong trường hợp thị trường có nhịp hồi phục nhưng không có sự đồng thuận của thanh khoản, NĐT tiếp tục bán hạ tỷ trọng sau khi Index đã rơi khỏi vùng nền 950 điểm sau phiên hôm nay. NĐT đầu tư định hướng trung dài hạn tiếp tục nắm giữ và có thể gia tăng tỷ trọng nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh phù hợp.

    Tỷ trọng đầu tư khuyến nghị hiện tại ở mức 30 – 40% tk
    NĐT quan tâm đến các mã cụ thể có thể liên hệ với em để được hỗ trợ. Chúc anh chị NĐT sẽ có 1 ngày làm việc và giao dịch hiệu quả!
    Chungkhoan1018 thích bài này.
  2. Kukumina

    Kukumina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2015
    Đã được thích:
    1.429
    Mai đi 20đ nữa dự về 700 cúi năm. toàn cầu đang sập nặng. Ai bắt đáy hôm nay hàng về đứt tiếp, nghĩ ngơi thôi, hình như mấy năm gần đây dân chứng đều có cái Tết buồn tẻ
    Tự doanh chứng còn chết quý 2, quý 3 thì nhỏ lẻ chỉ là tôm tép, TK ngày càng teo tóp
    Last edited: 24/10/2018
  3. Humbledaddy

    Humbledaddy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2018
    Đã được thích:
    367
    Test cầu bắt đáy? Ai test? Test bằng cách nào?
  4. Bee_CK

    Bee_CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    6.277
    Khả năng đỏ đầu phiên rồi chốt phiên xanh nhẹ
  5. Chungkhoan1018

    Chungkhoan1018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2018
    Đã được thích:
    289
    Điều hơi tiêu cực là khi báo cáo quý III ra thì nhà đầu tư lại có tâm lý chốt lời trước. Chứng tỏ niềm tin vào thị trường đang bị lung lay khá mạnh. Giờ hành động mua, bán của các nhà đầu tư lại dựa trên cảm xúc tâm lý e dè lo sợ hơn là dựa trên hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.
    Thị trường mà không hồi được nhịp này thì vào tháng 11 không còn lý do hỗ trợ gì để hồi phục rất nguy hiểm, khi các báo cáo quý III ra hết, chứng khoán thế giới đang đi hết đợt hồi phục ngắn hạn.
  6. hungchungkhoan

    hungchungkhoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2017
    Đã được thích:
    397
    Test cầu thất bại, thanh khoản cạn kiệt. TT vẫn đang dò đáy :D
  7. Chungkhoan1018

    Chungkhoan1018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2018
    Đã được thích:
    289
    Khi nào mọi người ai cũng không còn muốn bắt đáy nữa và lập topic quyết từ bỏ chứng khoán thì đó là đáy =)), giờ vẫn có mấy bác lạc quan lập topic hô hào mua lắm nên chưa đáy được haha.

Chia sẻ trang này