THÔNG TIN NỘI GIÁN, KHÔNG CHỈ CÓ NGƯỜI VIỆT???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 28/06/2007.

5317 người đang online, trong đó có 679 thành viên. 08:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 634 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    THÔNG TIN NỘI GIÁN, KHÔNG CHỈ CÓ NGƯỜI VIỆT???

    Thông tin nội gián, không chỉ có người Việt?

    Gần đây, số lượng nhà đầu tư Nhật bản đến mở tài khoản tại các công ty chứng khoán ngày một tăng khiến cho tình trạng thiếu nhân viên môi giới tiếng Nhật càng trở nên trầm trọng. Để đối ứng với tình hình này, có những công ty đã phải tuyển dụng cả nhân viên người Nhật, trong đó có cả những người là giáo viên tiếng Việt tại VN hay là nhân viên kiểm toán của KPMG.
    Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện tình trạng có những người Nhật hoàn toàn không biết gì về chuyên môn chứng khoán cũng được tuyển vào. Trong số đó có 1 người vốn là nhân viên khách sạn và hoàn toàn không biết tiếng Việt.Dưới đây là câu chuyện mà tôi được nghe kể từ 1 anh bạn Nhật về người nhân viên khách sạn này.
    Ở công ty chứng khoán Quốc tê(VIS), chi nhánh tại thành phố HCM có một người Nhật phụ trách tài khoản nhà đầu tư nước ngoài, tạm gọi là K.Masa. Anh ta vốn xuất phát là nhân viên khách sạn và có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc lại VN nhưng đột nhiên bỏ việc khách sạn và nhảy sang làm tại cty ck VIS. Thật là buồn cười, một tổ chức tài chính quan trọng như công ty chứng khoán mà lại tuyển 1 người hoàn toàn không có kinh nghiệm vào phụ trách một mảng quan trọng như vậy.
    Hơn nữa, Masa cũng chưa tốt nghiệp đại học, mà chỉ có kinh nghiệm làm về du lịch. Đầu năm nay, anh ta bắt đầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VN và có 1 sở thích là đánh bạc. Niềm tự hào của anh ta là đã từng thắng được 50000USD tại 1 sòng bạc ở Úc. Ở VN thì thú tiêu khiển của anh ta cũng chỉ là cờ bạc và karaoke.
    Nếu câu chuyện chỉ có vậy thì chẳng có gì đáng nói. Điều quan trọng là 1 một website đã ra đời.
    http://www.vsi-news.com/
    Thực tế là công ty chứng khoán VIS đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý website trên là công ty Sky Busan Co.,ltd về việc mở tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư Nhật tại VIS. Và ông chủ của website trên là anh K.Nakata, đồng thời là ông chủ của blog http://blogs.yahoo.co.jp/black35odd/13468235.html .Nếu bạn nào biết tiếng Nhật thì có thể hiểu những gì Nakata viết trên này. Theo anh ta, thị trường chứng khoán VN chỉ toàn đầu cơ, chỉ là cờ bạc. Anh ta giới thiệu cho những người đọc blog này về những cp như những quân bài(ví dụ BMC). Nói đến đây, người bạn Nhật của tôi dừng lại và hỏi : tại sao anh ta có thể làm việc ở VN? Anh ta có visa hay không?
    Và, thực chất anh K.Masa và K.Nakata là 2 bạn trên chiếu bạc. Câu hỏi đặt ra là anh Masa có cung cấp thông tin nội bộ cho anh Nakata chơi bạc hay không mà trên blog của Nakata lại có những thông tin như vậy?
    Một câu hỏi nữa là công ty VIS có nắm được nội tình câu chuyện này không?
  2. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Các pác nghĩ sao về vụ này?
    Có lẽ cũng chẳng có gì to tát.
    Em thì bập boẹ mấy chữ tiếng Nhật, vào blog của ông Nhật kia xem thì thấy ông kêu ttck VN như sòng bác, toàn là đầu cơ, hic...
  3. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    http://blogs.yahoo.co.jp/black35odd/13468235.html
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Nó nói TTCK VN bi h toàn là đầu cơ là QUÁ ĐÚNG rồi còn gì nữa . P/E trung bình của 20 thằng to vật chiếm 20% lượng vốn hoá cỡ 35 thì còn ăn gì mà đầu tư dài hạn với trung hạn
  5. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Theo thông tin trên blog trên thì ngày 10/7 sẽ có thông báo kết quả kinh doanh quý 2 của FPT trong nội bộ FPT.
    Cán bộ nhân viên của FPT sẽ mua vào và mức lợi nhuận trong ngắn hạn có thể được 15%.
  6. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Các pác cứ chú ý theo dõi nhé, có gì hay em sẽ báo

Chia sẻ trang này