Thổi phồng tác động của dịch 1 cách quá đáng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 01/02/2020.

6196 người đang online, trong đó có 857 thành viên. 17:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5131 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Tôi cũng cập nhật thường xuyên về đại dịch. Nhưng nghĩ truyền thông và tâm lý các bác bị kích động 1 cách hơi thái quá
    250 người chết / 11000 ca mắc bệnh. Mà cái số 250 kia chưa chắc chỉ vì corola mà chết. Tức là chia ra tỷ lệ rất nhỏ
    Việt Nam 5/90 triệu dân bị mắc. Chưa ai... Có lẽ tỷ lệ bệnh khác còn tạch nhiều hơn
    Thế mà khắp nơi điên loạn. Chỉ riêng mỗi cái khẩu trang cũng tranh cướp mua. Chưa cần nói nếu vào viện chắc giết nhau chiếm giường bệnh.
    Tâm không vững thì dễ bị điều khiển lắm các bác ạ. Sóng thần 1 phát mấy nghìn người chết. Bom nguyên tử 1 phát xóa sạch cả 1 thành phố. ...
    HÃY CỨ BÌNH THƯỜNG MÀ SỐNG.
    NGAYMAITROILAI SANG đã loan bài này
  2. Ga-Tre

    Ga-Tre Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    1.833
    Mỗi ngày số thương vong về tai nạn giao thông cần thông tin để mọi người và so sánh.
    hanhcot thích bài này.
  3. MOCBLUE68

    MOCBLUE68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    2.813
    Trao đổi với các phóng viên trong chuyến thị sát Trung tâm dịch bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore, ông Lý kêu gọi người dân nước này thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân trước khi nhấn mạnh khẩu trang cũng chủ yếu khiến người đeo cảm thấy an toàn mà thôi.

    "Khẩu trang mang đến cho các bạn cảm giác an toàn giả tạo bởi hầu như bạn sẽ không bị nhiễm virus khi hít phải nó. Bạn có thể bị nhiễm virus thông qua các tương tác và bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay hay giữ bản thân mình sạch sẽ cũng như biết rõ về tình trạng sức khỏe của mình và tránh xa đám đông", ông Lý nói thêm. "Nếu bạn khỏe, hãy cứ sống như bình thường".

    Tuy nhiên, nếu nhìn vào các số liệu từ Trung Quốc và ngay cả những ca nhiễm bệnh tại Singapore, chúng ta có thể thấy nó không gây chết người nhiều như SARS. Tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều", ông Lý cho biết. Phía Trung Quốc cũng nói rằng 20% số trường hợp bị bệnh nặng nhưng khoảng 1 nửa số người nhiễm bệnh không bị viêm phổi.

    "Đó là một căn bệnh mà chúng tôi nghĩ mình vẫn đang cố gắng để nắm bắt nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta không cần phải quá hoảng sợ", ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

    http://m.cafef.vn/thu-tuong-singapo...si-truoc-dai-dich-corona-2020020110145548.chn
    --- Gộp bài viết, 01/02/2020, Bài cũ: 01/02/2020 ---
    Bản thân virus Corona không đáng sợ cho nền kinh tế bằng điều này

    http://m.cafef.vn/ban-than-virus-co...n-kinh-te-bang-dieu-nay-20200131141834183.chn

    hung2016, Binh Yen, Vnindex8602 người khác thích bài này.
  4. NDD_HN

    NDD_HN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2017
    Đã được thích:
    1.971
    Người dân càng cẩn trọng thì càng tốt mà cụ. Rồi đâu sẽ vào đấy nhanh thôi. Chỉ sợ chết do chủ quan thôi.
  5. MOCBLUE68

    MOCBLUE68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2019
    Đã được thích:
    2.813
    Virus nCoV không tự lây truyền qua không khí
    Thứ Bảy, 1/2/2020 08:06
    Chia sẻ
    nCoV lây lan qua các giọt dịch thể của người bệnh khi họ ho, hắt hơi, đặc biệt nguy hiểm trong khoảng cách dưới 2 mét nhưng không tự lây lan qua không khí.
    [​IMG]Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ vào khu vực cách ly bệnh nhân viêm phổi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
    Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, cho biết nguy cơ lây nhiễm tăng cao khi tiếp xúc với người mắc bệnh trong vòng 2 mét trở xuống. Người nào vô tình hít phải hoặc tiếp xúc với các giọt bắn bám trên các bề mặt, quần áo, tay, chân sẽ bị nhiễm.

    Nghiên cứu mới nhất cho thấy nCoV ủ bệnh trong khoảng 5 ngày, thời gian có thể rộng hơn từ 2 đến 14 ngày. Sau đó, bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng sốt, ho, hắt hơi.

    Khả năng lây lan trong thời gian ủ bệnh của nCoV và virus nói chung thấp, do virus chưa bị cơ thể đào thải thông qua các hoạt động ho, hắt hơi.

    Về khả năng lây lan, khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng, virus nCoV sẽ lây nhanh và mạnh hơn so với chủng virus Corona gây bệnh SARS và MERS.

    "Virus phải thông qua các giọt bắn, dịch tiết từ nguồn bệnh mới có thể xâm nhập vào cơ thể người và không tự lây truyền qua đường không khí", bác sĩ Hà nói.

    Vì vậy nên đeo khẩu trang để che chắn đường hô hấp và tránh hít phải các giọt bắn có nCoV. Thay khẩu trang thường xuyên và không tiếp xúc với mặt ngoài của khẩu trang.

    Bác sĩ Hà cũng khuyến cáo nên che miệng bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi để ngăn chặn virus phát tán ra môi trường xung quanh. Người dân cũng cần duy trì rửa tay thường xuyên để giảm tiếp xúc với virus gây bệnh và tránh mút tay, đưa tay lên miệng, mắt.

    Những người đi từ vùng dịch về nên tuân thủ việc khai báo y tế và cách ly trong 14 ngày do có thể đã mang mầm bệnh nhưng chưa khởi phát, dễ lây lan cho cộng đồng.

    Nếu sau 14 ngày không phát bệnh, người đó có thể hoạt động bình thường.

    Theo Vnexpress
    Vnindex860 thích bài này.
  6. Vnindexx2005

    Vnindexx2005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2019
    Đã được thích:
    5.105
    vn toàn anh hùng bàn phím
  7. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    Chuyên gia đoán hơn 75.000 người Vũ Hán đã nhiễm virus corona
    Các nhà nghiên cứu Hong Kong cho rằng 75.815 người ở Vũ Hán đã nhiễm nCoV từ ngày 25/1.

    Gabriel Leung, một trong những tác giả của nghiên cứu công bố hôm 31/1 trên tạp chí y khoa The Lancet, cho biết con số ước tính có thể cao hơn rất nhiều lần số trường hợp được xác nhận mắc bệnh bởi không phải ai nhiễm virus cũng yêu cầu hay muốn được chăm sóc y tế.

    Các chuyên gia tại Đại học Hong Kong đã mô phỏng lại sự lây lan của virus và tin rằng mỗi bệnh nhân đã lây nhiễm cho 2-3 người. Theo nghiên cứu này, 75.815 người đã bị nhiễm virus corona mới chỉ tính riêng ở Vũ Hán, dẫn đến quy mô tổng thể của dịch bệnh này đã bị "đánh giá thiếu sót".

    [​IMG]
    Một bệnh nhân ở Vũ Hán được đưa đi cấp cứu hôm 25/1. Ảnh: AFP.


    "Do thiếu thông tin chi tiết về dòng thời gian số người bị nghi nhiễm bệnh và các trường hợp được xác nhận nhiễm virus cũng như những người có tiếp xúc gần gũi với những người trên, quy mô thực sự của dịch bệnh và khả năng trở thành đại dịch vẫn là một ẩn số", Leung và các tác giả khác cho biết.

    Các nhà nghiên cứu Hong Kong cũng cảnh báo dịch bệnh sẽ sớm bùng phát ở các thành phố khác của Trung Quốc như ở Vũ Hán trong 1-2 tuần nữa và kêu gọi các trường học đóng cửa và các công ty cho phép nhân viên làm việc ở nhà.

    [​IMG]
    Các nước có bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

    Dịch bệnh viêm phổi khởi phát từ Vũ Hán do virus nCoV gây ra có thời gian ủ bệnh 1-14 ngày và có thể lây lan trước khi xuất hiện triệu chứng, gây khó khăn cho quá trình kiểm soát bệnh ở biên giới các nước.

    Tính tới ngày 1/2, 259 người tại Trung Quốc thiệt mạng, số ca nhiễm tăng lên gần 12.000, 25 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện dịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đây là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế".
  8. ketrungthanh

    ketrungthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    673
    Không có thuốc chữa và số ca nhiễm nhiều thì tỉ lệ tử vong cao chỉ là vấn đề thời gian vì virus này gây viêm phổi cấp và suy nội tạng.
  9. eathot

    eathot Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/06/2019
    Đã được thích:
    3.500
    Sập mạnh hàng về 1 mối mới lên dc
  10. RauMamXanh

    RauMamXanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    157
    Cũng như bán khẩu trang thôi, họ tung tin ép giá xuống rồi call margin cho chứng sĩ chết la liệt (hơn cả Cô Na). Sau khi mua giá rẻ sẽ là từ đánh lên bán giá cao lời chán chê.

Chia sẻ trang này