Thôiii xong ---Oil giật như rock metal 10% mà sao cổ Dầu Khí như thượng mã phong cả lũ thế bà con???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThichCoBac, 16/09/2019.

2243 người đang online, trong đó có 76 thành viên. 05:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3520 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. ThichCoBac

    ThichCoBac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    3.389
    Tin ra là táng hả bà con, hay còn lý do nào khác, tối về nhòm lũ Dầu Khí toàn nến đỏ thế nài :))

    Mấy bạn đua ATO chắc cuối phiên lại hô DCM hộ ae phưn đạm nhể :))
    --- Gộp bài viết, 16/09/2019, Bài cũ: 16/09/2019 ---
    Từ Gas Pvd Plx ... Mở cửa cao nhất và đóng gần thấp nhất phiên, tệ nhứt là PVT
  2. Win_2017

    Win_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2017
    Đã được thích:
    85.128
    Bà con nghĩ nay ja xăng đầu tăng... mà chốt sau 3jo ja xăng đầu trong nước lại jam...
    Đúng là số đông bao jo cũng hay sai ;))
  3. ThichCoBac

    ThichCoBac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    3.389
    Thấy tiếng hô DCM râm ran vang lên khi hết giờ giao dịch, chắc là cụa ace đua ATO ;))
    Win_2017 thích bài này.
  4. badstock

    badstock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2015
    Đã được thích:
    11.090
    Có thể oil lên 80 usd

    Vụ tấn công vào trái tim dầu mỏ Ả rập Xê út sẽ thổi bay nguồn dự phòng của cả thế giới
    THỨ 2, 16/09/2019, 19:30
    Ông Trump tính xả dự trữ dầu chiến lược sau vụ tấn công Saudi Arabia



    5,7 triệu thùng dầu thô bị rút khỏi thị trường mỗi ngày, tạo ra cuộc khủng hoảng nguồn cung thực sự khi trái tim dầu mỏ của Ả rập Xê út bị tấn công.
    [​IMG]
    Theo một chuyên gia từ S&P Global Platts, vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ quan trọng của Ả rập Xê út sẽ tác động nghiêm trọng đến kho dầu dự trữ toàn cầu. Nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại Abqaiq và mỏ dầu lớn thứ 2 Ả rập Xê út tại Khurais đều bị tấn công bằng máy bay không người lái hôm 14/9, dẫn tới việc gián đoạn nguồn cung với 5,7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Con số này tương đương 50% sản lượng dầu của Ả rập Xê út và hơn 5% tổng sản lượng dầu hàng ngày trên toàn cầu.


    Saudi Aramco, công ty dầu mỏ quốc doanh Ả rập Xê út, có 35-40 ngày để đáp ứng các đơn hàng theo nghĩa vụ hợp đồng.

    Cuộc tấn công mà phiến quân Houthi nhận trách nhiệm có tác động rất lớn với thị trường dầu mỏ thế giới. Các kho dự trữ sẽ không thể bù đắp lại việc thiếu hụt 5 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thời gian dài. Trong khi đó, khả năng dự phòng các nước sản xuất dầu trong và ngoài OPEC đang hạn chế.

    Giá dầu thô Brent tăng vọt 19% vào thứ Hai lên 71,95 USD/thùng trong khi dầu Texas ngọt nhẹ (WTI) tăng hơn 15% lên 63,34 USD/thùng trước khi hạ nhiệt. Tính tới 13h22 theo giờ Hồng Kông, giáu dầu Brent là 66,19 USD/thùng, tương đương 9,9% trong khi dầu WTI tăng 8,9% lên 59,71 USD/thùng.

    Tuy nhiên, nếu việc đình trệ ở Ả rập Xê út tiếp tục kéo dài, giá đầu có thể lên tới 80 USD/thùng. Abqaiq, một trong 2 cơ sở bị tấn công, là nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới. Công suất thiết kế của nó có thể đạt hơn 7 triệu thùng mỗi ngày.

    Giá dầu có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa khi Ả rập Xê út và đồng minh tiến hành các cuộc không kích đáp trả nhằm vào Iran, quốc gia bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố rằng "Mỹ đã khóa mục tiêu và đạn đã lên nòng" để đáp trả vụ tấn công. Tuy nhiên, cường độ đáp trả tùy thuộc vào kết quả xác minh của người Mỹ.

    Dẫu vậy, các nhà phân tích cũng cho rằng khó có khả năng Mỹ sử dụng hành động quân sự chống lại Iran, nhất là khi Tổng thống Trump đang tìm kiếm một chiến thắng trong chính sách đối ngoại trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Sự ra đi của cố vấn John Bolton càng khiến ông Trump trở nên không sẵn sàng trong việc can thiệp quân sự vào Iran.

    Ở một khía cạnh khác, việc giá dầu tăng lên trên 70 USD/thùng là thứ hoàn toàn không cần thiết cho nền kinh tế coàn cầu trong giai đoạn này. "Kinh tế toàn cầu lúc này không thể chịu được giá dầu ở mức 70-80 USD/thùng", ông Edward Bell, chuyên gia nghiên cứu hàng hóa của Emirates NBD, nhận định.
  5. Nhungnguoikhonkho

    Nhungnguoikhonkho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    804
    Dầu lên hơn 60USD rồi kìa ae ơi. ^^
  6. baconsoc

    baconsoc Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2018
    Đã được thích:
    1.129
    Cứ từ từ ae sẽ đc thấm nhuần dầu mỏ
  7. imctradersafe

    imctradersafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Đã được thích:
    1.858
    Cứ đi ắt tới! Tuổi trẻ Vịt khách quan nhận xét là khá ổn!:D
    Vnindex chinh phục 2k 3k chắc sớm thôi.. Niềm tin chiến thắng sẽ mang Vịt tới bến bờ vui!:D
  8. ThichCoBac

    ThichCoBac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    3.389
    Đừng quá kỳ vọng đặc biệt là kỳ vọng viển vông để khỏi bị thất vọng ở cái xứ nài ;)
    imctradersafe thích bài này.
  9. imctradersafe

    imctradersafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Đã được thích:
    1.858
    1K năm rồi vẫn móm, nhg mình là người xứ Vịt.. vẫn nên cho nó một cơ hội!
    Thành bại là do duyên phận.. do cái lộc phúc đức ô cha để lại!
    :D
  10. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.161
    Nay mới khởi động thôi mai mới tăng mạnh.

Chia sẻ trang này